Tiền Phong số 191

LO NGẠI HIỆU QUẢ VẮC XIN Là một trong những hộ nuôi lợn nhiều nhất nhì xã Cửu Cao (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), ông Bùi Ngọc Khanh cho biết, gia đình ông đang đứng ngồi không yên vì dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu bùng phát mạnh trở lại. Hơn 4 năm trước, gia đình ông nuôi gần 1.000 con lợn thịt và gần 200 lợn nái, nhưng dịch tả lợn châu Phi càn quét qua khiến đàn lợn của ông đã giảm gần một nửa. Năm ngoái, khi cơ quan chức năng thông báo thử nghiệm thành công vắc xin dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi đều phấn khởi vì sắp có giải pháp hiệu quả để phòng chống loại dịch bệnh đáng sợ nhất hiện nay. “Công ty thuốc thú y về tận xã chào mời và một số hộ đã thử nghiệm trước. Tuy nhiên, bà con nhận thấy hiệu quả vắc xin chưa cao, lợn tiêm xong vẫn bị nhiễm bệnh nên gia đình cũng thận trọng chưa dám tiêm. Mấy tuần trở lại đây, trên địa bàn xảy ra lợn chết do nhiễm dịch tả châu Phi nên ai cũng rất lo”, ông Khanh nói. Không chỉ ông Khanh, nhiều hộ dân đang tỏ ra e ngại với vắc xin dịch tả lợn châu Phi. Thậm chí, không ít trang trại nuôi lợn quy mô lớn hơn một năm qua cũng chưa dám tiêm vắc xin cho đàn lợn. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long (huyện Thanh Oai, Hà Nội), cho biết, dù Phòng NN&PTNT huyện liên tục khuyến cáo tiêm vắc xin, nhưng trên thực tế, ít hộ dân và trang trại triển khai. Theo ông Long, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện 100 năm nay, ở các nước châu Âu và Trung Quốc, công nghệ sinh học và ngành chăn nuôi phát triển hơn nhiều với Việt Nam nhưng đến nay chưa có vắc - xin nên hầu hết các hộ dân chưa tin tưởng vắc-xin nội. “Có hộ mua vắc xin về tiêm nhưng lợn vẫn bị nhiễm dịch nên bà con không mấy mặn mà. Hợp tác xã có hàng nghìn con lợn thịt, nuôi tập trung theo quy mô lớn nên chúng tôi xác định giải pháp tốt nhất để phòng dịch là xây dựng, đầu tư chuồng trại an toàn sinh học, khử trùng và cách ly tuyệt đối với bên ngoài, không để mầm bệnh lây lan vào chuồng trại”, ông Long nói. Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Phòng Chăn nuôi, huyện Văn Giang (Hưng Yên), cho biết, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 200 hộ và trang trại nuôi lợn với số lượng khoảng 40.000 con. Ngay khi có vắc xin, UBND huyện thông báo chủ trương tiêm phòng dịch tả lợn châu Phi và cử lực lượng đến tận xã tuyên truyền về kế hoạch vận động người dân tiêm cho đàn lợn. Song thời gian qua, số hộ tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi đếm trên đầu ngón tay. Còn các trại lớn nuôi hàng trăm con vẫn dùng biện pháp an toàn sinh học. Theo vị này, tỷ lệ đăng ký tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi của người chăn nuôi hiện ở mức khiêm tốn, do đây là vắc xin mới và chưa có cơ chế, chính sách yêu cầu bắt buộc tiêm, cũng như hỗ trợ trường hợp xảy ra rủi ro sau tiêm phòng. DỊCH BÙNG PHÁT MẠNH DO CHƯA TIÊM VẮC XIN? Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), cuối năm 2023, khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra và có chiều hướng lây lan mạnh, Cục đã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5, dịch bệnh có chiều hướng tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng dịch tả lợn châu Phi, số ổ dịch tăng 2,4 lần. Tính từ đầu năm đến hết ngày 17/6, cả nước có 491 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 41 tỉnh, thành phố, đã có 23.400 con lợn bị buộc phải tiêu hủy. Dịch bệnh trầm trọng và dai dẳng nhất tại một số tỉnh như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình... Hiện nay, cả nước có 266 ổ dịch tại 67 huyện, 22 tỉnh chưa qua 21 ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Tổng Giám đốc Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco (đơn vị cung ứng vắc xin NAVET-ASFVAC) thừa nhận, việc triển khai tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi hiện rất khó khăn do người dân còn tâm lý e dè. Theo bà Lan, nguyên nhân do chính sách hỗ trợ rủi ro sau tiêm phòng chưa có quy định cụ thể hỗ trợ người chăn nuôi việc tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi. Cùng với đó, Nhà nước chưa đưa loại vắc xin này vào chương trình, kế hoạch tiêm phòng bắt buộc giống như các vắc xin tai xanh, lở mồm long móng…; chi phí tiêm cao trong bối cảnh chăn nuôi khó khăn. Về việc người dân phản ánh tiêm vắc xin chưa hiệu quả, bà Lan nói rằng, công ty đã trải qua rất nhiều công đoạn, cả trong phòng thí nghiệm và thực nghiệm mở rộng có giám sát. Kết quả đánh giá về giống virus dịch tả lợn châu Phi (chủng ASFV-G- delta-I 177 L) thuộc genotype II và có kháng nguyên tương đồng với virus dịch tả lợn châu Phi gây bệnh cho đàn lợn tại Việt Nam. “Từ đầu năm đến nay, công ty triển khai tiêm 200.000 liều trên toàn quốc. Đến thời điểm này, doanh nghiệp cũng chưa nhận được phản hồi về chất lượng hay gặp vấn đề về vắc xin dịch tả lợn châu Phi do công ty sản xuất”, bà Lan nói. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho rằng, để tổ chức tiêm vắc xin thương mại, Cục Thú y và các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 40 tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp tổ chức tiêm phòng giám sát. Vị này khẳng định, kết quả đã có hơn 650.000 liều vắc xin được sử dụng, chất lượng đạt 100%. Lợn sau tiêm phòng đều khỏe mạnh và sinh trưởng bình thường, đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể cao, đạt trung bình trên 95%. Theo ông Long, nguyên nhân dẫn đến dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh do chính quyền địa phương có dịch chưa thực sự quan tâm vào cuộc tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo quy định, chưa công bố dịch cấp huyện, cấp tỉnh. Hệ thống thú y từ cấp tỉnh đến cấp xã đều rất thiếu, yếu, chưa tham mưu kịp thời, có hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, còn tình trạng người dân bán chạy lợn bệnh, nghi mắc bệnh, người mua lợn và phương tiện vận chuyển lợn có thể làm dịch bệnh lây lan diện rộng. “Đến nay, các doanh nghiệp đã sản xuất, cung ứng ra thị trường 5,7 triệu liều vắc xin phòng bệnh. Người nuôi vẫn chưa tin tưởng nhiều vào miễn dịch của loại vắc xin mới do quá trình theo dõi và nghe các tin đồn các trại tiêm lợn thịt chưa đảm bảo. Các ổ dịch phát sinh thời gian qua chủ yếu tại những địa bàn chưa tiêm vắc xin”, ông Long nói. DƯƠNG HƯNG Dù nhiều lần đại diện Bộ NN&PTNT khẳng định sử dụng vắc xin dịch tả lợn châu Phi có hiệu quả phòng bệnh cao, nhưng đến thời điểm này, việc tiêm vắc xin cho đàn lợn trên cả nước vẫn còn nhỏ giọt. Nhiều người dân vẫn còn e dè với loại vắc xin “made in Việt Nam”. THỜI SỰ 15 n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI BÙNG PHÁT MẠNH: Có vắc xin, nhưng ít tiêm Tàu hải quân và tuần duyên Mỹ thăm Khánh Hòa Ngày 8/7, tàu USS Blue Ridge của Hải quân Mỹ và tàu Waesche của Lực lượng Tuần duyên Mỹ cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm xã giao tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 8 - 12/7. Trong thời gian thăm Khánh Hòa, Tư lệnh Hạm đội 7 thuộc Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ và nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 3. Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động trao đổi chuyên môn với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng; giao lưu tiếng Anh, thăm các cơ sở bảo trợ trẻ em và người yếu thế. Chuyến thăm góp phần duy trì quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ. LỮ HỒ Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh trở lại tại nhiều địa phương Để ngăn chặn dịch bùng phát mạnh, lãnh đạo Cục Thú y cho biết, vừa yêu cầu các địa phương thực hiện việc công bố dịch cấp huyện, cấp tỉnh, bảo đảm xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, đồng thời khẩn trương phê duyệt, kịp thời bố trí kinh phí, hóa chất, vắc xin để tổ chức chống dịch. Ngày 8/7, tại Cần Thơ diễn ra hội thảo sơ kết mô hình thí điểm thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Đề án 1 triệu ha lúa thực hiện tại 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Trước khi thực hiện rộng rãi, Bộ NN&PTNT quyết định thực hiện các cánh đồng thí điểm ở 5 địa phương gồm Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang và Đồng Tháp. Cần Thơ là địa phương thực hiện đầu tiên tại vụ Hè Thu 2024 với diện tích 50ha tại Hợp tác xã Tiến Thuận (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh), xuống giống ngày 5/4. Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, mô hình đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Đề án 1 triệu ha. Đó là sử dụng giống xác nhận với liều lượng 60kg/ha, sạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, bón phân theo vùng chuyên biệt, quản lý dịch hại tổng hợp, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, thu gom rơm ra khỏi đồng làm nấm rơm hoặc làm phân bón hữu cơ. Mô hình đã giảm sử dụng lượng lúa giống từ 140kg/ha xuống còn 60kg/ha, giảm số lần bón phân từ 3-4 lần/vụ xuống còn 2 lần/vụ, giảm tối thiểu 20% lượng phân bón vô cơ, giảm đáng kể lượng nước tưới, giảm rủi ro dịch bệnh, giảm cây lúa bị đổ ngã và giảm tổn thất sau thu hoạch... “Kết quả mô hình là nền tảng, cơ sở để ngành nông nghiệp Cần Thơ nhân rộng đến toàn bộ các vùng tham gia thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa như đã cam kết…” - Ông Hè phát biểu. Theo Ban tổ chức, việc giảm lượng lúa giống còn 60kg/ha tương đương giảm được chi phí về giống 1,2 triệu đồng/ha, phân bón giảm 0,7 triệu đồng/ha, năng suất đạt từ 6,3-6,5 tấn/ha, trong khi canh tác trước đây chỉ đạt từ 5,8-6,1 tấn/ha, năng suất thực tế của ruộng mô hình còn cao hơn nữa nhờ tránh tổn thất do đổ ngã. Về hiệu quả kinh tế, lúa thực hiện đề án tăng lợi nhuận ròng từ 1,3-6,2 triệu đồng/ha; đồng thời giảm từ 2-6 tấn CO2/ha so với ruộng đối chứng… Ông Cao Đức Phát - Chủ tịch HĐQT IRRI, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, với kết quả thí điểm hôm nay, kỳ vọng mô hình được lan tỏa ra khắp vùng ĐBSCL, giúp bà con nông dân có thu nhập và cuộc sống tốt hơn, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu... CẢNH KỲ Sơ kết Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==