12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024 Thủ tướng Modi dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm lần này. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vinay Kwatra nói với báo chí tại New Delhi rằng, do không có hội nghị thượng đỉnh nào được tổ chức gần đây, nên nhiều vấn đề song phương “đang dồn lại, cần được giải quyết”. Nhiều nhà ngoại giao cấp cao Ấn Độ giấu tên cho biết, dù sẽ không có thông báo lớn nào được đưa ra trong dịp này, chuyến thăm của ông Modi sẽ gửi đi tín hiệu rằng hai bên vẫn thân thiết. Quan hệ của Nga với Ấn Độ có từ thời Chiến tranh Lạnh. Nga là nhà cung cấp vũ khí và dầu mỏ lớn nhất của Ấn Độ. Ông Kwatra khẳng định quan hệ hợp tác đó vẫn được duy trì. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Ấn Độ đang theo dõi một cách thận trọng khi Nga xích lại gần Trung Quốc, nhằm duy trì sức chống chịu của nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tại hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Kazakhstan tuần trước, ông Putin khẳng định quan hệ với Trung Quốc đang ở mức “tốt nhất trong lịch sử”. Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn ở mức thấp kể từ vụ ẩu đả nghiêm trọng trên biên giới tranh chấp năm 2020, dù hai bên đã đồng ý đối thoại để giải quyết bất đồng. “Ở giữa Nga, Trung Quốc và phương Tây, Ấn Độ muốn thấy sự dễ đoán trong quan hệ với Nga và sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong thúc đẩy hòa bình” ở Ukraine, ông Petr Topychkanov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm, nhận định. “Tuy nhiên, phía sau hậu trường, ông Modi có thể hỏi ông Putin về mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Nga và Trung Quốc”, ông Topychkanov nói. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của Thủ tướng Modi kể từ khi ông đắc cử nhiệm kỳ 3 vào tháng trước. Ông quyết định thăm Nga thay vì thăm các nước láng giềng Bhutan, Maldives và Sri Lanka là việc phá vỡ truyền thống của lãnh đạo Ấn Độ. Đối với Mátxcơva, chuyến thăm giúp Nga đáp trả nỗ lực cô lập của phương Tây kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Ukraine, đồng thời củng cố quan hệ với một đối tác thương mại và khách hàng mua dầu mỏ quan trọng. Ông Kwatra nhận định, hai bên sẽ tập trung bàn các biện pháp giảm mất cân bằng thương mại trong dịp này. Ấn Độ nhập khẩu khoảng 60 tỷ USD hàng hóa từ Nga, còn Nga nhập khẩu lượng hàng trị giá chưa đến 5 tỷ USD từ Ấn Độ. Quan chức Ấn Độ cũng cho biết, những hành động của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng sẽ được lãnh đạo hai nước bàn đến. Ông Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ tại Mátxcơva, cho rằng hai bên có thể bàn về các thương vụ mua bán vũ khí trong tương lai. Ông cho rằng Nga có thể cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống phòng không mới và tiêm kích Su-30MKI, cùng với việc cấp phép sản xuất trực thăng đa nhiệm Ka0226T. Ấn Độ rất thiếu máy bay chiến đấu và đang cân nhắc mua hàng chục chiếc từ Nga để thay thế những máy bay gặp sự cố. Chuyến thăm của ông Modi diễn ra chỉ vài tuần sau khi một nhóm quan chức cấp cao Mỹ đến Ấn Độ để thảo luận về hợp tác công nghệ, an ninh và đầu tư. Mỹ coi Ấn Độ là một đối tác để cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng quan hệ song phương không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ông Modi từ chối đứng về phía Mỹ để chỉ trích Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. TÚ LINH (theo Bloomberg, Tass, Interfax) Thỏa thuận này trở thành cột mốc quan trọng cho hợp tác an ninh giữa hai quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa ký thỏa thuận này tại buổi lễ ở Manila, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Thỏa thuận tạo khuôn khổ cho hợp tác quân sự giữa hai nước, tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp nhận lực lượng thăm viếng và trang thiết bị quân sự nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản ký một thỏa thuận như vậy với đối tác châu Á. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được quốc hội hai nước phê chuẩn, quan chức hai bên cho biết. Sự hiện diện quân sự của Nhật Bản tại Philippines có thể giúp Manila đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở khu vực, trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng vì tranh chấp trên biển. Nhật Bản và Philippines, hai đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở châu Á, đều đang có quan điểm cứng rắn trước điều họ cho là hành vi hung hăng của lực lượng tàu Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp. Nhật Bản không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Tháng 12/2023, Nhật Bản thông báo kế hoạch phát triển quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến 2. Nhật Bản đang nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước khác vì những lo ngại về Trung Quốc. Nhật Bản nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước những hành động của Trung Quốc, như các vụ chạm trán gần đây khiến tàu của Philippines bị hỏng và thủy thủ của nước này bị thương. TÚ LINH (theo Reuters) Ngày 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Nga lần đầu tiên trong 5 năm, vào thời điểm Mátxcơva đang làm sâu sắc quan hệ với Bắc Kinh, đối thủ của New Delhi. Philippines và Nhật Bản vừa ký Thỏa thuận tiếp cận qua lại (RAA), cho phép hai bên đưa quân đến lãnh thổ của nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp năm 2022 ẢNH: REUTERS Các tàu chiến của Nhật Bản và Philippines tập trận ẢNH: PHILIPPINES NAVY Nga điều 2 tàu chiến đến châu Á diễn tập Hai tàu hộ vệ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã rời cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở châu Á – Thái Bình Dương, Interfax dẫn thông tin hạm đội cho biết. Hai tàu hộ vệ Rezky và Gromky sẽ tiến hành một số cuộc tập trận ở châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm bài tập tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm của kẻ thù giả định, và cũng sẽ xây dựng biện pháp phòng không và chống phá hoại trên biển. Tín hiệu từ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi Nhật Bản, Philippines ký thỏa thuận quốc phòng quan trọng Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Lào, Campuchia Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia từ ngày 11-13/7, Bộ Ngoại giao cho biết. Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển trong nhiều thập kỷ qua, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Hai bên phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng; thương mại hai chiều 5 tháng đầu năm 2024 đạt 780 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2023. Việt Nam hiện có 255 dự án còn hiệu lực tại Lào, với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 5,5 tỷ USD, ngày càng phát huy hiệu quả. Hai bên đang tiếp tục tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định; lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai bên đã sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD thương mại song phương từ năm 2022. BÌNH GIANG Tổng thống Macron bác đơn từ chức của Thủ tướng Pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua yêu cầu Thủ tướng Gabriel Attal tiếp tục giữ chức vụ của mình trong thời gian này, theo một nguồn tin từ Điện Elysee. Ông Attal nộp đơn từ chức sáng 8/7. Tổng thống Macron yêu cầu Thủ tướng Attal tiếp tục tại vị “trong thời điểm hiện tại để đảm bảo sự ổn định của đất nước”, nguồn tin nói. Một liên minh cánh tả đã giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội Pháp, đánh bại phe cực hữu trong một kết quả đầy bất ngờ ở vòng hai của cuộc bầu cử hôm 7/7. Mặc dù đã tránh được một chính phủ cực hữu, kết quả này đồng nghĩa với việc Pháp rơi vào tình trạng bế tắc chính trị, khi không có đảng nào đạt được đa số tuyệt đối, khiến Quốc hội rơi vào tình trạng bế tắc. Đảng cánh tả Mặt trận Bình dân Mới đã giành được 182 ghế, trong khi liên minh trung dung Ensemble của Tổng thống Macron giành được 163 ghế. Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia và các đồng minh giành được 143 ghế. Cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande (nhiệm kỳ 2012-2017) vừa được bầu làm đại biểu quốc hội Pháp đại diện tỉnh Corrèze. Ông Hollande không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vì ông thấy cơ hội tái đắc cử của mình rất mong manh. Ông đã được kế nhiệm bởi một trong những bộ trưởng kinh tế lúc đó - Emmanuel Macron. Ông Hollande hầu như rút lui khỏi đời sống chính trị sau nhiệm kỳ tổng thống của mình, nhưng đã trở lại sau khi tuyên bố rằng phe cực hữu là một mối nguy hiểm thực sự đối với đất nước. Với tư cách tổng thống, ông đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và dẫn dắt Pháp đối phó một loạt vụ tấn công khủng bố. THÁI AN (theo CNN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==