Tiền Phong số 191

PHÁP LUẬT Liên quan đến bệnh nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) vì nhiễm chất độc xyanua, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, cô ruột của bệnh nhân T) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hồng Bích đang sinh sống cùng với vợ chồng anh ruột ( tức gia đình của bệnh nhân T) tại căn nhà thuộc tổ 4, ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch).Hằng ngày, Bích cùng vợ chồng anh trai bán quán ăn. Trong sinh hoạt hàng ngày, giữa Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T. (18 tuổi, con của anh trai và chị dâu sống cùng nhà) để trả thù. Làm việc với cơ quan điều tra, Bích khai nhận vào ngày 22/6, khi nhìn thấy N.H.B.T đang ngồi học bài một mình, Bích đã mở tủ lấy chất độc xyanua bỏ vào vỏ thuốc con nhộng rồi đưa T uống. Hậu quả, T bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Hiện nạn nhân N.H.B.T đã qua cơn nguy kịch. Bích còn khai nhận từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, nghi can này đã dùng chất độc xyanua thực hiện hành vi đầu độc làm 4 người thân khác trong gia đình tử vong, trong đó có chồng của Bích và 2 cháu ruột. Nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác này của nghi can là xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Đây mới chỉ là lời khai ban đầu của bị can, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích gây án của đối tượng. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Bích và đã thu giữ một số vật chứng liên quan. Từ lời khai của đối tượng, Công an đã thu giữ 1 chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể nặng khoảng 0,7kg được cất giấu trong khuôn viên một nghĩa trang thuộc ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh). Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định tinh thể đó là kali xyanua, một chất cực độc. MẠNH THẮNG Ngày 8/7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Hoàng Thuận (SN 1990, ngụ quận 4, TPHCM) 4 năm tù; Phạm Đỗ Nhật Duy (SN 1985, ngụ quận 7, TPHCM) 3 năm 6 tháng tù và Lê Thị Thu Thảo (SN 1993, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 3 năm tù, cùng về tội “Môi giới mại dâm”. Theo cáo trạng, ngày 22/10/2023, Huỳnh Hoàng Thuận đi ăn với 3 thanh niên đã quen từ trước ở TP Thủ Đức (TPHCM). 3 thanh niên cùng đặt vấn đề nhờ Thuận môi giới 3 phụ nữ để mua dâm với hình thức “sextour” trong 2 ngày 23 và 24/10/2023. Thuận đồng ý và đã gửi thông tin hình ảnh, giá mua dâm của một số gái bán dâm qua Zalo cho 3 thanh niên lựa chọn. 3 thanh niên thống nhất với Thuận giá mua dâm 3 phụ nữ gồm: H.P.T.H (giá 30 triệu đồng/ngày); V.T.T.T (giá 35 triệu đồng/ ngày) và L.H.P - hoa khôi của một cuộc thi (giá 50 triệu đồng/ngày). Ngày 24/10/2023, tại một khu resort ở Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), khi các bên đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Qua điều tra, công an xác định, ngoài vụ việc nêu trên, bị cáo Thuận còn môi giới cho “hotgirl” T.T.L (24 tuổi) sang Singapore bán dâm với giá 3.000 USD/ngày; bị cáo Thảo môi giới bán dâm cho một người (không rõ lai lịch) tại một khách sạn ở quận Tân Bình vào ngày 23/10/2023 với giá 12 triệu đồng và bị cáo Duy trước đó cũng đã môi giới bán dâm 3 lần... Trong vụ án này, bị cáo Thảo đã hưởng lợi bất chính 5 triệu đồng, bị cáo Duy hưởng lợi 15 triệu đồng và bị cáo Thuận đã hưởng lợi bất chính 52 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với những người mua dâm. Đối với Resort ở Hồ Tràm và khách sạn ở TPHCM, do những người quản lý không biết việc môi giới mại dâm nên không có cơ sở xử lý. TÂN CHÂU Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tích cực điều tra để làm rõ động cơ gây án với người thân của bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). 11 Căn nhà nơi Bích ở cùng với gia đình anh trai (dấu X) và khai đã đầu độc nhiều nạn nhân là người thân Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích Bị cáo Thuận (trái) và Duy tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU Điều tra động cơ gây án với người thân bằng xyanua Đây mới chỉ là lời khai ban đầu của bị can, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích gây án của đối tượng. Môi giới mại dâm cho hoa khôi, 3 người bị phạt tù HẢI DƯƠNG: 6 tháng, 114 người chết vì tai nạn giao thông Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 407 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 114 người chết, 353 người bị thương. Nguyên nhân là do lượng người tham gia giao thông và phương tiện giao thông tăng nhanh nhưng kết cấu hạ tầng còn hạn chế, nhiều bất cập. Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông của một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, công nhân và một số lái xe kinh doanh vận tải còn hạn chế, thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Việc xử lý vi phạm chủ yếu thực hiện trực tiếp tại hiện trường, chưa có hệ thống camera giám sát phạt nguội nên chưa tạo được ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện; chưa có biện pháp hiệu quả xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, “xe ghép, xe tiện chuyến”… Tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn nhiều, nhất là người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy; vi phạm của học sinh, thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, vi phạm về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm còn phổ biến… Ngoài ra, vi phạm về chiếm dụng lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông để bán hàng, dừng đỗ phương tiện còn diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là khu vực trung tâm đô thị, thị trấn, thị tứ, khu vực chợ, khu tổ chức lễ hội… Trước tình trạng trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương có tình hình tai nạn tăng cao như: thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình Giang. Hải Dương kiến nghị Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp mở rộng, xử lý các bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh như: Quốc lộ 5, Quốc lộ 17B, Quốc lộ 37, Quốc lộ 38… P.V Khởi tố người dạy lái xe cùng 2 đồng phạm gây rối trật tự công cộng Ngày 8/7, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Tuấn Chuyên (SN 1978, thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, cơ sở thành phố Hải Phòng) cùng 2 đồng phạm là Vũ Bá Giang (SN 1986, thường trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng), Vũ Đình Tùng (SN 1974, thường trú xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Trước đó, ngày 28/5, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Hà Tuấn Chuyên là giáo viên dạy lái xe nhưng đã chỉ đạo Vũ Bá Giang điều khiển xe ô tô 17A - 431.93 và Vũ Đình Tùng hướng dẫn học viên điều khiển xe ô tô 17A - 412.82 chèn ép xe ô tô 90A-172.83 do anh Ngô Quốc Đoàn điều khiển trên đoạn đường từ xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà đến thôn Đồng Phú, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà. Sau đó, Chuyên chỉ đạo Giang và Tùng đưa cho mình một bình xịt để trực tiếp xịt khí và có hành vi bạo lực với anh Đoàn; đồng thời có lời lẽ đe dọa, chửi bới, thách thức. Hành vi của Chuyên cùng các đồng phạm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự việc, video thể hiện hành vi vi phạm của Hà Tuấn Chuyên cùng các đồng phạm đã được đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Tại Cơ quan điều tra, ba đối tượng trên đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật. P.V Hà Tuấn Chuyên tại cơ quan công an n Thứ Ba n Ngày 9/7/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==