Tiền Phong số 190

THỨ HAI 8/7/2024 SÕ 190 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 8 + 9 Kh»ng đÍnh lë tưçng cÛa tuÖi trÀ TRANG 7 TRANG 11 ThÛ tướng Phạm Minh Chính (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sau khi công bÕ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 ẢNH: NHẬT BẮC Tạo không gian phát triển mới, bền vững cho tỉnh Hưng Yên CHỜ ĐỢI GÌ Ở BÁN KẾT EURO 2024? Các trường ngoại thành bứt tÕc TRANG 6 ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TẠI TPHCM: Với nhiều tài sản thế chấp khá lạ mà ngân hàng rao bán, nhiều người quan ngại nợ xấu sẽ tiếp tục tăng ẢNH: NHƯ Ý Khó bán, nguy cơ nợ xấu tăng cao NGÂN HÀNG RAO BÁN TÀI SẢN THẾ CHẤP: TRANG 5 NHIỀU BẤT NGỜ H–I THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV - NĂM 2024: Thâm nhập những phòng chơi game sát phạt bằng tiền TRANG 3 Khi phim Việt thâu tóm toàn bộ giải thưçng lớn LIÊN HOAN PHIM CHÂU Á ĐÀ NẴNG:

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 8/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ này! Mõ rao tin từ thôn Đoài đến thôn Đông, từ thôn Nam lên thôn Bắc, dạo này Mõ có thấy gì lạ không? - Không! Làng vẫn vậy mà… - Mõ trả lời vậy là thiếu quan sát hay thờ ơ, vô cảm? - Mọi người chụp mũ kiểu gì vậy? Mõ cảm nhận sao nói vậy chứ. Mõ thấy làng có vẻ yên bình hơn. Không còn tiếng gầm rú, nẹt pô của đám trẻ trâu nữa… - Mõ ơi là Mõ! Mõ chớ thấy biểu hiện bên ngoài mà quên bản chất bên trong của nó… - Vậy mọi người kiến giải giúp Mõ để mở mang nhận thức. - Đây nhé! Mõ có để ý rất nhiều gia đình người ta dùng dây xích khoá ngang, khoá dọc chiếc xe máy, tài sản có giá, phương tiện đi lại chủ yếu của các thành viên trong nhà không? - Thỉnh thoảng Mõ có thấy. - Mõ nghĩ sao? - Mõ nghĩ chắc dân làng đề phòng mất trộm… - Hơn cả mất trộm ấy chứ! - Là sao? - Phường đạo chích thường đột nhập từ ngoài vào, nên cứ kín cổng cao tường là phòng chống được. Còn đây phải dùng những sợi dây xích to vậy để khoá xe máy là sợ những thành viên trong nhà đưa nó ra tiệm cầm đồ. - Dân đang khát vốn làm ăn à? - Không! Nhiều người đang khát ăn thua, cá độ mùa Ơ-rô. Vậy nên dạo này Mõ không nghe tiếng xe máy gầm rú là điều đương nhiên. Giờ Mõ đã sáng ra chưa? - Sáng rồi! Sáng lắm rồi! MÕ LÀNG Sáng lắm rồi! TIN Tuổi trẻ Bộ Công an ra quân gần 30 đội hình TNTN Ngày 7/7, tại Hà Nội, đoàn công tác do Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân dẫn đầu đi thăm các đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) “Tiếp sức mùa thi” trong kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2024. Đoàn công tác đã tặng quà, động viên và lưu ý các đội hình phát huy tinh thần xung kích, đồng hành hỗ trợ hiệu quả thí sinh và người nhà thí sinh kỳ thi này. Tại kỳ thi năm nay, tuổi trẻ Bộ Công an ra quân gần 30 đội hình TNTN “Tiếp sức mùa thi” tại các học viện, trường Công an nhân dân trên địa bàn cả nước. Kỳ thi diễn ra trong ngày 7/7. XUÂN TÙNG Chợ dân sinh không dùng túi nilon Ngày 7/7, Thị Đoàn La Gi (Bình Thuận) phối hợp Đoàn phường Tân An thực hiện mô hình “Phòng, chống rác thải nhựa - Chợ dân sinh không dùng túi nilon” tại chợ Tân An. Ban tổ chức đã trao tặng túi bảo vệ môi trường; tuyên truyền tới tiểu thương, người dân về việc giảm thiểu, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon và tăng cường dùng các loại túi thân thiện bảo vệ môi trường; bỏ rác đúng nơi quy định… Chương trình đã góp phần chung tay thực hiện phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian tới, Thị Đoàn La Gi sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình này; lan tỏa rộng rãi tại các cơ sở Đoàn, Hội. TƯỜNG KHA Miền Bắc, miền Trung nắng nóng cả tuần Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hai ngày 8-9/7, nền nhiệt gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên thời gian này có nắng nóng diện rộng, cục bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Hoà Bình, Sơn La có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng có thể kéo dài hết tuần ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trong đó từ ngày 10/7, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở khu vực này. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể chênh lệch 2-4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào các điều kiện địa hình, khí hậu, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hoá. Khu vực nội đô thường nóng hơn, nhiệt độ cao hơn ngoại thành do tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Riêng khu vực vùng núi Bắc bộ trong hai ngày 8-9/7, trời nắng, vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. NGUYỄN HOÀI Hưởng ứng Lễ hội Vì Hòa bình tỉnh Quảng Trị năm 2024, ngày 7/7, UBND huyện Triệu Phong phối hợp gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Khát vọng Hòa bình” của danh họa tại làng Bích La Đông, xã Triệu Thành. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 14/7. Triển lãm trưng bày 150 tác phẩm ở nhiều thể loại như sơn dầu, màu nước, ký họa, Lebadang graphic, thảm dệt, tượng gỗ, tượng inox, tượng đồng, gốm nung, xác máy bay B52 về chủ đề chống chiến tranh, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước… Triển lãm còn trưng bày tư liệu về hoạt động nghệ thuật, tư liệu ủng hộ kháng chiến cứu nước, phản đối chiến tranh của vợ chồng họa sĩ Lê Bá Đảng; tư liệu của họa sĩ về dự án mỹ thuật với quê hương Quảng Trị cùng các dự án nghệ thuật của riêng ông. Trong đó có 100 tác phẩm độc bản lần đầu tiên được đưa từ Pháp về triển lãm tại Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Nguyễn Thành Vũ cho hay, sau triển lãm, gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng sẽ tặng một số tác phẩm để UBND huyện bán đấu giá, tổ chức các hoạt động từ thiện. “Huyện Triệu Phong mong rằng với một không gian trưng bày, lưu niệm về họa sĩ Lê Bá Đảng ngay trên mảnh đất quê hương ông sinh ra và lớn lên sẽ trở thành điểm nhấn di sản văn hóa để thu hút du khách đến với Quảng Trị”, ông Vũ nói. Họa sĩ Lê Bá Đảng (19212015), sinh ra tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm 1939, ông sang Pháp trong đoàn lính thợ đến từ các nước thuộc địa của Pháp, tham gia đội quân chống phát xít và bị Đức quốc xã bắt làm tù binh. Sau khi được trả tự do, từ năm 1942-1948, ông học tại Học viện Nghệ thuật Toulouse (Pháp). Là họa sĩ Việt Nam thành danh trên đất Pháp và được mệnh danh là “một bậc thầy của hai thế giới Đông - Tây” nhưng tấm lòng của ông luôn hướng về Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến, ông đã đóng góp nhiều công sức và tiền bạc. Ông kêu gọi kiều bào tại Pháp đấu tranh phản đối cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ, đồng thời vận động những người Pháp tiến bộ tham gia ủng hộ hòa bình và chống chiến tranh ở Việt Nam. Hơn 70 năm sống ở nước ngoài nhưng các tác phẩm mà ông sáng tác đều gắn với Việt Nam, như, “Từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh”, “Đất nước”, “Thánh Gióng”, “Đêm Trường Sơn”, “Đường mòn Hồ Chí Minh”… Với những đóng góp to lớn với đất nước, họa sĩ Lê Bá Đảng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng danh hiệu “Vinh danh nước Việt” vào năm 2005. Năm 2006, họa sĩ cùng với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng tại thành phố Huế. Ngoài ra, họa sỹ Lê Bá Đảng được trao giải thưởng “Nghệ sĩ tài năng lớn và tư tưởng nhân đạo” của Viện quốc tế Saint-Louis (Mỹ), được Nhà nước Pháp tặng Huân chương Văn hóa Nghệ thuật. H.THÀNH TRƯNG BÀY CÁC TÁC PHẨM CỦA DANH HỌA LÊ BÁ ĐẢNG TẠI QUÊ NHÀ Du khách thưởng ngoạn tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng tại triển lãm Trong bốn ngày (từ 6 đến 10/7), đoàn chuyên gia Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đến thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đoàn chuyên gia UNESCO sẽ thực địa tại 26/38 điểm tham quan trên 4 tuyến du lịch Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn ở các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.CVĐC Lạng Sơn được thành lập từ năm 2021, đến năm 2023, điều chỉnh phạm vi ranh giới lên 8/11 huyện, thành phố, diện tích khoảng 4.842km2, dân số khoảng 627.000 người (chiếm 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh). Với chủ đề “Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng”, bước đầu hình thành 4 tuyến với 38 điểm du lịch tại Công viên địa chất Lạng Sơn, gồm: Khám phá thế giới thượng ngàn; hành trình về miền thiên giới; cuộc sống dân dã nơi trần thế; đường đến thủy cung. Các tuyến du lịch này đang được triển khai trên nền tảng gắn kết các địa điểm tiêu biểu về lịch sử tiến hóa liên tục của sự sống và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ; các di sản văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đoàn chuyên gia UNESCO sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá thực địa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, sau đó sẽ hoàn thiện báo cáo và gửi cho Hội đồng UNESCO xem xét quyết định. NGUYỄN DUY CHIẾN Đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn Đoàn chuyên gia thực địa ở Lạng Sơn ẢNH: DUY CHIẾN

NƠI ĐÁNG SỐNG CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho biết, quy hoạch đóng vai trò như một bản thiết kế toàn diện, tổng quan, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành, lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế - xã hội dài hạn cho địa phương. Quy hoạch giúp tỉnh Hưng Yên nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa khát vọng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời thông tin, giới thiệu về định hướng, cơ hội đầu tư và các danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 đạt 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 278 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 64,1%, dịch vụ chiếm 25,4%, nông nghiệp thủy sản chiếm 3,6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 12-13 tỷ USD, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60-65%. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa; là nơi đáng sống của vùng Đồng bằng sông Hồng. Các hoạt động kinh tế xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số... Dựa theo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm phát triển. Đó là cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là FDI; phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tuần hoàn, hữu cơ, sản xuất chuyên canh quy mô lớn; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp… Đồng thời, đề ra 3 đột phá chiến lược, gồm: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kết hợp giữa đào tạo và thu hút lao động chất lượng; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. PHÁT TRIỂN XỨNG DANH “THỨ NHẤT KINH KỲ, THỨ NHÌ PHỐ HIẾN” Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực vào phát triển chung của đất nước. Thủ tướng chỉ rõ vai trò của quy hoạch trong dẫn dắt, định hướng khai thác, sử dụng hiệu quả không gian, đồng thời đưa ra yêu cầu, quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quy hoạch. Trong khi, Hưng Yên có nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển bứt phá. Để đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên phải tích cực trong việc triển khai, cụ thể hóa quy hoạch, nhất là trong tổ chức không gian kinh tế - xã hội theo mô hình mạng lưới, đa cực tích hợp, dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục và 3 trung tâm. Thủ tướng đề nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt phương châm “Một tập trung - Hai tăng cường - Ba đẩy mạnh”. Trong đó, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy các động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); tạo đột phá vào các động lực tăng trưởng (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn). Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông, chuỗi sản xuất và cung ứng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo… Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan cần hỗ trợ Hưng Yên tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của địa phương. Thủ tướng cũng hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã chọn Hưng Yên để đầu tư, sản xuất và tin tưởng các dự án của các nhà đầu tư sẽ thành công, mang lại hiệu quả tốt. Thủ tướng tin tưởng với truyền thống cách mạng anh hùng, với đà phát triển hiện tại, Hưng Yên sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới như quy hoạch đã công bố, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, xứng danh “thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến”. NGUYỄN HOÀN Chiều 7/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng các Bộ: Công an, KH&ĐT, TN&MT, GTVT, Công Thương dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng, Hưng Yên sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới như quy hoạch, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 8/7/2024 Trong ngày 7/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dự Lễ khánh thành tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình; Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tân Phúc – Võng Phan. Đây là 2 dự án giao thông trọng điểm, giúp nâng cao khả năng khai thác 2 tuyến cao tốc, giảm áp lực giao thông qua Thủ đô Hà Nội và là động lực phát triển kinh tế - xã hội Hưng Yên và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, tặng quà công nhân làm việc tại doanh nghiệp trong KCN Thăng Long II tại huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định, việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được cơ quan thuế thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ đúng quy định của pháp luật và không phải tất cả cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh, mà việc này chỉ áp dụng với một số ít đối tượng. Theo ông Đặng Ngọc Minh, chỉ những cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức mà doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thuế; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài còn nợ thuế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo quy định của pháp luật, việc tạm hoãn xuất cảnh chỉ thực hiện với những cá nhân ra nước ngoài không quay trở lại, hoặc rất lâu sau mới quay trở lại Việt Nam, nên nguy cơ không thu hồi được nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính thuế rất cao. Còn với người dân ra nước ngoài du lịch, chữa bệnh, thăm thân, hội thảo, hội nghị... thì trường hợp còn nợ thuế vẫn được xuất cảnh bình thường. Ngay cả với các trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, nhưng nếu có bảo lãnh về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thì vẫn có thể được xuất cảnh. Trường hợp người nộp thuế có bảo lãnh về tiền thuế nợ, nhưng không nộp đúng thời hạn, thì bên bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nộp thay. Hết thời hạn nộp tiền thuế nợ theo văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế chưa nộp đủ vào ngân sách nhà nước, thì bên bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ sẽ bị cưỡng chế đối với số tiền trong phạm vi bảo lãnh. Hiện nay thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được cơ quan thuế được thực hiện theo quy trình cơ quan thuế sau khi rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân, cơ quan thuế quản lý trực tiếp với người nộp thuế lập danh sách cá nhân thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và lập văn bản gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời gửi cho người nộp thuế biết để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh. Theo TTXVN Tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ áp dụng với một số đối tượng Theo Tổng cục Thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh chỉ thực hiện với những cá nhân ra nước ngoài không quay trở lại, hoặc rất lâu sau mới quay trở lại Việt Nam, vì nguy cơ cao không thu hồi được nợ thuế. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH: Tạo không gian phát triển mới, bền vững cho tỉnh Hưng Yên Thủ tướng Phạm Minh Chính (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sau khi công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 ẢNH: NHẬT BẮC

GIÁ NHẢY MÚA Từ đầu năm 2024 đến nay ở Bình Dương, nhiều mặt hàng thiết yếu đều có biểu giá mới theo xu hướng tăng. Cụ thể, thịt heo đã tăng thêm 10.000 đồng/kg, gà ta sống 140.000 đồng/kg (tăng 2.500 đồng/kg); cá lóc ruộng từ 80.000 - 210.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/ kg); rau củ như bầu bí, xà lách… đã tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg; các loại gạo cũng nhích thêm 1.000 - 5.000 đồng/kg (tùy loại). Tại TPHCM, thời gian gần đây hầu như vắng bóng các loại trái cây có giá dưới 10.000 đồng/kg như những năm trước. Đơn cử như thanh long, cam sành… trước đây chỉ 10.000 đồng/kg, thậm chí có 20.000 đồng/3kg, nhưng nay đều có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/ kg, hàng loại 1 có giá cao hơn. Bà Tâm, tiểu thương hàng đồ khô tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), cho biết, nhóm hàng khô như mì gói, bún, phở, bánh tráng… đều thông báo điều chỉnh giá từ cuối tháng 6, tăng thêm từ 2.000 - 3.000 đồng mỗi món, tùy loại; các loại trứng gà, trứng vịt tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/chục. “Đơn vị cung cấp thông báo tăng giá do nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, cước vận tải tăng nên tôi phải tăng theo. Sức mua ở chợ đã yếu, nay các mặt hàng được tăng giá nên người dân càng chi tiêu tiết kiệm hơn” - bà Tâm nói. Theo tìm hiểu, có nhiều nguyên nhân khiến giá hàng hóa “leo thang”, trong đó có việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, khiến chi phí sinh hoạt của người dân tăng theo. Ngay cả tô hủ tiếu gõ, ổ bánh mì cũng nhảy giá thêm 2.000 - 5.000 đồng. Để vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này, không còn cách nào khác ngoài cắt giảm chi tiêu. Anh Trần Văn Cường (quê Đồng Tháp), công nhân làm việc tại công ty gỗ trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương), cho biết: “Trước tình hình giá cả tăng cao, để giảm bớt chi phí, tôi tranh thủ ngày nghỉ chạy xe máy về quê lấy rau củ, gà, cá… mang về phòng trọ ăn dần”. Chọn đi chợ cuối ngày, mua thực phẩm gần hết hạn… để có giá rẻ hơn là giải pháp của nhiều gia đình người lao động ở TPHCM. “Cuối buổi chợ chiều dù thực phẩm không còn tươi ngon, nhưng mình chịu khó chế biến, tẩm ướp thì ăn cũng được. Nhờ mua thực phẩm kiểu này nên giá rẻ hơn 50%, có khi tới 70%. Chúng tôi phải dè xẻn để còn lo trả tiền phòng trọ, điện nước; rồi chuẩn bị mua sắm sách vở, áo quần cho con chuẩn bị vào năm học. Lương tăng một đồng nhưng các khoản khác đã tăng thêm ba đồng” - chị Lê Thị Hảo (29 tuổi, công nhân may làm việc tại quận Bình Tân), thở dài nói. BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG Nhằm hỗ trợ người dân, các DN, cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng trên quy mô lớn. Theo ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (quận 12), giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua khá ổn định nên giá trứng hiện tại và thời gian tới sẽ được giữ bình ổn. “Sức mua thị trường rất thấp nên DN vừa tích cực tham gia bình ổn thị trường, vừa phối hợp cùng các hệ thống bán lẻ khuyến mãi giảm giá cho trứng gà loại 2 để kích cầu” - ông Thiện cho biết. Cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng, Công ty Vissan vừa triển khai chương trình, mua thực phẩm tươi sống trị giá 150.000 đồng sẽ được tặng thêm gói chả que. Về phía hệ thống bán lẻ hiện đại, Co.op Mart đang có chương trình khuyến mãi như “Đi chợ đồng giá”, “Mua là tặng”, giảm giá nhiều nhất đến 50% các mặt hàng thực phẩm ăn liền... Tập đoàn Central Retail, Satra, Emart, Aeon cho biết, đang có nhiều chương trình khuyến mại, mức giảm cao nhất tới 49% cho nhiều mặt hàng gồm rau củ, trái cây, đồ tiêu dùng... Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM cho biết, lãi suất cho vay đối với DN ngành lương thực thực phẩm vừa được giảm từ 1 - 2%, cộng với hàng loạt chính sách như giãn hoãn nợ, giãn thời gian nộp thuế, giảm 2% giá trị gia tăng… là những công cụ giúp việc kiểm soát giá được chủ động và thuận lợi hơn. “Các DN ngành chế biến lương thực thực phẩm đều có sự chuẩn bị nguyên vật liệu gối đầu cho sản xuất từ 3 - 6 tháng. Vì vậy, chúng tôi không tăng giá đột biến mà duy trì giá bán như hiện nay để tăng sức mua trên thị trường và tạo ra nhiều chương trình khuyến mãi” - bà Chi cho biết. KHUYẾN MÃI QUY MÔ LỚN Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương triển khai nhiều chương trình bình ổn giá. Đồng thời chỉ đạo các siêu thị, điểm kinh doanh giảm giá, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu để người lao động có thể mua sắm với giá rẻ hơn. Tham gia chương trình bình ổn thị trường tại Bình Dương có 17 DN, số lượng hàng hóa khoảng 2.258 tỷ đồng. Ông Phan Thế Thảo, Giám đốc Siêu thị Coopmart Bình Dương cho biết, đang triển khai giảm giá với các mặt hàng, gồm: lương thực thực phẩm, thịt gia súc gia cầm, trứng, gạo, rau củ với giá rẻ hơn thị trường, đảm bảo số lượng hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Ông Nguyễn Phương Đông, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm việc tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, đo lường, ghi nhãn hàng hoá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... để không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm đảm bảo ổn định thị trường phục vụ nhu cầu. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, TPHCM đang đẩy mạnh chương trình khuyến mại tập trung Mùa mua sắm “Shopping Season” TPHCM năm 2024, từ tháng 6 đến tháng 12/2024. Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai tổ chức chuỗi sự kiện khuyến mại hàng tiêu dùng. Chương trình được triển khai rộng rãi đến các DN sản xuất, kinh doanh. Dự kiến có gần 10.000 thương nhân tham gia với trên 55.000 chương trình khuyến mại thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ ngân hàng, trung gian thanh toán, giao thông vận tải... tham gia tại các trung tâm mua sắm lớn và hàng ngàn điểm bán hàng thuộc mọi thành phần kinh tế. Nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn có hạn mức lên đến 100%. UYÊN PHƯƠNG - HƯƠNG CHI Trước thực trạng nhiều mặt hàng có xu hướng tăng giá trong khi sức mua thấp, nhiều doanh nghiệp, sở, ngành các tỉnh phía Nam triển khai một số giải pháp nhằm kiềm giá, kích cầu mua sắm… Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 3/7, đối với vấn đề “tăng lương đi liền tăng giá”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, sẽ không tránh khỏi tác động ít nhiều từ các kỳ điều chỉnh lương. Theo ông Mãi, thành phố đang một mặt tăng cường quản lý giá, mặt khác triển khai quy trình bình ổn thị trường. TPHCM có chương trình bình ổn thị trường rất hiệu quả. Một điểm bán hàng bình ổn giá tại Bình Dương ẢNH: HƯƠNG CHI Chung sức kích cầu, kiềm giá Khách hàng đi chợ đồng giá tại siêu thị ẢNH: U.P Bình Định sản xuất chè tiến vua 500 tuổi Tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất chè tiến vua tại xã vùng cao An Toàn, huyện miền núi An Lão, diện tích khoảng 20.000m2, tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng. Dự kiến, đến quý 4/2025 nhà máy chính thức đưa vào hoạt động. Chè tiến vua An Toàn là sản phẩm đặc trưng của huyện An Lão. Những năm qua, địa phương có nhiều hoạt động trong bảo tồn và phát triển vùng chè quý này. Theo lãnh đạo huyện An Lão, địa phương hiện có 6.117 cây chè cổ thụ, sinh trưởng ở độ cao 900m so với mặt nước biển. Quần thể chè tiến vua phân bổ rải rác trong khu rừng đặc dụng An Toàn và lân cận. Trong đó, có 906 cây chè cổ thụ do Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn quản lý; 5.211 cây chè khác nằm ở nương, rẫy của người dân; chè có cây cao đến 9m, đường kính cây từ 30 - 40cm, trên 500 tuổi. Năm 2019, An Lão lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Chè tiến vua An Toàn - An Lão”. TRƯƠNG ĐỊNH Chống ung thư từ rong nâu và tam thất PGS.TS Hà Phương Thư, Giám đốc Trung tâm Vật liệu y sinh tiên tiến thuộc Viện Khoa học vật liệu và các cộng sự đã nghiên cứu thành công “Phương pháp vi bao Curcumin bằng Fucoidan chiết từ rong nâu và Saponin Notoginseng chiết từ tam thất” có tác dụng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Theo đó, sản phẩm nano Fucoidan-Ginseng-Curcumin (phức hệ nano FGC) thu được theo phương pháp của sáng chế có tính hòa tan trong nước rất tốt và tạo thành dung dịch có màu vàng trong suốt. Trong đó, Curcumin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, làm lành vết thương, kháng khuẩn và có khả năng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh ung thư như ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư trực tràng, ung thư vú và ngăn ngừa di căn ung thư vú sang ung thư phổi. Fucoidan tách từ rong nâu có tác dụng chống ung thư đại trực tràng, u lympho, ung thư máu. Hoạt chất saponin có trong tam thất đóng vai trò phòng ngừa và ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư như ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú. Sáng chế của PGS.TS Hà Phương Thư đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế và giành Huy chương Vàng tại Triển lãm Quốc tế về Sáng chế của phụ nữ (KIWIE 2024) tại Hàn Quốc. NGUYỄN HOÀI 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 8/7/2024

BÁN TỪ CÂN ĐẾN NHÀ TANG LỄ Mới đây, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Biên Hòa thông báo đấu giá tài sản đảm bảo của Cty TNHH MTV Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi Bình Minh để xử lý, thu hồi nợ vay. Theo đó, danh mục gồm 13 máy móc thiết bị thuộc sở hữu công ty như: máy in phun, xe nâng hàng, cân nguyên liệu, cân xe tải 100 tấn... Đáng chú ý, giá những mặt hàng này được ngân hàng thông báo theo thỏa thuận. Ngân hàng Agribank vừa có thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản đảm bảo gồm 6.923 thùng rượu vang, trong đó có 4.534 thùng rượu vang Ý, Pháp, Chile và 2.389 thùng rượu các loại khác, với những thương hiệu có tiếng như Dewars, Lodge, William Peel, Highland Queen, Yacht Club). Tài sản đấu giá thứ hai là 1.500 chai rượu vang Ý Montedeicocci (loại 3 chai hoặc 6 chai/thùng gỗ). Giá bán khởi điểm của hai tài sản nói trên là hơn 17 tỷ đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mọi chi phí vận chuyển, bốc xếp, và các chi phí khác có liên quan do bên trúng đấu giá chịu. Lô rượu trên là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Cty TNHH MTV Hai Thanh có trụ sở chính tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Vào tháng 2 vừa qua, Agribank chi nhánh Bắc TPHCM thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với khoản nợ của khách vay là Cty CP Trương Thiên Hà theo một hợp đồng tín dụng được ký vào tháng 12/2018. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này gồm các bất động sản là căn hộ ở Hà Nội và đáng chú ý, toàn bộ tài sản hiện có và hình thành trong tương lai gồm các công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật tại Khu hoa viên, Nhà tang lễ thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Công trình được xây dựng trên 4ha gồm nhà tang lễ, nhà dịch vụ tổng hợp, tháp lưu cốt. Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng thông báo bán đấu giá tài sản của Cty TNHH SumaGrow Việt Nam với tài sản đấu giá là phân bón hữu cơ. Cụ thể, tài sản đấu giá cho khoản nợ này là 89.482 lít phân bón hữu cơ vi sinh dạng lỏng hiệu Sumagrow do Hoa Kỳ sản xuất. Tài sản được đặt tại thành phố Cần Thơ. Mức giá khởi điểm cho lần đấu giá này 245.000 đồng/lít. Số hàng hóa bán ra tối thiểu tương đương với 1 tỷ đồng trở lên. Hàng hóa được chia làm 22 lô trong đó những lô được đánh số từ 01 đến 21 mỗi lô 4.082 lít và 01 lô đánh số 22 là 3.760 lít. Người đăng ký mua lô số 22 buộc phải mua tối thiểu thêm 1 lô nữa trong các lô từ 01 đến 21 để đảm bảo số hàng bán ra tương đương 1 tỷ trở lên. Trước đó, nhiều loại tài sản thế chấp thuộc dạng khó có ai mua như: đàn gà, sản phẩm kinh doanh tồn kho, quần áo cũ... cũng được ngân hàng rao bán. Cuối năm 2022, VietinBank thông báo đấu giá khoản nợ của Cty CP Thức ăn chăn nuôi Trung ương tại VietinBank Thăng Long gồm nhiều quyền sử dụng đất, hàng tồn kho và toàn bộ số lượng gà gồm cả gà ông bà, gà bố mẹ, gà con và hoa lợi phát sinh tại trại gà xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Agribank Chi nhánh Lào Cai II thông báo bán tài sản thế chấp là lô hàng hóa tồn kho gồm các mặt hàng quần áo, thời trang, gia dụng, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình đều cũ, lỗi mốt … với giá khởi điểm 60 triệu đồng. PVcomBank cũng từng rao bán đấu giá lô thiết bị gia dụng gồm bếp điện từ, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh... KHÓ BÁN, NGUY CƠ NỢ XẤU TĂNG CAO Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, việc bán các tài sản thế chấp này khó bởi không ai dám mua những sản phẩm này. Nguyên nhân là ngân hàng đều không có chuyên gia thẩm định chất lượng các mặt hàng như rượu vang. Với người sành rượu vang, nhà đầu tư quan tâm đến cách bảo quản thế nào trước khi đem ra đấu giá. Còn các tài sản thế chấp như nhà tang lễ không ai dám mua, trừ nhà đầu tư chuyên nghiệp. Các sản phẩm như cái cân, thiết bị gia dụng... cũng đã không được sử dụng nhiều năm mới đem ra đấu. Vì vậy, ông Hiếu cho rằng, các sản phẩm dù rao bán từ năm này qua năm khác cũng không đấu giá xong để ngân hàng thu hồi nợ. Theo đó, nguy cơ nợ xấu trở thành một trong những thách thức lớn nhất của ngành Ngân hàng trong năm 2024. Ngay trong quý đầu năm, phần lớn các ngân hàng đều ghi nhận nợ xấu tăng và có tới 2/3 số ngân hàng niêm yết nợ xấu tăng ở mức hai chữ số. Thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng có công bố báo cáo tài chính quý I/2024, nợ xấu đã tăng từ 1,94% vào đầu năm 2023 lên 2,18% với tổng mức nợ xấu là 224.146 tỷ đồng. Trong số đó, nợ xấu của 26/28 nhà băng đã tăng so với cuối năm vừa qua. Còn theo dữ liệu ngành của WiChart, trong quý đầu năm, số dư nợ xấu (nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5) của ngành ngân hàng đã bất ngờ quay đầu tăng thêm 14% so với cuối năm 2023, lên 224.010 tỷ đồng. Đây là mức nợ xấu cao kỷ lục của ngành ngân hàng, vượt qua mức đỉnh ghi nhận hồi quý III/2023. So với cuối năm 2022, nợ xấu toàn ngành đã tăng tới 64%. Đồng thời, nợ nhóm 2 tăng hơn 10% so với cuối năm 2023. Một chuyên gia khác bình luận: Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao cho thấy ngân hàng sẽ có sự chủ động tốt trước những rủi ro, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tới lợi nhuận. NGỌC MAI Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index có tuần tăng điểm tích cực và khôi phục lại toàn bộ số điểm đã mất của tuần trước đó. Diễn biến của chỉ số được hỗ trợ bởi kết quả tăng trưởng vĩ mô rất tích cực công bố hồi cuối tuần trước, và diễn biến tỷ giá trên thị trường chợ đen có phần ổn định hơn. Tuần tới, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết là yếu tố được thị trường quan tâm. Dòng tiền dự báo có thể tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm có kết quả kinh doanh quý II tích cực. Tuy nhiên, diễn biến các nhóm cổ phiếu sẽ có sự phân hóa mạnh. Nhà đầu tư nên tập trung ở các nhóm có kết quả kinh doanh quý II tích cực như bán lẻ, hàng tiêu dùng, thép, điện… hoặc có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để mua gom tích lũy cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận 2 quý cuối năm tích cực, nhưng giá đang ở vùng hấp dẫn như bất động sản, xuất khẩu… “Ngoài ra, tuần tới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 cũng sẽ được công bố. Thông tin này có thể sẽ có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như thị trường trong nước, do có thể làm thay đổi kế hoạch lãi suất của Fed trong thời gian tới”, chuyên gia từ BVSC chỉ ra. Dù VN-Index có tuần tăng điểm tốt, nhưng nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, thanh khoản thị trường vẫn đang duy trì ở mức thấp, khi nhà đầu tư chờ các thông tin về kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp. “Chúng tôi cho rằng thị trường diễn biến tích lũy tích cực và nếu không có các yếu tố tiêu cực bất định mới xuất hiện thì VN-Index kỳ vọng sẽ có thể vượt lên vùng kháng cự quanh 1.300 điểm. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị trên thế giới, áp lực lạm phát, tỷ giá, khối ngoại bán ròng hạ nhiệt”, SHS nhận định. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị nên duy trì tỉ trọng hợp lý và theo dõi thêm diễn biến thị trường tại vùng kháng cự. Nhà đầu tư trung - dài hạn nắm giữ danh mục hiện tại, các vị thế xem xét gia tăng tỉ trọng mới, đánh giá cẩn trọng dựa trên kết quả kinh doanh quý II và triển vọng cuối năm của các doanh nghiệp đầu ngành. Trường hợp tỷ trọng dưới mức trung bình, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân các mã đang có thanh khoản gia tăng tốt trở lại. VIỆT LINH Không ít người cứ nghĩ ngân hàng chỉ bán tài sản thế chấp như bất động sản, ô tô… thực tế gần đây, nhiều tài sản thế chấp khác được rao bán rất lạ lùng: Từ thùng rượu, nhà tang lễ, đàn gà, vườn cây bỏ hoang, phế liệu, quần áo cũ, cân điện tử, phân bón... lần lượt xuất hiện. Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch với cả 5/5 phiên tăng điểm, VN-Index vượt mốc 1.280 điểm. Nhiều dự báo cho thấy xu hướng hồi phục của thị trường trong tuần tới khả năng sẽ diễn ra và kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý II sắp hé lộ. KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 8/7/2024 NGÂN HÀNG RAO BÁN TÀI SẢN THẾ CHẤP: Nhiều bất ngờ Theo các chuyên gia, việc vay nợ và thế chấp tài sản có giá là bất động sản như nhà xưởng máy móc thiết bị hay chính lô hàng đó là hoàn toàn có thể, luật pháp không cấm mà do hai bên thoả thuận theo đúng quy định pháp luật. Chính vì thế trong kinh doanh, ngân hàng (bên cho vay) và khách hàng (người đi vay) hoàn toàn có thể làm việc với nhau. Hàng nghìn thùng rượu vang được đem ra đấu giá (ảnh minh họa) Chứng khoán vừa có tuần tăng điểm trong cả 5 phiên giao dịch ẢNH: CTV SẮP CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2024: Chứng khoán lại sẽ tăng điểm?

Sáng 7/7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân (CAND), kiểm tra công tác tổ chức kì thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 tại Học viện An ninh nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Ông yêu cầu Cục Đào tạo có báo cáo nhanh về kết quả tổ chức kì thi nhằm tổng kết những công việc đã làm được, đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có) để tiếp tục hoàn thiện, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức kì thi năm sau, chú trọng công tác truyền thông về kì thi. CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO So với các kì thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, kì thi đánh giá của Bộ Công an có quy mô nhỏ hơn và chỉ dành để tuyển sinh vào các trường trực thuộc Bộ. Nhưng so với năm trước, số lượng thí sinh dự thi kì thi đánh giá của Bộ Công an năm nay tăng 20%. Thí sinh từ các địa phương di chuyển về TPHCM hoặc Hà Nội để dự thi. 2024 là năm thứ 3 kì thi này được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2024 cơ bản được giữ ổn định như năm 2023, trên một số điểm như: giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển đối với tuyển sinh ĐH chính quy tuyển mới, gồm: phương thức 1, tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; phương thức 2, tuyển sinh thí sinh có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS từ 7.5 trở lên và phương thức 3, tuyển sinh thông qua kì thi đánh giá của Bộ Công an và kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Công thức tính điểm xét tuyển của phương thức 3 vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60%. Năm 2024 cũng có một số điều chỉnh đáng chú ý như mở rộng nguồn tuyển phương thức 1 đối với thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế hoặc thí sinh được chọn tham dự kì thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự kì thi Olympic quốc tế và khu vực (châu Á, châu Á - Thái Bình Dương) theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Theo thông báo của Bộ Công an, có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1; 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2. Do đó, phần lớn chỉ tiêu chưa tuyển được của phương thức 1 và phương thức 2 được chuyển sang phương thức 3. Trong 15 ngày, các học viện, trường CAND sẽ hoàn thành chấm thi. Trong 7 ngày từ ngày công bố kết quả điểm thi, các học viện, trường CAND sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh. NGHIÊM HUÊ 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 8/7/2024 Bài thi đánh giá của Bộ Công an trong thời gian 180 phút. Cấu trúc bài thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT hiện hành gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ; phần tự luận thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: Ngữ văn hoặc Toán học. Kì thi tuyển sinh riêng cuối cùng của năm 2024 Thí sinh dự thi bài thi đánh giá của Bộ Công an ngày 7/7 ẢNH: THÚY NGA Hơn 18.000 thí sinh vừa trải qua kì thi đánh giá của Bộ Công an để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công an nhân dân. Đây là kì thi tuyển sinh riêng cuối cùng được tổ chức trong năm 2024. Các trường ngoại thành bứt tốc Thống kê điểm chuẩn vào 10 tại 107 trường công lập năm 2024, có 34 trường tăng điểm chuẩn và 63 trường giảm điểm chuẩn. Xét theo khu vực, có thể thấy rõ xu hướng điểm chuẩn giảm tập trung ở các trường nội thành và ở khu vực ngoại thành thì ngược lại. Quận 3 có 5 trường THPT thì cả 5 trường đều giảm điểm chuẩn. Tương tự, quận 1 và quận 5 cũng có 4 trên tổng số 5 trường giảm điểm chuẩn so với năm ngoái. Trong đó, trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) giảm 1,25 điểm, THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) giảm 1 điểm, THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) giảm 1,5 điểm. Ở chiều ngược lại, tại 2 huyện Bình Chánh và Củ Chi, tất cả các trường THPT trên địa bàn đều tăng điểm chuẩn so với năm học trước. Đây cũng là lần đầu tiên 2 huyện này có điểm chuẩn tăng đồng loạt như vậy. Các trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) tăng 1,75 điểm, THPT Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) tăng 0,75 điểm, THPT Hồ Thị Bi (huyện Hóc Môn) tăng 1 điểm, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh (huyện Bình Chánh) tăng 2,5 điểm. Tuy các trường vùng ven đều tăng điểm chuẩn đồng loạt nhưng khoảng cách điểm chuẩn với các trường nội thành vẫn còn chênh lệch rất lớn. Trong 10 trường có điểm chuẩn cao nhất TPHCM, duy nhất Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu thuộc khu vực ngoại thành, những trường còn lại đa số ở khu vực trung tâm với điểm chuẩn trên 22 điểm. Điều này có nghĩa để có cơ hội trúng tuyển vào các trường tốp đầu, học sinh phải đạt gần 8 điểm mỗi môn, trong khi điểm chuẩn ở các trường vùng ven chỉ ở mức 12-15 điểm, thí sinh chỉ cần đạt khoảng 4-5 điểm mỗi môn là có cơ hội trúng tuyển. Các trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) có điểm chuẩn 10,5, THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ) có điểm chuẩn 10,5, THPT Đa Phước huyện Bình Chánh có điểm chuẩn 11,5, THPT An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) có điểm chuẩn 11,5. CẦN CHUYỂN MÌNH ĐỂ THU HÚT HỌC SINH Về điểm chuẩn vào các trường THPT tại huyện Hóc Môn, ông Lê Thanh Tòng (Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Bi), nhìn nhận, những năm gần đây, điểm chuẩn vào lớp 10 tại khu vực đồng loạt tăng; trừ một số trường tốp đầu, điểm chuẩn giữa các trường THPT trong khu vực đồng đều, không chênh lệch lớn. “Điểm chuẩn tăng do số lượng học sinh lớp 9 ở huyện Hóc Môn và các khu vực lân cận hiện nay nhiều. Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng muốn đăng ký cho học các trường gần nhà để thuận tiện đi lại. Điểm chuẩn cũng thể hiện một phần cho thấy chất lượng giáo dục của các huyện ngoại thành có tăng lên”, ông Tòng nói. Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Bi dự đoán điểm chuẩn trong những năm tới vào các trường ngoại thành sẽ tiếp tục tăng vì học sinh có xu hướng chọn trường gần nhà và đăng ký nguyện vọng vừa sức với năng lực học. Tuy vậy, các trường ngoại thành còn khoảng cách so với nội thành, còn một bộ phận phụ huynh khu vùng ven vì kinh tế khó khăn, lo lắng mưu sinh nên chưa có sự quan tâm đúng mực đến việc học của con em. Để chất lượng giáo dục tăng lên, cần sự nỗ lực, chung tay rất lớn của các ngành, các cấp. Hiệu trưởng một trường THPT tại huyện Củ Chi chỉ ra thực tế, trình độ ngoại ngữ của học sinh khu vực ngoại thành vẫn có khoảng cách với học sinh khu trung tâm. Do đó, các trường ngoại thành, kể cả khối THCS và THPT cần tiếp tục giảng dạy bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên, đặc biệt trong thời đại chuyển đổi số hiện nay để nâng cao chất lượng giáo dục. “Nếu trường đào tạo tốt, có những giáo viên tâm huyết, học sinh học tập tiến bộ thì chắc chắn phụ huynh sẽ tin tưởng lựa chọn học tập”, vị hiệu trưởng nói. Về sự thay đổi này, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, nhìn nhận, đây là chuyển biến tích cực, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm trường. Việc này nhờ vào đổi với phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự quan tâm của phụ huynh và năng lực học sinh càng cao. Bên cạnh đó là công tác rà soát mạng lưới trường lớp theo định hướng chuẩn quốc gia, việc quan tâm đúng mức của ngành giáo dục trong chỉ đạo chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề. NHÀN LÊ Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm nay, các trường khu vực trung tâm đồng loạt giảm điểm chuẩn trong khi nhiều trường vùng ven lại có điểm chuẩn tăng. Khoảng cách về điểm chuẩn giữa nội thành và ngoại thành dần rút ngắn nhưng vẫn còn cách nhau khá xa. Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2024-2025 ẢNH: DUY ANH Cần hoàn thiện mạng lưới trường lớp Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thừa nhận, khoảng cách giữa trường nội thành và ngoại thành vẫn còn xa. Do đó, để nhóm trường ngoại thành và nội thành có chất lượng đồng bộ, cần triển khai nhiều giải pháp về chuyên môn trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá, hoàn thiện mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu thực tiễn của sự phát triển, tuyển chọn, thu hút giáo viên giỏi, có năng lực tốt. ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TẠI TPHCM:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==