VƯỢT 9/10 CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ Đại hội có sự tham dự của 215 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 80 nghìn hội viên thanh niên toàn tỉnh. Phát biểu khai mạc, anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khoá V cho biết, 5 năm qua, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã tăng cường tập hợp, vận động cán bộ, hội viên, thanh niên đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Phong trào thanh niên có nhiều tiến bộ: trình độ, kiến thức, vai trò, vị thế của thanh niên được nâng lên rõ rệt. Tất cả chỉ tiêu Đại hội lần thứ V đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt với tỷ lệ cao. Theo báo cáo, trong 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, có 9 chỉ tiêu vượt. Nổi bật, các cấp bộ Hội của tỉnh đã vận động, triển khai xây dựng tu sửa 61 nhà nhân ái; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt hơn 28 nghìn đơn vị máu; tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 24,2 nghìn người; phối hợp tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho 17,5 nghìn thanh niên. Hội cũng thành lập 39 câu lạc bộ tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích; hằng năm, có ít nhất 109 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả được cơ sở Hội xây dựng. Tỷ lệ được tập hợp, đoàn kết thanh niên toàn tỉnh đạt 68,7%. ỨNG DỤNG SỐ KHỞI NGHIỆP, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ Với tinh thần hành động của Đại hội, các đại biểu đã tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại 3 diễn đàn: Tôi yêu Tổ quốc tôi; Thanh niên Hà Nam khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số; Công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh và đoàn kết tập hợp thanh niên”. Tại diễn đàn “Thanh niên Hà Nam khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số”, anh Khổng Quang Toản - chủ mô hình trồng hoa công nghệ cao xã Vũ Bản (huyện Bình Lục), đã đưa ra những giải pháp thúc đẩy ĐVTN ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao trong khởi nghiệp, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Theo anh Toản, trước hết, tổ chức Hội cần nâng cao nhận thức của ĐVTN trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng lựa chọn giống mới, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng hướng đến sự phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch. “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, các trang trại; nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh niên mang lại hiệu quả kinh tế”, anh Toản nói. Anh Toản cũng đề xuất, tổ chức Hội tiếp tục phối hợp với ngân hàng duy trì và phát triển có hiệu quả các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm và chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; huy động nguồn ưu đãi từ các ngân hàng thương mại, vốn nhàn rỗi từ các nhà đầu tư, cá nhân tham gia đầu tư cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên. Chị Lại Thị Cẩm Vân - Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN phường Hai Bà Trưng (thành phố Phủ Lý) cho rằng, tổ chức Hội cần tăng cường lồng ghép các gian hàng chuyển đổi số, gian hàng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các ứng dụng chuyển đổi số vào các chương trình hoạt động của các cấp Đoàn, Hội. “Các cấp bộ Đoàn, Hội cần bám sát chủ trương, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế xã hội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”, chị Vân nói. Tại diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, anh Phạm Văn Cường - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đồng Du (huyện Bình Lục) chia sẻ nhiều phần việc, hoạt động của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Trong đó, thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết đoàn viên thanh niên và cộng đồng dân cư; vệ sinh môi trường, tuyên truyền hướng dẫn xử lý phân loại rác thải tại hộ gia đình, xử lý rác thải bằng men vi sinh; xây dựng công trình đường cây xanh, điểm vui chơi thiếu nhi… Theo anh Cường, cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Còn chị Nguyễn Thị Lợi - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Tiên Nội (TX. Duy Tiên), nhấn mạnh về phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá quê hương, đất nước. Theo chị Lợi, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường đã triển khai nhiều hoạt động, nội dung tuyên truyền thực tế kết hợp trên không gian mạng, như chia sẻ “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, kết nối hội viên, thanh niên đi làm ăn xa... Hội cũng tổ chức tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện; tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ; phối hợp với các nghệ nhân địa phương giới thiệu và dạy hát chèo, các làn điệu diễn xướng dân gian trong trường học. Đặc biệt, theo chị Lợi, thôn Ngô Thượng trước đây (nay là tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội) được biết đến là nơi có chiếu chèo nổi tiếng. Chiếu chèo nơi đây hiện vẫn được duy trì, phát triển bởi những thành viên nhiệt huyết. “Ngoài biểu diễn những khúc hát chèo cổ, làn điệu dân ca, những ca khúc ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước, những thành viên chiếu chèo Ngô Tân còn tự sáng tác các bài hát, trích đoạn, tiểu phẩm, hoạt cảnh phản ánh đời sống thường nhật, tình làng nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới, cũng như tuyên truyền, cổ động xây dựng đô thị văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội, hướng tới quan điểm sống tích cực, lành mạnh, đúng đắn”, chị Lợi nói. Tại các diễn đàn, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH Ngày 3/7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hà Nam khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, hội nhập, phát triển”. Đây là Đại hội được T.Ư Hội LHTN Việt Nam lựa chọn làm điểm của khu vực đồng bằng sông Hồng, Trung du Bắc bộ và là Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh đầu tiên của cả nước. GIỚI TRẺ 7 n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 Anh Trần Ngọc Nam làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa VI Đại hội đã hiệp thương cử 33 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa VI nhiệm kỳ 2024-2029; 3 anh, chị tham gia Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa VI. Anh Trần Ngọc Nam – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa V, tiếp tục được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa VI. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2029: Đoàn kết, bản lĩnh, hội nhập, phát triển Khen “người hùng” chèo xuồng ra giữa đầm Thị Nại cứu người nhảy cầu Chiều 2/7, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng bằng khen cho anh Phạm Nguyễn Minh Chung (32 tuổi, thôn Hội Tân, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn) đã có hành động nhanh trí, kịp thời cứu người bị nạn. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 22/6, trong lúc đi làm, anh Phạm Nguyễn Minh Chung phát hiện một phụ nữ nhảy cầu Thị Nại (thành phố Quy Nhơn) tự tử. Trong lúc cơ quan cứu hộ chưa tới hiện trường, thấy nạn nhân trôi theo dòng nước, anh Chung nhanh trí chạy xuống dưới chân cầu lấy một chiếc xuồng đang neo đậu để chèo ra cứu người. Sau khoảng 10 phút, anh Chung chèo tới nơi kéo được nạn nhân lên xuồng để đưa vào bờ. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến trưa cùng ngày tình trạng ổn định nên được người thân đưa về nhà. TRƯƠNG ĐỊNH Điểm thêm sắc màu vùng bắc Tây Nguyên Cách đây 26 năm, theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã kết nghĩa với Tỉnh Đoàn Kon Tum. Tỉnh Đoàn Đồng Nai luôn duy trì các chương trình tình nguyện tại các địa bàn khó khăn tỉnh Kon Tum. Năm nay, đoàn công tác tổ chức “Kỳ nghỉ hồng” tại địa bàn xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy với nhiều hoạt động, như: trao tặng kinh phí xây dựng công trình nhà ở, thắp sáng đường quê, trao tặng học bổng, quà… Anh Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai chia sẻ, hướng đến kỷ niệm 30 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai (1994 -2024), đơn vị tổ chức chương trình tại xã Đăk Kôi nhằm giúp cán bộ, ĐVTN thấy được ý nghĩa, giá trị nhân văn của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nói chung, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng nói riêng. Trong chiến dịch, đoàn công tác đã trao tặng 70 triệu đồng hỗ trợ vợ chồng chị Y Hà và anh A Tha (trú thôn 9, xã Đăk Kôi) xây nhà; hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình Thắp sáng đường quê với 25 bóng đèn năng lượng mặt trời; trao tặng 50 suất học bổng, 400 phần quà, 100 bộ quần áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 50 máy đo huyết áp cho Tỉnh Đoàn Kon Tum… Đặc biệt, các áo xanh tình nguyện còn đem đến niềm vui cho các em thiếu nhi tại xã này qua các trò chơi có thưởng. Tương tự, tại huyện Đăk Tô, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cùng Huyện Đoàn Đắk Tô tổ chức chương trình “Góp yêu thương, cùng em thắp sáng ước mơ” tại xã Đắk Trăm. Tại chương trình, đoàn công tác tuyên truyền đến các em nhiều vấn đề về trẻ em; tổ chức gian hàng âm nhạc, trò chơi dân gian,… gắn với hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương. Dịp này, đoàn công tác trao tặng 5 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất quà cho người cao tuổi, người khuyết tật; 40 suất quà cho trẻ em và trao tặng mô hình vườn cây sinh kế với 100 cây giống cao su cho hộ đoàn viên khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn trao tặng 500 mũ và 500 khăn mặt cho các em học sinh, phát tặng hơn 1.000 gói bánh kẹo, tổng trị giá các phần quà hơn 40 triệu đồng. THÁI LÂM Anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng bằng khen cho anh Phạm Nguyễn Minh Chung Các đại biểu tham gia Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI ẢNH: XUÂN TÙNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==