VIỆT NAM LÀ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT TRỌNG ĐIỂM TOÀN CẦU Đầu tư vào Việt Nam từ năm 1998 với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, đến nay, Tập đoàn CJ có 24 công ty thành viên, doanh thu 2023 đạt 1,4 tỷ USD, với 11.200 lao động. Trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Sohn Kyung Sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ, bày tỏ mong muốn đầu tư tiếp vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm như chả giò, tôm chế biến..., góp phần đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, cũng như các lĩnh vực logistics, công nghiệp văn hóa. Ông Sohn đưa ra một số kiến nghị liên quan đến hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), thuế với lĩnh vực chăn nuôi, thủ tục hành chính… Thủ tướng cho biết, các cơ quan sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị này trong quá trình bổ sung, hoàn thiện chính sách, đảm bảo cho doanh nghiệp không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lãnh đạo Tập đoàn Posco - doanh nghiệp đã thành lập 4 chi nhánh thép tại Việt Nam, đầu tư 1,8 tỷ USD, bày tỏ quan tâm tới lĩnh vực năng lượng sạch, nhiệt điện khí. Posco cũng mong muốn tham gia khai thác, chế biến đất hiếm tại Việt Nam; đề nghị chuyển cảng chuyên dụng của tập đoàn tại Bà Rịa - Vũng Tàu sang cảng thương mại. Phản hồi kiến nghị của Posco, Thủ tướng cho hay, Việt Nam muốn tăng cưäng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong lĩnh vực đất hiếm, trên tinh thần cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch giữa các nhà đầu tư. Ông đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia các dự án nhiệt điện LNG ở Thanh Hóa, Nghệ An. Về việc chuyển đổi công năng cảng, Thủ tướng đề nghị tập đoàn nêu đề xuất cụ thể với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xem xét, giải quyết trên cơ sở quy hoạch và quy định hiện hành, hai bên cùng có lợi, bảo đảm môi trưäng. Ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display (hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, hóa chất), khẳng định với Thủ tướng rằng, Việt Nam là địa điểm sản xuất trọng điểm toàn cầu của LG, đến nay đã giải ngân đầu tư hơn 5 tỷ USD và sẽ đầu tư thêm 3 tỷ USD trong 5 năm tới. Đánh giá cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh của LG tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị LG nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất của LG; coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trưäng quốc tế. PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Huh Yoon Hong, Chủ tịch và ông Huh Myung-soo, Cố vấn cấp cao GS Engineering & Construction Corp (GS E&C), tập đoàn đã và đang thực hiện các dự án bất động sản, trong đó có Khu đô thị mới Nhà Bè tại TPHCM; triển khai tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… Ông Huh Yoon Hong đề nghị hợp tác trong các dự án đang triển khai như hỗ trợ phát triển khu đô thị mới Nhà Bè trở thành khu đô thị thông minh, với trọng tâm là khu công nghệ thông tin tập trung dành cho các ngành thiết kế chất bán dẫn và các công ty khởi nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng hoan nghênh định hướng phát triển khu đô thị Nhà Bè “4 trong 1” (đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và thương mại), đúng xu hướng Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan thực hiện nhanh các thủ tục để thúc đẩy triển khai dự án; tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương. Trong khi đó, ông Jung Won ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc, cho biết, Daewoo E&C mong muốn tham gia đầu tư xây dựng các dự án trong các lĩnh vực năng lượng, nhà máy điện, khu công nghiệp và hạ tầng tại Việt Nam như nhiệt điện Ô Môn số 3 và số 4, khí LNG Hải Lăng, khí LNG Long An… Hoan nghênh Daewoo E&C tiếp tục mở rộng và tái đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, năng lượng, phát triển mô hình đô thị thông minh, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Việt Nam (hoàn thành trong năm 2025). LUÂN DŨNG (từ Seoul, Hàn Quốc) Sáng 3/7, trong chương trình chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD tại Việt Nam. Lãnh đạo các tập đoàn đều bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, khu đô thị. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Bình Phước nằm ở khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên đến Đông Nam bộ, giữ vai trò chiến lược, quan trọng trong hành lang kinh tế mới, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa khu vực Đông Nam bộ với Tây Nguyên và đưäng biên giới với Campuchia. “Với đặc thù là tỉnh biên giới, Bình Phước cần phát triển đối ngoại tốt hơn nữa để góp phần đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đäi sống đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách ngưäi có công, gia đình chính sách. Với tinh thần đoàn kết, vươn lên mạnh mẽ, tôi tin rằng Bình Phước sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, sớm trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại, văn minh và là điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư trong vùng Đông Nam bộ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa kết thúc. Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đưäng cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Đây là tuyến cao tốc trọng điểm kết nối Tây Nguyên với Đông Nam bộ, kết nối các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và các địa phương khác trong vùng với TPHCM, tạo không gian, động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Lưu ý năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung các nguồn lực phát triển giao thông liên vùng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là đối ngoại đưäng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia. “Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm của ngưäi đứng đầu. Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm minh. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý. HƯƠNG CHI Sáng 3/7, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng và chào đón hành khách thứ 15 triệu trên đường bay Việt Nam - Hàn Quốc của Vietnam Airlines. Thủ tướng tin tưởng Vietnam Airlines sẽ trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn, cạnh tranh hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, mang lại lợi ích cho hãng và khách hàng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display ẢNH: NHẬT BẮC Bình Phước giữ vai trò chiến lược trong hành lang kinh tế mới Ngày 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Quốc hội tham dự phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Bình Phước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại Bình Phước Trong chuyến công tác tại Bình Phước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết, trồng cây lưu niệm và gặp gỡ, trò chuyện thân mật với bà con nhân dân, trao quà cho các gia đình chính sách, người có công đang sinh sống ở huyện Lộc Ninh. Nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==