12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 Hai bên nhất trí quan điểm sau cuộc đối thoại “thẳng thắn và xây dựng” về vấn đề Biển Đông tại Manila ngày 2/7. Đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Trần Hiểu Đông dẫn đầu, còn quan chức cấp cao nhất của đoàn Philippines là Thứ trưởng Ngoại giao Theresa Lazaro. Căng thẳng giữa hai bên tăng cao trong năm qua, với hàng loạt vụ chạm trán căng thẳng xung quanh hoạt động tiếp tế của Philippines cho nhóm lính đồn trú ở Bãi Cỏ Mây, nơi Manila cho neo đậu tàu chiến cũ BRP Sierra Madre từ năm 1999. Vụ đụng độ mới nhất giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu hải quân Philippines khiến 1 thủy thủ Philippines bị thương. Lực lượng trên tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố dùng dao xông lên tàu hải quân Philippines rồi tịch thu vũ khí. Đây là vụ can thiệp đầu tiên kể từ khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực ngày 15/6, cho phép hải cảnh nước này bắt giữ người nước ngoài bị cho là xâm phạm vùng biển mà Bắc Kinh coi là của họ. Ngày 2/7, Philippines cho biết “hai bên thừa nhận cần khôi phục lòng tin, xây dựng lại sự tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và trao đổi mang tính xây dựng”. “Hai bên trao đổi quan điểm về Bãi Cỏ Mây và cam kết giảm căng thẳng vô điều kiện mà không ảnh hưởng đến quan điểm của mỗi bên”, thông cáo của Philippines cho biết. Cuộc đối thoại ngày 2/7 là vòng họp thứ 9 của Cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Cơ chế này được khởi động từ năm 2017, thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi đó đồng ý thiết lập khuôn khổ đối thoại. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đoàn của họ nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh đối với khu vực tranh chấp. Trung Quốc thúc giục Philippines “ngay lập tức dừng các hành động khiêu khích trên biển”, phối hợp với Bắc Kinh để quản lý tình hình nhằm giảm căng thẳng. TS. Ding Duo, Phó Giám đốc Viện Luật và chính sách biển thuộc Viện Nghiên cứu Biển Đông (Trung Quốc), cho rằng hai bên đối thoại với nhau ở cấp thứ trưởng dấu hiệu tích cực. “Chừng nào hai bên tiếp tục đối thoại thì vẫn còn cơ hội tránh xung đột và giảm căng thẳng”, TS. Ding nói với Straits Times. “Điều này báo hiệu hai bên có ý định dùng cơ chế đối thoại để quản lý khác biệt và tránh để xảy ra các va chạm”, ông nhận định. BÌNH GIANG (theo Straits Times) Sự thể hiện yếu kém trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump hồi tuần trước của Tổng thống Biden đã khiến nhiều thành viên đảng Dân chủ lo ngại rằng ông có thể không đủ sức khỏe để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai và kêu gọi các trợ lý hàng đầu từ chức. Một số đảng viên Dân chủ tên tuổi đã đưa ra các lựa chọn thay thế ông Biden, bao gồm bà Harris, các thống đốc như Gavin Newsom từ California, Gretchen Whitmer từ Michigan và Josh Shapiro từ Pennsylvania. Nếu được đề cử làm ứng cử viên của đảng Dân chủ, bà Harris (59 tuổi) sẽ tiếp quản số tiền gây quỹ từ chiến dịch của ông Biden và thừa hưởng cơ sở hạ tầng chiến dịch, các nguồn tin cho biết. Bà có tỷ lệ thăm dò cao nhất trong số đảng viên Dân chủ có thể được coi là ứng cử viên tổng thống. Trong một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 2/7, bà Harris theo sau ông Trump với một điểm phần trăm, 42% so với 43%. Tuy nhiên, sai số thăm dò khoảng 3,5 điểm phần trăm. Hạ nghị sĩ Mỹ Jim Clyburn, người có vai trò quan trọng trong chiến thắng năm 2020 của ông Biden, nói với MSNBC rằng ông sẽ ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ nếu Tổng thống Biden rút lui. “Gần như không thể giành được đề cử trước phó tổng thống”, Michael Trujillo, chiến lược gia của đảng Dân chủ từ California, người đã làm việc cho chiến dịch của bà Hillary Clinton vào các năm 2008 và 2016, nói. Chiến dịch Biden đã có được 3.894 đại biểu sau các cuộc bầu cử sơ bộ của bang, chỉ còn lại vài chục đại biểu “không cam kết”. Họ dự kiến sẽ chính thức đề cử ông Biden vào cuối tháng này trong một cuộc họp trực tuyến trước đại hội đề cử của đảng Dân chủ vào tháng Tám. “Tất cả các đại biểu không chỉ là đại biểu của ông Joe Biden mà còn là đại biểu của bà Kamala Harris. Bà sẽ có một phái đoàn lớn và sự ủng hộ ở tất cả 50 tiểu bang ngay từ ngày đầu tiên”, ông Trujillo nói. Donna Brazile, cựu chủ tịch tạm quyền của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, người có vai trò quan trọng tại Đại hội đảng Dân chủ năm nay vào tháng Tám, nói rằng người có thể bước vào ngay lập tức nếu ông Biden quyết định không tranh cử là bà Harris. Tuy nhiên, trước cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Biden và Trump, một số đảng viên Dân chủ nói rằng, bà Harris khó có thể đánh bại ông Trump, bốn nguồn tin cho biết. Mỹ chưa bao giờ bầu một phụ nữ làm tổng thống; tỷ lệ ủng hộ bà Harris thường dao động dưới 40%. Nhưng theo các cuộc thăm dò mới nhất, bà có khả năng đánh bại ông Trump. THÁI AN (theo CNN) Trung Quốc và Philippines vừa đồng ý khôi phục và xây dựng lòng tin sau nhiều tuần căng thẳng vì các vụ chạm trán ở Bãi Cỏ Mây. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là lựa chọn thay thế hàng đầu cho Tổng thống Mỹ Joe Biden nếu ông quyết định không tiếp tục chiến dịch tái tranh cử của mình, theo bảy nguồn tin cấp cao từ chiến dịch của ông Biden, Nhà Trắng và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ. Lực lượng công vụ của Philippines và Trung Quốc thường xuyên va chạm ở Bãi Cỏ Mây trong những tháng qua ẢNH: LỰC LƯỢNG VŨ TRANG PHILIPPINES Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ẢNH: ROLLING STONE TS. Collin Koh, chuyên gia của Trường Quốc tế học S. Rajaratnam (Singapore), cho rằng cuộc đối thoại có lợi cho Bắc Kinh, “vì họ không muốn bị coi như người xấu”. Tuy nhiên, ông hoài nghi rằng cơ chế đối thoại này sẽ hiệu quả để giải quyết tranh chấp trong dài hạn. “Có vẻ Trung Quốc sẽ không giảm tuần tra ở khu vực, còn Philippines sẽ vẫn tiếp tục hoạt động tiếp tế”, TS. Koh nói. Trung Quốc-Philippines đồng ý hạ nhiệt căng thẳng trên biển Bà Harris sẽ thay thế ông Biden? Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An Ngày 3/7 diễn ra Lễ khởi động dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam, được tài trợ từ vốn vay AFD và viện trợ không hoàn lại từ Liên minh châu Âu thông qua Quỹ WARM (Quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên). Mục tiêu của dự án là phát triển các giải pháp toàn diện để ngăn chặn xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp bách về ổn định nhà ở và phục hồi kinh tế của người dân địa phương trong khu vực dự án. Dự án được triển khai tại Hội An sẽ góp phần nâng cao năng lực bảo vệ toàn bộ bờ biển và khôi phục các bãi biển một cách bền vững thông qua hai giải pháp chính. Dự án kết hợp các biện pháp bảo vệ công trình (kè chắn sóng, mỏ hàn) cho khu vực dài 5.000m và giải pháp mềm, dựa vào thiên nhiên, góp phần khôi phục sự cân bằng trầm tích, duy trì bờ biển cục bộ và giảm nguy cơ xói sau công trình. Tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu: “Dự án sẽ góp phần hiệu quả vào việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu”. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định: “Với 3.260 km bờ biển, các vùng duyên hải của Việt Nam dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng trong những thập kỷ tới. Vì vậy, cần phải có giải pháp lâu dài và tái đánh giá lại việc phát triển các khu du lịch ven biển. Dự án này được triển khai tại Hội An, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, là cơ hội để phát triển thí điểm mô hình quản lý tổng hợp có sự tham gia của tỉnh, thành phố và các bên liên quan trong ngành du lịch”. Dự án mang lại hy vọng về sự phục hồi của khu vực bờ biển Hội An và sẽ trở thành ví dụ điển hình cho các dự án khác tại vùng bờ biển miền Trung Việt Nam. NGUYỆT HÀ Giải thưởng gần 2 tỷ đồng cho các sáng kiến kinh doanh Ngày 3/7 diễn ra Vòng chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi “Thách thức sáng kiến kinh doanh” do Tổ chức phi chính phủ quốc tế Aide et Action Việt Nam (AEA) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu về giới, gia đình và môi trường trong phát triển và các đối tác địa phương tổ chức. Cuộc thi nhằm khuyến khích nữ thanh niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi 18-35 thực hiện các sáng kiến khởi nghiệp tại địa phương (Lào Cai, Hòa Bình), qua đó phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và vị thế trong gia đình và xã hội. Cuộc thi là một trong những hoạt động quan trọng thuộc khuôn khổ Dự án Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ do EU, AFD, L’Oreal và AEA tài trợ, với tổng trị giá các giải thưởng lên tới gần 2 tỷ đồng. NHẬT NGA CUỘC ĐUA TỚI NHÀ TRẮNG:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==