Tiền Phong số 185

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 3/7/2024 Chiều 2/7, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè năm 2024. Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN Hè 2024 chủ trì. Báo cáo tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch cho biết, trong đợt 1 (từ ngày 26/5 - 30/6), Chiến dịch đã đạt kết quả tương đối toàn diện. Nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động triển khai được chia sẻ, nhân rộng kịp thời, hiệu quả trong toàn Đoàn. Tất cả địa bàn trọng tâm đều có đội hình tình nguyện triển khai hoạt động. Việc thực hiện chủ trương “3 liên kết” trong Chiến dịch được các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động các nguồn lực hỗ trợ dự án hoàn thành kịp tiến độ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phát động “Đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tình nguyện tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 kV mạch 3” tại 9 tỉnh có dự án đi qua (từ ngày 1/6 - 30/6/2024). Đến ngày 30/6, các tỉnh đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo đề xuất từ phía EVN, gồm các công việc tháo dỡ nhà cửa, chuồng trại, vật kiến trúc... để đảm bảo hành lang tuyến đường dây. Đoàn Thanh niên tại 9 tỉnh đã triển khai được khối lượng công việc lớn, trong thời gian ngắn. Phát biểu kết luận, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, Chiến dịch TNTN Hè 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện chủ đề công tác năm là “Năm thanh niên tình nguyện”. Anh Lương biểu dương các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị Đoàn trực thuộc đã có nhiều cố gắng đề có được kết quả giai đoạn 1. Đặc biệt, anh Lương ghi nhận các đơn vị đã phát huy tính chủ động trong sắp xếp kế hoạch và tinh thần quyết tâm, quyết liệt, khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị, nhất là những khâu khó, việc mới, vấn đề phát sinh. Tiêu biểu là nỗ lực tham gia xây dựng đường dây 500kV mạch 3 của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ 9 tỉnh có đường dây đi qua. “Tôi biểu dương 9 tỉnh, dù thời gian ngắn, công việc gấp, phức tạp nhưng các tỉnh đã chỉ đạo tham gia tổ chức rất quyết liệt, có hiệu quả, được Chính phủ, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Có thể nói, đợt thi đua cao điểm do T.Ư Đoàn phát động, một lần nữa thấy rõ được hình ảnh màu áo xanh thanh niên trong việc tham gia các nhiệm vụ chính trị của đất nước”, anh Lương nói. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn yêu cầu, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần quyết tâm quyết liệt để tạo sự chuyển biến lớn của Chiến dịch trong thời gian tới. XUÂN TÙNG Sáng tạo trong tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hè Đoàn viên thanh niên “vượt nắng, thắng mưa” tham gia vớt bèo, khơi thông dòng chảy tại Bàu Tre (xã Hòa Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) Thủ tướng biểu dương tổ chức Đoàn, báo Tiền Phong Thủ tướng Chính phủ đánh giá, đây là một dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn với chiều dài khoảng 519 km mạch kép đi qua 9 tỉnh. Trong đó 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (các địa phương Thủ tướng đi kiểm tra, làm việc) có tổng số 786/1177 cột, chiếm gần 70% khối lượng thi công. Đây là công trình có khối lượng thi công rất lớn, đồ sộ, thời gian thi công đến khi hoàn thành phải kéo dài từ 3 đến 4 năm, tương tự như các công trình đã triển khai trước đây. Tuy nhiên, với sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền địa phương; sự đồng thuận, đồng lòng người dân nơi có dự án đi qua nên đã rút ngắn được thời gian thi công các dự án. Sau gần 6 tháng thi công (với thời gian thực tế thi công bắt đầu từ 25/1/2024), đã thực hiện bàn giao được 1020/1177 cột thép, đạt 86,7%; hoàn thành đúc xong 1177 vị trí móng, đạt 100%; đã và đang lắp dựng được 1097/1177 cột thép, đạt 93,2%; đã và đang kéo dây được 132/513 khoảng néo, đạt 25,7%, đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng. Thủ tướng đánh giá đây là một kết quả rất đáng khen ngợi và tự hào, đồng thời đây cũng là bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện để vận dụng cho các công trình lớn khác. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, hỗ trợ của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị địa phương. Đồng thời, biểu dương các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Công Thương đã kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình triển khai dự án. Thủ tướng cũng biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia, các nhà thầu, đơn vị thi công và trực tiếp là các kỹ sư, công nhân trên công trường đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Thủ tướng cũng biểu dương các đoàn viên thanh niên đã phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo, tham gia xây dựng, phát triển đất nước theo đúng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Về công tác tuyên truyền, Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương báo Tiền Phong và các cơ quan đài báo khác ở Trung ương và địa phương đã kịp thời đưa tin, bài, phóng sự, tạo nên những hình ảnh đẹp về cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện đang lao động trên công trường để động viên, khích lệ, góp phần tạo động lực, truyền đi cảm hứng hăng say lao động trên mọi lĩnh vực của đất nước. ĐỨC ANH Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với một số địa phương để thúc đẩy tiến độ triển khai các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Trong kết luận Thủ tướng biểu dương đóng góp của tổ chức Đoàn và báo Tiền Phong. Các công nhân hoàn thành các hạng mục tại hạng mục ngăn lộ 585, 586 trạm biến áp 500kV - Phố Nối ẢNH: PV Vừa qua, báo Tiền Phong đăng tải nhiều tin bài, đặc biệt là tuyến phóng sự 19 kỳ “Trên đại công trường 500kV mạch 3”. Các tin bài phản ánh, kể các câu chuyện về tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của công nhân, kỹ sư, cán bộ của ngành điện, các cơ quan chức năng địa phương trong quá trình thi công dự án. Đặc biệt, báo đã phản ánh sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên đối với dự án. DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500kV MẠCH 3: CHUYỆN HÔM NAY Có thể nói sách giả lưu hành trong hệ thống xuất bản phẩm như một ma trận. Nó khổng lồ về số lượng và đa dạng về chủng loại. Các vụ sách lậu được phát hiện trong thời gian gần đây tại một số địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Nội có số lượng khủng, lên đến hàng triệu cuốn, hàng trăm tấn sản phẩm. Hễ cuốn sách nào bán chạy, kể cả sách giáo khoa là bị kẻ gian, các đầu nậu làm giả ngay. Sách được làm giả, in ấn ngày càng tinh vi. Sách thật có gì thì sách giả có nấy, kể cả tem chống hàng giả. Với độ tinh xảo ngày càng cao, công nghệ in ấn ngày càng hiện đại, việc phân biệt đâu là sách thật, đâu là sách giả đang trở thành bài toán khó không chỉ với người tiêu dùng mà đối với cả những người có chuyên môn trong lĩnh vực xuất bản. Chính vì được làm giả ngày càng tinh vi mà từ chỗ lén lút, sách lậu được bày bán trực tiếp, công khai ở nhiều tiệm, cửa hàng sách...và các nền tảng online như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử như thách thức dư luận và đau đầu các cơ quan quản lý nhà nước. Sách giả không chỉ khiến các nhà xuất bản thất thu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của các tác giả, đối tác liên kết, triệt tiêu sự sáng tạo, làm thất thu ngân sách nhà nước mà nguy hiểm hơn còn cung cấp nhiều kiến thức sai lệch, thiếu chuẩn xác, từ đó có thể ảnh hưởng xấu đến công tác giáo dục - đào tạo và sự nghiệp trồng người cũng như ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế khi tham gia Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả. Tuy gây ra nhiều hệ lụy khôn lường nhưng trong thời gian dài, các biện pháp chế tài, xử lý các đầu nậu vì ham lợi mà sản xuất sản phẩm văn hóa rác, bất chấp hậu quả và những kẻ tiếp tay vẫn còn nhẹ. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý mạnh tay hơn, phụ huynh, học sinh và người tiêu dùng nói chung cần trở thành những người tiêu dùng thông thái, luôn cảnh giác, tránh tiếp tay cho nạn sản xuất, lưu hành sách giả. H.T Vấn nạn sách giả TIƒP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==