Tiền Phong số 184

MUỐN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ MÁY BAY CHO VIỆT NAM Chia sẻ tại cuộc gặp, Chủ tịch Cty GS Energy Huh Yongsoo cho biết, công ty hiện đầu tư nhà máy phát điện Long An quy mô 3 tỷ USD. Ông hy vọng dự án này sẽ được hoàn thành và bán điện vào cuối năm nay. Ông mong Thủ tướng và các cơ quan Việt Nam hỗ trợ đầu tư cũng như cho phép công ty thực hiện cơ chế tài chính toàn cầu và hỗ trợ pháp lý. Phó Chủ tịch Cty Doosan Enerbility Jung Yeonin cho biết, để đạt mục tiêu trung hòa carbon, công ty sẵn sàng tham gia vào các dự án điện gió, điện khí ở Việt Nam. Ông mong muốn được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ, quan tâm để công ty có thể đưa sản phẩm sản xuất tại Việt Nam vào các dự án. “Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao và cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn”, ông Jung nói. Đại diện Cty Posco International chia sẻ, đơn vị này đang sản xuất 2,3 triệu tấn thép ở Việt Nam. Công ty đã tham gia thành công dự án phát điện Mông Dương Việt Nam. Công ty cũng đang đầu tư dự án Quỳnh Lập tại Nghệ An. Ngoài các dự án này, ông mong muốn tham gia dự án đất hiếm và các dự án khác của Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn Hanwha Aerospace mong muốn cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy bay cho Việt Nam. Các hãng hàng không Việt Nam hiện phải ra nước ngoài để bảo dưỡng động cơ máy bay. Ông Kim Hyung Kwan, Chủ tịch và Giám đốc điều hành HD Hyundai Mipo, cho biết, đơn vị đang đầu tư mạnh vào Việt Nam để cùng Việt Nam phát triển ngành đóng tàu. Đơn vị đang cố gắng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ xanh, thân thiện với môi trường vào ngành đóng tàu để đóng góp vào sự phát triển bền vững cho ngành đóng tàu của Việt Nam. Giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển của Việt Nam. Ông mong các tập đoàn sẽ mở rộng hợp tác ở Việt Nam theo 3 hướng, gồm lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao; hạ tầng số; chuyển đổi xanh theo chiến lược tăng trưởng xanh, đặc biệt về giao thông, năng lượng. Ông Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết ủng hộ và sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc để “đồng hành với các doanh nghiệp Hàn Quốc”. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng và đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Để bảo đảm năng lượng trong mọi tình huống, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo 6 giải pháp, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế; áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp; hoàn thiện cơ chế điện mặt trời áp mái theo hướng tự sản, tự tiêu… Ngoài ra, Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng mới nên rất mong doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư ở Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. HƯỚNG TỚI KIM NGẠCH 100 TỶ USD Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dù nhu cầu sử dụng năng lượng liên tục tăng, song Việt Nam vẫn bảo đảm không thiếu điện. Liên quan đề nghị về bảo trì, bảo dưỡng động cơ máy bay, Thủ tướng rất hoan nghênh ý tưởng này. Thủ tướng cho biết, Việt Nam có hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và các hãng hàng không tư nhân đang phát triển rất nhanh, vì thế, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc liên hệ với các hãng này để thúc đẩy hợp tác. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang phát triển kinh tế hàng không với nhiều hệ thống sân bay, đang xây dựng thêm sân bay Long Thành, nên hợp tác về bảo trì, bảo dưỡng máy bay là nội dung mà Việt Nam đang rất cần. Về hợp tác đóng tàu, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam có nhu cầu lớn do đang phát triển kinh tế biển và ngành công nghiệp đóng tàu. Đặc biệt, Việt Nam có vùng ĐBSCL là vùng sông nước, giao thông thủy đóng vai trò hết sức quan trọng và nhu cầu đóng tàu rất lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay trên tất cả các lĩnh vực, đang phát triển hết sức sôi động và thực chất. Nhiều cơ hội hợp tác kinh tế song phương tiếp tục được mở ra. Người đứng đầu Chính phủ dẫn chứng, Hàn Quốc hiện giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp; số 2 về hợp tác phát triển và du lịch; số 3 về hợp tác lao động và thương mại... Hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong thời gian tới và 150 tỷ USD năm 2030. Đặc biệt, giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển, có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Bên cạnh những thuận lợi, theo Thủ tướng, hợp tác giữa hai nước cũng có những khó khăn, thách thức, tác động bởi tình hình thế giới và khu vực. Do đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng, cần phải có giải pháp phù hợp để phát huy thế mạnh, khai thác thuận lợi, hóa giải các khó khăn, thách thức, đưa quan hệ thương mại - đầu tư giữa hai nước phát triển hơn nữa, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng mong mỏi của nhân dân hai nước. Thủ tướng hoan nghênh, cảm ơn và mong muốn các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác với Việt Nam, cùng nhau thúc đẩy “những chân trời hợp tác mới”, trên cơ sở cách tiếp cận mang tính “toàn cầu, toàn diện, toàn dân”. LUÂN DŨNG (từ Seoul, Hàn Quốc) Ngày 1/7, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm bàn tròn với lãnh đạo gần 20 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Tại đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc nêu các đề xuất về 3 nhóm lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, tài chính – ngân hàng và công nghệ thông tin – y dược – đầu tư tổng hợp. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 2/7/2024 Việt - Hàn hướng tới kim ngạch 100 tỷ USD Tại buối tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt về Kỳ họp thứ 7 vừa qua của Quốc hội, cử tri thống nhất cao về kết quả của kỳ họp… Cử tri cũng gửi đến Chủ tịch Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang những kiến nghị về nhu cầu bức thiết của địa phương. Liên quan vấn đề về điện, cử tri Nguyễn Thanh Điền nêu ý kiến: “Giá điện ảnh hưởng đến chi phí sản xuất tất cả các mặt hàng khác. Tại sao giá điện hàng năm đều tăng mà ngành điện vẫn lỗ, Quốc hội có kế hoạch gì để ổn định giá điện và bỏ cách tính tiền điện như hiện nay (thang, bậc) không”… Chủ tịch Quốc hội thông tin đến cử tri việc điều chỉnh mức lương cơ sở (từ ngày 1/7) từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/ tháng (tăng 30%); điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 15%, trợ cấp ưu đãi người có công tăng hơn 35%, trợ cấp xã hội tăng hơn 38%. Đây là lần tăng lương cơ sở cao nhất trong 20 năm kể từ khi cải cách tiền lương đến nay, với tổng nhu cầu cải cách tiền lương 913.000 tỷ đồng giai đoạn 2024-2026. Đối với vấn đề về điện, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vấn đề đã được các cơ quan của Quốc hội quan tâm, theo dõi, giám sát. Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 nhận định, giá điện chậm được thay đổi, chưa phù hợp cơ chế thị trường; các tín hiệu thị trường trong khâu phát điện và truyền tải điện chưa được phản ánh một cách đầy đủ ở giá điện áp dụng cho hộ tiêu dùng cuối cùng... Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nghiên cứu điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ điện theo biến động thực tế của thông số đầu vào như giá nguyên nhiên liệu, tỷ giá; sớm luật hóa việc điều hành giá bán lẻ điện theo tinh thần xóa bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định, nhưng đồng thời phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội… Chúc mừng những thành tựu đạt được của Hậu Giang 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề với bối cảnh tình hình trong và ngoài nước, còn nhiều khó khăn thách thức, không được chủ quan. “Tiếp tục quán triệt các kết luận của Trung ương, gắn liền trách nhiệm, quyền hạn với từng cá nhân, tập thể. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải quyết tâm, quyết liệt trong công việc và phải có thành phẩm từ cấp xã, huyện đến trung ương. Phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính nghiêm của pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ trong Đảng, Nhà nước đến các ngành, các cấp và nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý. CẢNH KỲ Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng trên tinh thần “3 cùng” (cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển), “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đóng góp lớn hơn cho quan hệ song phương, cho sự phát triển của mỗi nước, mang lại đời sống ngày càng tốt đẹp cho người dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm ẢNH: NHẬT BẮC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: Phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm Ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang, sau Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Hậu Giang.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==