Tiền Phong số 184

13 n Thứ Ba n Ngày 2/7/2024 Quảng cáo Đầu bếp Nobu Matsuhisa, tài tử Hollywood Robert De Niro và doanh nhân Meir Teper - ba nhà sáng lập lừng danh của thương hiệu Nobu Hospitality - đã có mặt tại Việt Nam để tham gia vào chuỗi sự kiện giao lưu, gặp gỡ độc quyền cùng báo giới cũng như khách mời, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực tại TPHCM và Đà Nẵng theo lời mời đặc biệt từ nhà phát triển công ty Bất động sản Bản Việt (VCRE) công bố khởi động Dự án Nobu Danang - dự án Nobu Residences đầu tiên tại Đông Nam Á Sự kiện "Kết nối tinh hoa - Gặp gỡ các nhà sáng lập Nobu Hospitality" mở ra những kỳ vọng về sự phát triển mới mẻ của thị trường bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, với những trải nghiệm sang trọng đích thực. Sự kiện khởi động dự án Nobu Danang với sự góp mặt của ba nhà sáng lập nổi tiếng Robert De Niro, Nobu Matsuhisa và Meir Teper là một cột mốc đáng nhớ, mở ra một chương mới cho Đà Nẵng. Nobu Danang không chỉ là một công trình kiến trúc ấn tượng mà còn là biểu tượng cho sự hợp tác quốc tế và tầm nhìn chiến lược của Nobu Hospitality. PV BẤT NGỜ VỀ VI KHUẨN HP Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, nhiều tuyến đường ở Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An… xuất hiện các chuyến xe buýt mang những thông điệp gây chú ý như: “70% người Việt bị nhiễm vi khuẩn HP - nguyên nhân gây ung thư dạ dày" hoặc "80% ca ung thư dạ dày liên quan đến vi khuẩn HP". Những tưởng đây là thông tin “lạ” nhưng trên thực tế, HP là loại vi khuẩn khá phổ biến tại Việt Nam và “quen mặt” với những người mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa. Không giấu được sự bất ngờ khi đọc được các thông tin này trên một tuyến xe buýt đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh Trần Hoàng Quân (Quận 4, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Mình chẳng còn lạ gì với vi khuẩn HP nhưng không nghĩ là nó có những biến chứng nguy hiểm đến vậy. Ban đầu đọc lướt qua, còn tưởng họ in nhầm số, lúc tìm hiểu lại thì thấy trước đây nhiều chuyên gia y tế đã cảnh báo thông tin đó rồi mà mình không để ý. Nhiều bạn bè cũng đang bị HP, một số người chuyển thành viêm loét dạ dày. Không biết mình hay ăn uống chung vậy có bị nhiễm HP không”. Tương tự, chị Hồ Thúy Lan (Thanh Trì, Hà Nội) tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết được những sự thật về vi khuẩn HP: “Tôi nghe bảo vi khuẩn này phổ biến lắm nhưng không biết mình có bị không vì tôi chưa từng đi xét nghiệm. Thỉnh thoảng vài tuần lại gặp cơn đau bụng và ợ hơi, ợ chua… nhưng tôi nghĩ là do thức ăn khó tiêu thôi, rồi tự mua thuốc uống cũng đỡ. Lúc đọc được các thông tin về HP trên mấy tuyến xe buýt, tôi cũng hơi lo, chắc phải đi xét nghiệm sớm”. Anh Quân, chị Lan không phải là những người duy nhất bất ngờ về những thực trạng này. Theo thông tin từ Bộ Y tế năm 2023, có đến 70% người Việt Nam nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (vi khuẩn HP). Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm loét dạ dày và tá tràng, về lâu dài sẽ khiến dạ dày bị xơ hóa, từ đó có thể dẫn đến nguy cơ ung thư dạ dày. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng liệt kê các chủng vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày từ năm 1994. THAM GIA TẦM SOÁT MIỄN PHÍ Theo số liệu từ hãng bảo hiểm Manulife Việt Nam, trong ba năm trở lại đây, số lượng yêu cầu chi trả quyền lợi về bệnh lý đường tiêu hóa liên tục tăng. Năm 2021 có gần 26.000 khách hàng yêu cầu bồi thường quyền lợi về bệnh lý tiêu hóa, đến năm 2023 con số này là gần 44.000. Trước thực trạng này, Manulife Việt Nam đã phối hợp với Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam triển khai chiến dịch cộng đồng “Sống Sạch - Sành - Xanh” nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các bệnh lý đường tiêu hóa. Chiến dịch được tổ chức cho 2.000 người dân tại TPHCM và Hà Nội với các hoạt động miễn phí như: tầm soát vi khuẩn HP, khám sức khỏe (khám tổng quát, khám chuyên khoa: tiêu hóa, mắt, tai mũi họng, chụp X-quang, siêu âm, điện tim, kiểm tra đường huyết…), phát thuốc miễn phí theo đơn, tư vấn sức khỏe… Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam cho biết, chiến dịch “Sống Sạch - Sành - Xanh” là hiện thực hóa cho cam kết của doanh nghiệp này trong việc đầu tư vào sức khỏe cộng đồng. “Đây là một trong những nỗ lực của chúng tôi góp phần giúp người dân có một cuộc sống chất lượng và khỏe mạnh hơn, giảm thiểu những gánh nặng về sức khỏe và tài chính” - Bà Tina Nguyễn nhấn mạnh. Được biết, “Sống Sạch - Sành - Xanh” là một trong những sáng kiến thể hiện trách nhiệm cộng đồng của Manulife, và cũng là hoạt động thiết thực đánh dấu cột mốc 25 năm công ty này có mặt tại Việt Nam. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh lý đường tiêu hóa, chiến dịch đã triển khai chuỗi hoạt động đa dạng như: xét nghiệm vi khuẩn HP, khám sức khỏe tổng quát, tổ chức các hội thảo trang bị kiến thức về các bệnh lý đường tiêu hóa cho người dân, tuyên truyền các thông tin về bệnh lý dạ dày trên các tuyến các phương tiện giao thông công cộng tại nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng… KIỆN KHANG Những chuyến xe buýt mang thông điệp “lạ mà quen” Nhiều người dân bất ngờ trước những thông tin giúp nâng cao nhận thức về vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) được in trên xe buýt tại Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa… Thông điệp về bệnh lý dạ dày trên xe buýt được nhiều người chú ý ẢNH: HIẾU NGÂN Người dân được khám bệnh và tầm soát vi khuẩn HP miễn phí trong chương trình “Sống Sạch - Sành - Xanh” ẢNH: THU HÀ Người dân có thể đăng ký trực tuyến https://www.manulife.com. vn/vi/tot-hon-moi-ngay/hieu-ve-HP.html để được xét nghiệm HP và khám sức khỏe miễn phí. Thông tin chi tiết về chương trình có thể xem tại website của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia y tế, tỉ lệ mắc đái tháo đường ở trẻ em cao hơn liên quan đến yếu tố môi trường như mức độ đô thị hoá, mật độ dân số, tình trạng kinh tế xã hội, vĩ độ hoặc khoảng cách xa hơn so với đường xích đạo. Các yếu tố tiềm ẩn sự khác biệt về địa lí trong tỉ lệ mắc đái tháo đường type 1 ở trẻ em vẫn chưa được hiểu rõ. Nhìn chung, không có sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ mắc đái tháo đường type 1 ở trẻ em theo giới tính. Tuy nhiên, trẻ nam trên 15 tuổi chiếm ưu thế trong tỉ lệ mắc đái tháo đường type 1. Tỉ lệ mắc đái tháo đường type 1 ở trẻ em thay đổi theo độ tuổi, tuổi khởi phát hay gặp nhất từ 10-14 tuổi ở nhiều quần thể. Những năm gần đây, độ tuổi khởi phát bệnh đang có xu hướng giảm dần ở một số quốc gia. PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết số trẻ mắc đái tháo đường type 1 có xu hướng gia tăng trong cả nước từ 7 năm gần đây. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ năm 2017 đến 2023, mỗi năm có từ 60 đến 95 trẻ được chẩn đoán đái tháo đường type 1. Tỉ lệ phát hiện bệnh đái tháo đường type 1 ở trẻ em cao nhất vào những tháng mùa thu và mùa đông. Dịch tễ học của bệnh đái tháo đường ở trẻ em đang tiếp tục thay đổi với sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia và các nhóm nhân khẩu học trong chính các quốc gia. PGS Điển gặp bệnh nhân từ nhóm tuổi sơ sinh đến bất kì nhóm tuổi nào và ở bất kì thời điểm nào đều có thể phát hiện ra. “Có những trường hợp khi phát hiện bệnh đã ở tình trạng hôn mê, nhiễm toan, nguy cơ đe dọa tính mạng”, TS. Điển nói. Nguyên nhân của đái tháo đường type 1 liên quan đến nhiều yếu tố như tính nhạy cảm di truyền, yếu tố môi trường, hệ thống miễn dịch và tế bào; tuy nhiên vai trò cụ thể của các yếu tố này chưa rõ ràng. “Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường type 1 cần được điều trị bằng Insulin ban đầu ở bệnh viện, sau đó liều ổn định sẽ điều trị tại nhà. Với bệnh này chủ yếu tập trung vào theo dõi bệnh nhân, điều trị phù hợp giảm thiểu nhất biến chứng”, PGS Điển khuyến cáo. Để tăng cường chuẩn hóa và chất lượng trong khám bệnh, chữa bệnh đái tháo đường type 1, dựa trên tiến bộ khoa học kĩ thuật và các khuyến cáo quốc tế, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 1 ở trẻ em và thanh thiếu niên”. Hướng dẫn tập trung chủ yếu vào thực hành lâm sàng chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 1. HÀ MINH Bộ Y tế cho biết, đái tháo đường type 1 chiếm 90% bệnh đái tháo đường ở trẻ em; hiện tại cả nước có gần 2.000 trẻ được chẩn đoán mắc bệnh này. Bệnh có xu hướng tăng trong 7 năm gần đây. Bác sĩ khám cho bệnh nhi đái tháo đường type 1 Đái tháo đường type 1 ở trẻ tăng nhanh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==