CHỒNG LẤN ĐẤT RỪNG VẪN NGHIỆM THU Cuối tháng 6, PV báo Tiền Phong tiếp tục có mặt tại dự án Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) Trung Sơn, ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Điều dễ nhận thấy là diện tích dự án chồng lấn 8,64 ha đất rừng vẫn chưa được chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trung Sơn (Công ty Trung Sơn) trồng lại rừng theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 16/6/2023, Sở Công Thương Khánh Hòa thông báo kết quả nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng để cho Nhà máy ĐMT Trung Sơn đi vào hoạt động dù chủ đầu tư và các cơ quan chức năng liên quan chưa khắc phục vi phạm nêu trên. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ việc xử lý một phần diện tích quy hoạch rừng sản xuất thuộc dự án Nhà máy ĐMT Trung Sơn. Báo cáo số 3397 ngày 8/8/2023 của Sở NN&PTNT Khánh Hòa cho biết, hiện trạng và quy hoạch 3 loại rừng tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018 thì dự án Nhà máy ĐMT Trung Sơn chủ yếu là đất trồng mía, bạch đàn, một số ít trồng cây ngắn ngày và đất hoang chưa sử dụng. Theo quyết định số 1440 ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Nhà máy ĐMT Trung Sơn đã chồng lấn khoảng 8,64 ha đất rừng sản xuất. Theo kết luận số 640 vào tháng 12/2022 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), việc giao đất, cho thuê đất của các dự án ĐMT gồm các nhà máy Long Sơn, Trung Sơn, Điện lực miền Trung, Sông Giang và Ami Khánh Hòa không tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao và cho thuê đất chồng lấn quy hoạch rừng sản xuất, vượt diện tích theo quy định. Ngoài ra, việc giao đất, cho thuê đất đối với 3 dự án (Nhà máy ĐMT Long Sơn, Trung Sơn và Điện lực miền Trung) không có trong danh mục dự án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Đến thời điểm KTNN vào cuộc kiểm toán (từ ngày 8/8 đến ngày 17/9/2022), các dự án này đã được cấp có thẩm quyền ban hành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu dự án. Riêng dự án Nhà máy ĐMT Trung Sơn (thuộc phân cấp nghiệm thu của Sở Công Thương Khánh Hòa) đã đi vào vận hành, hòa lưới điện từ ngày 24/12/2020. Nhưng trên hồ sơ cho thấy, đến tháng 8/2022, dự án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền kiểm tra, ban hành thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu dự án. ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI LÀM “CHUI” TRÊN ĐẤT DÂN Trong khi đó, đường dây truyền tải điện 110kV của nhà máy được xây dựng trên đất của người dân khi chưa đền bù. Theo đơn của ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trần Thị Bích Trâm (cùng ở thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) gửi Công ty Trung Sơn ngày 24/1/2024, khi hai người này về quê để xử lý các công việc liên quan đến thửa đất số 253, tờ bản đồ số 4 (tọa lạc tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc) ngày 2/1/2024 thì phát hiện hiện trạng đất hiện tại đã không như ban đầu. Khi hai người ủy quyền cho bà Trần Thanh Trúc Ly thực hiện hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhận được thông báo của Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa - Chi nhánh Cam Lâm rằng hiện trạng đất đã thuộc dự án đường dây và trạm cấp Trung Sơn. “Chúng tôi đã và đang không nhận được thông báo gì về vấn đề này từ quý công ty. Và với hiện trạng đất hiện tại đã gây ảnh hưởng và thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi cũng như các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của chúng tôi”, đơn của ông Dũng và bà Trâm nêu. Ngày 18/12/2020, Công ty Trung Sơn tự điều chỉnh hướng tuyến đường dây khi chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, chưa có quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm đã ban hành văn bản số 1412 ngày 18/12/2020 xác nhận “qua công tác vận động các hộ dân đã đồng ý bàn giao xong mặt bằng phần hướng tuyến của dự án... đảm bảo cho việc đóng điện và vận hành thương mại”. Dựa vào văn bản số 1412, Công ty Trung Sơn đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng và thực hiện các thủ tục để được công nhận ngày vận hành thương mại. CÔNG HOAN Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn có vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã được Sở Công Thương Khánh Hòa nghiệm thu đưa vào hoạt động dù chồng lấn khoảng 8,64 ha đất rừng sản xuất. Trong khi đó, đường dây truyền tải điện 110kV của nhà máy được xây dựng trên đất của người dân khi chưa đền bù. Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn xây dựng chồng lấn hơn 8,6 ha đất rừng sản xuất ẢNH: CÔNG HOAN Ngày 20/6, báo Tiền Phong nhận được công văn phản hồi số 2402 của UBND huyện Cam Lâm cho biết, sau khi việc đóng điện đã hoàn thành, UBND huyện Cam Lâm đã làm việc và yêu cầu Công ty Trung Sơn cung cấp hồ sơ có liên quan để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến ngày 31/3/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản cho điều chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến thuộc hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối cho dự án Nhà máy ĐMT Trung Sơn và yêu cầu công ty này phối hợp với UBND huyện Cam Lâm, các đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục đền bù cho người dân. “Đến nay Công ty Trung Sơn vẫn chưa cung cấp hồ sơ để UBND huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy ĐMT Trung Sơn”, công văn 2402 của UBND huyện Cam Lâm cho hay. Nhà máy điện mặt trời lấn đất rừng... HONDA VIỆT NAM TRIỆU HỒI THAY THẾ SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MẪU XE CR-V E:HEV RS Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi dự kiến từ ngày 27/6/2024 liên quan đến việc thay thế sách Hướng dẫn sử dụng nhanh cho xe CR-V e:HEV RS, nhằm đảm bảo thông tin chính xác cho sản phẩm. Chiến dịch triệu hồi được thực hiện nhằm khắc phục lỗi sai về mốc thời gian bảo dưỡng trong bảng bảo dưỡng định kỳ. Cụ thể, lịch bảo dưỡng định kỳ theo quãng đường hoặc theo thời gian tùy theo điều kiện nào đến trước của mục thay dầu động cơ như sau: Thông tin sai: Sau mỗi 5.000 km hoặc 6 năm • Thông tin đúng: Sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng Mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này: TT Tên thương mại Xuất xứ Thời điểm sản xuất Số lượng 1 CR-V e:HEV RS Thái Lan 24/8/2023 - 12/3/2024 718 Để biết thêm thông tin chi tiết và kiểm tra sách Hướng dẫn sử dụng nhanh đi kèm xe của mình có thuộc đối tượng triệu hồi hay không, quý khách vui lòng truy cập đường link: https://www.honda.com.vn/o-to/trieu-hoi, sau đó nhập số khung xe và nhấn vào ô “Tìm kiếm”. Tất cả chủ sở hữu của các xe có sách bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Khách hàng nhận được thông báo nên mang sách Hướng dẫn sử dụng nhanh cũ đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được thay thế sách Hướng dẫn sử dụng nhanh mới. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp bảo dưỡng chưa đúng tiêu chuẩn nào xảy ra trên thị trường, nhưng HVN khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi được cung cấp chính xác thông tin về lịch bảo dưỡng định kỳ, nhanh chóng liên hệ tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda trên toàn quốc để được thay thế sách Hướng dẫn sử dụng nhanh mới. Chi phí cho việc thay thế sách Hướng dẫn sử dụng nhanh sẽ do HVN chi trả. HVN gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý khách vì sự bất tiện liên quan đến thông báo lần này. Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn của khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp Quý khách cần thêm thông tin tư vấn, xin vui lòng liên hệ: Công ty Honda Việt Nam - Phòng Quản trị Trải nghiệm Khách hàng Số điện thoại chăm sóc Khách hàng: 1800-8001 E-mail: cr@honda.com.vn Giờ làm việc hàng ngày (Tất cả các ngày trong tuần, chỉ trừ ngày lễ): 7h:30 - 18h:00 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Bà Trần Mỹ Trân sinh năm 1992, trú 31/18 Lý Tự Trọng, P. Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa bà Phạm Thị Thanh Thuỳ sinh năm 2000. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo mà không có mặt, tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Quảng cáo 13 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==