Tiền Phong số 183

NHỮNG ĐỒI CÁT BỊ KHAI THÁC TRÁI PHÉP Tình trạng khai thác cát trắng trái phép tại những đồi cát dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị ở các xã Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Sơn của huyện Triệu Phong ( tỉnh Quảng Trị) và xã Hải An, Hải Khê của huyện Hải Lăng ( tỉnh Quảng Trị) ngày càng diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng đã tổ chức truy quét, xử lý song tình trạng này vẫn kéo dài. Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch- ông Lê Văn Mẫn cho hay, trên địa bàn xã có 1.500 ha đất nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị là cát trắng và rừng trồng phòng hộ nên tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra thường xuyên. Đi dọc các xã ven biển của 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng, nhất là những nơi có nhiều cồn cát cao, hai bên đường, hoặc ở khu vực sản xuất, dễ dàng phát hiện nhiều dấu vết những phi vụ khai thác cát trắng cũ, hoặc mới. Quy mô của mỗi vụ khai thác cát trắng tuy không lớn, song số vụ việc thì rất nhiều. Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Lê Đức Thịnh cho biết chính quyền các xã đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và đã phát hiện không ít vụ việc khai thác cát trái phép. Chẳng hạn như cuối năm 2023, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số cá nhân ở xã Hải An khai thác cát không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khó khăn lắm cơ quan chức năng mới bắt được quả tang nhưng quy mô khai thác nhỏ, mức xử phạt chỉ loanh quanh từ 3-5 triệu đồng, nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp vi phạm việc khai thác cát trắng trái phép. Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Phan Văn Linh cho biết, gần đây nhất, ngày 4/5/2024, UBND huyện đã phải ra văn bản gửi 6 xã nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị yêu cầu tăng cường các biện pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác đất cát trái phép. UBND huyện giao Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các địa phương để có giải pháp xử lý triệt để các trường hợp vi phạm”, ông Linh nói. Bà Lê Nữ Mai Trinh, Phó trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong cho hay, địa phương đã xử lý nhiều trường hợp và cũng triển khai ngăn chặn quyết liệt, nhưng không xử lý triệt để được bởi người dân sống ở trên cát và có nhu cầu về vật liệu san lấp. KHÓ NGĂN CÁT TẶC, VÌ SAO? Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị có diện tích rộng lớn, bao gồm nhiều xã trải dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị. Tháng 11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, trong đó Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị chiếm tới 50% khối lượng cát trắng dự trữ với con số đồ sộ. Riêng ở xã Triệu Trạch của huyện Triệu Phong, diện tích cát trắng nằm trong vùng dự trữ có diện tích 27km2 với mức sâu dự trữ từ trên mặt đất đến độ sâu 20m. “Từ lúc có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khu vực dự trữ khoáng sản cát trắng này, càng đặt ra yêu cầu về quản lý tài nguyên khoáng sản trong khu vực là nhiệm vụ bức thiết”, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị nói. Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Thiện cho biết, đơn vị đã nắm bắt được tình trạng khai thác cát trái phép trong Khu Kinh tế Đông Nam vì việc này xảy ra lâu nay. “Trong quá trình làm việc với các địa phương, chúng tôi nhận thấy họ gặp nhiều khó khăn. Do hoạt động khai thác cát thường diễn ra vào buổi tối, còn ban ngày thì các đối tượng sử dụng người canh gác. Phương thức khai thác ngày càng tinh vi, trong khi địa điểm thì họ có thể thực hiện ở bất kỳ đâu vì ở đâu cũng có cát. Địa bàn quản lý quá rộng, nên nhiều đối tượng còn khai thác trái phép ở khu vực ranh giới giữa các xã hoặc xa trung tâm xã”, ông Thiện nói. Theo ông Thiện, giải pháp để ngăn chặn tình trạng này là phải có sự phối hợp liên xã. Song vấn đề quan trọng nhất là phải giải quyết nhu cầu dân sinh về cát ở địa phương, để người dân không khai thác cát trái phép. Các sở, ban, ngành cần nghiên cứu chính sách phù hợp để đáp ứng nhu cầu về cát san lấp của người dân vì họ đang sống trên cát mà nhu cầu san lấp là có thật. Trước mắt cần có chuyên đề thống kê về nhu cầu sử dụng cát san lấp của người dân trong khu vực để có cơ sở đề xuất giải pháp lâu dài, bền vững hơn đối với nạn khai thác cát trắng trái phép hiện nay. H.THÀNH Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang thụ lý điều tra 26 vụ án tham nhũng, với 67 bị can, trong đó đáng chú ý có vụ án từ phản ánh điều tra của báo Tiền Phong. Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong công tác phòng chống tham nhũng, 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai 71 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; 83 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 445 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 33 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng các biện pháp tài chính khác hơn 9 tỷ đồng; ban hành 187 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 7 tổ chức, 286 cá nhân. Cơ quan điều tra các cấp tỉnh Bắc Giang đã thụ lý điều tra 26 vụ/67 bị can. Trong đó, án tồn chuyển sang 14 vụ/32 bị can, khởi tố mới 12 vụ/35 bị can, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Các vụ án chủ yếu hành vi tham ô tài sản; đưa, nhận, môi giới hối lộ; cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở cấp xã, xảy ra ở một số lĩnh vực liên quan như quản lý, khai thác khoáng sản, tài chính, bưu chính - viễn thông, xét thi đua, khen thưởng. Đáng chú ý, UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá, “một số vụ án được dư luận quan tâm, trong đó có vụ Công an tỉnh Bắc Giang bắt khẩn cấp Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2, huyện Lục Ngạn, để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (vụ án xuất phát từ điều tra của báo Tiền Phong, sau đó Cơ quan Công an vào cuộc xác minh và bắt khẩn cấp Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2 - PV). Cũng theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm, Viện KSND các cấp ở Bắc Giang xử lý 14vụ/39 bị can (cũ 8 vụ/ 27 bị can; mới 6 vụ/12 bị can); đã giải quyết xong 12 vụ/34 bị can; trong đó, truy tố chuyển tòa 17 vụ/32 bị can. Số án còn chưa xử lý 2 vụ/5 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang đã thụ lý sơ thẩm 16 vụ/41 bị cáo về tham nhũng (tòa án tỉnh thụ lý 4 vụ/ 17 bị cáo, tòa án huyện thụ lý 12 vụ/ 24 bị cáo), đã xét xử 13 vụ/ 32 bị cáo, còn lại 3 vụ/ 9 bị cáo. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được phát hiện trong các vụ án mới khởi tố hơn 1,7 tỷ đồng (cơ quan điều tra). Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng cơ quan thi hành án phải thu hồi hơn 10 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 3 tỷ đồng. NGUYỄN THẮNG Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) có 23.000 ha, chủ yếu là cát. Đây là nơi dự trữ 50% khoáng sản cát trắng của quốc gia, song từ lâu đã xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 1/7/2024 Đồi cát trắng thôn An Trạch, xã Triệu Trạch (huyện Quảng Trị) bị cày xới, khoét thành nhiều hố sâu từ 1 mét đến 2 mét Những đồi cát bị khai thác trái phép ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị Cơ quan Công an khởi tố Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2 sau bài điều tra của báo Tiền Phong Cát tặc ở Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị Hiện trạng khai thác cát trái phép trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị dù quy mô nhỏ lẻ, nhưng xảy ra ở rất nhiều nơi đã ảnh hưởng đến khu vực dự trữ của quốc gia mà trước mắt là đã ảnh hưởng về môi trường, trực tiếp ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ chống cát bay, cát nhảy tại nhiều xã của địa phương này. BẮC GIANG: Thụ lý 26 vụ tham nhũng trong đó có vụ án từ điều tra của Tiền Phong

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==