Tiền Phong số 181

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 29/6/2024 Ngày 28/6, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức cuộc họp thảo luận về các chương trình kích cầu của khách sạn và hoạt động truyền thông cho chương trình kích cầu “Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4-5 sao của Hà Nội” năm 2024. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề “Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Việt Nam tôi yêu”, đồng thời nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến với Hà Nội, nhất là trong dịp mùa hè thu 2024, Sở Du lịch Hà Nội đang phát động chương trình kích cầu hoạt động trải nghiệm tại các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội. TÂM LÝ “E DÈ” KHÁCH SẠN 5 SAO Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, hiện Hà Nội có 3.760 cơ sở lưu trú với 71.246 phòng. Cụ thể, có 607 khách sạn, khu căn hộ được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, với tổng số 26.641 phòng. Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến và lưu trú tại Hà Nội đã đông hơn. Theo đó, trong tháng 5/2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt 64,7%, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, so với thời điểm trước dịch COVID-19, lượng khách lưu trú chưa cao, điều này đặt ra bài toán cho du lịch Hà Nội cần phải có chiến lược kích cầu thu hút du khách hiệu quả hơn. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện khách sạn JW Marriot Hà Nội cho biết, khách sạn đưa ưu đãi trong tháng hè dành cho các gia đình vào cuối tuần với mức giá 4,5 triệu đồng/đêm kèm nhiều dịch vụ như ăn sáng, trà chiều, trải nghiệm gói spa, bể bơi... JW Marriot Hà Nội có lợi thế vị trí thuận lợi, có không gian xanh, hồ nước, được gọi là “Resort in the city”. Tuy nhiên, đại diện khách sạn nêu khó khăn là rất ít người dân Hà Nội tiếp cận dịch vụ. “Có thể do tâm lý nghĩ khách sạn 5 sao giá cao, do vậy phải bỏ được tâm lý lấn cấn đó. Tôi đề nghị ngành du lịch Hà Nội có một chiến dịch truyền thông tổng thể để kết nối được các khách sạn lớn với người dân”, đại diện JW Marriot nêu. Bà Quế Anh, đại diện Hotel de l’Opera Ha Noi cho biết, khách sạn có thuận lợi vì vị trí ở gần phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Dịp cuối tuần có nhiều gia đình đi chơi phố đi bộ và ở lại khách sạn, do đó đơn vị đã tung ra gói nghỉ cuối tuần giá 5,2 triệu đồng/đêm với gia đình 3 người bao gồm cả đồ uống chào mừng và dịch vụ spa cho khách. Đại diện khách sạn cho rằng: Một khách sạn làm truyền thông không thể đủ sức lan tỏa như một chương trình truyền thông tổng thể. "Đề nghị Sở Du lịch Hà Nội là đầu mối, tổ chức một chương trình quảng bá chung, sử dụng chung 1 hashtag để truyền tải thông điệp mạnh mẽ về các khách sạn Hà Nội, tạo tương tác mạnh mẽ", bà Quế Anh nói. Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành Khách sạn GrandVista cho biết, là khách sạn 5 sao ở trung tâm Hà Nội, khách sạn đang hướng đến Loạt khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hà Nội tung ra các gói khuyến mãi, giảm giá hướng tới đối tượng khách là người Hà Nội và các tỉnh đến với Thủ đô. Qua chương trình, các khách sạn mong muốn Hà Nội sẽ trở thành nơi điểm đến, trải nghiệm và nghỉ dưỡng cuối tuần thú vị. Khách sạn 4-5 sao giảm giá “kích Khách sạn 5 sao Metropole Hà Nội tung ra nhiều ưu đãi dịp này ẢNH: KS METROPOLE NHỮNG NỘI QUY ĐẶC BIỆT Trạm biến áp 500kV Phố Nối nằm biệt lập giữa cánh đồng lúa. Chúng tôi đến khi cơn mưa rào nặng hạt ập đến bất chợt. Dưới đường điện cao thế những tưởng yên tĩnh, nhưng càng tiến đến gần đường điện, tiếng kêu ro ro phát ra càng rõ. “Tiếng kêu này xảy ra do sự phóng năng lượng từ dây dẫn khi cường độ điện trường trên bề mặt dây dẫn lớn hơn cường độ bẻ vỡ không khí xung quanh nó. Điều này tạo ra ảnh hưởng của điện áp cao lên không khí xung quanh đường dây điện cao thế. Nó diễn ra phổ biến trong thời tiết ẩm ướt”, vị chỉ huy công trường dẫn chúng tôi vào trạm biến áp lý giải. Trạm trưởng Trạm biến áp Phố Nối Phạm Văn Cường đưa chúng tôi vào phòng điều khiển. Điều đầu tiên chúng tôi được hướng dẫn khi vào khu vực trạm biến áp chính là độ an toàn. Ở đây có bảng quy định thời gian làm việc cho phép trong một ngày đêm, phụ thuộc vào cường độ điện trường. Để nắm bắt sự biến động của cường độ điện trường, các kỹ sư sẽ phải liên tục theo dõi thông số của máy đo được đặt ngay trong phòng. “Nếu cường độ điện trường dưới 5kV/m thì sẽ không hạn chế thời gian làm việc, nếu ở mức từ 20-25kV/m thì thời gian làm việc tối đa chỉ 10 phút và phải trang bị đồ bảo hộ, quần áo từ trường. Và nếu cường độ điện trường trên 25kV/m thì thời gian làm việc là bằng 0”, anh Cường cho hay. Xung quanh phòng điều khiển là hệ thống các sơ đồ nối điện chính của trạm biến áp 500kV Phố Nối. Ở giữa có 3 người ngồi trực trước hệ thống màn hình máy tính. Hệ thống máy tính này có nhiệm vụ điều khiển các thiết bị đóng, cắt điện trong trạm biến áp. Cấp điều độ điện quốc gia cũng có thể tham gia điều khiển hệ thống này và mọi trạng thái thông tin của trạm cũng sẽ được kiểm soát. Mở sơ đồ trung chuyển điện của trạm biến áp trên màn hình máy tính, Phó Trạm trưởng phụ trách kĩ thuật Trạm biến áp Phố Nối Lê Văn Hưng giới thiệu: “Tại đây có thể nhìn các thông số về dòng điện, điện áp, công suất tải của từng đường dây. Đường hiển thị màu xanh lá cây trên màn hình là nguồn điện 500kV, màu đỏ là 220kV và xanh dương là 110kV. Khi công suất âm là trạm đang nhận điện 500kV từ nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Thăng Long về. Sau đó, một phần điện chúng tôi sẽ đẩy xuống trạm biến áp ở Thường Tín, Hà Nội; phần còn lại sẽ đẩy sang trạm biến áp AT1, AT2 để giảm xuống 220kV. Đường màu đỏ này là sơ đồ hệ thống trạm biến áp 220kV và được cấp qua biến áp AT3 xuống Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên) - điểm cuối cùng của công trình 500kV mạch 3 đã hoàn tất việc lắp đặt, sẵn sàng đón điện từ miền Nam kéo ra. Việc điều tiết cấp phát điện được thực hiện thông qua một trung tâm điều khiển hiện đại đóng tại đây… Kiểm tra thiết bị trong Trạm biến áp Phố Nối TRÊN ĐẠI CÔNG TRƯỜNG ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 Bài 17: Thâm nhập “bộ não” điều hành ở “Tất cả các khâu chúng tôi đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài các công việc phải kiểm tra thường xuyên, phòng điều khiển luôn phải có người trực. Khi có sự cố, các thiết bị bảo vệ sẽ tự động cắt các điểm sự cố, sau đó sẽ hiển thị trên màn hình tại trạm. Bên trạm sẽ ghi nhận, tổng hợp, đánh giá thời tiết,... để báo cáo lên cấp trên”. Anh LÊ VĂN HƯNG, Phó Trạm trưởng Trạm biến áp Phố Nối n NHÓM PV BẠN ĐỌC KÝ SỰ HÀ NỘI: Phim giờ vàng về người trẻ lập nghiệp Bộ phim Vui lên nào, anh em ơi lên sóng vào 21h40 thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 8/7. Phim của đạo diễn Vũ Minh Trí kể về nhóm thanh niên 30 tuổi là Tiến (Anh Đức), Thắng (NSƯT Thái Sơn) và Hưng (Tô Dũng). Họ lớn lên bên nhau và cùng quyết tâm bám trụ làm giàu ở vùng quê nghèo. Ba thanh niên luôn mơ mộng đổi đời, nhưng lần nào khởi nghiệp kinh doanh cũng thất bại. Gia đình, bè bạn đều ngán ngẩm và chê trách ba thanh niên vô công rồi nghề. Sau những lần vấp ngã, các chàng trai nhận ra họ có những thiếu sót lớn. Họ quyết tâm cùng nhau gây dựng sự nghiệp, công danh để chứng minh giá trị với đời. Hành trình phim là câu chuyện sửa sai của một nhóm đàn ông bị gắn mác “ô hợp”, “thiếu lý tưởng”. Đó là cả chặng đường gian nan mà ở đó người muốn thay đổi mang đầy cực nhọc, ấm ức và cũng không ít lần nản lòng. Phim ánh lên tình thân ấm áp khi bên cạnh họ vẫn còn những người phụ nữ luôn kề vai sát cánh. Đó là Thu (Anh Đào), cô vợ thực dụng, chua ngoa nhưng yêu chồng thương con, hay Nhung (Huyền Thạch) mê tiền, khéo miệng nhưng hào sảng, trượng nghĩa. Nhà sản xuất khẳng định, Vui lên nào, anh em ơi đề cập giá trị bản thân, sức mạnh của tình bạn, đồng thời cho thấy giá trị của niềm tin, lối sống tích cực. Các tình huống trong phim không bi lụy mà tươi sáng, hài hước. Phim có sự góp mặt của các NSƯT Ngọc Tản, Đức Khuê, Linh Huệ cùng dàn diễn viên trẻ Anh Đào, Anh Đức, Hương Giang,… Trong phim, các diễn viên trẻ không ngại làm mới mình với những cảnh quay nhiều thử thách như vừa phát trực tiếp (livestream), vừa hát, nhảy. THU AN Phim về giới trẻ lập nghiệp Vui lên nào, anh em ơi lên sóng giờ vàng từ 8/7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==