Tiền Phong số 179

KHOA GIÁO 5 n Thứ Năm n Ngày 27/6/2024 THPT 2024 nhầm đường, quên giấy báo dự thi. Theo quy định, thí sinh được gọi tên vào phòng từ 14 giờ chiều nhưng 20 phút sau Dương Thế Đạt, học sinh Trường THPT Trương Định, mới hớt hải chạy đến cổng điểm thi. Nguyên nhân là do đi đến giữa đường, phát hiện quên giấy báo dự thi, thí sinh này quay về nhà lấy. Cũng có em là học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ đến điểm thi muộn vì bị lạc đường. “Nhà cách điểm thi 15 cây số và em tự đi xe máy. Trước khi đi đã xem chỉ đường đi nhưng loanh quanh vẫn bị lạc”, thí sinh này nói. HÀ LINH các thầy cô trong điểm thi. Vì việc lo lắng sẽ khiến thần kinh căng thẳng và sẽ tạo áp lực không tốt trong quá trình làm bài. Bà Trần Thị Hải Yến, Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Thăng Long, Hà Nội, cho biết ngoài các thông tin về quy chế, bà phổ biến tới các giám thị coi thi có nhiệm vụ nhắc nhở thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội là chỉ được phép mang atlat môn Địa lí chương trình giáo dục 2006, tránh nhầm lẫn với atlat chương trình mới 2018. Trước kì thi, thầy cô cũng đã nhắc nhở thí sinh rất kĩ về những tình huống vi phạm quy chế thi, như mang điện thoại vào phòng thi. Năm nay, tại các cuộc tập huấn, Bộ GD&ĐT một lần nữa quán triệt vấn đề này đối với cán bộ coi thi, cán bộ làm công tác kiểm tra thi để có trách nhiệm liên tục nhắc nhở thí sinh trước khi phát đề. NGHIÊM HUÊ Gần 99% thí sinh đến làm thủ tục dự thi Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là gần 1,1 triệu. Hôm qua, 26/6, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt gần 99% trên tổng số thí sinh đăng kí dự thi. Còn trên 11.000 thí sinh chưa đến làm thủ tục. Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ làm thủ tục vào đầu buổi sáng 27/6. NGHIÊM HUÊ Trong buổi tập huấn cán bộ coi thi ngay trước kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn, đối với thí sinh chỉ đăng ký môn thi thành phần thứ nhất và môn thi thành phần thứ ba của bài thi tổ hợp, ngay sau khi hết giờ làm bài môn thi phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt phiếu trả lời trắc nghiệm cho phần tô câu trả lời úp mặt xuống bàn tại vị trí của thí sinh và bảo quản phiếu trong suốt thời gian chờ thi môn tiếp theo. Đối với bài thi Địa lý trong tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh được phép mang atlat biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 vào phòng thi nhưng phải viết rõ họ tên, số báo danh vào trang bìa, ngoài ra không được viết, vẽ bất cứ nội dung nào khác. Cán bộ coi thi sẽ kiểm tra kỹ sau đó mới giao lại cho thí sinh khi chuẩn bị làm bài thi môn Địa lí và thu lại khi hoàn thành môn thi này. Đối với thí sinh chỉ đăng ký dự thi môn thi thành phần thứ nhất và môn thi thành phần thứ 2 trong bài thi tổ hợp, sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sẽ được hướng dẫn đi về phòng chờ. Tại đây, thí sinh giữ trật tự và chờ cho đến hết thời gian bài thi môn tổ hợp nhưng phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài thi môn thi thành phần. Trong khi đó, với 3 bài thi độc lập, Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, thí sinh được phép mang đề thi, giấy nháp ra ngoài khi hết thời gian làm bài. Trước giờ nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh nên dành 5 phút để kiểm tra lại mã đề thi, số báo danh cũng như các thông tin cá nhân khác trên phiếu. Một lưu ý quan trọng khác đó là đêm hôm trước ngày thi, thí sinh cần đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc và thức dậy sớm để ăn sáng, tới điểm thi đúng giờ. Năm 2022 đã xảy ra trường hợp đáng tiếc là nam sinh đến từ Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) vào phòng thi môn Tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm, làm hết bài thi ra giấy nháp sau đó ngủ gục xuống bàn đến hết giờ làm bài thi mới tỉnh dậy. Nam sinh cuống cuồng xin vài phút để tô đáp án nhưng không được vì vi phạm quy chế thi. Cuối cùng, thí sinh này trượt tốt nghiệp vì bài thi bị điểm 0. NGUYỄN HÀ Anh Rơ Châm Un (48 tuổi, dân tộc Jrai) đã có 28 năm làm giáo viên văn hóa Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai. Trường xa, anh Un phải đi xe máy hơn 80 cây số từ huyện Chư Păh tới xã Ia Chía để dạy học, đến cuối tuần mới về. Do yêu cầu công việc, ba năm trước, anh Un đèn sách, ôn luyện tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh. Năm ngoái anh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT song không đậu. Đợt này, anh Un sẽ thi ở điểm Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh). Năm nay anh Un tham dự kỳ thi cùng các thí sinh bằng tuổi con cháu mình nên có phần ngại ngùng. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, sau giờ dạy, anh tranh thủ thức khuya ôn tập. Năm nay anh đăng ký dự thi các môn Ngữ Văn, Toán và Lịch sử. Đối với những bài toán khó, anh Un gọi con gái đang học ở tỉnh Kon Tum hỗ trợ ôn luyện. “Năm nay tôi quyết tâm thi đậu để bổ sung vào bằng cấp. Nhưng tôi vẫn lo nhất các môn tự nhiên, còn môn xã hội thì khả năng sẽ làm bài tốt”, anh Un nói. Cũng ở điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, thí sinh Yưng (SN 2003) chỉ cao 1,2m, nặng 25kg khiến mọi người tò mò. Yưng chia sẻ, khi sinh ra cũng như bao người nhưng không hiểu sao các bạn cứ cao lớn, còn bản thân lại không phát triển. Bù lại, khuôn mặt thí sinh người Ba Na này rất lanh lợi. “Em mong ước là thợ cắt tóc giỏi. Ở làng em luôn cắt tóc miễn phí cho mọi người. Dịp thi tốt nghiệp này em cố gắng đậu để có tấm bằng tốt nghiệp, đây là điều ý nghĩa vô cùng bởi bao năm ăn học”, Yưng bộc bạch. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Gia Lai có hơn 15.000 thí sinh (14.415 thí sinh học lớp 12 và 834 thí sinh thi tự do). Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã trích ngân sách hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ 2.615 thí sinh. Ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết, việc hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được tỉnh triển khai nhiều năm nay. TIỀN LÊ Tình nguyện viên tiếp sức thí sinh Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại 196 điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Lực lượng tham gia đảm bảo bố trí từ 15 - 20 tình nguyện viên ngoài cổng trường tại buổi thi; đảm nhận nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn các thí sinh tìm vị trí phòng thi; hỗ trợ nước uống, cũng như các trường hợp khẩn cấp cho thí sinh và người nhà thí sinh. Tổng nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ chương trình Tiếp sức mùa thi là hơn 5 tỷ đồng, với hơn 38.000 phần quà; hàng chục nghìn phần bánh, kẹo, nước uống, áo, mũ, ô… LƯU TRINH Lâm Đồng: Hỗ trợ 500.000 - 700.000 đồng/thí sinh dân tộc thiểu số Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024, Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng có 15.433 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 743 thí sinh so với năm 2023. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh gia đình chính sách, hộ nghèo, cư trú ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, các huyện Đơn Dương và Lạc Dương hỗ trợ mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số từ 500.000 - 700.000 đồng; tổ chức xe đưa đón thí sinh đến tận điểm thi, bố trí ăn ở miễn phí cho các em ngay tại khu bán trú. Cán bộ ở xa đến làm nhiệm vụ coi thi đều được bố trí nơi ăn ở chu đáo và tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. QUẾ NHƯ TPHCM - Đà Nẵng: Thí sinh thi phòng riêng, có người chép bài hộ Ngày 26/6, trao đổi với PV, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại TPHCM năm nay có 3 thí sinh thuộc trường hợp đặc biệt phải thi phòng riêng. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), có 1 thí sinh phải nằm dự thi do viêm tủy. Điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức) có 1 thí sinh bị bỏng độ 2, không thể viết bài thi tự luận. Điểm thi Trường THPT Củ Chi (huyện Củ Chi) có 1 thí sinh bị gãy tay. Những thí sinh này được bố trí thi ở phòng dự trữ. Điểm thi sẽ cử cán bộ coi thi chép bài thay thí sinh với camera giám sát. nNgày 26/6, hơn 13.000 thí sinh Đà Nẵng tới các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Sở GD&ĐT cho biết, năm nay thành phố có 104 thí sinh người dân tộc thiểu số, 56 thí sinh khuyết tật được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp. Có 3 thí sinh bị tai nạn, bệnh không thể tự viết bài thi. Điểm thi đã bố trí phòng thi riêng, cán bộ coi thi (không cùng môn thi) ghi bài hộ, có camera giám sát. N.DŨNG - N.LÊ - T. HIỀN Có 5 phút kiểm tra tình trạng đề Những thí sinh đặc biệt ở Tây Nguyên Từ khi phát đề thi, thí sinh có 5 phút kiểm tra tình trạng đề, nếu phát hiện bất thường như in mờ, rách, lỗi thì phải báo cáo cán bộ coi thi để xử lý. Sau 5 phút, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở Gia Lai có rất nhiều thí sinh đặc biệt. Họ quyết tâm thi đậu để bổ sung vào hồ sơ, phục vụ công việc. Thí sinh tại Hà Nội trong phòng làm thủ tục dự thi chiều qua (26/6) ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Thầy cô giáo khuyên cha mẹ học sinh, trong những ngày thi nên tự nấu món ăn quen thuộc cho con, chỉ dùng nước lọc, không uống các loại nước không rõ nguồn gốc ở hàng quán, tránh trường hợp đau bụng, ngộ độc thực phẩm. Anh Rơ Châm Un nghe giám thị phổ biến quy chế thi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==