BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Không có khuôn mẫu nào cho thành công trong bóng đá. Kết thúc vòng bảng EURO 2024, Anh và Pháp được đánh giá rất cao lại chính là hai đội bóng gây thất vọng nhất bởi lối chơi tẻ nhạt, kém chất lượng. Khá trùng hợp, họ được dẫn dắt quá lâu bởi Gereth Southgate (8 năm) và Didier Deschamps (12 năm). Quan niệm HLV có thâm niên và thấu hiểu sẽ tạo nên một đội bóng tuyệt vời có lẽ đã sai. Trong khi đó, những người có ít thời gian hơn, với Luis de la Fuente là 18 tháng và Julian Nagelsmann chỉ 9 tháng, lại gây ấn tượng mạnh. Tây Ban Nha và Đức đang trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, sáng tạo và hiệu quả bậc nhất tại EURO 2024. Mặc dù vậy, liệu hai cái tên này có thể lên ngôi vào ngày 14/7 hay không vẫn còn phải chờ. Đơn giản vì có một đội bóng khác cũng xuất sắc không kém. Nhìn vào danh tính các đội lọt vào vòng 1/8, hầu hết đều được dự đoán từ trước, ngoại trừ một bất ngờ duy nhất. Chính là Áo. Rơi vào bảng đấu khó gồm Pháp, Hà Lan và Ba Lan, rất ít người nghĩ rằng Áo sẽ đi tiếp kể cả khi có tới 3 đội đi tiếp. Thế nhưng đội bóng Trung Âu này thậm chí còn giành ngôi nhất bảng sau chiến thắng rực rỡ trước Hà Lan (3-2). Và Áo được dẫn dắt bởi Ralf Rangnick, người mới có 22 tháng nắm đội và trước đó, chịu sự chế giễu, đả kích nặng nề khi ở MU. Nói về ông thầy cũ, Cristiano Ronaldo chưa hết hậm hực: “Tôi không bao giờ coi ông ta là sếp dù bắt buộc phải gọi. Ông ấy còn chẳng xứng là HLV”. Rõ ràng sự kết hợp Rangnick với đội bóng chưa một lần dự World Cup kể từ năm 1998 và vỏn vẹn 3 lần dự EURO (đi xa nhất tới vòng 1/8 năm 2020) không mấy lý tưởng. Nhưng bây giờ, Áo của Rangnick được đề cập tới như một ứng viên sáng giá để tạo nên mùa hè cổ tích trên đất Đức. Cho đến nay họ đã tạo nên những màn trình diễn đầy dũng cảm, giàu năng lượng đậm chất “Rangnickball”: Bao quát không gian, không ngừng pressing, chuyển đổi trạng thái gấp gáp và liên tục tạo ra cơ hội dựa trên những đường chuyền nhanh. Tới đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì lẽ gì Rangnick không thể làm điều tương tự ở MU? Thật ra chính HLV người Đức cũng từng chia sẻ, rằng rất khó phổ biến triết lý tại MU. Các cầu thủ triệu phú nghi ngờ kế hoạch của ông và thiếu nhiệt huyết khi thực hiện. Tại Áo thì khác. Ở đó không có ngôi sao, chỉ có những con người khát khao vươn tới đỉnh cao. Quốc gia nằm bên sườn Đông dãy Alps từng sở hữu một đội bóng mạnh ở nửa đầu thế kỷ 20, trước khi bị kéo xuống hàng trung bình ở châu Âu. Đã quá lâu họ sống dưới cái bóng của người hàng xóm Đức, nước gặt hái hết vinh quang này đến vinh quang khác, từ EURO tới World Cup. Áo mong muốn tạo tiếng vang, song không thể. Rồi Rangnick tới, nói cho họ về “Rangnickball”, về sự tự tin, tầm nhìn và tình đồng đội. “Ông ấy khiến đội tuyển trở nên tốt hơn”, một người hâm mộ Áo nói trên The Athletic, “Thật điên rồ khi chúng tôi đứng đầu bảng. Cảm giác mong đợi những chiến thắng tiếp theo thật mới mẻ. Chưa khi nào Áo gây phấn khích như hiện tại”. Tin vui cho người Áo, Rangnick muốn đẩy các học trò tiến xa nữa. “Tôi từng nói chức vô địch không phải không thể với tới. Bây giờ vẫn vậy, khả năng ấy không quá xa vời”, HLV 65 tuổi tự tin tuyên bố sau khi tiến vào vòng knock-out EURO 2024. Người được xưng tụng là “thầy của các thầy”, “bố già làng bóng đá” hiểu rõ, không quan trọng dẫn dắt đội bao lâu, quan trọng là cầu thủ có chịu đá hay không. THANH HẢI Ralf Rangnick ăn mừng chiến thắng trước Hà Lan cùng các học trò ẢNH: GETTY IMAGES 16 THỂ THAO Những ai từng nghi ngờ Ralf Rangnick buộc phải nhận sai khi ĐT Áo tiến vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng cùng phong cách bóng đá đầy lôi cuốn. “Bố già” 65 tuổi đang biến một đội bóng tầm thường thành ứng viên thực sự cho ngôi vô địch. n Thứ Năm n Ngày 27/6/2024 Lời biện minh của “Bố già làng bóng đá” Đây nhiều khả năng là suất dự Olympic Paris 2024 chính thức cuối cùng của thể thao Việt Nam. Việc có được tấm vé vàng của Ánh Nguyệt là nhờ vào điểm xếp hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới thông qua quá trình thi đấu tốt tại Giải vô địch châu Á 2023 (27 điểm), ASIAD 19 (21 điểm), vô địch thế giới 2023 (20 điểm), vòng loại Olympic châu Á 2023 (17 điểm). Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong sự nghiệp, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã được suất chính thức dự Olympic ở nội dung cung 1 dây nữ. Tại Olympic Tokyo 2020, Đỗ Thị Ánh Nguyệt là thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, cung thủ Lê Quốc Phong trở thành VĐV đầu tiên của bắn cung Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024 sau khi lọt vào bán kết nội dung cung 1 dây cá nhân nam tại Cúp thế giới diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12-23/6. Theo Điều lệ của Olympic thì cả hai tay cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong ngoài việc được quyền thi đấu ở nội dung cá nhân cung 1 dây thì sẽ còn được thi đấu thêm 1 nội dung nữa là cung 1 dây hỗn hợp nam nữ. Ông Phan Trọng Quân - phụ trách môn Bắn cung Cục TDTT chia sẻ, đấu trường Olympic là vô cùng khốc liệt, điều quan trọng là các tay cung sẽ phải thi đấu thật xuất sắc để có thể vượt qua được các vòng đấu với điểm số cao. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 14 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024, đó là Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông), Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing), Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Hoàng Thị Tình (judo). Cục trưởng Cục TDTT - ông Đặng Hà Việt cho biết, thể thao Việt Nam còn chờ công bố thêm 2 suất đặc cách lần lượt ở các môn bơi (dự kiến Võ Thị Mỹ Tiên) và môn điền kinh (dự kiến Trần Thị Nhi Yến). Như vậy, chúng ta có thể vượt chỉ tiêu đặt ra là giành từ 12-15 suất dự Olympic Paris 2024. Sau khi chốt danh sách cuối cùng, chúng ta mới thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội tại Pháp. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng sẽ dự khán lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Chủ nhà Pháp sẽ mở cửa làng VĐV vào ngày 21/7, chào đón các VĐV từ khắp các châu lục về tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. TRỌNG ĐẠT Đỗ Thị Ánh Nguyệt lần thứ 2 liên tiếp dự Olympic Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt được Liên đoàn Bắn cung thế giới (World Archery) xác nhận là một trong năm vận động viên cuối cùng giành tấm vé đến với Olympic Paris 2024, dựa vào bảng xếp hạng thế giới ở nội dung cá nhân. Thể thao Việt Nam có 14 suất chính thức dự Olympic CÂU CHUYỆN EURO Tính đến trước ngày 26/6, Áo là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai tại EURO 2024 với 6 bàn, chỉ ít hơn chủ nhà Đức (7). Kể từ năm 1978 tới nay, chưa bao giờ Áo tạo nên nhiều pha lập công đến thế ở các giải đấu lớn. Các “ông lớn” thể hiện ra sao ở vòng bảng? Tiền đạo Văn Quyết đánh giá đội tuyển Anh dù luôn là ứng viên ở các giải đấu lớn nhưng không hội đủ phẩm chất cần thiết để đoạt chức vô địch. EURO 2024 có thể sẽ lại là một giải đấu gây thất vọng của Tam Sư. Tôi từng đánh giá Anh là ứng viên vô địch của EURO 2024. Lý do bởi họ sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ chất lượng, kỳ vọng luôn lớn và HLV Southgate cũng kinh nghiệm. Tuy nhiên ở vòng đấu bảng rõ ràng tuyển Anh chơi không được như chờ đợi. Tôi đã chờ đợi họ thể hiện tốt hơn nhưng thực tế Anh đang cho thấy họ thiếu phẩm chất để vô địch, điều tương tự nhiều giải trước. Theo tôi HLV Southgate chưa thành công trong việc xây dựng một tập thể có lối chơi ổn định, hệ thống vận hành thống nhất ở cả 3 tuyến. Điều này khiến cho Anh chơi thiếu mượt mà, không sắc nét và hàng tấn công lại tỏ ra hơi thiếu hiệu quả. Họ vì vậy luôn gặp khó khăn khi gặp những đội bóng giàu quyết tâm như Slovenia. Với lối chơi này, để tiến xa với Anh là rất khó khăn. Tôi đánh giá cao đội tuyển Đức và Tây Ban Nha, hai đội đang cho thấy động lực chiến đấu rất mạnh mẽ dựa trên nền tảng lực lượng tốt. Tất nhiên ở vòng bảng Đức gặp các đối thủ chưa thực sự quá mạnh. Chúng ta cần chờ đợi xem người Đức có thể hiện được phẩm chất của mình trước những đối thủ ngang tầm hay không. Tây Ban Nha sẽ là một ứng viên lớn hơn. Italia và Pháp là những đội bóng lớn nhưng tôi cho rằng Italia lối chơi chưa thuyết phục, trong khi Pháp có phần phụ thuộc vào Mbappe. Nếu gặp những đối thủ chơi kỷ luật, cả hai đều sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên đây là những đội bóng giàu truyền thống, và thường dù khởi đầu chậm nhưng càng vào sâu yếu tố kinh nghiệm của họ sẽ phát huy tốt hơn. Chúng ta có thể chờ đợi EURO 2024 sẽ sôi động và gay cấn, nhiều bất ngờ hơn ở các vòng đấu sau. V.P (ghi)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==