12 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 27/6/2024 PHÁ ĐƯỜNG DÂY CÁ ĐỘ HƠN 1.000 TỶ ĐỒNG Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương ở TP Đà Nẵng đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Mới đây, các lực lượng công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Công an quận Hải Châu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng có nhiều tên miền khác nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định một số người ở Đà Nẵng móc nối hoạt động cá độ bóng đá với một số đối tượng ở TPHCM. Ngày 20/6, Công an quận Hải Châu và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao chia thành 10 tổ công tác bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này. Những đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt khẩn cấp, gồm Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (58 tuổi, quận Hải Châu), Trần Đình Bá (66 tuổi, quận Hải Châu) và Đoàn Trọng (59 tuổi, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Các nghi can khai nhận từ tháng 8/2023 đến nay, đã được nhà cái cấp đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng) mỗi tháng. Từ đó sẽ chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý cấp dưới. Đến nay, tổng giá trị giao dịch đánh bạc ước tính trên 1.000 tỷ đồng. Công an quận Hải Châu cho biết cũng đã cử lực lượng cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao lập một tổ công tác nhanh chóng phối hợp Công an TPHCM bắt giữ 2 đối tượng có vai trò là nhà cung cấp mạng cá cược tổng cho nhóm nghi can nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ. LIÊN TỤC CẢNH BÁO Loại hình tội phạm cá độ bóng đá là một trong các nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác, như: tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản… Cùng với việc đấu tranh, thời gian qua Công an TP. Đà Nẵng liên tục cảnh báo về loại hình tội phạm này trên các kênh thông tin. Theo cơ quan công an, thực tế đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan cá độ bóng đá cho thấy, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô. Từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỷ đồng. Có đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các “chân rết” tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam... Riêng đối với người chơi, chỉ cần có các thiết bị kết nối internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng là có thể tham gia cá cược. Đặc biệt, nhiều người chơi được các đối tượng cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để cá cược, nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ... NGUYỄN THÀNH Giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro) 2024 đang diễn ra là lúc tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp hơn, đặc biệt trên không gian mạng. Các đối tượng trong đường dây cá độ 1.000 tỷ đồng Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết. Phức tạp tội phạm cá độ bóng đá mùa Euro Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Trà Vinh gỡ thẻ vàng IUU Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy Tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa phối hợp các cơ quan, địa phương tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2024, Tại chương trình, đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin những nội dung trọng tâm về quy định trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tình hình an ninh, an toàn biển, đảo; những nội dung cơ bản của Luật Biển, Luật Cảnh sát biển, Luật Thủy sản; những quy định xử phạt các hành vi vi phạm IUU của một số nước có vùng biển tiếp giáp với Việt Nam… Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân là hoạt động thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển nhằm kịp thời nắm bắt những thông tin, chia sẻ, động viên những khó khăn của ngư dân trong quá trình khai thác, hoạt động làm ăn trên biển; động viên ngư dân tiếp tục an tâm bám biển. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 120 phần quà cho các gia đình chính sách và ngư dân; trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 50 áo phao và quà cho các tàu cá, vựa thu mua hải sản ở thị xã Duyên Hải. CẢNH KỲ Ngày 26/6, tại sân bay Đà Nẵng diễn ra lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 165. Đây là kết quả bước đầu của đợt hoạt động hỗn hợp thứ 155 tại một số tỉnh miền Trung của Việt Nam. Hợp tác tìm kiếm và bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh được triển khai ngay sau khi Hiệp định Paris được ký ngày 27/1/1973. Sau hơn 50 năm hợp tác giải quyết vấn đề MIA, đến nay Việt Nam đã bàn giao hơn 1.000 bộ hài cốt, giúp Mỹ nhận dạng được hơn 730 trường hợp. THANH HIỀN Ngày 26/6 tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp các sở, ban ngành địa phương tổ chức chương trình “Bước về phía Mặt trời”. Tại đây, các học viên được xem phóng sự tuyên truyền về tác hại của ma túy và mong ước hoàn lương, khát vọng tỏa sáng trên đôi chân mình của những bạn trẻ đã trót lầm lỡ. 20 học viên cải tạo tốt trong quá trình rèn luyện tại cơ sở được nhận quà động viên của Ban tổ chức và cùng giao lưu văn hóa văn nghệ. Cũng tại thành phố Lạng Sơn, trên 500 đoàn viên, thanh niên đã tham dự Lễ mít tinh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy” và ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn. NGUYỄN DUY CHIẾN CHUYỆN HÔM NAY Chính sách tiền lương liên quan trực tiếp đến thu nhập và đời sống của hàng triệu người làm công ăn lương, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động chân chính sống bằng đồng lương. Có thể nói, tăng lương trong giai đoạn này là một trong những chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân. Trong bối cảnh, kinh tế đời sống của hàng triệu gia đình công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, phải cắt giảm chi tiêu mới đủ sống thì việc tăng lương lần này thể hiện nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong cải cách tiền lương, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, đi kèm với việc tăng lương là vấn đề lạm phát khi có một lượng cung tiền không nhỏ được bơm ra lưu thông trên thị trường. Tình trạng giá cả hàng hóa – dịch vụ thiết yếu cũng “té nước theo mưa” lại xảy ra. Giá hàng hóa lâu nay vẫn như “ngựa bất kham”, đã tăng cao rồi thì khó lòng giảm xuống, từ đó sẽ càng làm cho đời sống của một bộ phận làm công ăn lương thêm khó khăn. Một vấn đề cốt lõi là biểu thuế thu nhập cá nhân hiện nay đã quá lạc hậu nhưng chưa được xem xét, điều chỉnh kịp thời. Mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc chưa phản ánh đúng thực tế cuộc sống, quá thấp so với mức sinh hoạt của một người, chưa phù hợp với điều kiện của một quốc gia có mức thu nhập trung bình như nước ta. Lương tăng nhưng mức giảm trừ gia cảnh không được điều chỉnh kịp thời đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa, tính ưu việt của chính sách cải cách tiền lương. Nói như vậy để thấy rằng, việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương là vô cùng cần thiết song mới chỉ là điều kiện cần. Để chính sách này thực sự có ý nghĩa, thu nhập thực tế và đời sống của hàng triệu người làm công ăn lương và gia đình phải được cải thiện, được nâng lên, các cơ quan có thẩm quyền cần làm nhiều hơn và nhanh hơn. Cần nhanh chóng sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, có chính sách kìm chế lạm phát, kiểm soát giá hàng hóa - dịch vụ hiệu quả nhằm đảm bảo mục tiêu tăng lương là để nâng cao đời sống người dân. H.T Để tăng lương có ý nghĩa TIP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==