12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 25/6/2024 Hướng tới cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg, Ngoại trưởng Đức Baerbock coi tình hình dọc biên giới phía bắc của Israel với Li-băng là “còn hơn cả đáng lo ngại”. Bà Baerbock nói với các phóng viên: “Sự leo thang hơn nữa sẽ là một thảm họa đối với tất cả mọi người trong khu vực, đó là lý do tại sao việc đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza lại quan trọng đến vậy”. Ngoại trưởng Baerbock cho biết bà sẽ tới Israel và Li-băng trong tuần này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho biết bà Baerbock sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị An ninh Herzliya ở Israel. Sau đó, bà sẽ gặp người đồng cấp Israel, ông Israel Katz, tại Jerusalem và Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa tại Ramallah, thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng. Bà Baerbock sau đó sẽ tới Li-băng để gặp Thủ tướng Li-băng Najib Mikati. Ngày 24/6, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Josep Borrell, cảnh báo, nguy cơ xung đột rộng hơn giữa Israel và Libăng đang gia tăng mỗi ngày. Ông Borell, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, nói với các phóng viên ở Luxembourg: “Nguy cơ cuộc chiến này ảnh hưởng đến miền nam Li-băng và lan rộng ra mỗi ngày”. Ông Borrell cho biết ông “lo lắng hơn nhiều” về xung đột giữa Israel và Hezbollah vì đã có “nhiều vụ đánh bom ở cả hai bên biên giới với Li-băng”. “Chúng ta đang ở trước thềm chiến tranh mở rộng”, ông nói. Đã có sự gia tăng mạnh mẽ về các cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Israel và Hezbollah, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Các cuộc sơ tán đã diễn ra ở một số khu định cư phía bắc Israel và nhiều ngôi làng ở Li-băng. Hàng chục nghìn người ở Israel và Li-băng đã phải chạy trốn khỏi biên giới miền núi khi mối lo ngại gia tăng về một cuộc chiến tranh toàn diện. Trong một cuộc phỏng vấn 23/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, “giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến với Hamas (ở Dải Gaza) sắp kết thúc”. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng quân đội Israel có thể chuyển trọng tâm về phía bắc. Theo tổ chức Save the Children, có tới 21.000 trẻ em đã mất tích ở Dải Gaza kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Tổ chức phi chính phủ này hôm 24/6 tuyên bố, ít nhất 4.000 trẻ em có thể đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh. Ít nhất 17.000 trẻ em được cho là đã bị tách khỏi gia đình và không có người đi kèm. Save the Children tuyên bố: “Những người khác đã bị buộc phải “biến mất”, bao gồm một số lượng không xác định bị giam giữ và chuyển ra khỏi Gaza, gia đình họ không biết tung tích của họ trong bối cảnh có những báo cáo về việc bị ngược đãi và tra tấn”. Tổ chức này nói thêm rằng cuộc tấn công hiện tại của Israel ở Rafah đã buộc phải “chia tách nhiều trẻ em hơn và làm tăng thêm căng thẳng cho các gia đình và cộng đồng chăm sóc các em”. Một chuyên gia bảo vệ trẻ em của Save the Children ở Gaza nói: “Mỗi ngày chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều trẻ em không có người đi cùng và việc hỗ trợ chúng càng khó khăn hơn”. Vị chuyên gia giấu tên (vì lý do an ninh) nhận định: “Ở Gaza, không có nơi nào an toàn”. Quân đội Israel cho rằng, báo cáo của Save the Children dựa trên những con số do cơ quan y tế ở Dải Gaza (khu vực do Hamas quản lý) cung cấp. THÁI AN (theo CNN) Ngày 24/6, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo, sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột của Israel với Li-băng sẽ gây ra “thảm họa” cho toàn bộ Trung Đông. “Thêm giao tranh ở biên giới Israel - Libăng sẽ gây ra thảm họa” Một bé gái người Palestine bế một em bé đi qua đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza ngày 3/3/2024 ẢNH: GETTY IMAGES Từng ủng hộ những cải cách cứng rắn sau phong trào nổi dậy cách đây 10 năm, Sobolev cho biết ông vui mừng khi tiến trình đàm phán để Ukraine chính thức gia nhập EU khai mạc vào ngày 25/6. “Người Ukraine chúng tôi biết cách thực hiện ước mơ của mình”, phó chỉ huy 47 tuổi của một đơn vị quân đội đặc biệt cho biết. Việc bắt đầu tiến trình đàm phán, dù chủ yếu mang tính thủ tục, là một bước quan trọng đối với quốc gia đã trải qua cuộc xung đột kéo dài và nỗ lực triển khai những cải cách cần thiết để có thể được mở cánh cửa vào EU. Trong phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Ukraine đang trở lại châu Âu, nơi chúng ta đã thuộc về trong nhiều thế kỷ, với tư cách là thành viên chính thức của cộng đồng châu Âu”. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Ukraine coi việc gia nhập EU là sự xác nhận cho nỗ lực nhằm đạt được các giá trị châu Âu. Nước này còn một chặng đường dài nữa để có thể trở thành thành viên chính thức, phải cải tổ bộ máy quan liêu vẫn còn đầy vết tích của quá khứ. Mục tiêu này trở nên phức tạp khi cuộc xung đột với Nga chưa có hồi kết. Từ nhiều khía cạnh, câu chuyện của Sobolev là bức tranh về quỹ đạo của Ukraine trong thập kỷ qua. Ông là một nhân vật nổi bật trong cuộc cách mạng Maidan. Khi đó, phong trào biểu tình nổ ra do lãnh đạo Ukraine khi đó từ bỏ lời hứa phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với EU. Sobolev sau đó tham gia xây dựng luật tạo ra nền tảng cho nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine, để nước này nhận được hỗ trợ tài chính và cơ hội gia nhập EU. Sobolev cũng là đồng tác giả của đạo luật nhằm xóa bỏ di sản của quá khứ ở Ukraine bằng việc đổi tên hàng nghìn tuyến phố, thị trấn và thành phố, cũng như dỡ bỏ các di tích. Năm 2021, Sobolev mặc quân phục khi ông trở thành sĩ quan, khi cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2014 mở rộng. Tiến trình đàm phán để Ukraine gia nhập EU bắt đầu bằng cuộc họp cấp bộ trưởng tại Luxembourg ngày 25/6, vài ngày trước khi Hungary, quốc gia có quan hệ thân thiết với Nga, đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của EU trong 6 tháng. Ukraine xóa bỏ những rào cản ban đầu để gia nhập EU bằng cách thể hiện tiến bộ trong công cuộc chống tham nhũng và xây dựng lại hệ thống tư pháp của mình, cùng những lĩnh vực khác mà EU coi là cơ bản. Nhà nghiên cứu Leonid Litra thuộc Trung tâm châu Âu Mới, một tổ chức tư vấn ở Kiev, cho rằng, bây giờ Ukraine phải vạch ra kế hoạch chi tiết hơn để đạt được những kết quả lâu dài, được đo lường bằng nhiều tiêu chí. Sau đó, Ukraine phải chuyển sang các lĩnh vực từ nông nghiệp, thuế, đến giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Theo ông Litra, con đường phía trước đối với Kiev không hề dễ dàng, vì những quan niệm cũ vẫn còn ăn sâu trong các cơ quan của chính phủ. Ông cho rằng người Ukraine có thể trở thành “những sinh viên nghiêm túc hơn nhiều” về quản trị, khi triển vọng gia nhập khối gồm 27 quốc gia trở nên rõ ràng hơn. Theo chuyên gia này, chiến sự buộc xã hội phải trưởng thành. TÚ LINH (theo Reuters) Trở thành quân nhân từ khi nổ ra cuộc xung đột ở miền đông Ukraine năm 2014, nay vẫn tiếp tục chiến đấu trong quân đội, Yehor Sobolev hiểu cái giá mà Ukraine phải trả cho nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong cả thập kỷ qua. Ngày 8/11/2023, Ủy ban châu Âu khuyến nghị mở các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Ngày 14/12/2023, Hội đồng châu Âu quyết định mở các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU sẽ bắt đầu ngày 25/6/2024, cùng thời điểm với Moldova. Ông Yehor Sobolev tham gia phong trào biểu tình ủng hộ châu Âu năm 2014 ẢNH: REUTERS Ukraine tiến gần hơn giấc mơ EU HÀN QUỐC: Cháy nổ tại nhà máy pin, 22 người chết Một vụ nổ lớn làm bùng phát đám cháy tại một nhà máy sản xuất pin lithium ở Hàn Quốc hôm 24/6, khiến 22 công nhân, hầu hết là người Trung Quốc, thiệt mạng. Đám cháy đã thiêu rụi nhà máy do công ty sản xuất pin Aricell điều hành. Nhà máy này nằm ở Hwaseong, một khu công nghiệp lớn cách thủ đô Seoul khoảng 45 km về phía Tây Nam. Kim Jin-young, một quan chức cứu hỏa địa phương, cho biết đám cháy bùng phát lúc 10h31 sáng 24/6 sau khi một loạt pin lithium phát nổ bên trong nhà kho chứa khoảng 35.000 cục pin. Ít nhất 22 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong đó có 18 công nhân Trung Quốc và một người mang quốc tịch Lào. Quốc tịch của các công nhân còn lại chưa được xác định. Ông Kim cho biết, do đám cháy quá lớn nên lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc xác định danh tính những người thiệt mạng. Kim Jae-ho, giáo sư phòng chống thiên tai và hỏa hoạn tại Đại học Daejeon, cho biết đám cháy có thể đã lan quá nhanh khiến các công nhân không thể chạy thoát thân. Ông nói: “Các vật liệu pin như niken rất dễ cháy. Thông thường, trong những đám cháy kiểu này, mọi người không có đủ thời gian để ứng phó so với đám cháy do các vật liệu khác gây ra”. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang theo dõi tình hình, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hóa chất độc hại nào gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Được thành lập năm 2020, Aricell sản xuất pin lithium cho cảm biến và thiết bị liên lạc vô tuyến. MINH HẠNH (theo Reuters)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==