THỨ HAI 24/6/2024 SÕ 176 0977.456.112 Chuyện một cầu thủ đá bóng đổi bia nay thành ngôi sao TRANG 11 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 5 TRANG 16 TRANG 14 + 15 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH DỰ WEF ĐẠI LIÊN: NHỮNG Ý NGHĨA QUAN TRỌNG THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Đã sẵn sàng ở mức cao nhất Mùa hè “tại gia” của con em công nhân TRUY TỐ 22 CÁN BỘ SAI PHẠM TRONG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÚ YÊN: Rất có thể, đây sẽ là kỳ EURO hay nhất lịch sử Tại buổi kiểm tra, đôn đÕc tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động cuộc thi đua cao điểm nước rút để sớm hoàn thiện, đưa dự án vào hoạt động. Thi đua cao điểm nước rút hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện, biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An trong hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An ẢNH: PHẠM TRƯỜNG TRANG 3 BÁN VÀNG TRỰC TUYẾN: Có giúp hạ nhiệt được thị trường vàng? Cần kiểm soát giá cả để việc tăng lương thực sự ý nghĩa ẢNH: NHƯ Ý TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1/7: nếu sửa cả Luật Thuế thu nhập cá nhân Ý NGHĨA HƠN Qua mấy lần điều chỉnh tăng lương rồi mà thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh vẫn không thay đổi, quá lạc hậu, đòi hỏi phải thay đổi cho hợp lý hơn. TS NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Trao đổi với PV Tiền Phong, đại biểu QuÕc hội chuyên trách Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn đại biểu QuÕc hội tỉnh Hải Dương nhìn nhận, mức tăng lương cơ sở đồng đều 30% (1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7) tới đây sẽ là “tin rất mừng” đÕi với người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, theo đại biểu, tâm trạng chung của nhiều người là “nửa mừng, nửa lo”… TRANG 4
2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 24/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET -Mõ này! Hôm rồi hội đồng làng họp để chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm có thông tin không mấy vui… -Các bản tin của Mõ từ trước đến giờ đều mang âm hưởng tích cực mà? -Đương nhiên rồi. Quan điểm của làng là xấu che, tốt khoe! Có như vậy mới truyền được năng lượng tích cực cho mọi người. Mở mắt ra nghe thông tin tiêu cực, nản lắm! -Vậy có điều chi khiến mọi người không vui? -Ngân sách làng cạn kiệt. Nguồn chi khác khô khan. Giờ mà có thêm đoàn khách nào hoặc tổ chức truyền thông cho làng là không tìm ra nguồn. -Căng nhề! -Mõ đừng bi quan thế chứ. Tìm cách gì cho làng gỡ khó. -Quỹ đất làng còn không? -Mõ hỏi như người giời ấy nhề! Hết từ nhiệm kì trước rồi. -Có sao đâu? -Nói vậy nghĩa là sao? -Là hội đồng làng thống nhất để trưởng làng quyết định quy hoạch lại quỹ đất, cấp đất chồng lên… -Mõ chớ xui dại làng nhé! Dân người ta chửi cho… -Thiên hạ người ta làm được mà sao làng không dám liều? -Người ta làm sao? -Người ta cấp chồng lên không phải vài héc ta mà cả trăm héc ta nhé… -Dân vùng đó vẫn chịu à? -Chịu là thế nào? Bức xúc lắm. Hỏi lãnh đạo ở đó họ đáp gọn, nhiệm kì trước nghỉ không bàn giao sổ sách, nên có biết họ đã cấp và thu tiền đâu. Hết cãi nhé! MÕ LÀNG Hết cãi nhé! TIN Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng Trong tuần làm việc cuối cùng, từ ngày 24-29/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV sẽ biểu quyết thông qua một số dự án luật, nghị quyết. Các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua, gồm: Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng… Các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua, gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng… THÀNH NAM Tây Nguyên có cảng hàng không quốc tế đầu tiên Ngày 23/6, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố chuyển sân bay Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, kết cấu bê tông nhựa, sức chịu tải PCN = 47/F/C/X/T; có thể khai thác chủng loại máy bay Code D như B757, A300 và tương đương trở xuống. Sân bay phục vụ các chuyến bay quốc tế, nội địa thường lệ, không thường lệ, các loại máy bay tư nhân, các loại máy bay quân sự và các loại khác khi được các cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, việc kết nối với các đường bay thẳng đến nhiều quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển khách du lịch quốc tế, hàng hóa, rau hoa, nông sản vùng Tây Nguyên đến với các nước trên thế giới với chi phí thấp và thời gian nhanh nhất. Theo quy hoạch đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có quy mô sân bay cấp 4E, diện tích 340,8 ha, công suất thiết kế có thể đón 5 triệu hành khách/năm; định hướng đến năm 2050, cảng hàng không này có quy mô diện tích 486,8ha, đón 7 triệu khách/năm. QUẾ NHƯ Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 12 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải. Thông báo nêu, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc giải quyết khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai các dự án. Các bộ, ngành chủ động xử lý theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, vượt thẩm quyền mới báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tránh đùn đẩy, né tránh. Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực “chỉ bàn làm không bàn lùi”, “không có nói không, không có nói khó, không nói khó mà không làm”... THÀNH NAM Công bố Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030 Ngày 23/6, tại TP.Đà Lạt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Mục tiêu của Quy hoạch là đưa Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với các trung tâm chế biến. Đồng thời, xây dựng vùng đất trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo Quy hoạch vùng Tây Nguyên, điều kiện tiên quyết để phát triển là kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Đây là các nền tảng quan trọng thúc đẩy Tây Nguyên kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó phải cơ bản hình thành hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa cần được phát huy và trở thành nền tảng để phát triển. Hệ thống thiết chế văn hóa được nâng cấp; giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Mặt khác, hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học được bảo tồn và phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, duy trì ổn định; biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Phấn đấu đến năm 2030, vùng Tây Nguyên vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 7 đến 7,5%; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 USD… QUẾ NHƯ Khẩn trương dập dịch tả lợn châu Phi Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN & PTNT), từ đầu năm 2024 đến nay ở tỉnh Lạng Sơn, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở gần 50% địa phương cấp xã của tất cả 10/11 địa bàn cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn; buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn, chiếm gần 17% số lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi của cả nước. Ngoài ra, dịch còn xuất hiện ở các tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hòa Bình. Trong khi đó, hệ thống thú y từ cấp tỉnh đến cấp xã đều rất thiếu, yếu, chưa tham mưu kịp thời, có hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống dịch bệnh... Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh kể trên chỉ đạo sở, ban ngành, chính quyền các cấp của địa phương chấn chỉnh, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; công bố dịch cấp huyện, cấp tỉnh và tổ chức chống dịch theo đúng quy định. Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan không kịp thời tham mưu, chỉ đạo, triển khai chống dịch theo quy định. NGUYỄN DUY CHIẾN Nhập lậu 8,5 tấn chân lợn đông lạnh Ngày 23/6, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Minh Hợp (SN 1968), trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Trước đó, lực lượng chức năng địa phương làm nhiệm vụ đã phát hiện nhóm người đang vận chuyển, bốc dỡ hàng chuyển sang phương tiện khác tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Qua kiểm tra, tổ công tác kiểm đếm số hàng có trọng lượng trên 8,5 tấn chân lợn đông lạnh, trị giá khoảng 250 triệu đồng. Ông Dương Minh Hợp khai nhận, đã nhập lậu số hàng trên từ Trung Quốc để vận chuyển về các tỉnh tiêu thụ, kiếm lời. NGUYỄN DUY CHIẾN THỦ TƯỚNG YÊU CẦU ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC, “CHỈ BÀN LÀM KHÔNG BÀN LÙI”
Sáng ngày 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án; thăm hỏi động viên, tặng quà các kỹ sư, công nhân đơn vị thi công đường dây 500kV mạch 3 tại tỉnh Nghệ An, nằm trong dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Kiểm tra tại vị trí cột VT22 ở xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng thi công trên công trường, vượt qua thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Báo cáo với Thủ tướng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết, thời gian qua Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập 74 đội hình tình nguyện xung kích với hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ lực lượng thi công dự án, như hỗ trợ tháo dỡ 24/26 nhà ở bị ảnh hưởng; tháo dỡ, di dời 44/46 vật kiến trúc; hỗ trợ giải phóng gần 9.000 cây ảnh hưởng hành lang tuyến; hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu; tuyên truyền để người dân hiểu về tầm quan trọng của dự án. Thủ tướng biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An và động viên các đoàn viên, thanh niên tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hỗ trợ thực hiện dự án. “Rất hoan nghênh các em, các cháu. Công việc thời gian qua làm tốt rồi, nhưng công việc sắp tới còn nhiều, không những công trình này mà còn các công trình khác. Mình phải tham gia, vận động nhân dân, hỗ trợ nhân dân di dời nhà cửa, tài sản, tạo khí thế. Đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào. Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt. Làm việc nào dứt việc đấy, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tại công trường, Thủ tướng trực tiếp hỏi thăm, động viên và tặng quà các cán bộ, kỹ sư, công nhân và đoàn viên, thanh niên tham gia thi công, hỗ trợ công trình. PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CƠ BẢN TRONG THÁNG 6 Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An với các bộ ngành và lãnh đạo địa phương 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ 202 vị trí móng cột cho chủ đầu tư thực hiện công trình. Tỉnh Nghệ An đã thực hiện công tác “4 tại chỗ” trong suốt quá trình thực hiện dự án như: huy động máy thi công và nhân công địa phương; hỗ trợ vật liệu xây dựng tại địa phương và công tác hậu cần cho lực lượng thi công. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho hay, toàn tỉnh đã giải phóng, bàn giao xong mặt bằng, hành lang tuyến. Hiện các đơn vị đã dựng xong 128 cột, đang dựng 135 cột. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, EVN để triển khai dự án và không còn vấn đề gì vướng mắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối qua địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có 786 cột, chiếm 2/3 trên tổng số 1.177 cột. Đây là khối lượng công việc đồ sộ. Trước đây phải làm trong 3,4 năm thì nay quyết tâm làm trong 6 tháng, rút ngắn thời gian rất đáng kể nên các đơn vị cần đẩy nhanh tốc độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường. “Cho đến giờ này có thể hài lòng với những gì chúng ta đã xác định như yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và sản phẩm. Tôi đề nghị phấn đấu trong tháng 6 này cơ bản phải xong các công việc như dựng cột, kéo dây và các vấn đề khác. Tháng 7 sẽ tiến hành kiểm tra thủ tục, vận hành, kỹ thuật, nghiệm thu. Triển khai đường dây này chúng ta có sự kế thừa thành quả đường dây khác. Chúng ta có kinh nghiệm, bản lĩnh hơn. Nhất là lãnh đạo các công ty, bản thân các địa phương, các bộ, ban ngành có nhiều kinh nghiệm hơn, rút ngắn ban hành các cơ chế chính sách, về đất đai, rừng. Từ đó rút ngắn thời gian. Các chuyên gia, kỹ sư, công nhân đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao. Đúng là “vượt nắng thắng mưa”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”, “làm 3 ca 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”... Chúng ta sẽ phát động một cuộc thi đua cao điểm nước rút. Phấn đấu hoàn thành cơ bản trong tháng 6 và nghiệm thu khánh thành trong tháng 7. Chúng ta phải quyết tâm, nắm tay nhau lại mà làm”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng yêu cầu phần việc của Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là tập trung dựng cột kéo dây. Các công việc còn lại thì địa phương sẽ hỗ trợ. Các bộ, ngành liên quan sẽ tập trung phối hợp xử lý những vấn đề còn vướng mắc. QUANG LONG - NGỌC TÚ Tại buổi kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động cuộc thi đua cao điểm nước rút để sớm hoàn thiện, đưa dự án vào hoạt động. THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 24/6/2024 Thi đua cao điểm nước rút hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Trước khi vào hội nghị chính thức, đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 tại cột số 6, nằm trên địa bàn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Thay mặt đoàn công tác, chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn đã tặng quà, thăm hỏi, động viên đội hình thanh niên tình nguyện và công nhân đang hoạt động tại đây. Đoàn công tác đã đến dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ du khách thập phương về đây dâng hương. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, đoàn công tác đã làm lễ khởi công ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho bà Nguyễn Thị Loại, thuộc hộ nghèo lâu năm của xã Lộc Ninh, thành phố (TP) Đồng Hới. Bà Loại bị đau cột sống đi lại khó khăn, sống phụ thuộc vào con gái, trong khi con gái công việc không ổn định, vừa bị tai nạn gãy xương chậu. Hai cháu ngoại sống cùng nhà, đang độ tuổi đi học, cháu lớn mắc bệnh tim bẩm sinh, cháu nhỏ bị bệnh máu không đông. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Loại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm Bắc Trung bộ đã đóng góp số tiền 60 triệu đồng cùng với các đơn vị: UBND TP Đồng Hới góp 40 triệu đồng, UBMTTQ Việt Nam TP Đồng Hới góp 50 triệu đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP Đồng Hới góp 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Loại. Tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ 6 tháng năm 2024, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị cụm Bắc Trung bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Anh Cương yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 hiệu quả. Đặc biệt, 4 tỉnh có đường dây 500kV mạch 3 đi qua, cần tiếp tục triển khai tốt công tác hỗ trợ thi công công trình… Dịp này, Trung ương Đoàn trao biển tượng trưng hỗ trợ cụm Bắc Trung bộ mỗi tỉnh 1 công trình thanh niên thắp sáng đường biên. Tổng trị giá các công trình gần 750 triệu đồng. HOÀNG NAM Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cơ quan báo chí truyền thông, trong đó có báo Tiền Phong đã vào cuộc tuyên truyền rất tốt. Kịp thời đưa tin, tuyên truyền, đăng tải những hình ảnh, sự vất vả của công nhân thi công dự án đường dây 500kV mạch 3. Tuổi trẻ cụm Bắc Trung bộ tiếp tục hỗ trợ thi công Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện, biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An trong hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An ẢNH: PHẠM TRƯỜNG Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị Trong 3 ngày 21, 22 và 23/6, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung bộ 6 tháng đầu năm 2024, đoàn công tác Trung ương Đoàn và các tỉnh Bắc Trung bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
ÁP DỤNG TĂNG LƯƠNG LÀ PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU Thay vì cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây sẽ tăng lương đồng đều cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ý kiến của bà ra sao về điều này? Có thể nói, chúng ta đã có lộ trình khá dài để thực hiện cải cách tiền lương. Lẽ ra chủ trương này được thực hiện từ năm 2022, nhưng thời điểm đó xảy ra đại dịch COVID-19 nên đã lùi lại đến 1/7/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương, thay vào đó là áp dụng tăng lương. Nhiều người vẫn hỏi, giữa cải cách tiền lương và tăng lương giống và khác nhau thế nào? Trước tiên, cả hai đều có điểm chung là lương và thu nhập của người lao động đều được thay đổi theo hướng tăng lên về cơ bản. Tuy nhiên, điểm khác nhau là cải cách tiền lương sẽ thay đổi cách tính lương, không xếp lương theo cách thức truyền thống nữa. Với mỗi phương án đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên, cải cách tiền lương sẽ thay đổi hẳn việc xếp lương theo hướng khoa học hơn, công bằng hơn, tiệm cận với cách tính lương của nhiều nước trên thế giới. Cải cách tiền lương và trả lương theo vị trí việc làm thực sự là một cuộc cách mạng, đổi mới hoàn toàn, chuyển từ cái cũ sang cái mới. Nhưng để làm được điều này, cần sự chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng về nhiều mặt. Vậy phải cần chuẩn bị những gì, thưa bà? Trước tiên về thể chế, hiện có rất nhiều quy định liên quan đến mức lương cơ sở, như đóng bảo hiểm, Luật Thi đua khen thưởng, rồi rất nhiều nội dung liên quan khác. Nếu thay đổi cách tính lương sẽ phải rà soát thay đổi các văn bản pháp luật liên quan. Về nguồn lực, lương khu vực công về cơ bản sẽ tăng lên đáng kể với mức tăng khác nhau. Nguồn lực ở đây không chỉ là nguồn lực sẵn có ngoài tiền tích cóp được lâu nay, vì số tiền tiết kiệm đó chỉ áp dụng được trong thời gian ngắn thôi, còn về lâu dài thì sao? Theo tôi, nguồn lực này còn liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm, nâng cao được tăng trưởng GDP, thì mới có nguồn lực vững chắc để cải cách tiền lương. Thứ nữa, về hệ thống tổ chức và nhân lực, phải xây dựng được vị trí việc làm như thế nào để đáp ứng được đầy đủ các vị trí để trả lương, đây không phải là công việc dễ dàng... Nếu chuẩn bị được kỹ các phương án đó thì cải cách tiền lương sẽ là phương án tối ưu. Nhưng trong thời điểm hiện nay, chúng ta chưa chuẩn bị được các điều kiện về nguồn lực, phát triển kinh tế vẫn còn rất khó khăn, tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 5%, thấp hơn nhiều so với những năm trước COVID-19, nên chưa có nguồn vững chắc để cải cách tiền lương. Vì chưa thực sự chín muồi để cải cách tiền lương, tôi cho rằng, việc áp dụng tăng lương là một phương án tối ưu vào thời điểm này. NÂNG CAO NĂNG LỰC BỘ MÁY Với mức tăng đồng đều 30% có thể đối tượng hưởng lương sẽ rất mừng, nhưng cũng lo trước áp lực tăng giá? Theo phương án Bộ Nội vụ xây dựng, Chính phủ trình Quốc hội, ở khu vực công, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%). Còn với đối người nghỉ hưu lương tăng 15%... Đây là tin rất mừng đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tôi thấy tâm trạng chung là “nửa mừng, nửa lo”. Mừng vì thu nhập được cải thiện hơn. Nhưng lo vì giống như các đợt tăng lương trước, hiệu ứng tăng lương kéo theo tăng giá là điều rất khó tránh khỏi. Giải pháp trước mắt, Chính phủ phải chỉ đạo quyết liệt trong việc này, để có biện pháp hiệu quả, ngăn chặn được tình trạng “té nước theo mưa”, tăng giá theo tăng lương. Đương nhiên, chỉ số giá cả tăng theo quy luật thì không nói làm gì, nhưng điệp khúc cứ tăng lương là giá tăng luôn xảy ra lâu nay. Do vậy, Chính phủ cần có giải pháp hữu hiệu để làm sao việc tăng lương thực sự có ý nghĩa là tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người lao động, chứ không phải tăng lương là chỉ tăng số tiền trong tài khoản, còn mức sống thì không tăng lên khi mặt bằng giá cả tăng. Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc tăng lương cần lượng tiền rất lớn với hơn 900 nghìn tỷ đồng. Ngoài các giải pháp về tăng trưởng kinh tế, cần phải thực hiện tiết kiệm chi, tinh giản biên chế, bộ máy ra sao, thưa bà? Trong số nhiều giải pháp được đưa ra, để đảm bảo vững chắc cho việc tăng lương, cần quan tâm đến việc tinh giản bộ máy. Lâu nay, vấn đề này chúng ta nói nhiều rồi, nhưng tôi vẫn mong muốn làm thế nào đó để có được bộ máy thực sự tinh và gọn. Với một bộ máy 100 người trước đây, giờ giảm xuống còn 70 người, thì năng lực giải quyết công việc phải gấp rưỡi trước đây. Tuy nhiên, qua nhiều năm nỗ lực, chúng ta đã đạt được một vế là bộ máy gọn hơn, nhưng còn tinh thì chưa đạt được, vì sao? Qua theo dõi báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, báo cáo luôn đánh giá còn tình trạng công chức, viên chức ngại khó, ngại khổ, né tránh công việc… Tình trạng này cứ nhắc đi nhắc lại qua từng năm. Đây là hiện tượng rất đáng lo ngại. Tuy là một bộ phận nhỏ, nhưng thể hiện sự trì trệ trong công việc. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho bộ máy của chúng ta chưa mạnh được, chưa tinh được. Do vậy, phải nâng cao được năng lực của bộ máy. Theo tôi, giải pháp quan trọng nhất cho việc này là hãy dũng cảm hơn trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, vì thực tế lâu nay vẫn còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý. Trong một tập thể, năm nào cũng đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không thể (hoặc rất khó) chỉ ra một cá nhân hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ chưa nói không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá đó lại được sử dụng để tăng lương, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, hay kỷ luật, sa thải - vì cứ hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ là phải nghỉ việc. Nhưng chúng ta đã tìm được ai chưa? Do vậy, khâu đánh giá cán bộ, công chức hằng năm cần làm triệt để, thực hiện nghiêm quy định đã có, thì việc tinh gọn bộ máy sẽ dễ hơn và rõ hơn. Giải pháp khác, trong phát triển kinh tế, có thể nói thời gian qua, Chính phủ đã rất nỗ lực, nhưng hiện tại doanh nghiệp vẫn gặp muôn vàn khó khăn, cần tiếp tục giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Như vậy chúng ta mới thực sự có nguồn vững chắc để tiến hành cải cách tiền lương. Tại diễn đàn Quốc hội, đã có một số đại biểu đề nghị sớm sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân cho đồng bộ với tăng lương. Quan điểm của bà như thế nào về việc này? Vào thời điểm cuối năm 2023, tôi đã nêu rõ quan điểm, đề nghị sớm xem xét sửa đổi thuế thu nhập cá nhân, vì mức giảm trừ gia cảnh hiện nay đã quá lạc hậu so với thực tế. Lương tối thiểu vùng tăng, mặt bằng giá cả tăng, lương người lao động khu vực công tăng… Qua mấy lần điều chỉnh tăng lương rồi mà thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh vẫn không thay đổi, quá lạc hậu, đòi hỏi phải thay đổi cho hợp lý hơn với mặt bằng thu nhập, cuộc sống hiện nay. Lương tăng, mức đóng bảo hiểm tăng, rồi nhiều thứ phải tăng lên theo lương. Vậy thì thuế thu nhập cá nhân phải sửa đổi cho đồng bộ, hài hòa giữa các chính sách. Tôi đề nghị phải xem xét việc này, nếu không tiến hành song song được với lộ trình tăng lương từ 1/7/2024, thì nên sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân trong Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), tùy tính chất, nội dung sửa đổi để xem xét thông qua trong một hay hai kỳ họp. Trân trọng cảm ơn bà ! LUÂN DŨNG (thực hiện) 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 24/6/2024 Trao đổi với PV Tiền Phong, đại biểu Quốc hội chuyên trách Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhìn nhận, mức tăng lương cơ sở đồng đều 30% (1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7) tới đây sẽ là “tin rất mừng” đối với người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, theo đại biểu, tâm trạng chung của nhiều người là “nửa mừng, nửa lo”… Cần kiểm soát giá cả để việc tăng lương thực sự ý nghĩa ẢNH: NHƯ Ý ĐẦU TUẦN rò chuyện T TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1/7: Ý nghĩa hơn nếu sửa cả Luật Thuế thu nhập cá nhân “Cải cách tiền lương sẽ thay đổi hẳn việc xếp lương theo hướng khoa học hơn, công bằng hơn, tiệm cận với cách tính lương của nhiều nước trên thế giới. Đây thực sự là một cuộc cách mạng, đổi mới hoàn toàn, chuyển từ cái cũ sang cái mới. Nhưng để làm được điều này, cần sự chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng”. TS NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương
KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 24/6/2024 NGƯỜI DÂN VẪN KHÓ MUA VÀNG TRỰC TUYẾN 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank) và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đều chuyển sang bán vàng bằng hình thức trực tuyến từ 1 tuần nay. Tuy nhiên, người dân phản ánh vẫn khó mua được vàng vào thời điểm này trong khi các doanh nghiệp vàng lớn trên thị trường đều không bán cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Khoảng 1 tuần nay, ngày nào chị Bích Phương (Đống Đa, Hà Nội) cũng trực đăng ký mua vàng trực tuyến, nhưng chưa lần nào thành công. Mặc dù các đơn vị thông báo nhận đăng ký từ 9h sáng nhưng chỉ vừa mở hệ thống, chị Phương đã nhận thông báo ngân hàng đã nhận đủ lượng đăng ký mua vàng trong ngày. “Lúc bán vàng trực tiếp tôi cũng đi xếp hàng 5 ngày liên tục nhưng không mua được. Giờ bán vàng trực tuyến tưởng dễ mua hơn nhưng không lần nào đăng ký được”, chị Phương nói. Đại diện ngân hàng Agribank cho biết, hằng ngày ngân hàng chỉ phục vụ được một lượng khách nhất định. Do đó, nhiều người có thể chưa đặt lệnh thành công khi ngân hàng đã phát hết số trong ngày. Hệ thống ngân hàng cũng ưu tiên phát số cho các căn cước công dân chưa từng mua vàng tại nhà băng. Ngoài việc chuyển sang hình thức online, các nhà băng hiện cũng giới hạn lượt đăng ký mua vàng miếng là 1 lượng mỗi người, so với việc không có hạn mức trong những ngày đầu mở bán. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, thời gian tới, ngân hàng tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng, bán vàng cho người dân. Trong đó, sẽ tiếp tục đưa việc bán vàng trên app, thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng đảm bảo minh bạch và tiện lợi. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, trước hết, có thể thấy mặt tích cực của bán vàng trực tuyến là người dân sử dụng công nghệ cao để mua vàng thay vì chầu chực từ 3 - 4h sáng tại bốn ngân hàng được phép bán vàng. Việc bán vàng trực tuyến đem lại tiện lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên, khi nhiều người dân vẫn không mua được vàng nên cơ quan quản lý cần xem xét mở rộng quy mô bán. “NHNN nên mở rộng quy mô bán vàng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Vấn đề đặt ra là cũng phải đồng thời tiêu trừ hiện tượng đầu cơ vàng. Bởi hiện vẫn có những người đi mua vàng hộ, có thể là mua hộ cho cá nhân. Cũng có thể là những người đầu cơ mua gom vàng rồi chờ lúc giá lên để bán ra với giá cao. Để khống chế được chuyện này, bán vàng trực tuyến cũng là một biện pháp tốt khi xác thực được danh tính người mua, người nào mua bao nhiêu… từ đó có thể kiểm soát được tình trạng đầu cơ, gom giữ vàng. Dù vậy, tôi cho rằng, cần phải bán vàng cho người dân một cách đầy đủ, đồng thời phải tìm cách kiểm soát hiện tượng mua hộ vàng hoặc găm giữ, đầu cơ vàng”, ông Hiếu nói. KHÓ TRÁNH VIỆC PHẢI NHẬP KHẨU VÀNG Hiện tại, ngoài giải pháp tăng cung vàng ra thị trường qua 4 ngân hàng quốc doanh và Cty SJC, rất nhiều biện pháp khác đang được triển khai như: thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, áp dụng hóa đơn điện tử, yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch đáng ngờ để gửi về NHNN… Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết dứt điểm bài toán bình ổn thị trường vàng, việc cho phép nhập khẩu vàng là khó tránh. Từ năm 2012 đến nay, NHNN không cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu 9999. Tuy vậy, một lượng lớn vàng vẫn tuồn vào nước ta theo đường không chính thức. Theo Hội đồng Vàng thế giới, mỗi năm, lượng vàng tiêu thụ trong nước lên tới 50-55 tấn, trong khi vàng khai thác được chỉ khoảng 600 kg, số còn lại được nhập khẩu từ bên ngoài. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia về vàng Trần Duy Phương cho rằng, mọi biện pháp của NHNN chỉ là giải pháp trước mắt còn về lâu dài vẫn phải cho phép nhập khẩu vàng. Ngân hàng Nhà nước phải sửa hoặc thay thế Nghị định 24. Nếu cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng sẽ có lợi cho cả việc bình ổn giá vàng trang sức. Có hai phương án để tăng nguồn cung vàng nguyên liệu cho thị trường là cấp hạn mức cho các doanh nghiệp trực tiếp nhập vàng hoặc NHNN nhập vàng nguyên liệu về và bán lại cho doanh nghiệp. Với phương án cấp hạn mức nhập trực tiếp, các doanh nghiệp phải báo cáo việc nhập khẩu vàng cho NHNN để quản lý, giám sát. Cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo đường chính ngạch sẽ giúp triệt tiêu được vàng lậu và giúp thị trường vàng thông suốt hơn. Từ đó, NHNN có thể tiến tới xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, để các doanh nghiệp kinh doanh vàng đủ điều kiện có thể sản xuất vàng miếng như trước đây. Tại cuộc họp với các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng ngày 21/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng của doanh nghiệp kinh doanh vàng và ngân hàng tham mưu đề xuất sửa đổi Nghị định 24. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ quyết tâm, nguồn lực, công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. NGỌC MAI Hiện tại, 5 đơn vị bán vàng bình ổn thị trường cùng chuyển sang hình thức bán vàng trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không mua được vàng dẫn đến tạo tâm lý khan hiếm vàng trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên mở rộng hình thức bán vàng để hạn chế đầu cơ đồng thời về lâu dài phải sửa Nghị định 24 cho phép nhập khẩu vàng để tăng nguồn cung. Có giúp hạ nhiệt được thị trường vàng? BÁN VÀNG TRỰC TUYẾN: Sau ba tuần bán vàng theo hình thức mới tại 4 ngân hàng quốc doanh và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện giá vàng SJC ở mức 76,9 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng/ lượng, thu hẹp đáng kể so với mức chênh lệch gần 20 triệu đồng/ lượng thời gian trước. Cửa hàng vàng của Cty SJC dán thông báo hình thức bán vàng trực tuyến thay vì người dân xếp hàng mua vàng như trước ẢNH: NGỌC MAI Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt gần 16 tỷ USD, tăng 5% so cùng kỳ năm trước nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm chưa phục hồi. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất chính là dệt may Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc và trở thành nước đứng đầu thị phần xuất khẩu hàng may mặc vào Mỹ với kim ngạch đạt 6 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với việc vượt qua Trung Quốc về kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Theo ông Hiếu, tính chung trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt gần 16 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2024, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. PHẠM TUYÊN Nhiều dự báo tích cực cho kinh tế Việt Nam Theo báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered công bố cuối tuần qua, tăng trưởng GDP quý II của Việt Nam dự báo đạt 5,3% trong khi lạm phát được dự báo sẽ lên mức 4,5%. Theo ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế phụ trách Việt Nam và Thái Lan của Ngân hàng Standard Chartered, dù tăng trưởng trong quý II có khả năng chậm lại nhưng Việt Nam vẫn giữ đà phục hồi rất khả quan. Nền kinh tế có thể vẫn còn phải đối mặt với những thách thức trong quý III, trong bối cảnh của áp lực giá cả, tỷ giá và nhu cầu suy giảm trên toàn cầu. Trước đó, một số tổ chức quốc tế và trong nước cũng đã đưa ra dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế quý II/2024. Mới đây nhất, Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo, tăng trưởng GDP quý II của Việt Nam sẽ đạt khoảng 6%, cao hơn mức tăng trưởng 5,66% trong quý I/2024. Dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2024 của Việt Nam sẽ đạt mức 6%. UOB cho rằng, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa đang có những dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng cao. Trong báo cáo hồi cuối tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cũng cho rằng, kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, với dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025. Theo WB, xuất khẩu đang phục hồi trong khi tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản được dự báo cũng sẽ phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin. Tổng đầu tư và tiêu dùng tư nhân theo giá so sánh dự kiến sẽ tăng tương ứng ở mức 5,5% và 5% trong năm 2024. THỤC QUYÊN Việt Nam đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu dệt may vào Mỹ Việt Nam đã vượt Trung Quốc và trở thành nước xuất khẩu dệt may lớn nhất vào Mỹ ẢNH: NHƯ Ý
6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 24/6/2024 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đầy dần lên, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối 24/6 đến ngày 26/6, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tại Bắc bộ, lượng mưa phổ biến thời gian này từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Tại Bắc Trung bộ, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Thủ đô Hà Nội dự báo từ đêm 24 - 26/6 có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại nơi trũng, thấp. Dông lốc có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và hạ tầng. Dự báo khoảng ngày 27/6, miền Bắc và miền Trung tiếp tục có mưa dông nhưng giảm về cường độ. Trong hai ngày 2829/6, Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Tại Tây Nguyên và Nam bộ, trong hai ngày 24-25/6 có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. NGUYỄN HOÀI Miền Bắc, miền Trung đón mưa rất lớn THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Đã sẵn sàng ở mức cao nhất GIAN LẬN SẼ BỊ XỬ LÝ NGHIÊM Cho tới thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã được Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương thực hiện như thế nào, thưa Thứ trưởng? Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Qua kiểm tra thực tế, các địa phương đã có sự chuẩn bị cho Kỳ thi từ sớm, từ xa. Ngoài Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, địa phương còn thành lập ban chỉ đạo thi cấp huyện, kịp thời phân công, làm rõ trách nhiệm, tiến hành thanh tra, kiểm tra với tinh thần rà soát tháo gỡ, chủ động trong các khâu. Một trong những việc mà các địa phương, nhà trường đã làm rất tốt, đó là hỗ trợ thí sinh. Không chỉ hỗ trợ các em về ôn tập, củng cố kiến thức để đạt kết quả mong muốn, mà còn chăm lo từ những việc nhỏ như thu thập số điện thoại của nhiều người trong gia đình thí sinh để trong trường hợp thí sinh đến muộn sẽ có phương án đưa đón hay nắm bắt thông tin của từng thí sinh nhà xa để hỗ trợ đưa đón tới điểm thi. Đặc biệt với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh yếu thế, các địa phương đều có phương án hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần để các em yên tâm dự thi. Bộ GD&ĐT luôn nhấn mạnh: Chuẩn bị càng kỹ lưỡng bao nhiêu, chu đáo bao nhiêu việc triển khai thuận lợi bấy nhiêu. Và cho tới thới điểm này, có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã được Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, sâu sát và toàn diện sẵn sàng để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Một trong những vấn đề được nhắc tới nhiều trong những năm qua và năm nay các địa phương vẫn lo ngại đó là phòng chống gian lận thi cử, nhất là sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. Bộ GD&ĐT và các đơn vị có giải pháp gì để chặn? Chúng ta đều biết trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay thì không thể tránh khỏi việc xuất hiện ngày càng nhiều các thiết bị tinh vi, không chỉ phục vụ cho gian lận thi cử mà còn cho nhiều hoạt động khác. Trong nhiều năm qua, việc phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao đã được ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp coi là một trong những việc quan trọng phải được thực hiện kỹ từ giai đoạn chuẩn bị. Trong đó, vai trò phối hợp tích cực của lực lượng công an được thực hiện ngay từ khâu đầu tiên. Để có thể phát hiện, ngăn chặn tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tập huấn cho tất cả các cán bộ tham gia phục vụ thi. Công an các tỉnh/thành phố tiếp tục tập huấn về nhận diện các thiết bị công nghệ cao và nguy cơ thí sinh có thể sử dụng cho đội ngũ cán bộ giáo viên tại các địa phương. Chúng tôi xác định lấy phòng ngừa, nhận diện, ngăn chặn là chính. Trong đó, đề cao yếu tố con người vì các thiết bị công nghệ cao với mục đích gian lận có xuất hiện tràn lan như thế nào đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là lựa chọn con người làm nhiệm vụ liên quan thi. SƠ SUẤT NHỎ LÀM HỎNG CẢ KỲ THI Thứ trưởng còn những lưu ý gì khác để việc tổ chức kỳ thi “an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế, chu đáo và thân thiện”? Với một kỳ thi tổ chức trên diện rộng, vốn phức tạp và nhạy cảm, tôi mong các địa phương sẽ quán triệt quyết liệt tinh thần không lơ là, chủ quan, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Chỉ dựa vào kinh nghiệm dễ gây chủ quan và dẫn tới sai sót. Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện, nội dung, nhiệm vụ và đặc biệt là có kịch bản dự phòng, để trong bất kỳ tình huống nào cũng không bị động. Từ nay đến ngày thi, các địa phương tiếp tục rà soát kỹ một lần nữa về điều kiện dự thi của thí sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh yếu thế, ở xa địa điểm tổ chức thi… Phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi; ở những nơi xa xôi, ảnh hưởng của mưa bão nên có phương án đưa các em về điểm thi trước. Tôi muốn nhấn mạnh tinh thần “4 đúng - 3 không” trong kỳ thi năm nay. “4 đúng” là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. “3 không” là: Không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường. Các điểm thi trên toàn quốc không phân biệt lớn, nhỏ đều thực hiện nghiêm quy định, quy chế. Vì chỉ một sơ suất nhỏ ở một điểm thi sẽ làm hỏng cả kỳ thi. Bộ GD&ĐT mong cán bộ, thầy cô coi thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Với kỳ thi của lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, Thứ trưởng muốn chia sẻ gì đến các em học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay? Đối với mỗi em học sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn rất quan trọng khi kết thúc hành trình học phổ thông, mở ra hành trình nghề nghiệp và cao hơn. Còn vài ngày nữa kỳ thi chính thức diễn ra, chúc các em học sinh mạnh khoẻ, tự tin bước vào kỳ thi với kết quả tốt nhất. Các em lưu ý ôn tập theo hướng dẫn của thầy cô và thực hiện theo đúng quy chế thi để đạt kết quả như mong muốn. Cảm ơn Thứ trưởng! HÀ LINH Trước thềm Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi này chia sẻ, cả nước đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi tổ chức trên diện rộng với gần 1,1 triệu thí sinh vốn phức tạp, nhạy cảm và lưu ý các địa phương quán triệt quyết liệt tinh thần không lơ là, chủ quan. Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu kiểm tra công tác tổ chức thi, động viên học sinh tại Vĩnh Phúc ngay trước kỳ thi Theo Bộ GD&ĐT, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có khoảng 200.000 người gồm giáo viên, giảng viên, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực được điều động tham gia tổ chức thi. Trong tổng số thí sinh đăng kí dự thi gần 1,1 triệu em (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023), thí sinh tự do chiếm trên 4%. Tổng số thí sinh đăng kí miễn thi ngoại ngữ là 66.927 thí sinh, chiếm trên 6%. Bộ GD&ĐT đã chuyển đề thi chính thức, đề thi dự bị đến các Sở GD&ĐT để thực hiện in sao đề thi. Một trong những lưu ý của Bộ GD&ĐT đối với công tác tập huấn tại địa phương là cán bộ coi thi có nhiệm vụ nhắc học sinh không mang điện thoại vào phòng thi. Việc nhắc nhở này phải được thực hiện liên tục, kể cả trước khi mở đề thi cũng vẫn phải nhắc, để nếu có lỡ mang theo thì các em còn có thể có hội thay đổi. Tất cả các trường hợp mang điện thoại vào phòng thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy chế. NGHIÊM HUÊ “Việc bảo mật đề thi được Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia xác định với Hội đồng thi 63 tỉnh, thành phố là nội dung rất quan trọng. Trong thời gian làm bài thi, đề thi thuộc diện bí mật cấp quốc gia. Mọi hành vi cố tình làm lộ lọt đề thi đều có nguy cơ bị xử lý hình sự. Do đó, trước kỳ thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh cũng như có giải pháp ngăn chặn để không xảy ra sự việc đáng tiếc. Nếu có trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”. Thứ trưởng PHẠM NGỌC THƯỞNG Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==