8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 22/6/2024 HƠN 200 WEBSITE CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM Hội nghị quốc tế về thực thi bản quyền trên môi trường số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức gồm 5 phiên thảo luận, khép lại vào trưa 21/6. Ngoài các chuyên gia trong nước, 70 chuyên gia đến từ 15 quốc gia tại các khu vực Đông Nam Á, châu Phi, Ả Rập và châu Mỹ La tinh đóng góp nhiều kinh nghiệm về ngăn chặn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới cũng như cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề đều tập trung nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội để tận dụng đột phá, trong đó bao gồm cả lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong khẳng định, sáng tạo trên môi trường số mở ra nhiều cơ hội, tạo ra môi trường lưu giữ, phân phối và khai thác, sử dụng mới đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. “Sáng tạo nội dung số là mảnh đất mới đầy tiềm năng dành cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất nội dung, các tổ chức, cá nhân và các nhãn hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sân chơi này cũng đặt ra bài toán về bảo vệ bản quyền đối với mỗi sản phẩm nội dung số, không riêng ở thị trường Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhận định. Hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số có sự tham gia của nhiều chủ thể từ các quốc gia khác nhau, gây khó khăn cho việc xác định và xử lý. Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia và tổ chức quốc tế cũng như các chủ sở hữu bản quyền cần hợp tác, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ kịp thời. Thiếu tá Lê Anh Tuấn (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho biết, đối với hoạt động xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hiện nay trên không gian mạng có khoảng hơn 200 website cung cấp nội dung có dấu hiệu vi phạm bản quyền về phim số, nhạc số, truyện tranh, chương trình truyền hình… có giao diện tiếng Việt. Một số dạng vi phạm bản quyền nội dung số phổ biến tại Việt Nam có thể kể đến phim số, truyện số, nhạc số, phát chiếu trực tiếp các trận đấu thể thao, chương trình biểu diễn… Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố 4 vụ án hình sự, trong đó có 2 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan qua website phát chiếu phim là www.phimmoi.net, www. bilutv.net. Tuy nhiên, nguồn nội dung số có dấu hiệu vi phạm bản quyền trên không gian mạng rất khổng lồ, phong phú và xuyên biên giới. Phần lớn các chủ thể quyền ở nước ngoài, vì thế việc đánh giá thiệt hại từ hành vi vi phạm bản quyền nội dung gặp nhiều khó khăn, hình phạt phần lớn là xử phạt hành chính (phạt tiền), chưa tương xứng thiệt hại thực tế mà các đối tượng gây ra. TÁC GIẢ CŨNG PHẢI BIẾT BẢO VỆ MÌNH Việt Nam đã gia nhập 7/8 Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. Hệ thống văn bản pháp luật về bảo hộ, quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan được đánh giá tương đối đồng bộ. Dù vậy, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả nêu quan điểm, phải thẳng thắn nhìn nhận công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và trên môi trường số nói riêng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số tác giả chưa nắm vững các quy định pháp luật để bảo vệ Việt Nam đã gia nhập 7/8 Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, tuy nhiên vẫn đứng thứ 3 khu vực về tỷ lệ vi phạm bản quyền. Hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số có sự tham gia của nhiều chủ thể từ các quốc gia khác nhau, gây khó khăn cho việc xác định và xử lý. Vụ khởi tố hình sự liên quan đến phimmoi.net vào năm 2021 là dấu mốc cực kỳ quan trọng trong xử lý vi phạm bản quyền phim. Phimmoi.net là trang phim lậu lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp đến người xem những bộ phim bom tấn của nhiều nước trên thế giới, có phụ đề tiếng Việt và hoàn toàn miễn phí. Phimmoi.net kiếm được khoảng gần 60 nghìn USD mỗi tháng từ doanh thu quảng cáo. VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 3 KHU VỰC VỀ TỶ LỆ VI PHẠM BẢN QUYỀN: Môi trường số là sân chơi nhiều rủi ro Theo thống kê, khoảng 15,5 triệu lượt người dùng internet ở Việt Nam thường xuyên truy cập các trang web chứa nội dung lậu XẺ NÚI, BĂNG RỪNG 11 giờ trưa, mặt trời đứng bóng, không khí nóng rực như muốn “nướng khô” tất cả, nhưng từng nhóm công nhân của Công ty CP Thương mại Xây lắp công nghệ Thăng Long cùng tổ đội xe vận tải cả chục chiếc vẫn nối đuôi nhau, “cõng” từng thanh sắt, ngược lên đỉnh cao chót vót của dãy Hoành Sơn để kịp dựng lắp các cột điện cho dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Vị trí cột số 43, đoạn qua phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nằm gần như trên đỉnh Hoành Sơn. Từ đây nhìn xuống, xa xa về phía biển là khu nhà máy với những cột khói cao chọc trời, cạnh đó còn có các khu dân cư sầm uất, nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 1A chạy dọc về Khu kinh tế Vũng Áng. Ông Trần Ngọc Tạo - Công ty CP Thương mại Xây lắp công nghệ Thăng Long cho biết, đơn vị thực hiện xây lắp gói thầu XL14 của đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Gói thầu có 6 vị trí móng cột (từ cột 37-43). Chỉ tay về đoàn xe đang cố bò qua từng khúc cua tay áo dọc đường công vụ, ông Tạo nói rằng từ chân núi men theo đường công vụ lên vị trí cột dài chưa đầy 3km nhưng phải mất cả tiếng xe chở vật liệu mới có thể leo đến nơi. Để đảm bảo an toàn, các xe phải đi một lượt, về cùng lúc vì không có khoảng tránh dọc đường. Mỗi ngày, dù liên tục ngược xuôi nhưng đoàn vận tải cũng chỉ có thể cõng 3-4 chuyến thép lên đỉnh đồi. Khó khăn do địa hình cũng khiến việc tập kết vật tư, lắp dựng các cột kéo dài hơn. Song, nỗi lo lớn nhất của đơn vị thi công là những khi trời mưa dông sẽ khiến con đường độc đạo lầy lội, trơn trượt không thể di chuyển. Mỗi lần như vậy, nhà thầu lại phải điều động máy đào, máy ủi san gạt đi lớp bùn non, vá lại những đoạn đường xói lở và chờ nắng vài ngày mới có thể tiếp tục cõng thép lên đồi. Gạt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen sạm, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN1981, cán bộ Truyền tải điện Hà Tĩnh) nói, cái nắng khắc nghiệt của miền Trung như đang vắt kiệt sức của những người thợ xây lắp điện trên đường dây siêu cao áp. 21 năm gắn bó với ngành điện, từng thực hiện nghiệm thu, quản lý vận hành đường dây 500kV Mỗi cuộn dây dẫn có chiều dài 2.000-2.400m, nặng gần 5 tấn. Để rải dây, treo dây, ngoài sức người còn phải sử dụng các loại máy cày, máy tời. Đây là giai đoạn khó khăn, công việc này đòi hỏi người công nhân vừa có sức khỏe, vừa có kinh nghiệm thực chiến khi phải liên tục vượt qua các địa hình đồi núi, sông hồ. Những cột điện cao chót vót trên dãy Hoành Sơn nPHẠM TRƯỜNG KÝ SỰ TRÊN ĐẠI CÔNG TRƯỜNG 500kV MẠCH 3 Bài 11: Những sợi cáp đầu tiên Công nhân miệt mài kéo dây cáp điện
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==