12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 22/6/2024 Đó là màn trình diễn tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang tên “Nước Nga vĩ đại” của nghệ nhân Bùi Văn Tự, được thể hiện trên nền ca khúc tiếng Nga mang âm hưởng hùng tráng. Trong bài đăng trên Facebook sáng 21/6, nghệ nhân Bùi Văn Tự bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi tác phẩm điêu khắc ánh sáng của anh được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn làm món quà ngoại giao khi Tổng thống Putin có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tác phẩm được thể hiện trong phần trình diễn các tác phẩm nghệ thuật tiếp nối màn giao lưu của Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin với lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Liên Xô và Liên bang Nga. Tác phẩm “Nước Nga vĩ đại” nổi bật với hình ảnh một con ngựa hí oai phong dưới tán rừng bạch dương. Hình ảnh con ngựa thể hiện sự oai phong, kiên định và tinh thần tự do, sự cao quý và lòng trung thành, gửi gắm những hàm ý đề cao phẩm chất và khát vọng của dân tộc Nga. Điều đặc biệt là, khi ánh sáng chiếu rọi vào tác phẩm, bóng của góc rừng bạch dương hòa quyện với nhau tạo nên hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin thời trẻ. Nghệ nhân thuộc thế hệ 9X Bùi Văn Tự (người Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) nổi tiếng với tài năng biến những thân gỗ xù xì, nhiều chất liệu bình thường hằng ngày trở thành tác phẩm nghệ thuật đầy tâm hồn dưới ánh sáng kỳ ảo và gửi gắm thông điệp nhiều ý nghĩa. Nghệ nhân cho biết, các tác phẩm được anh làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, nhiều nhất là từ gỗ lũa và gốm. Đây đều là những nguyên liệu dễ tìm trên thị trường, phù hợp với phong cách sáng tạo của anh. TIÊU ĐIỂM CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG THỐNG PUTIN TRÊN BÁO QUỐC TẾ Các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam từ ngày 19-20/6 được đưa tin dày đặc trên báo chí quốc tế. Bài viết của Al Jazeera mô tả cách Tổng thống Putin được chào đón nồng nhiệt bằng 21 phát đại bác trong lễ tiếp đón, nơi các em học sinh vẫy cờ hai nước. Bài viết nêu ra những lý do Việt Nam và Nga coi trọng quan hệ song phương. Báo Anh The Guardian có bài viết về việc Nga và Việt Nam đồng ý tăng cường quan hệ nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin. Bài viết dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Nga Putin nói với báo chí rằng ông đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với các nhà lãnh đạo Việt Nam và hai bên có quan điểm “giống nhau hoặc rất gần gũi” về những vấn đề quốc tế quan trọng. Bài viết nói rằng Việt Nam và Nga có hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng, khi một số công ty Nga đang hoạt động tại các mỏ dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Nga cũng là người bạn lâu năm của Việt Nam, đến nay nhiều người vẫn còn nhớ sự hỗ trợ của Liên Xô dành cho Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trước đây. Bài viết của Reuters nhấn mạnh các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và phát biểu của Tổng thống Nga về xây dựng cấu trúc an ninh đáng tin cậy ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo bài viết, hai nước từ lâu đã hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, đi đầu là tập đoàn nhà nước Zarubezhneft. Vietsovpetro, một liên doanh mà Zarubezhneft sở hữu 49%, khai thác 250 triệu thùng dầu thô từ các mỏ ngoài khơi của Việt Nam. Liên doanh này báo cáo doanh thu 88 tỷ USD kể từ khi thành lập năm 1981. BÌNH GIANG Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhà hát Lớn, tối 20/6, một nghệ nhân trẻ mang đến món quà bất ngờ dành tặng nhà lãnh đạo Nga, do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 19-20/6 của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, nhất là trong bối cảnh hai nước tích cực triển khai Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. “Cyprus cũng sẽ là một phần của cuộc chiến này” nếu mở các sân bay và căn cứ cho lực lượng Israel, lãnh đạo lực lượng Hezbollah phát biểu trên truyền hình hôm 19/6, một ngày sau khi Israel cảnh báo rằng viễn cảnh của “cuộc chiến toàn diện” ở Li-băng đang “rất gần”. Đáp lại những bình luận này, Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides phủ nhận việc tham gia vào cuộc chiến. “Những tuyên bố này không dễ chịu, nhưng chúng không hề phản ánh bất kỳ điều gì về những gì đang được cố gắng thực hiện, để tạo ra một hình ảnh rằng Cyprus đang tham gia vào các hoạt động chiến tranh. Hoàn toàn không”, Tổng thống Christodoulides nói. Theo ông, các đường dây liên lạc đang mở với các chính phủ Li-băng và Iran. Liên minh châu Âu (EU) hôm 20/6 bảo vệ Cyprus, nói rằng vì nước này “là một quốc gia thành viên của EU, điều này có nghĩa là EU là Cyprus và Cyprus là EU”. “Bất kỳ mối đe dọa nào đối với một trong những quốc gia thành viên của chúng tôi đều là mối đe dọa đối với EU”, ông Peter Stano, phát ngôn viên của EU, nói với các phóng viên. Nước láng giềng Hy Lạp cũng bày tỏ sự đoàn kết với Cyprus, tuyên bố rằng “mối đe dọa sử dụng vũ lực là một sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc”. Việc đề cập Cyprus đã thêm một chiều mới vào cuộc xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza, có nguy cơ kéo một quốc gia EU vào cuộc chiến lan rộng khắp Trung Đông. THÁI AN (theo CNN) Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah mới đây đe dọa tấn công Cyprus nếu quốc gia châu Âu nhỏ bé ở Địa Trung Hải này hỗ trợ Israel trong một cuộc chiến tiềm tàng giữa nhóm chiến binh Li-băng và Israel. Hezbollah đe dọa tấn công Cyprus Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với nghệ sĩ trước phần trình diễn Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah ẢNH: TIMES OF ISRAEL Món quà đặc biệt gửi Tổng thống Nga Putin Việt Nam lên tiếng vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines ở Bãi Cỏ Mây Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng vừa cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây ngày 17/6. Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/6 để trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc, bà Hằng nêu rõ: “Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc diễn ra ngày 17/6 tại khu vực Bãi Cỏ Mây giữa Philippines và Trung Quốc”. Bà cho biết, Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế tối đa, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tôn trọng và tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, phòng chống đâm va trên biển, giải quyết các tranh chấp, khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực. Các lực lượng Trung Quốc và Philippines đã nhiều lần chạm trán ở khu vực Bãi Cỏ Mây. Báo chí Philippines đưa tin, trong vụ việc xảy ra ngày 17/6, các quan chức quân sự Philippines cho biết lực lượng Trung Quốc đã tịch thu các tàu nhỏ và súng của Philippines để ngăn chặn hoạt động tiếp tế cho nhóm lính đồn trú trên con tàu chiến cũ Sierra Madre neo ở đó. BÌNH GIANG Đảng của Thủ tướng Anh chấn động vì nhiều vụ cá cược Một trong những vệ sĩ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa bị bắt với cáo buộc tham gia cá cược về ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử, sau khi thông báo chính thức được đưa ra. Cảnh sát London cho biết, một sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Hoàng gia bị bắt đầu tuần này. Sĩ quan này bị bắt sau khi ủy ban giám sát hoạt động cờ bạc liên lạc với cảnh sát. Ngày 22/5, Thủ tướng Sunak thông báo cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 4/7. Ngày bầu cử trước đó được giữ bí mật khiến rất nhiều người trong đảng Bảo thủ của ông Sunak ngỡ ngàng, vì họ nghĩ cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào mùa thu. Cá cược là việc diễn ra phổ biến ở Anh, và các nhà cái nhận cược mọi thứ, từ thể thao đến bầu cử hay người sắp được trao giải thưởng văn học. Nhưng cá cược dựa trên thông tin nội bộ là hành vi phạm tội hình sự. Tuần trước, trợ lý của ông Sunak và cũng là ứng viên tái cử vào Quốc hội Anh Craig Williams thừa nhận ông đang bị Ủy ban cờ bạc điều tra vì cá cược 100 bảng (128 USD), trước khi ngày bầu cử được thông báo. Ứng viên Laura Saunders của đảng Bảo thủ cũng đang bị điều tra với cáo buộc cá cược ngày bầu cử, BBC đưa tin. Trước khi trở thành ứng viên nghị sĩ, bà Saunders làm việc cho đảng Bảo thủ. Theo báo chí Anh, bà là vợ của ông Tony Lee, giám đốc chiến dịch tranh cử của đảng Bảo thủ. Ông Lee cũng đang bị điều tra cáo buộc cá cược liên quan đến ngày bầu cử. BÌNH GIANG (theo CNN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==