Tiền Phong số 173

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 21/6/2024 LẠM DỤNG VẤN ĐỀ THẾ TỤC Ngày 19/6, Thượng tọa Thích Chân Quang (trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị kỷ luật vì những bài giảng pháp gây hoang mang trong xã hội. Bên cạnh những phát ngôn đi ngược với giáo lý, thiếu cơ sở khoa học, Thượng tọa Thích Chân Quang cổ xúy cho việc giải hạn, cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Đầu tháng 6/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nghiêm cấm Đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức, do các phát ngôn và thuyết giảng không phù hợp của ông. Lạm dụng vấn đề thế tục, sa vào những nội dung theo xu thế… cũng là vấn đề đáng quan tâm, cần điều chỉnh trong việc thuyết giảng ở các đạo tràng hiện nay. Khi thuyết giảng về nghiệp vụ truyền thông mạng và sử dụng mạng xã hội, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó banChánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư khẳng định, giảng sư phải giảng đúng với kinh điển, không suy diễn mang tính cá nhân, áp đặt cho là chư Tổ, chư Phật nói. Giảng sư phải giảng, phát ngôn đúng với chủ trương của GHPGVN về công tác hoằng pháp, không xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, không nên va chạm, phê phán tôn giáo bạn làm ảnh Thuyết giảng phải có chất liệu của sự thật tu, thật học. Đó là lưu ý của Đức Pháp chủ, Hòa thượng Thích Trí Quảng trước hiện tượng thuyết giảng của một vài vị giảng sư bị dư luận phản ứng thời gian qua. Ngày 19/9/2020, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ban hành Thông tư 206/2020/TT-HĐTS, hướng dẫn việc sinh hoạt của tăng ni, trong đó có việc sinh hoạt trên không gian mạng. Theo đó, tăng ni được quyền sử dụng không gian mạng để nâng cao kiến thức, tu học, nghiên cứu, tương tác, chia sẻ thông tin, phát huy tính mẫu mực đạo đức, lối sống của người xuất gia với các pháp lữ và tín đồ, cư sĩ Phật tử. Tăng ni sử dụng không gian mạng không được thực hiện các hành vi: phê phán pháp môn khác, tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức GHPGVN, chia sẻ cảm xúc và hình ảnh cá nhân, tương tác và các hành vi khác không phù hợp với giáo pháp… Lần đầu công bố nhiều tài liệu về tình hữu nghị Việt-Xô Với gần 200 tài liệu, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu được công bố tại Việt Nam, cuốn sách “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam - Hội nghị Paris” (được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III vừa công bố chiều tối 19/6) tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) qua những giai đoạn lịch sử quan trọng. Nội dung cuốn sách được bố cục thành 3 phần, gồm “Việt Nam - Liên Xô và những nỗ lực hòa bình trước Hội nghị Paris”; “Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử và sự ủng hộ của Liên Xô đối với Việt Nam”; “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Trong cuốn sách, phần 2 với chủ đề “Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử và sự ủng hộ của Liên Xô đối với Việt Nam” chứa đựng nhiều thông tin quan trọng nhất với những tài liệu lần đầu được công bố tại Việt Nam. Đó là những tư liệu với các nội dung về chính sách đối ngoại đúng đắn, sáng suốt, kiên định nhưng cũng hết sức linh hoạt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh; các cuộc gặp riêng, hội đàm chung từ khi chỉ có hai phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Hoa Kỳ, cho tới khi có sự hiện diện của Chính phủ Lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam trên bàn đàm phán bốn bên; tài liệu về vai trò của phía Chính phủ Liên Xô trong Hội nghị Paris; sự đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam, trong đó có sự ủng hộ chí tình của nhân dân Liên Xô và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới... KIẾN NGHĨA Cuộc mít tinh đoàn kết với nhân dân miền Nam Việt Nam tại Thủ đô Mát-xcơ-va (Liên Xô) ẢNH: TƯ LIỆU LOẠN THUYẾT PHÁP GÂY HOANG MANG: Chấn chỉnh tu sĩ, giữ sự Một số giảng sư bị kỷ luật, cấm thuyết giảng vì có những phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội CHUẨN BỊ Theo báo cáo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có 1.177 vị trí móng cột, trong đó có 240 vị trí móng cọc qua vùng đất đồng ruộng, lầy thuộc khu vực Thái Bình, Nam Định. Đây là những vị trí có thời gian thi công lâu, phức tạp, phải huy động thiết bị, máy móc chuyên dụng phục vụ đóng, ép cọc. Để hiểu về cách thức thi công móng cọc, nhóm phóng viên tìm gặp anh Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tiền phương 8 (đóng tại Thái Bình). Anh Minh cho biết, giai đoạn thi công móng cọc được triển khai xuyên ngày, xuyên đêm để đảm bảo tiến độ dự án. Công nhân sẽ chia làm 4 kíp làm việc luân phiên 3 ca/ngày, mỗi ca 8 tiếng. Để thi công móng cọc trên tuyến đúng tiến độ, Ban bố trí 22 đội thi công, mỗi đội có từ 6 đến 8 người tham gia. Trong đội có đội trưởng có vai trò chỉ huy chung, chịu trách nhiệm trực tiếp. Một cán bộ kỹ thuật có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ nhật ký công trình, lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật và hồ sơ hoàn công; 4-5 công nhân chuyên ngành bậc 3/7 trở lên; cuối cùng là hai thợ hàn bậc 4/7. Bên cạnh đó, trước khi thi công đóng cọc, chủ đầu tư phải có các hồ sơ nghiệm thu về công tác gia công đúc cọc, bản vẽ thiết kế móng và các hồ sơ kỹ thuật khác. Theo anh Minh, các đoạn cọc có vết nứt rộng ít nhất 0,2mm, dài ít nhất 100mm đều phải bị loại bỏ. Cọc phải được đánh dấu theo chiều dài (từ mũi cọc đến đầu cọc) bằng những vạch sơn đỏ cách nhau 1m. KỸ ĐẾN TỪNG CHI TIẾT NHỎ Nói về thi công móng cọc, anh Nguyễn Tùng Lâm, hiện đang công tác tại Ban quản lý dự án Các công trình điện miền Bắc (thuộc EVNNPT), trước khi ép, đóng cọc chính thức, công nhân sẽ phải tiến hành ép, đóng cọc thử nhằm xác định sức chịu tải và độ lún của cọc. Đầu tiên, công nhân phải khoan khảo sát để nắm được độ chắc của đất. Tùy từng vị trí nền đất, kích thước móng khác nhau mà người ta sẽ dùng số lượng cọc tương ứng. Mỗi cọc có độ dài trung bình 50 mét, gồm 3 khúc riêng lẻ được hàn nối lại với nhau. Có sự chênh lệch về độ chối của cọc Đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua khu vực Nam Định, Thái Bình chủ yếu được xây dựng trên khu vực đồng trũng, đất lầy nên việc thi công móng cọc có tính quyết định. Tổng chiều dài cọc ép xuống lòng đất tuyến Nam Định I - Phố Nối khoảng 500km tương đương chiều dài tuyến đường dây 500kV mạch 3. Vị trí thi công móng cọc số 299 địa bàn tỉnh Hưng Yên nNHÓM PV BẠN ĐỌC KÝ SỰ TRÊN ĐẠI CÔNG TRƯỜNG 500kV MẠCH 3 Bài 10: Thi công móng cọc giữa vùng lầy

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==