Sớm ngày nào, dân hưởng lợi ngày đó LÀM RÕ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Tại phiên họp, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) đánh giá, 4 luật này tác động rất lớn đến toàn bộ vấn đề của nền kinh tế với cả trước mắt và lâu dài. Theo ông, nếu có hiệu lực sớm, các luật này sẽ cởi được những nút thắt của thị trường bất động sản vì nhu cầu nhà ở rất lớn trong khi nguồn cung không có. Tuy nhiên, ông lưu ý, không nên chạy đua về tiến độ để đẩy nhanh sớm hoàn thành các nghị định hướng dẫn, phải chuẩn bị thật tốt, chất lượng đặt lên hàng đầu, tránh hậu quả có thể xảy ra. “Chính phủ phải hoàn thành các nghị định, thông tư hướng dẫn trước 31/12, nhưng với chất lượng cao nhất”, ông Cường nói. Cùng băn khoăn về tính khả thi, đại biểu Phạm Đức Ấn (Đoàn Hà Nội) phản ánh thực tế, nhiều địa phương đang e dè chờ đợi luật mới có hiệu lực để triển khai, gây ách tắc ở dưới. Mặc dù luật cũ còn hiệu lực, nhiều người vẫn ngại vì đang thực hiện luật này mà sang đầu năm sau làm theo luật mới không biết thực hiện thế nào. “Các luật có hiệu lực sớm hơn sẽ có lợi nhiều hơn, nhưng có thể sẽ có khoảng trống nhất định”, ông Ấn cho hay. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh tinh thần chung của các cơ quan Quốc hội “rất ủng hộ” sớm đưa các luật vào cuộc sống, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bất động sản. Bên cạnh đó, ông bày tỏ băn khoăn, vì kể từ thời điểm Chính phủ chính thức trình dự án luật ngày 18/5 tới nay (hơn 1 tháng), nhưng chưa có văn bản mới nào của Chính phủ và các bộ để triển khai thi hành 3 luật này. Theo ông, với 16 văn bản liên quan đến Luật Đất đai, 7 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và 4 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, dù không đòi hỏi tuyệt đối, nhưng phải ban hành được đa số văn bản. “Chúng tôi rất ủng hộ đưa các luật có hiệu lực sớm, nhưng phải trên cơ sở làm rõ các vấn đề có liên quan, báo cáo giải trình đầy đủ để các đại biểu Quốc hội yên tâm bấm nút”, ông Tùng cho hay. NGƯỜI DÂN MONG CHỜ LUẬT CÓ HIỆU LỰC SỚM Tại phiên họp tổ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, qua 4 kỳ họp, Luật Đất đai đã bàn rất kỹ với tinh thần ít hướng dẫn và cái gì giao được thì giao ngay, đồng thời tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong thực tế. Chính phủ luôn chỉ đạo cơ quan soạn thảo vừa xây dựng luật, vừa xây dựng cả nghị định, thông tư hướng dẫn. “Vì sao hôm nay mới báo cáo Quốc hội? Khi Chính phủ thấy điều kiện chín rồi mới báo cáo với Quốc hội. Chúng tôi đã rất tích cực trong việc này”, ông Khánh cho hay. Theo ông, đây là bộ luật đáp ứng được mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và các địa phương đều mong muốn có hiệu lực sớm, qua đó giúp khơi dậy nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển của đất nước. Điển hình như chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất; thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, khơi dậy nguồn lực phát triển; hay chính sách về giá đất, tài chính đất đai… Đặc biệt, người dân đang rất mong chờ luật có hiệu lực sớm để được cấp giấy sử dụng đất với những thửa đất không có tranh chấp, vi phạm pháp luật từ 1/7/2014 trở về trước. “Làm sớm ngày nào, người dân được hưởng lợi ngày đó”, Bộ trưởng TN&MT khẳng định. LUÂN DŨNG Bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, quá trình thực hiện phải đảm bảo thận trọng, chắc chắn, kỹ lưỡng, đồng bộ, rõ đến đâu làm đến đó, không nóng vội. “Nếu nóng vội sẽ rất nguy hiểm vì liên quan đến đời sống trong khu vực công, khu vực doanh nghiệp, các đối tượng liên quan phụ cấp, trợ cấp gắn với lương cơ sở”, Bộ trưởng nêu rõ. Trên cơ sở đó, từ 1/7/2024, sẽ điều chỉnh mức lương của người lao động trong doanh nghiệp là 6%. Đồng thời sẽ quản lý theo cơ chế thông thoáng để phát triển, nâng cao đời sống người lao động. Với khu vực công sẽ thực hiện trên tinh thần thận trọng, theo lộ trình, không gây xáo trộn và tăng cho tất cả các đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4/6 nội dung đã rõ theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Cụ thể, bố trí 10% quỹ tiền thưởng bằng tổng quỹ lương cơ bản để thủ trưởng cơ quan, đơn vị thưởng đột xuất, thưởng thành tích hằng năm cho cán bộ. “Việc này độc lập hoàn toàn với Luật Thi đua khen thưởng và Quỹ thi đua khen thưởng”, bà Trà nói. Liên quan đến việc thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh lãnh đạo, do còn nhiều vướng mắc nên chưa thực hiện luôn mà thực hiện theo lộ trình. Bà Trà khẳng định chủ trương thống nhất nguyên tắc tăng đều cho các đối tượng, với mức tăng bình quân cho cán bộ, công chức, viên chức là 30,6%; đồng thời tăng đều cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 30%. Qua đó, mức lương cơ sở hiện hành từ 1,8 triệu đồng sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng. “Tăng như vậy tất cả sẽ cùng vui, cùng hưởng như nhau”, bà Trà cho hay. Cùng với đó, tới đây sẽ tăng 15% với người hưởng lương hưu, tăng 35,7% với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tăng 38,9%. Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, tổng nguồn để thực hiện tăng lương rất lớn, lên tới hơn 913 nghìn tỷ đồng. Vì thế, từ nay tới năm 2026 sẽ phải tiếp tục thực hiện tiết kiệm để có đủ nguồn trả lương. Tới đây Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu, báo cáo Quốc hội ban hành nghị định để thực hiện từ 1/7/2024. LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN Cần 40 tỷ đô la trong 10 năm làm đường sắt đô thị Hà Nội Sáng 20/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Báo cáo giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện cơ bản các quy hoạch tỉnh, thành đã được Thủ tướng phê duyệt. Sau khi được Quốc hội có ý kiến sẽ trình để Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Hà Nội và TPHCM trong tháng 6/2024. Ông nhấn mạnh, lập và vẽ quy hoạch đã khó, nhưng việc thực hiện được càng khó hơn. Đơn cử, để làm đường sắt đô thị Hà Nội, nếu không có cơ chế huy động sẽ không biết làm bao giờ mới xong. Về nguồn lực, cần phải huy động 40 tỷ đô la trong 10 năm (đến năm 2035) để hoàn thành xây dựng mạng lưới các tuyến đường sắt. Ông đề nghị sau khi được phê duyệt, Hà Nội phải xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch khả thi nhất, trong đó có cơ chế, chính sách, cách thức huy động nguồn lực và thứ tự các dự án ưu tiên. THỜI SỰ 15 n Thứ Sáu n Ngày 21/6/2024 Ngày 20/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng. Các luật này được Chính phủ trình Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm từ 1/8 thay vì 1/1/2025. Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp tổ ngày 20/6 ẢNH: NHƯ Ý Cán bộ, công chức tăng lương 30%, lương hưu tăng 15% Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao đổi tại cuộc họp báo ẢNH: PV QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM TỪ 1/7: Chiều 20/6, tại buổi họp báo tháng 6/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin về lộ trình, kế hoạch cải cách tiền lương từ 1/7 tới. Bộ trưởng khẳng định, đây là vấn đề lớn, tác động đến hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trên 50 triệu đối tượng hưởng cơ chế, chính sách gắn với lương cơ sở. Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 539/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Mục đích của kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung mọi nguồn lực để đến hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị thi đua huy động, vận động các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp, của toàn dân thực hiện thành công mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 với sự chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, xã hội và người dân. VĂN KIÊN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==