Tiền Phong số 173

ThS. Trần Quốc Qui - Quyền Trưởng phòng Thanh tra Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, Trường được phân công làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi tại Đồng Tháp với số lượng dự kiến là 55 người. “Để chọn được 55 cán bộ làm nhiệm vụ quan trọng này, Trường đã tổ chức tập huấn về quy chế của kỳ thi cho 66 cán bộ, giảng viên. Kết thúc tập huấn, cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện bài kiểm tra về nghiệp vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, từ đó chọn lựa danh sách 54 người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định”, ông Qui cho hay. Năm nay, Trường ĐH Công Thương TPHCM phối hợp cùng ĐH Giao thông-Vận tải TPHCM thực hiện thanh tra coi thi. ThS. Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công Thương TPHCM cho biết, Trường dự kiến điều động 46 cán bộ phục vụ cho kỳ thi. “Nhân sự này là trưởng, phó trưởng các đơn vị; trưởng, phó trưởng bộ môn; cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm về công tác này ít nhất từ 1 năm trở lên từng tham gia công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT”, ông Sơn nói và cho hay, dù có kinh nghiệm nhưng các cán bộ trên vẫn phải trải qua buổi tập huấn và thực hiện bài kiểm tra với mức đánh giá viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tương tự, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM phối hợp cùng Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện thanh tra coi thi ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thạc sĩ Ngô Thị Xuân - Phó trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết, mới đây, lãnh đạo hai đơn vị đã họp bàn để thống nhất bố trí điểm thi. Sau đó, các đơn vị sẽ tổ chức tập huấn để chọn lựa cán bộ nắm vững kiến thức. Dự kiến, trường sẽ có 2 cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi ở huyện Côn Đảo. Trường ĐH Tôn Đức Thắng mới đây cũng tổ chức tuyển chọn cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi tại tỉnh Bình Định. Lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi, các quy định có liên quan về thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT cho 80 cán bộ, giảng viên. TPHCM là địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đứng thứ 2 cả nước. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, để phục vụ kỳ thi, TPHCM tổ chức 162 điểm thi với hơn 90.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Trước đó, TPHCM đã có sự tập dượt công tác tổ chức qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Trước đó, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra tại TPHCM mới đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đặc biệt lưu ý đối tượng được thanh tra, kiểm tra là hội đồng thi, các thầy cô, đồng nghiệp và cả học sinh. Nếu phương pháp làm việc không khéo léo có thể gây xung đột nhỏ, căng thẳng, khó chịu. Ngoài nghiệp vụ, công tác này cần lưu ý đến phương pháp thực hiện. Trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy trình quy chế nhưng thân thiện, không tạo sự căng thẳng cho đồng nghiệp và thí sinh; tạo không khí một trường thi vừa nghiêm minh vừa thân thiện, không thêm áp lực quá tải nhưng vẫn đạt được mục tiêu đề ra. "Tất cả các khâu của kỳ thi đều phải được thanh kiểm tra, không chồng chéo nhưng không để khâu nào có lỗ hổng. Chỉ sơ suất nhỏ nhưng hệ lụy để lại rất lớn. Có thể chỉ một phòng thi một địa điểm thi nhưng ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi trong cả nước. Do đó, vai trò của thầy cô trong đoàn thanh - kiểm tra của các cơ sở giáo dục ĐH, Sở GD&ĐT hết sức quan trọng. Lực lượng này sẽ góp phần rất lớn vào sự thành công của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024", ông Thưởng nhấn mạnh. NGUYỄN DŨNG 10 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 21/6/2024 Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết địa phương có đặc thù địa bàn trải rộng, có vùng biển đảo, điều kiện đi lại khó khăn. Địa phương quan tâm đến công tác đảm bảo điều kiện dự thi cho toàn bộ các thí sinh đăng ký, nhất là các thí sinh ở địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng vận động các nhà dân xung quanh điểm thi ngắt sóng wifi trong những ngày thi, tránh trường hợp thí sinh mang thiết bị công nghệ vào phòng kết nối để chuyển đề ra ngoài. Những thí sinh ở cách xa điểm thi, đi lại khó khăn được hỗ trợ đưa về ăn nghỉ gần để thuận tiện. Thậm chí, những tuyến đường gần điểm thi cũng sẽ hạn chế xe tải chở cồng kềnh đi lại nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi giao thông cho thí sinh và phụ huynh. Bà Hạnh kiến nghị, cần có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm thông tin liên quan kỳ thi chưa được kiểm chứng lan truyền mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Ở khu vực miền núi, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, kỳ thi này Sơn La có hơn 12.600 thí sinh dự thi tại 38 điểm thi. Để nâng cao tỉ lệ đỗ tốt nghiệp và tăng mức điểm trung bình môn, địa phương yêu cầu trường học bồi dưỡng học sinh để các em tự tin dự thi. Đối với các thí sinh nhà xa điểm thi, trước kỳ thi địa phương vận động các nhà dân, nhà trọ cho thí sinh ở nhờ nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi đi lại trong những ngày thi. “Ngoài ra, đặc thù ở khu vực miền núi có thể có nguy cơ lũ quét, sạt lở đường sá do đó địa phương cũng đã chỉ đạo các sở liên quan có giải pháp vận chuyển đề thi bí mật, an toàn”, bà Xuân nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết dù có số lượng thí sinh dự thi đông nhưng thành phố vẫn có kế hoạch vận chuyển giao đề thi từng môn vào buổi sáng, thu bài thi buổi chiều, không để đề thi, bài thi qua đêm tại các điểm thi. Ông Hiếu kiến nghị, Bộ GD&ĐT điều chỉnh những hạn chế của phần mềm chấm thi để chuẩn bị cho cả kỳ thi năm tới. Tại cuộc họp, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết năm nay có gần 67.000 thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ, trong đó Hà Nội có tới 21.554 thí sinh. Phó Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế ông Vương Ánh Dương nói rằng Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chuẩn bị thuốc men, nhân viên ứng trực sẵn sàng cấp cứu trong tình huống khẩn cấp. Ngoài lực lượng y tế trường học, mỗi bệnh viện sẵn sàng 5-10 giường trống phòng trường hợp cấp cứu. Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng Công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị thi ở một số tỉnh, thành phố cho thấy vấn đề phát hiện sớm thiết bị gian lận thi cũng là khó khăn, thách thức đối với các hội đồng thi trong khi diễn biến gian lận thi cử hiện nay rất phức tạp. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng phát hiện tình trạng thí sinh sử dụng công nghệ AI để gian lận. Do đó, Bộ Công an đề nghị công tác tổ chức thi, các địa phương phải tuân thủ các quy định liên quan, trong đó có việc bố trí khu vực để đồ của thí sinh cách xa phòng thi 25 mét, hạn chế tối đa mang đồ vào khu vực thi. Các điểm thi có thể bố trí chỗ để xe ngoài cổng trường, đồng thời tuyên truyền các nhà dân sát điểm thi không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kỳ thi đảm bảo yếu tố an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo và thực tế triển khai với phương châm vì học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, không để một thí sinh nào vì điều kiện khó khăn về kinh tế hay cách trở về giao thông mà không đến được điểm thi. Quan điểm thi cử phải nghiêm túc, nhưng không căng thẳng thái quá, gây áp lực cho thí sinh. Kỳ thi có quy mô gần 1,1 triệu thí sinh không thể tránh khỏi những sơ suất, tình huống bất thường có thể xảy ra nhưng trước đó công tác chuẩn bị phải tiên lượng được để ứng phó. Tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị gian lận vào phòng thi. HÀ LINH Hôm qua, Bộ GD&ĐT họp với đại diện 63 tỉnh, thành phố để nắm tình hình chuẩn bị kỳ thi năm nay. Đại diện 63 tỉnh, thành phố trong cuộc gặp với Bộ GD&ĐT trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2024 Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ẢNH: NGUYỄN DŨNG Lãnh đạo Bộ GD&ĐT lưu ý các Sở GD&ĐT chuẩn bị đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất để ngay sau khi kết thúc kỳ thi, bắt tay vào chấm thi đúng quy định, quy chế. Dự kiến 8 giờ sáng ngày 17/7/2024 sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh. Chuẩn bị kỹ để có một kỳ thi nghiêm túc, an toàn Tuyển chọn nhân sự gắt gao THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2024: THANH TRA THI TỐT NGHIỆP THPT: Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ GD&ĐT đã lập các đoàn thanh tra tại các địa phương. Theo đó, các trường đại học được giao phân công thanh tra giám sát kỳ thi đã lên kế hoạch tập huấn và tuyển chọn thanh tra viên một cách bài bản, gắt gao.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==