Tiền Phong số 172

ĂN CHUỐI CẢ TUẦN ĐỂ LẤY VỎ NGHIÊN CỨU Xuất phát từ hướng nghiên cứu về nhiên liệu sinh khối (biomass), nhóm sinh viên Nguyễn Thăng, Nguyễn Bảo Khánh ( ĐH Bách khoa Hà Nội) và Lê Thị Huyền Trang, Đinh Thị Thu Thảo, Vũ Trần Linh Trang (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) đã ấp ủ thực hiện dự án khởi nghiệp Banatery - chế tạo Pin Lithium từ vỏ chuối. “Trong bối cảnh xu hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh hiện nay, chúng em đã nghiên cứu một số loại nhiên liệu biomass như bã mía, lá keo... Trong đó, vỏ chuối là nguyên liệu phù hợp cho việc chế tạo Pin Lithium để cung ứng cho các nhà máy sản xuất thiết bị lưu trá năng lượng điện thân thiện với môi trường. Nguồn cung vỏ chuối sẽ đến từ các nhà máy làm về hoa quả sấy, chuối sấy”, Huyền Trang cho biết. Thời gian đầu thử nghiệm, Bảo Khánh nói vui, cả nhóm ai nấy đều phải nhập vai “thợ buôn chuối” để có được lượng vỏ chuối cần thiết phục vụ quá trình nghiên cứu, đo đạc. Các thành viên trong nhóm đi thu gom bằng cách xin vỏ chuối, mua chuối từ các quầy bán hoa quả hay siêu thị. “Có lúc chúng em phải huy động các bạn sinh viên trong lớp tích cực ăn chuối cả tuần, hay sáng tạo các món ăn từ chuối để lấy vỏ”, Khánh kể. Huyền Trang còn huy động cả gia đình ở quê đi xin vỏ chuối giúp. “Ai cũng ngơ ngác khi chúng em đi xin, mua vỏ chuối. Thời điểm đó, cả nhóm ban ngày thì cùng nhau đi gom vỏ, chiều đến mới bắt đầu thử nghiệm, cùng nhau canh sấy vỏ cho đúng giờ”, Trang chia sẻ. Nhóm đã có nháng đêm thức trắng để nghiên cứu, bàn bạc và phải mất gần 2 năm để hoàn thiện sản phẩm. “Nhớ nhất giai đoạn bị Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trả về hàng trăm mẫu đo đạc Pin Lithium ion 18650 chưa đạt, mọi người chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Nhưng rồi cả nhóm thể hiện quyết tâm, hy vọng, tiếp tục làm lại, gửi, làm lại, rồi lại gửi… cuối cùng cũng qua được một chặng”, Nguyễn Thăng nhớ lại. SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG “Chúng em là nháng “mảnh ghép” đầy tham vọng, cùng nhau thực hiện, kiên trì trên một hành trình. Đôi khi, dân kinh tế và dân kỹ thuật có tư duy, góc nhìn khác nhau nên nảy sinh tranh luận gay gắt. Nhưng rồi các bạn đều học cách điều tiết cái tôi cá nhân để dung hoà với ý tưởng, mục tiêu chung của tập thể”, nam sinh Nguyễn Thăng chia sẻ. Chính vì vậy, từ một ý tưởng sơ khai, Nguyễn Thăng đã cùng nhóm biến ý tưởng thành sản phẩm gần với thực tiễn cuộc sống và tạo nên giá trị lớn cho môi trường. Theo nam sinh, Pin Banatery là giải pháp vượt trội thay thế cho pin truyền thống. Cụ thể, than chì trong sản xuất pin truyền thống sẽ được thay bằng than hoạt tính được sản xuất từ vỏ chuối. “Than hoạt tính này cho thấy đặc điểm điện hóa tÕng thể tốt hơn so với nháng sản phẩm từ than hoạt tính có nguồn gốc từ than khai thác. Hiện dự án tiếp tục nghiên cứu thêm các loại nhiên liệu biomass khác để làm cực anode ứng dụng thêm ở một số lĩnh vực khác”, Thăng nói và cho biết, pin được làm từ vỏ chuối sẽ dễ dàng tái chế và giảm thiểu tác động đến môi trường khi tái chế. Là cố vấn của dự án, chị Nguyễn Mỹ Anh, công tác tại Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) nhận định, các bạn sinh viên đã nghĩ đến hướng đi mà một số doanh nghiệp hiện tại chưa nghĩ đến. “Phát triển bền váng nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thành viên của dự án đã có sự suy đoán, trăn trở rất nhiều về sản phẩm như xử lý phế phẩm thế nào, làm sao giảm phát thải tác động đến môi trường, Pin Lithium sẽ góp phần vào công cuộc chuyển đÕi xanh và xu hướng kinh tế tuần hoàn ra sao… Đó là nháng bước tiến mà các em hoàn toàn có thể làm được nếu luôn kiên trì, cùng nhau nâng cấp kỹ thuật, công nghệ và tối ưu hiệu quả của sản phẩm này”, chị Mỹ Anh nói. CHÂU LINH Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhắn nhủ tại buÕi đến thăm, chúc mừng báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), ngày 19/6. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và chuyển lời gửi gắm tình cảm của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn gửi nháng lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong. Anh Lương cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của Ban Biên tập; sự đoàn kết, thống nhất của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo thời gian qua. Đặc biệt, báo Tiền Phong tiếp tục đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Điều này đã được Đảng, Chính phủ và các cơ quan ban ngành ghi nhận, đánh giá rất cao. “Từ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tôn chỉ mục đích, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, báo đã được độc giả và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, lựa chọn để trao đÕi, gửi gắm, thông tin”, anh Lương nói. Anh Lương đánh giá, báo Tiền Phong tiếp tục có nhiều đÕi mới khá toàn diện, có nhiều sự đầu tư đối với hoạt động chuyên môn và các hoạt động sau mặt báo về an sinh, văn hoá - xã hội. Anh Lương mong muốn báo Tiền Phong, nhất là các phóng viên thường trú tại các địa bàn “lắng nghe” nhiều hơn náa tiếng nói của tuÕi trẻ; phản ánh cách làm, mô hình hay, khẳng định vị trí, vai trò của Tiền Phong; đồng thời phát hiện, đề xuất và gợi mở cách làm mới cho tÕ chức Đoàn - Hội. Tại buÕi gặp, anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của báo trong việc hỗ trợ tuyên truyền bảo vệ quyền của trẻ em và các hoạt động giáo dục, định hướng thiếu niên nhi đồng. Tiêu biểu, báo đã phối hợp với Hội đồng Đội T.Ư tÕ chức diễn đàn “Điều em muốn nói”, các hoạt động tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, phản ánh cách làm, mô hình hiệu quả trong công tác Đội, từ đó lan toả đến cơ sở. Tin bài viết ngày càng chất lượng, có chiều sâu về các vấn đề liên quan trẻ em. Tại buÕi gặp, nhà báo Phùng Công Sưởng - TÕng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ vinh dự được đón Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng báo dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Đoàn. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, báo sẽ nỗ lực thực hiện, đặc biệt xem việc chuyển đÕi số, đÕi mới phương thức hoạt động, đa dạng hình thức chuyển tải thông tin là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tiền Phong mong muốn phối hợp nhiều hơn náa với các tỉnh, thành Đoàn; mỗi phóng viên thường trú của báo là người kết nối, để thông tin nhiều hơn hoạt động, sự kiện Đoàn - Hội. Một trong nháng hoạt động quan trọng được tập trung tuyên truyền sắp tới là Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. XUÂN TÙNG Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng báo Tiền Phong dịp 21/6 ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG “Tiền Phong cần tiếp tục tư duy mới, cách làm mới, tiếp cận nhanh – hiện đại – đa dạng – hấp dẫn hơn nữa để bám sát tôn chỉ mục đích, thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn và hoạt động sau mặt báo, các hoạt động chính trị mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn gửi gắm”. Gần nửa năm cùng nhau đi thu gom vỏ chuối, rồi trải qua hàng trăm lần gửi trả về mẫu đo đạc, nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã chế tạo thành công Pin Lithium từ phế phẩm nông nghiệp. “Trong bối cảnh có nhiều sự tác động lớn từ chuyển đổi số và đời sống nhân dân, trào lưu xu hướng mới của báo chí, Tiền Phong cần tiếp tục tư duy mới, cách làm mới, tiếp cận nhanh - hiện đại - đa dạng - hấp dẫn hơn nữa để bám sát tôn chỉ mục đích, thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn và hoạt động sau mặt báo, các hoạt động chính trị mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn gửi gắm”. Anh NGUYỄN NGỌC LƯƠNG - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam GIỚI TRẺ 7 n Thứ Năm n Ngày 20/6/2024 Sinh viên làm pin từ vỏ chuối Dự án khởi nghiệp Banatery - chế tạo Pin Lithium từ vỏ chuối của nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn của các PGS.TS: Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Hoàng Thị Bích Thuỷ (Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội). Dự án đã giành giải Nhất cuộc thi Thử thách khởi nghiệp thành phố sáng tạo thông minh (Startupcity) năm 2024, do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức. Báo Tiền Phong cần tiếp tục tư duy mới PGS.TS Nguyễn Trọng Nghĩa (Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội) hướng dẫn nhóm sinh viên thực hiện dự án

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==