Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thông tin báo chí kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế TP Hà Nội đã chủ động bám sát sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, TP Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 243.727 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với các sàn TMĐT, ngân hàng thương mại, các đơn vị trung gian vận chuyển… để thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở kết quả chuẩn hóa mã số thuế (MST) cá nhân theo Đề án 06, Cục Thuế TP Hà Nội đã định danh thông tin được 418 doanh nghiệp sở hữu sàn TMĐT, 668 chủ thể kinh doanh sản phẩm, nội dung số, 54 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú, 366.857 shop tương ứng với 197.848 MST. Đồng thời, Cục phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện tổ chức thí điểm quản lý thuế TMĐT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật, bước đầu đã đạt được hiệu quả. Tổng số thu từ hoạt động TMĐT 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng (sàn TMĐT: 2.500 tỷ, DN 6.700 tỷ, Hộ kinh doanh, cá nhân: 700 tỷ). VÌ SAO NỢ THUẾ VÀI TRIỆU BỊ CẤM XUẤT CẢNH? Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong “vì sao nhiều doanh nghiệp (DN) nợ thuế chỉ vài triệu đồng cũng bị cưỡng chế thuế, công khai họ tên, cấm xuất cảnh?”, đại diện Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, đây chỉ là số ít DN cảm thấy không ổn, phần còn lại của xã hội đều thấy công khai, minh bạch. Cục thuế cũng công khai ở mức độ cho phù hợp. Nói về việc cấm xuất cảnh với chủ DN nợ thuế, đại diện Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, để ra một thông báo bỏ địa điểm kinh doanh cán bộ thuế phải rất vất vả, mất nhiều kỳ kê khai, tìm 5 lần 7 lượt, mời cả công an phường, UBND phường mới xác nhận được một địa điểm kinh doanh không còn tồn tại. Cán bộ thuế còn phải đến tìm chủ nhà để xác định họ có còn cho thuê hay không. Còn doanh nghiệp thuê nhà đó hầu như ko tìm được, vì họ trốn”, đại diện Cục Thuế Hà Nội nói và khẳng định: “Đây là những việc không đừng được, chúng tôi luôn để 35-90 ngày động viên người nộp thuế, sau 90 ngày mới cưỡng chế”. Ông Vũ Mạnh Cường cho biết thêm, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới thành lập, Cục Thuế Hà Nội tổ chức định kỳ 2 lần/ tháng mời người đại diện pháp luật, kế toán trưởng của các doanh nghiệp, người nộp thuế mới thành lập, mới chuyển đến trên địa bàn lên làm việc với mục tiêu vừa hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách thuế, vừa nắm bắt tình hình, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro mua bán hóa đơn trên địa bàn... Ngoài ra, Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng công cụ rà soát rủi ro hóa đơn dựa trên 9 tiêu chí rủi ro để phục vụ công tác kiểm tra tại địa bàn và công tác thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, hướng tới thanh kiểm tra điện tử. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế TP Hà Nội dự kiến hoàn thành 6.214 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước thực hiện 3.592 tỷ góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, tạo sự công bằng trong cộng đồng doanh nghiệp. Đối với việc cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, ông Cường đánh giá "thực hiện rất nghiêm túc”. Ông cho biết, đã tạm hoãn xuất cảnh với 4.222 đối tượng, tổng số nợ thuế là 5.682 tỷ đồng và qua công tác tạm hoãn xuất cảnh đã thu được 714 tỷ đồng nợ thuế. Biện pháp tạm hoãn xuất nhập cảnh rất hiệu quả. Một số dư luận trong thời gian qua phản ánh khi người nộp thuế nợ thuế khoảng 3 triệu đồng bị hoãn xuất cảnh, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội khẳng định: Mọi người hiểu chưa rõ, nợ thuế vài triệu đồng nhưng đồng thời doanh nghiệp bỏ địa chỉ thì cương quyết tạm hoãn xuất cảnh. Không phải lập doanh nghiệp xong bỏ địa chỉ kinh doanh là hết trách nhiệm. Nếu thực hiện như vậy sẽ bị cấm xuất cảnh. Đây là biện pháp rất quyết liệt. Qua việc triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế đã thu hồi 6 tháng đầu năm là 7.646 tỷ đồng đạt 51,3% chỉ tiêu thu nợ được giao. TRẦN HOÀNG 14 n Thứ Năm n Ngày 20/6/2024 Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội - Vũ Mạnh Cường bày tỏ mong muốn người dân bước vào kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) cần hiểu, cơ quan thuế có đủ dữ liệu về nhân thân, dòng tiền, cửa hàng kể cả các gian hàng TMĐT. Việc truy thu thuế chỉ là thực hiện trước hay sau thôi. Do đó, rất mong người dân đồng hành với cơ quan thuế, nếu có vướng mắc gì cơ quan thuế sẽ điều chỉnh, cải tiến phương án. Có đủ dữ liệu để thu thuế shop thương mại điện tử NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Ông Vũ Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mô hình phòng trọ Sleep box (hộp ngủ) và ký túc xá giường tầng. Theo đó, mỗi phòng rộng từ 12m2-20m2 được chia thành nhiều Sleep box. Mỗi Sleep box bằng gỗ có chiều dài 2,2m, rộng 1,2,m, cao 1,5m kiểu giường tầng với đầy đủ tiện ích như chăn, đệm, bàn học, tủ quần áo... Một số chủ cơ sở thay vì dùng Sleep box thì dùng giường tầng (như ký túc xá sinh viên sử dụng) và lắp rèm để tạo không gian riêng tư cho người thuê. Trung bình mỗi Sleep box sẽ có mức giá dao động từ 1,5 triệu - 1,8 triệu đồng/tháng/giường. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy… đều có các Sleep box giá rẻ. Tuy giá cả hợp lý với từng người, nhưng lợi nhuận so với mô hình cho thuê phòng trọ thì cao hơn nhiều. Với phòng Sleep box 8 người ở tại ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, tiền thuê mỗi tháng là 15,2 triệu đồng/phòng. Trong khi, nếu cho thuê truyền thống thì căn phòng trên chỉ được chừng 3 triệu đồng/tháng. Như thế, mô hình Sleep box có mức lợi nhuận cao gấp 4-5 lần so với thuê nhà truyền thống. TIỀM ẨN NGUY CƠ CHÁY NỔ Thực tế, hầu hết các công trình cho thuê Sleep box là nhà riêng lẻ, được cải tạo rồi phân chia thành các “hộp ngủ” hoặc kê giường tầng nên công tác PCCC không đảm bảo. Hơn nữa, việc “biến tấu” nhà ở thành kiểu Sleep box còn tăng mật độ dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự và PCCC. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) cho biết, trên địa bàn xã có hơn 600 cơ sở cho thuê trọ. Tuy nhiên, mô hình trọ Sleep box thì mới có một trường hợp đầu tiên mới hoạt động được hơn 1 tháng. Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã phối hợp cùng lực lượng công an xã tiến hành kiểm tra về PCCC đối với nhà trọ Sleep box tại ngách 19, ngõ 111 Tân Triều. “Chúng tôi kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính ngay. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt cho thuê trọ Sleep box”, ông Lăng khẳng định. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) cho biết, trên địa bàn phường cũng có 1 cơ sở kinh doanh nhà trọ Sleep box tại ngõ 73 Nguyễn Trãi. Qua kiểm tra, công an quận đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục phòng cháy chữa cháy, đồng thời chấm dứt việc cho thuê trọ Sleep box trước ngày 30/6. “Đến thời hạn trên nếu chủ cơ sở vẫn tiếp tục thì chúng tôi sẽ cưỡng chế, xử lý”, ông Phúc thông tin. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 446/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, quản lý với nơi lưu trú dạng “hộp ngủ”. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc chủ cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC. Hiện nay, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đang tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật với loại hình nhà “hộp ngủ” này. Trong đó, riêng quận Thanh Xuân đã lập đoàn kiểm tra, xác định 9 cơ sở cho thuê trọ Sleep box và đã tiến hành xử lý theo quy định. THANH HIẾU Mô hình “hộp ngủ” tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ KỶ CƯƠNG - ĐÔ THỊ Mô hình “hộp ngủ” hoặc ký túc xá giường tầng hiện được một số bạn trẻ lựa chọn vì giá phải chăng. Tuy nhiên, mô hình này cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên cần được quản lý phù hợp. Ký túc xá giường tầng tại cơ sở ở đường Tân Triều, xã Tân Triều Hà Nội tổ chức Lễ hội Sen đầu tiên Ngày 19/6, tại Hà Nội, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, truyền hình nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024); thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quận Tây Hồ 6 tháng đầu năm 2024; thông tin về việc tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024. Đây là Lễ hội Sen đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong 5 ngày, từ 12 đến 16/7, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội). PV CHUYỂN ĐỘNG GIỜ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==