Ngày 18/6, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Duân - Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết, từ bài điều tra của báo Tiền Phong về dấu hiệu tham ô tài sản ở Trường Mầm non Quý Sơn 2 đăng ngày 6/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Lục Ngạn phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc xác minh vụ việc. Đến ngày 8/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã bắt khẩn cấp bà Vũ Thị Hải Truyền- Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn 2 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định số tiền bà Truyền chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng. Ngày 16/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Truyền về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự hiện hành. Trước đó, sáng 6/6, báo Tiền Phong đăng bài “Dấu hiệu tham ô tài sản tại một cơ sở giáo dục ở Bắc Giang”. Theo đó, một số người không tham gia nấu ăn cho trẻ, nhưng vẫn có danh sách chi trả tiền lương đều đặn trên hồ sơ sổ sách. Vụ việc có dấu hiệu lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền trái phép này kéo dài nhiều năm nay tại Trường Mầm non Quý Sơn số 2 (xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), gây dư luận xấu tại địa phương suốt thời gian qua. Theo điều tra của phóng viên Tiền Phong, từ nhiều năm nay, số lượng các cô nấu ăn theo danh sách được Trường Mầm non Quý Sơn số 2 thuê và chi trả lương đều đặn mỗi tháng là 9 người. Tuy danh sách số lượng các cô nấu ăn lĩnh lương là 9 nhưng theo xác minh của phóng viên, chỉ có 6 cô đang làm việc tại đây, 3 cô còn lại dù có tên trong danh sách nhận lương nhưng họ chưa từng đến trường lao động như hồ sơ hợp đồng với nhà trường. Bản chất ở đây có dấu hiệu của một thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền do phụ huynh đóng góp để nhà trường thuê nhân công nấu ăn cho trẻ theo quy định. Mức lương của những người nấu ăn cho trẻ hiện nay của nhà trường khoảng từ 4- 5 triệu đồng/ tháng. Chỉ riêng với 3 nhân sự nấu ăn diện hợp thức hóa hồ sơ nói trên thì số tiền mà Trường Mầm non Quý Sơn số 2 bị thất thoát có thể đã lên đến hàng trăm triệu đồng do phải chi tiền lương cho 3 định suất trên giấy trong nhiều năm qua. NGÂN HÀ - NGUYỄN THẮNG Đây là động thái mới nhất của cơ quan chức năng sau nhiều năm nỗ lực giải quyết thực trạng trên nhằm xây dựng hình ảnh TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và xử lý triệt để những tổ chức, đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người lang thang với mục đích trục lợi cá nhân. Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó PC06 cho biết, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) là một trong 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM được các đơn vị phối hợp chọn làm thí điểm, từ ngày 16/6 đến 15/7. Sau đó, Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở cao điểm đến hết năm 2024. Theo Thượng tá Lãnh, thời gian gần đây, tình trạng người lang thang, xin ăn có dấu hiệu xuất hiện trở lại, tăng dần ở khu vực ngoại thành và phần lớn những trường hợp này đến từ các tỉnh, thành phố khác. Trong đó, nhiều người xin ăn giả dạng, lợi dụng trẻ em để xin ăn, một số người khuyết tật, người cao tuổi bán đồ lặt vặt..., hoặc chèo kéo du khách (nhất là người nước ngoài), tác động tiêu cực đến môi trường du lịch, gây mất thiện cảm đối với du khách, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU Qua thống kê, từ tháng 3/2023 đến nay, có 1.566 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn được phát hiện đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc. Theo Thượng tá Lãnh, công tác tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác là một trong những chương trình mang tính nhân văn, nhân đạo nhằm tránh không để ai bị bỏ lại phía sau. “Gắn liền với việc này là yêu cầu xử lý triệt để những tổ chức, đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người lang thang để trục lợi cá nhân, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn thành phố” - Thượng tá Lãnh cho hay. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để tiếp nhận, giải quyết nhằm mục đích răn đe, giáo dục. Song song đó, cơ quan chức năng thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết nơi cư trú và cấp căn cước công dân đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn thành phố. Liên quan tình trạng người lang thang xin ăn, ông Nguyễn Hoàng Tâm - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết, thời gian qua, đơn vị tiến hành công tác tập trung trẻ em lang thang, người cao tuổi, khuyết tật và sẽ tập trung tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ của thành phố đối với các đối tượng này. Tại phố đi bộ Bùi Viện có nổi lên tình trạng trẻ em biểu diễn thổi lửa và nhờ sự vào cuộc của Công an phường Phạm Ngũ Lão, Công an quận 1 nên giảm đáng kể. “Công an đã lập chuyên án xử lý đối với những đối tượng chăn dắt để giải quyết triệt để các trường hợp này”, ông Tâm cho hay và đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nếu phát hiện trẻ em lang thang, trẻ em thổi lửa thì cần phải báo ngay cho Ủy ban hoặc Công an phường để giải quyết. HOÀNG THUẬN Ngày 18/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan ra quân giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Lực lương chức năng TPHCM kiên quyết xử lý những đối tượng xấu chăn dắt trẻ em, người khuyết tật lang thang xin ăn PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 19/6/2024 TPHCM mở cao điểm giải quyết người lang thang xin ăn Ngày 18/6, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước quyết định truy nã đối tượng Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ vụ án hiếp dâm và cướp tài sản, xảy ra tại ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 14/6, em Đ.N.V (10 tuổi) với em gái ruột 6 tuổi đang ngủ trong nhà ở ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thì có một đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà. Thời điểm này, bố mẹ em V, đã đi cạo mủ cao su, chỉ có hai chị em V, ngủ ở phòng khách. Khi đến chỗ em V, ngủ, đối tượng này dùng dao khống chế, hiếp dâm em V. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng này cướp một chiếc điện thoại cùng một chiếc xe máy tại nhà nạn nhân rồi bỏ trốn. Qua quá trình xác minh, thu thập thông tin, lực lượng chức năng xác định đối tượng Nguyễn An Bình liên quan đến vụ án nhưng đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã, truy tìm đối tượng. Bình có 8 tiền án. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hớn Quản đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện đối tượng đề nghị báo ngay cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hớn Quản hoặc Cơ quan Công an địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Mọi hành vi che giấu, chứa chấp đối tượng Bình sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. P.V Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Hải Truyền – Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn 2 sau bài điều tra của báo Tiền Phong. Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng nữ hiệu trưởng ở Bắc Giang Bà Vũ Thị Hải Truyền bị khởi tố theo khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự hiện hành về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”. Khung hình phạt quy định tại khoản 2 của điều 356 Bộ luật Hình sự là từ 5-10 năm tù. Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM cho biết, sau một ngày ra quân (ngày 16/6), lực lượng chức năng kiểm tra 17 người (6 nữ, 11 nam), trong đó có 13 người sống lang thang. Đã đưa đi trung tâm bảo trợ xã hội 11 trường hợp (7 nam, 4 nữ). Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà Vũ Thị Hải Truyền Đột nhập nhà dân, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==