Tiền Phong số 170

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Tại EURO 2020, cả Ronaldo và Schick đều ghi được 5 bàn thắng, dẫn đầu trong cuộc đua “Chiếc giày vàng”. Cuối cùng, ngôi sao người Bồ Đào Nha là người được trao danh hiệu này, nhờ hơn đối thủ về số lần kiến tạo. Bốn năm sau ở giải đấu được tổ chức trên nước Đức, Ronaldo và Schick vẫn tiếp tục gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội bóng của họ. Và thật thú vị khi cả hai cầu thủ này đối đầu nhau trong trận mở màn bảng F. Ở tuổi 39, EURO 2024 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của Ronaldo. Anh vẫn rất khát khao được thể hiện bản thân, để có thể nói lời chia tay một cách trọn vẹn nhất. Dù ngôi sao người Bồ Đào Nha đã rời khỏi các đội bóng hàng đầu châu Âu để gia nhập Al Nassr, nhưng bản năng ghi bàn sát thủ của một siêu sao bóng đá quốc tế vẫn sắc bén. Tiền đạo 39 tuổi chứng minh "tuổi tác chỉ là con số" khi ghi 35 bàn sau 31 trận cho Al Nassr ở mùa giải trước, lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Saudi Pro League. Thi đấu trong 9 trận vòng loại EURO 2024, anh đóng góp 10 bàn, trong đó có cú đúp đẹp mắt giúp Bồ Đào Nha vượt qua Ireland với tỷ số 3-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu ngày 12/6. Với một đội hình toàn các ngôi sao gồm Ronaldo, Dias, Cancelo, Pepe, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Felix, Leao, Ramos, Jota…, Bồ Đào Nha trên lý thuyết là một trong những đội mạnh nhất ở giải đấu trên nước Đức. Họ là đội bóng duy nhất toàn thắng 100% số trận ở chiến dịch vòng loại EURO 2024 (10/10 chiến thắng), ghi 36 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, HLV Roberto Martinez thừa nhận, sẽ là thách thức lớn để dẫn dắt một nhóm cầu thủ cực kỳ tài năng tại các giải đấu quốc tế lớn, bởi ông đã từng nhận thất bại trong việc đưa “Thế hệ vàng” của Bỉ giành chiến thắng ở EURO hay World Cup. Thử thách đầu tiên của Bồ Đào Nha năm nay là Cộng hòa Czech - đội bóng đã có thành tích ấn tượng lọt vào tứ kết EURO 2020. Patrik Schick, người giành được giải thưởng bàn thắng đẹp nhất giải đấu cách đây 4 năm nhờ pha lập công ấn tượng vào lưới Scotland từ giữa sân, sẽ dẫn dắt Cộng hòa Czech với những kỳ vọng lớn lao ở mùa giải năm nay. Cộng hòa Czech đứng thứ hai ở vòng loại sau Albania, thắng 4 trong 8 trận ở bảng đấu bao gồm Ba Lan, Moldova và Quần đảo Faroe. Với việc Schick vắng mặt ở những vòng cuối cùng của vòng loại vì chấn thương, Cộng hòa Czech không ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng sau khi cùng Bayer Leverkusen giành chức vô địch Bundesliga, Schick cho thấy anh gần như đã bình phục hoàn toàn chấn thương và điều này có thể gây rắc rối cho Bồ Đào Nha. Mùa giải vừa qua, dù liên tục trải qua những chấn thương dai dẳng như cơ đùi, háng và bắp chân, cầu thủ 28 tuổi vẫn kịp ghi 7 bàn sau 20 lần ra sân cho Bayer Leverkusen, giúp đội bóng này giành được chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử. Sự trở lại của Schick hứa hẹn sẽ làm nóng cuộc chạy đua cho danh hiệu “Vua phá lưới” EURO mùa giải năm nay. TRỌNG ĐẠT Khi Christian Eriksen bước ra MHPArena trong trận mở màn EURO 2024 gặp Slovenia, gương mặt bình thản của tiền vệ người Đan Mạch như muốn nói, đây cũng giống như rất nhiều trận đấu khác anh từng chơi. Trên thực tế, Eriksen đã thi đấu 740 trận trong toàn sự nghiệp. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm, bởi anh mới 32 tuổi. Thế nhưng người hâm mộ hẳn vẫn nhớ, cách đây 3 năm tại EURO 2020, suýt chút nữa sự nghiệp (và sự sống) của Eriksen phải dừng lại mãi mãi. Ở trận đấu với Phần Lan, chỉ 2 phút trước thời gian nghỉ giải lao, đột nhiên ngôi sao của Đan Mạch lảo đảo rồi đổ gục xuống sân. Đội trưởng Simon Kjaer lập tức tiến lại, đặt anh nằm nghiêng. Đội ngũ y tế rất nhanh có mặt, phát hiện Eriksen đã ngừng tim và tiến hành các biện pháp hồi sinh tim phổi. 13.700 người có mặt tại Parken nín thở cầu nguyện, trong khi ở dưới sân, các cầu thủ người ôm đầu, người rơi nước mắt. Tiếp theo là một khung cảnh cảm động. Dưới ánh nắng chiều, đồng đội của Eriksen bao lấy anh để bảo vệ sự riêng tư. Thật may, 1 tiếng sau tại bệnh viện, Eriksen đã tỉnh lại. Sau đó trận đấu cũng được tiếp tục, dù đây là quyết định gây tranh cãi. Tròn nửa thế kỷ trước, cuốn sách The Denial of death (Chối bỏ cái chết) của nhà nhân chủng học người Mỹ Ernest Becker được trao giải Pulitzer năm 1974. Nó được coi là một trong những công trình tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX, với tuyên bố nổi bật rằng “thật ra, phần lớn hoạt động của con người được thúc đẩy bởi nỗ lực vô thức nhằm phủ nhận và vượt qua cái chết”. Khoảnh khắc Eriksen gục xuống ngay trên sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu khiến tất cả cảm nhận rõ ràng về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cũng cần nhắc lại, EURO 2020 diễn ra vào năm 2021, thời điểm cả thế giới vẫn còn hoang mang bởi đại dịch COVID-19. Theo Becker, nhằm tạo nên sự trường tồn và phủ định cái chết, con người tạo nên các “dự án bất tử”. Điều này là yếu tố then chốt dẫn đến nền văn minh nhân loại. Nỗ lực để lại dấu ấn lâu dài trên thế giới nhằm thuyết phục chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại cho dù thể xác đã chết. Việc tổ chức EURO 2020 ở 11 quốc gia trên toàn châu Âu chính là một trong những dự án như vậy. Đó là lời khẳng định về sức sống mạnh mẽ, đồng thời góp thêm di sản vĩnh cửu vào nền văn minh. Thế nhưng sự kiện Eriksen đột quỵ đã kéo con người về nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Cái chết là không thể tránh khỏi, và nó có thể đến bất cứ lúc nào. Cũng chính lúc đó người ta chợt nhận ra, khi đối mặt với cái chết, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Nói cách khác, tự nhiên trân quý sự sống và quên đi hận thù, đua tranh, ham muốn trần tục. Sau đó, tiếp tục cái gọi là “dự án bất tử”, trong đó có “chủ nghĩa anh hùng” như một phần của khát vọng sống. Kể từ cơn đột quỵ, 259 ngày sau Eriksen tái xuất trên sân cỏ với chiếc máy khử rung tim được cấy ghép, và 1.100 ngày sau trở lại chính nơi anh từng ngã xuống: sân chơi EURO. Tuyệt vời hơn, tiền vệ 32 tuổi chính là tác giả bàn thắng mở tỷ số ngay phút 17, điểm nhấn trong màn trình diễn xuất sắc trước Solvenia (dù Đan Mạch không thể có thắng lợi chung cuộc). Không phải hư cấu, Eriksen là một anh hùng thực sự, người đã chiến đấu với tử thần và chiến thắng, sau đó trở lại đầy ngạo nghễ. Vứt bỏ nỗi sợ hãi về sự tồn tại mỏng manh, tất cả bỗng thấy cuộc sống đầy rẫy thách thức trở nên đáng sống. THANH HẢI Eriksen ăn mừng bàn thắng ở trận ra quân tại EURO 2024 ẢNH: GETTY IMAGES Schick và Ronaldo là "Vua phá lưới" EURO 2020 16 THỂ THAO 1.100 ngày sau khi đối mặt với tử thần, Christian Eriksen tái xuất ở đấu trường EURO và tỏa sáng rực rỡ. Đó là màn trở lại ngọt ngào của một anh hùng thực sự. n Thứ Ba n Ngày 18/6/2024 Hai "Vua phá lưới" EURO 2020 sẽ có màn đối đầu hấp dẫn, khi Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo gặp Cộng hòa Czech của Patrik Schick trong trận mở màn bảng F mùa giải năm nay. Sự sống, cái chết và Eriksen Cuộc đối đầu của hai “Vua phá lưới” EURO Trở lại sau cơn đột quỵ, Eriksen đã chơi 94 trận đấu và ghi 10 bàn thắng, bao gồm pha lập công vừa có vào lưới Slovenia. Đáng ngạc nhiên, dù đã ghi 42 bàn cho ĐTQG trong cả sự nghiệp nhưng đây mới là bàn đầu tiên của anh ở đấu trường EURO. Những cặp đấu không thể bỏ lỡ Bồ Đào Nha đấu Séc, chủ nhà Đức gặp Hungary… đây đều là những cặp đấu đáng xem ở vòng bảng EURO 2024. Giới chuyên môn đánh giá các đội ở cửa trên đều có nhiều cơ hội giành chiến thắng. HLV Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel): Bồ Đào Nha là một trong những đội bóng tôi có ấn tượng ở giải đấu năm nay. Đội hình của họ có sức hút với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Silva, Bruno Fernandes hay Jota… Một đội bóng có Ronaldo trong đội hình thì luôn hấp dẫn. Phong độ của Bồ Đào Nha đang rất ổn định, đặc biệt hàng công ghi tới 21 bàn thắng trong 5 trận gần nhất. Bốn lần gặp Séc gần đây, Bồ Đào Nha đều thắng. Xét trên mọi góc độ, tôi cho rằng cơ hội để Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm là khá cao. Theo tôi, trận đấu này bất ngờ khó xảy ra, bởi Séc là đội bóng thường chơi cởi mở. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ lại không thực sự tốt. Về cặp đấu giữa Đức và Hungary, Đức đang có tinh thần rất tốt sau trận thắng Scotland 5-1 ở vòng đầu tiên. Dù vậy, họ sẽ phải đề phòng trước Hungary, đội bóng tôi cho rằng nhiều thời điểm vẫn biết cách gây bất ngờ cho những đối thủ lớn. Nếu chơi đúng sức, tôi dự đoán Đức sẽ thắng với cách biệt 2 bàn. HLV Hoàng Văn Phúc: Đức vừa thể hiện phong độ hủy diệt trước Scotland ở trận ra quân EURO 2024 với tỉ số 5-1. Đây là khởi đầu tốt nhất của họ ở các kỳ EURO và chắc chắn nó giúp đội chủ nhà tự tin hơn trong cuộc đối đầu Hungary. Hàng tấn công của Đức đang chơi rất hay và ai cũng có thể thấy sự trở lại của Tony Kroos giúp tuyến tiền vệ chơi mượt mà hơn. Hungary có rất ít cơ hội để tạo nên bất ngờ trước Đức, tôi nghĩ mục tiêu họ hướng tới sẽ chỉ là nỗ lực để giành 1 điểm. Tuy nhiên tôi sẽ tập trung theo dõi cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Séc. Về lực lượng cũng như phong độ, Bồ Đào Nha đều xứng đáng là ứng viên vô địch ở EURO 2024. Họ chơi cực hay ở vòng loại. Tuy nhiên không phải đội bóng nào chơi tốt vòng loại thì khi vào VCK cũng giữ được phong độ cao. Trận đấu với Séc sẽ giúp chúng ta kiểm chứng sức mạnh thực sự của Bồ Đào Nha. Theo tôi, Bồ Đào Nha có nhiều cơ hội để giành 3 điểm, nhưng cách họ chiến thắng có thể cho thấy nội lực để họ tiến xa được đến đâu. NGUYÊN PHONG (ghi) CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH CÂU CHUYỆN EURO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==