Tiền Phong số 170

Ông Đặng Thìn Chín, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, việc kết hợp kinh doanh như trên rất nguy hiểm, bởi liên quan đến tính mạng con người. Do đó, thời gian qua, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết, đồng thời triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC). Theo thống kê của UBND quận Cầu Giấy, trên địa bàn quận có trên 3.300 cơ sở cho thuê trọ, trong đó khoảng 1.500 là nhà ở kết hợp kinh doanh thuê trọ. Hầu hết cơ sở chỉ có một đường và lối thoát nạn, không có lối thoát nạn dự phòng. Xe máy, xe đạp, khu vực sạc xe điện ở tầng 1 nhưng không có giải pháp ngăn cháy lan, chống tụ khói. Trước đó, tháng 12/2023, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua rà soát trên địa bàn thành phố có 2.600 nhà chung cư, 385 chung cư mini, hơn 30.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà thuê trọ và hơn 36.000 nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất nguy cơ cháy nổ cao. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, cần siết lại việc cho nhà ở kết hợp kinh doanh, thậm chí là cấm bởi nguy cơ cháy nổ rất cao. “Tầng 1 thì kinh doanh, trong đó có những mặt hàng dễ cháy nổ, tầng trên thì hàng chục người ở, rồi lại làm “chuồng cọp” kín mít. Như thế, khi cháy rủi ro tính mạng rất cao. Nếu siết, thì người dân có thể chịu thiệt thòi về kinh tế, nhưng đảm bảo về tính mạng”, ông Hùng đề xuất. Về vấn đề này, trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, nhà ở kết hợp kinh doanh cần phải có phương án, giải pháp phòng cháy, biện pháp ngăn cháy. Bởi lẽ, nhà ở kết hợp với kinh doanh, cho thuê trọ thường đông người lao động, học sinh, sinh viên, nên “nếu cháy thì khả năng dẫn đến chết người với số lượng lớn”. THANH HIẾU Ngày 17/6, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa ngôi nhà 6 tầng số 207 Định Công Hạ (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến 1 người lớn và 3 trẻ em tử vong. Các nạn nhân được xác định là bà N.M.H (SN 1971) và 3 cháu nhỏ tên N.Đ.Đ.S (SN 2013), N.T.A (SN 2018), N.D.K (SN 2022). Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, khoảng 18h22, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ. Nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, qua tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Theo cơ quan công an, khi xảy ra hỏa hoạn, trong ngôi nhà có 7 người. 3 người tự thoát nạn ra ngoài gồm chủ nhà, con trai và con gái. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hương T (SN 1991) và anh Nguyễn Tiến D (SN 1996) chạy kịp ra bên ngoài từ cửa chính tầng 1, còn ông Nguyễn Đình S (1965 - là chủ nhà) thoát ra ngoài từ ban công tầng 5 ngôi nhà và được lực lượng chữa cháy hỗ trợ. Ngôi nhà trên là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện nước, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 80m2. Bên trong nhà có 1 thang bộ hở và 1 thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh và tầng 2, 3 là kho chứa hàng hóa; tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình; tầng 6 là bếp và phòng khách; tầng tum là phòng thờ và sân phơi. Là một trong những người trực tiếp lao vào chữa cháy, anh Phạm Quang Tú - người dân gần ngôi nhà bị cháy cho biết, nghe tiếng hô hoán có cháy, anh Tú liền cầm 2 bình chữa cháy của cửa hàng sửa xe máy đối diện chạy vào trong ngôi nhà dập lửa. Tuy nhiên, khi lên tới tầng 2 khói từ bên trên tầng bay xuống dày đặc, anh xịt bình chữa cháy nhưng không thể làm gì được và phải quay ra. “Một mình tôi xịt khoảng 4 bình cứu hỏa... Khi ra ngoài dọn dẹp lối chữa cháy ở tầng 1 thì chủ nhà chạy vào quyết tâm lên cứu người nhưng tôi đã ngăn lại và nói phải báo lực lượng chữa cháy đến” - anh Tú kể lại. Theo anh Tú, một lúc sau lực lượng tổ liên gia PCCC đến và anh cùng vào trong xịt khoảng 10 bình cứu hỏa nhưng cũng không có tác dụng. “Đường vào bên trong vướng rất nhiều và tối, hầu như không có đường đi...” - anh Tú nói. Còn anh Trần Văn Định - một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc anh trai anh gọi điện thông báo đang chữa cháy nên vội chạy ra kiểm tra. “Lúc tôi ra đến nơi thì anh trai bảo chạy được lên tới tầng 3 và không thể lên trên được tầng 4 mặc dù biết trên tầng 4 có bốn bà cháu nhưng không thể làm gì được...” - anh Định kể lại. Anh Phạm Văn Tài (trú tại Hà Nội) cho biết: “Lúc đó trời bắt đầu có mưa dông, ngay khi phát hiện sự việc người dân xung quanh đến trợ giúp dập lửa và báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, mọi người không thể tiếp cận được hiện trường do đám cháy bùng lên rất to, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Tôi có trông thấy một vài ánh đèn điện thoại từ khu vực tầng 6 vẫy vẫy cầu cứu...”- nam nhân chứng cho biết. VÔ VÀN KHÓ KHĂN KHI TIẾP CẬN HIỆN TRƯỜNG VỤ CHÁY Thiếu tá Vũ Văn Sơn - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai cho biết, khi tiếp cận hiện trường lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH gặp rất nhiều khó khăn bởi đây là ngôi nhà dạng ống. Bên dưới tầng 1-3 là nơi kinh doanh và là kho chứa hàng hóa, bên trên là nơi ở của gia đình, trong khi chỉ có duy nhất một cầu thang bộ có thể lên các tầng bên trên. Ngoài ra, tầng 5-6 ngôi nhà - nơi các nạn nhân mắc kẹt, bị bịt kín cửa kính. Theo thiếu tá Sơn, đồ đạc bên trong từ tầng 2-4 bị cháy, lại kín khiến khói, khí độc theo cầu thang bốc lên các tầng trên, dẫn đến ngôi nhà như một lò nung... Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy phải phá cửa kính để thoát khói ra ngoài và tiếp cận từ nhiều hướng dập lửa, cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ phải thay phiên nhau dùng bình thở, dập lửa từng tầng để tiếp cận bên trên ngôi nhà qua lối cầu thang bộ. Sau khi chữa cháy xong, quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy 4 nạn nhân. Điều ám ảnh với họ là thi thể 3 cháu bé nằm cùng người bà... THANH HÀ Ngay khi phát hiện có cháy, nhiều người dân đã hô hoán thông báo cho mọi người biết và báo cho cơ quan chức năng. Những người hàng xóm bất chấp nguy hiểm vào hiện trường chữa cháy nhưng họ bất lực khi lửa, khói bùng lên dữ dội bên trong ngôi nhà... Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường chữa cháy ẢNH: NGUYỄN HẢI PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 18/6/2024 VỤ CHÁY LÀM 4 NGƯỜI CHẾT Ở ĐỊNH CÔNG (HÀ NỘI): Nỗ lực lớn song không thể cứu được các nạn nhân Ngày 17/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính có Công điện số 59/CĐ-TTg về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, làm 7 người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy, nổ đối với các đối tượng, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, UBND các địa phương yêu cầu ngành điện phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra. VĂN KIÊN Theo các chuyên gia, loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao và khi xảy ra cháy nổ thiệt hại sẽ rất lớn về người và tài sản. Bởi lẽ, phần lớn nhà riêng lẻ tại các thành phố là nhà ống, chỉ có một lối thoát phía tầng 1. Từ tầng 2 trở lên, đa số đã được chủ nhà làm “chuồng cọp” để đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ nhỏ. Vì thế, khi cháy ở tầng 1, người sinh sống trong ngôi nhà khó thoát nạn do mất lối thoát hiểm. Nên “siết” loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh Đáng chú ý, vào thời điểm phát hiện vụ cháy, một số người dân sống tại khu vực này đã không màng nguy hiểm lao vào trong nhà nhằm hỗ trợ chữa cháy, giải cứu các nạn nhân, song họ bất lực khi lửa, khói bùng lên dữ dội bên trong ngôi nhà. Lực lượng chữa cháy mệt nhoài sau hàng giờ chữa cháy, cứu nạn Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==