12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 17/6/2024 Lãnh đạo Việt Nam - Nga trao đổi thư mừng Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga (16/6/1994 - 16/6/2024), ngày 16/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi thư mừng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi thư mừng với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Trong thư, lãnh đạo hai nước khẳng định Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga là văn kiện lịch sử, có ý nghĩa lớn lao, là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo ra tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Suốt 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo hai nước bày tỏ tin tưởng, kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi thư mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. BÌNH GIANG Thủ tướng Đức dự đoán Tổng thống Biden tái đắc cử Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng “rất có khả năng” Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tái đắc cử vào tháng 11. Thủ tướng Scholz nhận xét trong cuộc phỏng vấn với Business Insider ngày 15/6: “Chính sách của Tổng thống Biden đã tạo ra sự phát triển kinh tế phù hợp trong nước, đảm bảo hòa bình và an ninh nằm trong tầm kiểm soát tốt và Mỹ thực sự đang phát huy vai trò của mình trên thế giới”. “Tôi nghĩ hơi lạ khi người dân ở đất nước này suy đoán xem ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo ở Mỹ. Tôi nghĩ rất có khả năng tổng thống hiện tại có thể giành chiến thắng. Ông ấy tận tuỵ xây dựng sự đoàn kết và gắn kết quốc gia”, ông Scholz nói. Đương kim tổng thống Mỹ đang gặp trở ngại về vấn đề tuổi tác và sức khoẻ tinh thần. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức gạt bỏ những lo lắng đó và khẳng định ông Biden “rất minh mẫn”. “Ông ấy là một trong những chính trị gia giàu kinh nghiệm nhất thế giới, đặc biệt về chính trị quốc tế”, ông nói. Cuộc thăm dò mới do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy 41% cử tri cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay bây giờ, trong khi 39% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden. Theo Reuters, cuộc khảo sát có sai số khoảng 3 điểm phần trăm đối với các cử tri đã đăng ký. Cuộc khảo sát thực hiện vào cuối tháng 5 cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 2 điểm. BÌNH GIANG (theo Business Insider) TẬP TRẬN KHÔNG TÊN Theo GS Carlyle Thayer (Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc) và GS James Borton (Viện Chính sách đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ), đầu tiên là cuộc tập trận không có tên kéo dài 7 ngày từ 4-10/8/2022, nhằm phản ứng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi. Về cuộc tập trận này, phía Trung Quốc thông báo trước 2 ngày, và quy mô gồm 7 khu vực quanh Đài Loan (Bắc Kinh công bố tọa độ một số khu vực thuộc lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải đảo Đài Loan). Đây là đợt diễn tập quân sự ở cự ly gần đảo Đài Loan nhất từ trước tới nay, có khu vực chỉ cách thành phố Cao Hùng ở phía nam Đài Loan dưới 20 km. Theo các chuyên gia, nội dung chính là tập trận kết hợp hải quân-không quân trong vùng biển và không phận phía bắc, tây nam và đông nam Đài Loan; bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan; bắn thử 11 tên lửa truyền thống ở vùng biển phía đông Đài Loan (trong đó có tên lửa đạn đạo, một số bay qua Đài Loan), nhằm chống tiếp cận, chống xâm nhập, không để Mỹ tiếp viện cho Đài Loan từ phía đông nếu xảy ra xung đột thực sự, đồng thời răn đe Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bắn tên lửa bay qua Đài Loan kể từ vụ khủng hoảng eo biển 1995-1996 (bắn thử tên lửa sau khi lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy thăm Mỹ). Tập trận mang tính răn đe mạnh mẽ đối với Đài Loan và Mỹ về mặt sức mạnh quân sự, khả năng triển khai bao vây, phong tỏa và đánh chiếm đảo của Trung Quốc. Ngoài ra, áp lệnh trừng phạt với bà Pelosi và các thành viên gia đình; duy trì lệnh cấm xuất khẩu cát tự nhiên sang Đài Loan (cấm vì cát tự nhiên có cát thạch anh - nguyên liệu quan trọng để sản xuất chất bán dẫn mà sản phẩm bán dẫn là con gà đẻ trứng vàng của Đài Loan)… Sau đó, Mỹ gia tăng điều động vũ khí, khí tài tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hawaii tới eo biển Đài Loan; tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, đẩy mạnh hợp tác xuất nhập khẩu, đầu tư với Đài Loan (nổi bật là trong nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất chip); Nhật Bản phản đối Trung Quốc tập trận bắn tên lửa đạn đạo bay qua eo biển Đài Loan rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ngoài ra, Đài Loan, Mỹ và đồng minh tìm ra được cách đối phó, nhất là cách gây nhiễu, nghẽn mạng thông tin liên lạc của Trung Quốc trong tương lai. Theo các chuyên gia, thông qua tàu giám sát tên lửa, máy bay không người lái, tàu ngầm theo dõi mà họ phần nào hiểu được vũ khí (nhất là tàu chiến), thông tin liên lạc, trinh sát, tác chiến điện tử, chỉ huy, phối hợp tác chiến của bốn binh chủng không quân, hải quân, tên lửa và hỗ trợ chiến lược của Trung Quốc. LIÊN HỢP LỢI KIẾM Tập trận Liên Hợp Lợi Kiếm (Hợp Kiếm) kéo dài ba ngày từ ngày 8-10/4/2023, nhân dịp lãnh đạo Đài Loan lúc đó là bà Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ. Lần này, Trung Quốc không thông báo trước cũng không công bố quy mô của Hợp Kiếm. Một số trang mạng đưa tin tàu Trung Quốc có mặt trong vùng tiếp giáp lãnh hải của đảo Đài Loan. Nội dung chính là tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan, tập trận bắn đạn thật (nhưng không phóng tên lửa đạn đạo) quanh các khu vực phía bắc và phía nam đảo Đài Loan, trong vùng biển và không phận phía đông đảo này. Nội dung phụ là đội tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động ba ngày ở eo biển Đài Loan, có nhiệm vụ kiểm tra tàu thuyền trên thực địa (tuy nhiên không có báo cáo nào về việc kiểm tra trên thực tế) Theo cả GS Thayer và GS Borton, kết quả của Hợp Kiếm là nâng cao năng lực hợp đồng tác chiến, tấn công chính xác, phong tỏa, chống tiếp cận Đài Loan, răn đe Đài Loan, Mỹ cùng đồng minh. Dịp đó, Nga ra tuyên bố ủng hộ Trung Quốc có quyền phản ứng chống lại những hành động gây hấn nhằm vào Trung Quốc… Trong khi đó, Đài Loan, Mỹ, Liên minh châu Âu chỉ trích Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan, yêu cầu không được đơn phương thay đổi hiện trạng, thúc giục Trung Quốc kiềm chế… HỢP KIẾM 2024-A Cuộc tập trận Liên Hợp Lợi Kiếm 2024-A (Hợp Kiếm 2024-A) kéo dài hai ngày từ ngày 23-24/5/2024 nhân dịp lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức được đánh giá có đường lối cứng rắn nhậm chức (ngày 20/5). Lần này, Trung Quốc cũng không thông báo trước về đợt diễn tập quân sự với năm khu vực tập trận lớn quanh đảo Đài Loan và 4 khu vực nhỏ hơn quanh các đảo nhỏ hơn gần đó. Các khu vực này bao quanh vùng tiếp giáp lãnh hải của Đài Loan. Lần này Trung Quốc cũng không công bố tọa độ. Nội dung chính là tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không; chiếm giữ toàn diện kiểm soát chiến trường và tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng; trinh sát gần và tuần tra xung quanh eo biển Đài Loan; thử nghiệm khả năng chiến đấu liên hợp của các lực lượng trong khu vực với các kịch bản chiến đấu thực tế. Dịp này, chín tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần các đảo xa của Đài Loan, bảy tàu hoạt động gần đảo chính Đài Loan, bao gồm bốn tàu ở phía đông Đài Loan. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, ngày 23/5, có tổng cộng 19 tàu của quân đội Trung Quốc và 16 tàu của Hải cảnh nước này. Theo GS Thayer và GS Borton, kết quả là hoàn tất tập trận ở các vị trí cuối cùng xung quanh Đài Loan, kiểm nghiệm được khả năng phong tỏa Đài Loan (cuộc tập trận năm 2022 không diễn ra ở các đảo nhỏ của Đài Loan), cũng như khả năng hợp đồng tác chiến của các lực lượng vũ trang cũng như giữa quân đội và hải cảnh; tiếp tục cảnh báo, răn đe và thêm ý mới là trừng phạt nhằm vào tân lãnh đạo Đài Loan và các thành phần ly khai, đòi độc lập cũng như các lực lượng bên ngoài hậu thuẫn. Theo các chuyên gia, Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan để bày tỏ sự không hài lòng, răn đe, trừng phạt Đài Loan, Mỹ cùng đồng minh. Cuộc tập trận tháng 5/2024 được đặt tên là Liên Hợp Lợi Kiếm2024A nên có thể suy ra Trung Quốc có kế hoạch tiếp tục tập trận tương tự trong năm nay (với tên Liên Hợp Lợi Kiếm2024B, Liên Hợp Lợi Kiếm2024C…) tùy tình hình thực tế. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tăng vai trò của hải cảnh và các cơ quan thực thi pháp luật khác của Trung Quốc trong các cuộc tập trận nói riêng, hoạt động quân sự và bán quân sự nói riêng nhằm vào Đài Loan. THÁI AN Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, hai chuyên gia đến từ Mỹ và Úc nhận định, hai năm qua, Bắc Kinh tiến hành ba cuộc tập trận lớn xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều hàm ý. Ông Vương Quần, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nói với phóng viên rằng, Trung Quốc chắc chắn sẽ phải thống nhất Đài Loan; nhưng biện pháp phi hòa bình chỉ là sự lựa chọn cuối cùng, bất đắc dĩ. Trung Quốc kiên trì mô hình “một quốc gia, hai chế độ”. Một tàu hải quân ra khơi trong cuộc tập trận Liên Hợp Lợi Kiếm 2024-A ẢNH: PLA DAILY Hàm ý 3 cuộc tập trận lớn quanh Đài Loan
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==