Có mặt tại hiện trường lúc sáng sớm 16/6, phóng viên Tiền Phong ghi nhận ngôi nhà bị cháy có 2 tầng, xung quanh ngôi nhà được cơ quan chức năng phong tỏa, lực lượng công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Trao đổi với phóng viên, chị T.T.H, một người hàng xóm cho biết, chị là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ cháy. Sáng sớm, chị thấy khói bốc ra và ngửi mùi khét từ nhà hàng xóm. Ngay lập tức, chị báo vụ cháy lên cơ quan chức năng. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngôi nhà 2 tầng tại số nhà 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang do bà Đào Thị H, làm chủ hộ bốc cháy lúc rạng sáng 16/6. Khoảng 3 giờ 41 phút ngày 16/6, lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện tầng 1 ngôi nhà 2 tầng, với diện tích 50m2/sàn của bà Đào Thị H. Trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt... khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc. Đến khoảng 3 giờ 49 phút cùng ngày 16/6, nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe chữa cháy (1 xe chữa cháy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Bắc Giang) cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Lực lượng PCCC&CNCH đến đám cháy vào khoảng 3 giờ 56 phút. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào 4 giờ 30 phút. Vụ cháy làm 3 người chết, gồm: bà Đào Thị H, (sinh năm 1981); ông Nguyễn Văn N, (sinh năm 1977) và cháu Lương Anh N, (sinh năm 2016). Vụ cháy thiêu rụi 1 xe máy, 1 máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà. Cơ quan Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Đa Mai cho biết thêm, chị Đào Thị H, làm nghề tự do, chồng chị mất từ năm 2021. Chị H, có 3 người con, 2 con gái (một con gái đã đi lấy chồng, một con gái học đại học) và một con trai là cháu Lương Anh N- nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy. Ông Nguyễn Văn N bị chết trong vụ cháy là người ở địa phương khác. NGUYỄN THẮNG Ông Lượng cho rằng, mức án như vậy là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của ông Mỹ, do đó, gia đình ông Lượng đã nộp đơn kháng cáo gửi đến TAND huyện Tư Nghĩa và TAND tỉnh Quảng Ngãi. “Việc ông Mỹ đánh cháu K, được camera an ninh ghi lại đã gây phẫn nộ trong dư luận cả nước, thương tích của con tôi lên đến 12%. Hành vi của bị cáo Mỹ là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người dưới 16 tuổi. Trên cơ sở đó, tôi đã gửi đơn kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét, không cho bị cáo Phan Thượng Mỹ hưởng án treo”, ông Lượng nói. Theo hồ sơ vụ án, ông Phan Thượng Mỹ đánh cháu L.G.K hồi tháng 12/2023. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt tại lớp học giữa con trai ông Mỹ và cháu L.G.K (học cùng lớp với con ông Mỹ). Mâu thuẫn này chỉ dừng lại ở mức cãi vã, thách đố nhau giữa hai học sinh. Thế nhưng ông Mỹ đã ra tay đánh em K. Trưa 8/12/2023, ông Mỹ đợi cháu L.G.K tại cổng trường THCS thị trấn La Hà. Lúc cháu K, vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800m thì bị ông Phan Thượng Mỹ từ phía sau áp sát, chặn đường và đánh đập. Khi cháu K, phản ứng thì ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối… đánh vào những vị trí hiểm trên cơ thể. Toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại khiến dư luận bức xúc. Đánh cháu K, xong, ông Mỹ bỏ đi, cháu K, ngồi gục xuống nền đường. Lúc này, K, có biểu hiện nôn ói, chảy máu mũi nên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu rồi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hành vi của Phan Thượng Mỹ đã phạm vào tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 134, Bộ luật Hình sự hiện hành. Đến ngày 18/12/2023, sau khi có kết quả giám định thương tích của em L.G.K là 12%, cùng với kết quả điều tra khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thượng Mỹ về tội” Cố ý gây thương tích”. NGUYÊN NGỌC Cuối tuần qua, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lâm Văn Lượng (trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa - cha cháu L.G.K) cho biết, ông không đồng ý với mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo mà TAND huyện Tư Nghĩa đã tuyên phạt ông Phan Thượng Mỹ (người đánh cháu K, thương tích 12%) vào cuối tháng 5 vừa qua. Trường THCS thị trấn La Hà, nơi con trai ông Mỹ và cháu K, học ẢNH:PV Theo hồ sơ vụ án, mâu thuẫn giữa con trai ông Mỹ và cháu L.G.K (học cùng lớp với con ông Mỹ) chỉ dừng lại ở mức cãi vã, thách đố nhau giữa hai học sinh. Thế nhưng ông Mỹ đã ra tay đánh em K, bị thương tích đến 12%. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 17/6/2024 VỤ ĐÁNH HỌC SINH LỚP 9 THƯƠNG TÍCH 12%, ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO: Ngôi nhà bị cháy ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai (thành phố Bắc Giang) ẢNH: NGUYỄN THẮNG Gia đình nạn nhân kháng cáo Bắt đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy ở Lao Bảo Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PCO4), Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, một đối tượng mua ma túy với số lượng lớn ở Lào rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời vừa bị lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện, bắt giữ tại thị trấn biên ải Lao Bảo. Trước đó, vào lúc 15h40 ngày 14/6 tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, trong quá trình tuần tra kiểm soát gồm PCO4 Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Quảng Trị và Công an thị trấn Lao Bảo, phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Văn Nhờ (SN 1993, ở bản Cồn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi Nhờ đang có hành vi tàng trữ, bán trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Nhờ khai, mua số ma túy trên tại Lào vào ngày 14/6/2024 rồi vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. H.THÀNH Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ cháy nhà dân làm 3 người tử vong ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang. Vụ cháy xảy ra rạng sáng 16/6. Đối tượng Hồ Văn Nhờ cùng tang vật của vụ án Quảng Trị xử lý gần 1.000 ha rừng trồng trái quy định Ngày 16/6, ông Hà Sỹ Đồng-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, liên quan các hợp đồng liên doanh trồng rừng sản xuất chưa đúng quy định tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) lưu vực sông Bến Hải và Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn, UBND tỉnh đã nhận được ý kiến đề xuất của các đơn vị liên quan. Tới đây, UBND tỉnh sẽ họp bàn, để có phương án xử lý phù hợp. Hiện có 604,6 ha rừng trồng liên doanh, liên kết từ năm 2016 và năm 2018 tại Ban QLRPH lưu vực sông Bến Hải đã đến kỳ khai thác. Để xử lý các hợp đồng liên doanh liên kết tại Ban QLRPH lưu vực sông Bến Hải và Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn, các đơn vị đề xuất cho phép Ban QLRPH lưu vực sông Bến Hải tổ chức khai thác diện tích rừng đã đến chu kỳ khai thác này. Đồng thời, kinh phí thu được thì việc khai thác rừng để chi trả các khoản chi phí của ban theo phương án tự chủ đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Lúc khai thác rừng xong, Ban QLRPH lưu vực sông Bến Hải sẽ chấm dứt hợp đồng với các đối tác liên doanh trồng rừng sản xuất, và xây dựng phương án liên doanh, liên kết trồng rừng sản xuất mới để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với 367,1 ha rừng trồng liên doanh, liên kết năm 2020 tại Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn, đến nay phần diện tích rừng này mới 3,5 tuổi. Do cây còn non, nên các đơn vị đề nghị tạo điều kiện cho bên liên doanh tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp lâm sinh để bảo vệ tài sản đã đầu tư. Đến cuối năm 2025, đầu năm 2026, lúc cây rừng đủ tuổi khai thác và khai thác xong, Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn sẽ chấm dứt các hợp đồng và xây dựng mới phương án liên doanh trồng rừng sản xuất để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, từ năm 2016-2020, tại tỉnh Quảng Trị có gần 1.000 ha đất được trồng rừng sản xuất theo dạng liên doanh giữa chủ rừng và doanh nghiệp sai quy định trong việc giao đất cho doanh nghiệp trồng rừng rồi chia lợi nhuận. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị phải xử lý, chấm dứt các hợp đồng liên doanh trồng rừng sản xuất không đúng quy định này. H.THÀNH Công an điều tra vụ cháy làm ba người chết ở Bắc Giang
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==