Nguồn tin của Tiền Phong ngày 14/6 cho biết, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Khánh Hòa theo quyết định Ủy thác điều tra (số 02, ngày 22/5/2024) của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị công dân là khách hàng (đăng ký thường trú Hà Nội) đã ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn mua đất tại Dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, TP Nha Trang thì liên hệ với cơ quan này để làm việc, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân cung cấp địa chỉ làm việc tại số 9 đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 069.562.127 hoặc 0367.496.888 (đồng chí Tiệp - điều tra viên), 0855.441.900 (đồng chí Đức - điều tra viên). Trước đó, ngày 20/5, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu. Theo đó, cơ quan này cho biết đang điều tra vụ án hình sự “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến việc bàn giao đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cũ. Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà cung cấp hồ sơ về các nghị quyết, văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang cũ để thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và trong việc thực hiện dự án khu trung tâm thương mại - tài chính - dịch vụ - du lịch Nha Trang. Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng còn đề nghị tỉnh Khánh Hòa cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức đã tham mưu, đề xuất để tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư và lựa chọn tập đoàn này thực hiện dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang. LỮ HỒ Theo đó, ngày 12/3, ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân về hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép diễn ra tại khu vực Hố Du, Công an huyện Trà Bồng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Trà Bình tiếp cận hiện trường xác minh, xử lý và xác lập phương án đấu tranh triệt phá. Để không bị các đối tượng phát hiện và tẩu thoát, các chiến sĩ công an đã cải trang, lội bộ qua đường rừng keo rậm rạp, dốc đá, chốt chặn toàn bộ các hướng xung quanh hiện trường. Khi lực lượng công an ập vào, tại hiện trường có 3 người đang cuốc đất, đào hố chứa nước để phục vụ cho việc đào, đãi vàng trái phép. Qua làm việc với công an, những người này khai nhận có tổng số 5 người tham gia đào đãi vàng trái phép, hầu hết các đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào phối hợp người địa phương tổ chức khai thác vàng quy mô lớn. Tuy nhiên, thời điểm công an ập vào, có 2 đối tượng không có mặt tại hiện trường vì đi bán số vàng vừa mới thu được sau nhiều ngày khai thác. Ngay sau đó, tổ công tác đã khẩn trương triển khai phương án, bố trí lực lượng phục kích vây bắt 2 đối tượng trên ô tô 7 chỗ khi đang trên đường quay lại điểm đãi vàng. Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ các phương tiện, tang vật gồm xe ô tô 7 chỗ, máy nghiền đất đá cùng nhiều phương tiện, máy móc phục vụ khai thác vàng. Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra khá phức tạp ở Trà Bồng. Đầu năm 2024, Công an huyện Trà Bồng cũng đã triệt phá một điểm đào vàng trái phép tại khu vực Suối Lát (thôn Gỗ, xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng). NGUYỄN NGỌC Ngày 14/6, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Trà Bình triệt xóa thành công điểm đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Hiện trường nơi các đối tượng đào đãi vàng ẢNH: CA PHÁP LUẬT 11 n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 Cơ quan điều tra hình sự đề nghị khách hàng đã ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn để mua đất dự án tại Sân bay Nha Trang cũ thì liên hệ để làm việc ẢNH: H.L Triệt xóa điểm khai thác vàng trái phép quy mô lớn Cơ quan điều tra tìm người mua đất tại sân bay Nha Trang cũ Để không bị các đối tượng phát hiện và tẩu thoát, các chiến sĩ công an đã cải trang, lội bộ qua đường rừng keo rậm rạp, dốc đá, chốt chặn toàn bộ các hướng xung quanh hiện trường. Khi lực lượng công an ập vào, tại hiện trường có 3 người đang cuốc đất, đào hố chứa nước để phục vụ cho việc đào, đãi vàng trái phép. Thêm 2 bác sĩ bị bắt do sai phạm trong hoạt động giám định Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam 2 bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa gồm ông N.V.T. và L.T.H.N để điều tra về các sai phạm liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân. Liên quan đến sai phạm trong giám định cho bệnh nhân tâm thần, trước đó Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam bác sĩ N.V.T (trưởng khoa điều trị bắt buộc nhóm nghiện chất), bác sĩ H.N.K, bác sĩ P.V.T., cán bộ Phòng Kế hoạch và L.T.A.H, điều dưỡng trưởng cùng ông B.T.H, nguyên Viện trưởng Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, thành viên Hội đồng giám định y khoa. Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở đặt tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Viện này có chức năng gồm: Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo các quy định của pháp luật; Quản lý, điều trị các đối tượng rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng; Khám và điều trị người bệnh tâm thần có nhu cầu; Tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y tâm thần; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho bác sĩ, giám định viên pháp y tâm thần. Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa có 7 khoa chuyên môn, thực hiện giám định pháp y tâm thần cho 10 tỉnh gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho ba trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng. MẠNH THẮNG Xử phạt người đưa tin sai về việc bộ hành của “sư Thích Minh Tuệ” Ngày 14/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa xử phạt hành chính một phụ nữ ở huyện Vĩnh Linh do nói sai sự thật, xuyên tạc chính quyền Quảng Trị trên mạng xã hội, liên quan đến việc ông Lê Anh Tú (“sư Thích Minh Tuệ”) bộ hành. Người bị xử phạt là bà N.T.T.A. (49 tuổi, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, vào cuối tháng 5/2024, ông Lê Anh Tú ("sư Thích Minh Tuệ") bộ hành qua địa bàn huyện Vĩnh Linh. Tại đây, giữa lãnh đạo xã Hiền Thành (huyện Vĩnh Linh) và ông Lê Anh Tú đã có những lời nói, trao đổi với nhau và được nhiều người quay video, đưa lên mạng xã hội. Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện trên không gian mạng có nhiều đối tượng lợi dụng vụ việc trên để chia sẻ, bình luận xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật về cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Trị; làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hình ảnh của người Quảng Trị. Ngoài việc xử phạt bà N.T.T.A, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, xử lý 16 trường hợp có hành vi tương tự. Công an Quảng Trị kêu gọi người dân tham gia mạng xã hội cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước lúc chia sẻ, đăng tải thông tin, ý kiến về vấn đề, sự vật, hiện tượng xảy ra trong đời sống xã hội... Mọi hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. H.THÀNH Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==