Tiền Phong số 166

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 NẠN NHÂN HẦU NHƯ KHÔNG CÓ LỐI THOÁT Sau một số vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an và một số cán bộ cảnh sát PCCC, chuyên gia, về cách phòng ngừa, giải pháp đảm bảo PCCC, nhằm giảm nguy cơ và thiệt hại khi hỏa hoạn không may xảy ra tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh. Nói về những bất cập đối với nhà cho thuê trọ, một cán bộ PCCC Hà Nội nhận định, thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc điểm chung của những ngôi nhà dạng này là chỉ có 1 thang bộ trong nhà để thoát nạn và tầng 1 thường là nơi tồn chứa hàng hoá hoặc các chất dễ cháy nổ. Trong khi đó các tầng trên thường không có ban công mà thường tận dụng tối đa diện tích cơi nới để sử dụng và làm chuồng cọp để đảm bảo an ninh. Chính vì vậy, khi xảy ra hoả hoạn hầu như nạn nhân không có lối thoát (vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương; vụ hoả hoạn xảy ra tại căn nhà cho thuê trọ kết hợp kinh doanh ở Cầu Giấy, Hà Nội khiến 14 người chết - PV). Ngoài ra, vị cán bộ này cũng cho hay, hiện nay, nhà ở kết hợp cho thuê trọ đang tồn tại 2 kiểu cho thuê chính, thứ nhất là cho khách du lịch thuê ở ngắn ngày, thứ hai là cho thuê trọ dài ngày. Nhưng nhiều hộ cho thuê trọ không đăng ký kinh doanh dịch vụ gây khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý. “Có thể nói mục đích ban đầu là người dân xây nhà để ở, sau đó cho thuê trọ. Cũng có những hộ gia đình còn trống vài phòng trong nhà nên cho người vào thuê trọ với giá rẻ hơn rất nhiều so với các căn hộ chung cư đảm bảo an toàn PCCC” - vị cán bộ PCCC nói và cho biết, việc chưa có quy định cụ thể về PCCC đối với các hộ dân vừa ở, vừa cho thuê trọ là bất cập trong công tác quản lý. Cùng nêu quan điểm về vấn đề này, TS. luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, tại Hà Nội có rất nhiều nhà cho thuê trọ, chung cư mini và đa phần ở trong ngõ, rất đông người sinh sống. Đây là thực trạng diễn ra nhiều năm nay, bởi vậy không thể một sớm một chiều có thể giải quyết được vấn đề đảm bảo an toàn PCCC cho những người sống ở đó. Theo luật sư Cường, đối với nhà chung cư cao từ 7 tầng trở lên thì quy định về PCCC là tương đối rõ ràng, đầy đủ và cụ thể. Tuy nhiên, đối với nhà dưới 7 tầng người dân ở kết hợp với cho thuê trọ thì pháp luật không cấm, nhưng quy định về PCCC còn chưa hoàn thiện, chưa phù hợp. Do đó, ngoài hoàn thiện các quy định của pháp luật để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thì công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC, thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nhằm nâng cao nhận thức ý thức của công dân sẽ giảm thiểu các nguy cơ cháy, nổ. GIẢI PHÁP LÀ GÌ? Về giải pháp PCCC đối với các hộ gia đình kinh doanh cho thuê trọ hiện nay, cán bộ PCCC Hà Nội nêu trên cho biết, hiện lực lượng PCCC đã đưa ra các biện pháp “khẩn cấp” và cương quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh phải thực hiện các giải pháp như: lối thang bộ lên các tầng phải làm kín để ngăn khói khi xảy ra hỏa hoạn, mở các lối thoát nạn, lắp đặt các trang thiết bị PCCC; bố trí nơi để xe và kinh doanh riêng; cần có lộ trình dài hạn đảm bảo chỗ ăn ở cho sinh viên, công nhân... Đại tá Nguyễn Minh Khương cho rằng, phần lớn các vụ hoả hoạn đều do lơ là, chủ quan từ việc thiết kế hệ thống thoát hiểm, kiểm tra, tập huấn về PCCC. Vì vậy, việc đảm bảo các điều kiện an toàn cho quá trình thoát nạn của người dân tại các công trình xây dựng cần tuân thủ theo quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và việc thuê các đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện thiết kế và thi công về PCCC cho các công trình là cần thiết. Đại tá Nguyễn Minh Khương khuyến cáo tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ để phát hiện và xử lý kịp thời các vụ cháy ngay từ giai đoạn đầu; tích cực tham gia vào các hoạt động và phong trào PCCC tại cơ sở và khu dân cư. “Việc xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình an toàn PCCC, đặc biệt là mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, cũng là một phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ cháy nổ”, ông Khương nói. Ông Khương cũng đề xuất, đối với những ngôi nhà đã lắp đặt “chuồng cọp” nên phá bỏ hoàn toàn hoặc nếu không phá bỏ được, thì phải mở các cửa sổ có kích thước tối thiểu 0,6x 0,6m trên lồng sắt đó và có khóa mở cửa. DỪNG HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KHÔNG KHẮC PHỤC ĐƯỢC Triển khai chỉ đạo về tổng rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đối với 100% các nhà trọ, đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu: Các đơn vị tập trung lực lượng, phối hợp với chính quyền cấp cơ sở hoàn thành tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ, triệt để, kiên quyết không để phát sinh các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc đối tượng rà soát. Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra phát sinh cơ sở không được thống kê, báo cáo và triển khai các biện pháp công tác theo yêu cầu. “Trong quá trình kiểm tra phải rà soát, đánh giá và phân loại rõ từng công trình cụ thể, đối với cơ sở có thể khắc phục được thì yêu cầu chủ cơ sở, chủ đầu tư cam kết bắt buộc phải thực hiện. Đến thời hạn cam kết mà không thực hiện phải kiên quyết xử lý theo quy định. Đối với các cơ sở không thể khắc phục được thì kiên quyết dừng hoạt động, yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp cưỡng chế”, đại tá Dương Đức Hải nhấn mạnh. Tính đến hết tháng 5/2024, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập hơn 900 tổ công tác để triển khai kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị cơ sở nhà trọ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. (đã kiểm tra 4.726 cơ sở). Trong đó, các nội dung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở khắc phục tập trung vào các giải pháp trước mắt như mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn. Trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công cụ phá dỡ phù hợp nhằm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy gây ra. THANH HÀ - MINH ĐỨC Hiện nay quy định về PCCC đối với nhà dân kết hợp cho thuê trọ vẫn chưa đầy đủ, bên cạnh đó, những ngôi nhà này có lượng người sinh sống đông lại nằm sâu trong các con ngõ nên không thể một sớm một chiều có thể giải quyết triệt để được vấn đề. Lực lượng chức năng kiểm tra PCCC tại chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội NGUY CƠ CHÁY CHUNG CƯ, NHÀ TRỌ TẠI HÀ NỘI: SỐNG TRONG SỢ HÃI Đề xuất biện pháp phòng cháy đối với nhà ở Điều 17 dự thảo Luật PCCC&CNCH, Bộ Công an đề xuất điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy đối với nhà ở như hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng phải bảo đảm an toàn phòng cháy; chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; có giải pháp thoát nạn; chuẩn bị thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế để sẵn sàng chữa cháy, thoát nạn... Đối với điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh thực hiện theo quy định và phải có giải pháp ngăn cháy giữa khu vực để ở với khu vực kinh doanh. Những ngôi nhà cho thuê trọ, chung cư mini dày đặc ở Hà Nội Vụ cháy nhà dân cho thuê trọ kết hợp kinh doanh làm 14 người tử vong ở Cầu Giấy, Hà Nội Bài cuối: Giải pháp nào?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==