Tiền Phong số 166

13 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 14/6/2024 Quảng cáo Thực hiện chỉ đạo của TKV, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã xây dựng kế hoạch “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024”. Theo đó, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã triển khai nhiều các hoạt động thiết thực, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 tại nơi làm việc cụ thể như: Tuyên truyền trực quan tại các văn phòng, phân xưởng sản xuất nhằm nâng cao ý thức, nhắc nhở mọi người cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường và đã được cán bộ công nhân viên trong công ty hưởng ứng tích cực. Đồng thời, ra quân tổng vệ sinh công nghiệp khu vực văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng sản xuất của các đơn vị; thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại; tổ chức xúc dọn các rãnh nước, nạo vét hố lắng; cắt tỉa cây xanh tại tất cả các khu vực trong toàn mặt bằng công ty, đảm bảo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Việc ra quân dọn vệ sinh môi trường tại Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin là hoạt động thiết thực được tổ chức thường xuyên nhằm đảm bảo giữ gìn môi trường làm việc sạch đẹp, phát huy vai trò trách nhiệm, tình nguyện của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ công nhân viên trong công ty. Qua đó, tạo sự đồng tình ủng hộ của cán bộ công nhân viên chung tay bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng thực hiện cuộc vận động “Người Tuyển than Hòn Gai nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. TÚ NGUYÊN THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Ô. Trần Minh Thương SN 1980, hẻm 71 Lê Minh Xuân, buôn Păn Lăm, P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nay ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn NH TMCP phát triển TPHCM. Trong thời hạn 30 ngày mà ông vắng mặt tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. TUYỂN THAN HÒN GAI: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2024 Ngày 11/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 2 bệnh nhân là anh Đ.V.D (38 tuổi) và con trai (11 tuổi), ở Bắc Kạn nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn sau ăn. Anh D cho biết, chỉ trong vòng 5 ngày, 2 người trong gia đình anh đều tử vong. Đầu tiên là con gái (22 tháng tuổi), xuất hiện sốt cao, đau đầu, đi ngoài phân lỏng liên tục, kèm theo nổi ban xuất huyết vùng gối và mặt sau lan ra toàn thân, lơ mơ, ăn uống kém. Gia đình đưa bé đến trung tâm y tế gần nhà khám và điều trị. Sau đó em bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhưng đã tử vong. Ba ngày sau, mẹ anh D xuất hiện sốt cao, đi ngoài phân lỏng nhiều lần kèm theo nổi ban xuất huyết. Bà nhập viện và điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và tử vong sau vài giờ vào viện. Sau cái chết của mẹ và con gái, bệnh nhân D và con trai (11 tuổi) cũng xuất hiện biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn sau ăn, không đại tiện phân lỏng. Ngày 10/6, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn được chẩn đoán viêm màng não. Hai cha con được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Th.S Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu. Sau khi điều trị kháng sinh thích hợp, 2 bệnh nhân tạm thời ổn định, tỉnh táo, ăn được, tiếp tục được theo dõi và điều trị. “Hai người trong gia đình bệnh nhân D đã tử vong đều chưa xác định được căn nguyên nhưng nguy cơ cao có thể do nhiễm não mô cầu”, bác sĩ Bắc nói. CẦN TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH Bác sĩ Trần Quang Đại, Phòng tiêm chủng Vắc xin (Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết: “Bệnh viêm màng não do não mô cầu không phải là một bệnh hiếm gặp nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis. Não mô cầu được chia thành 6 nhóm: A, B, C, W-135, X và Y. Cả 6 nhóm này đều có khả năng gây dịch”. Bệnh do não mô cầu gây ra rất đa dạng như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm nắp thanh môn… Tuy nhiên bệnh viêm màng não hay gặp nhất và để lại hậu quả nghiêm trọng nhất. Tại Việt Nam, nhóm B và A là 2 type hay gây bệnh dịch. Viêm màng não mô cầu lây truyền tÞ người sang người, lây qua đường hô hấp. Bệnh viêm màng não do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính thường khó chẩn đoán sớm và tiến triển nhanh. Các triệu chứng thường xuất hiện đột ngột như: sốt, buồn nôn hoặc nôn, chán ăn, đau họng; phát ban xuất huyết, cứng cổ, sợ ánh sáng; hôn mê, mê sảng, co giật mất ý thức; có thể tử vong. Bệnh có thể chữa khỏi được hoàn toàn nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phác đồ. “Để phòng bệnh viêm màng não mô cầu, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và nơi ở; đeo khẩu trang khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh; dự phòng bằng thuốc. Và quan trọng nhất là tiêm vắc xin để phòng bệnh”, bác sĩ Đại khuyến cáo. HÀ MINH Bệnh nhân điều trị bệnh viêm màng não tại bệnh viện Khuyến cáo sau 2 trường hợp tử vong do não mô cầu Ngày 13/6, PGS.TS.BS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng- Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, tại đây vÞa thực hiện thành công kỹ thuật mới cứu bệnh nhân bị sỏi thận phức tạp kéo dài 20 năm qua. Bệnh nhân là bà N.T.H (59 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp), nhập viện với những cơn đau kéo dài ở cả hai bên hông lưng. Theo bệnh sử, bà H bị sỏi thận đã trải qua hai lần mổ mở lấy sỏi thận nhưng không thể loại bỏ triệt để, bệnh tiếp tục tái phát. Tại Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thận ứ nước (độ 1) trên hình ảnh CT-Scan ghi nhận cả hai thận có sỏi (mỗi thận có 4 đến 5 viên sỏi) phức tạp ở xoang thận, đài trên, đài giữa và đài dưới. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện tán sỏi thận phối hợp qua hai ngả nội soi ngược chiều và nội soi qua da (ECIRS). Đây là phương pháp mới được ứng dụng ở các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Nhật Bản. Phương pháp này được báo cáo có thể loại bỏ sạch sỏi chỉ sau một lần phẫu thuật, đồng thời giảm nguy cơ tai biến, biến chứng cho người bệnh. Tại Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật được chia làm hai nhóm và tiến hành song song, cùng lúc tiếp cận sỏi thận qua hai ngả là nội soi ngược chiều bằng ống soi mềm, đi theo đường niệu đạo tiến đến thận và nội soi qua da ngả hông lưng vào thận dưới hướng dẫn của siêu âm và màn hình huỳnh quang. Sau 180 phút nỗ lực thực hiện, các viên sỏi thận đã được bắn vỡ nhỏ bằng tia laser, đưa ra ngoài cơ thể theo cơ chế rửa trôi và gắp bằng rọ lấy sỏi ra ngoài. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, kết quả kiểm tra trên màn hình huỳnh quang ngay sau phẫu thuật cho thấy, người bệnh đã được lấy sạch sỏi thận. Theo PGS Cẩm Hoàng, các trung tâm lớn về tiết niệu hiện có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị sỏi thận phức tạp. Tuy nhiên, tỷ lệ sạch sỏi sau một lần phẫu thuật trên những trường hợp sỏi khó còn là một thử thách. Nếu sỏi còn sót lại, bệnh sẽ có nguy cơ tái phát. PGS Cẩm Hoàng cho biết, kỹ thuật mới ECIRS tán sỏi thận kết hợp hai ngả nội soi ngược chiều và qua da là phương pháp vÞa giúp mang lại hiệu quả sạch sỏi cao vÞa giảm nguy cơ tai biến và biến chứng. Trước đây, kỹ thuật này chưa được thực hiện ở nước ta vì đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải thuần thục về phẫu thuật nội soi và cần đầy đủ phương tiện chuyên sâu. VÂN SƠN Thực hiện thành công kỹ thuật mới điều trị sỏi thận Tháng 6 ghi nhận 5 ca nghi mắc bệnh do não mô cầu tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Ngày 13/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thu dung, chẩn đoán sớm, cách li, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm... Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đã thực hiện thành công kỹ thuật mới trong điều trị sỏi thận bằng phương pháp nội soi ngược chiều với nội soi qua da. Đây là kỹ thuật khó, mới chỉ được ứng dụng tại một số quốc gia có nền y học tiên tiến. Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện thành công kỹ thuật mới giúp loại bỏ hoàn toàn sỏi thận cho bệnh nhân ẢNH: TRẦN NHUNG BS Hoàng Thiên Phúc, Trưởng khoa Niệu B, Bệnh viện Bình Dân cho biết, kỹ thuật mới ECIRS bệnh nhân H chỉ phải mở một đường rạch nhỏ trên da khoảng 0,5cm. Hai ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã tự đi lại được.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==