Tiền Phong số 162

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 10/6/2024 Đức vừa phát hành tài liệu dài 67 trang được gọi là Khung Chỉ đạo cho quốc phòng tổng thể. Theo đó, cuộc sống hằng ngày của công dân Đức sẽ chuyển đổi hoàn toàn trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Đức, vốn có lập trường kiên quyết chống xung đột vũ trang từ sau Thế chiến II, đã buộc phải điều chỉnh chính sách an ninh và quân sự của mình sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong điều kiện thời chiến, tổng động viên bắt buộc vào quân đội sẽ được tái áp dụng và những lao động có tay nghề trên 18 tuổi có thể bị buộc phải làm một số công việc nhất định, bao gồm cả trong tiệm bánh và bưu điện, cũng như không được phép bỏ việc. Bác sĩ, nhà tâm lý học, y tá và bác sĩ thú y cũng có thể được chuyển sang đảm nhiệm các vai trò phục vụ quân sự và dân sự. Việc phân phối thực phẩm cũng sẽ được áp dụng. Trong trường hợp nguồn cung cấp thực phẩm giảm, Chính phủ Đức sẽ tích trữ thực phẩm để cung cấp cho công dân “một bữa ăn nóng mỗi ngày” trong một khoảng thời gian không xác định. Dự trữ liên bang sẽ bao gồm thực phẩm như gạo, đậu, sữa đặc… Các nguồn tài nguyên quan trọng khác như xăng dầu cũng có thể được phân phối bằng phiếu nếu chúng trở nên khan hiếm. Tài liệu cũng nêu rõ các biện pháp bảo vệ dân sự, bao gồm việc biến các trạm tàu điện ngầm thành hầm trú ẩn tạm thời và các bệnh viện sẽ phải chuẩn bị để điều trị số lượng lớn bệnh nhân trong một thời gian dài. Khi công bố kế hoạch, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói rằng, Đức cần phải tự trang bị tốt hơn trước nguy cơ chiến tranh. “Xung đột của Nga đã hoàn toàn thay đổi tình hình an ninh ở châu Âu, trước hết là giữa các đối tác EU (Liên minh châu Âu) và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) ở phía đông như các nước Baltic, nhưng cũng do các mối đe dọa hỗn hợp như tấn công mạng, gián điệp và thông tin sai lệch ở đây”, bà Faeser nhận định. “Ngoài tất cả các biện pháp bảo vệ của cơ quan an ninh và sự răn đe và phòng thủ quân sự, chúng ta cũng phải tăng cường bảo vệ dân sự hơn nữa”, bà nói. Theo tài liệu, người dân phải sẵn sàng tự giúp đỡ mình trước, cũng như giúp đỡ hàng xóm nếu có thể. Tầng hầm, bãi đỗ xe ngầm và các trạm tàu điện ngầm nên được sử dụng làm hầm trú ẩn tạm thời, vì các cuộc tấn công có thể xảy ra với “thời gian cảnh báo rất ngắn”. Chính quyền sẽ có quyền sơ tán dân thường đến các khu vực nhất định, dù tài liệu nêu rõ rằng các gia đình không nên bị tách rời. Trong khi các dịch vụ dự báo thời tiết của Đức dự kiến sẽ tiếp tục ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, chính quyền có thể cấm hoặc hạn chế việc công bố các dự báo. “SẴN SÀNG CHO CHIẾN TRANH VÀO NĂM 2029” Kế hoạch thời chiến cập nhật của Đức xuất hiện khi chiến sự Nga-Ukraine đã vào năm thứ hai mà chưa có dấu hiệu kết thúc và có lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng thành một cuộc chiến rộng hơn liên quan NATO. Hôm 5/6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius được báo Đức Der Spiegel trích dẫn nói: “Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029”. Ông nói thêm rằng, không nên tin rằng Tổng thống Nga sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine. Tương tự, một số bộ trưởng, cựu bộ trưởng trong Chính phủ Anh cho rằng phải sẵn sàng cho chiến tranh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hồi tháng Hai tuyên bố rằng “chiến tranh đang đến” với nước Anh vào cuối thập kỷ này. Ông Wallace kêu gọi tăng cường đầu tư vào quốc phòng. Những tuần gần đây, Nga đưa ra một số cảnh báo nghiêm trọng đối với phương Tây trong bối cảnh một số đồng minh của Ukraine cho phép nước này sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu hạn chế trong lãnh thổ Nga. Ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả việc cung cấp vũ khí của phương Tây là một “bước đi rất nghiêm trọng và nguy hiểm”, có thể dẫn đến việc Mátxcơva trang bị vũ khí cho nhiều nước. Ông Putin cho rằng sự xuất hiện của xe tăng Đức ở Ukraine đã gây ra một “cú sốc đạo đức và đạo lý” vì “thái độ đối với Đức trong xã hội Nga luôn rất tốt”. THÁI AN (theo CNN, Der Spiegel) Tổng động viên bắt buộc và các trạm tàu điện ngầm được chuyển thành hầm trú ẩn, lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, Đức cập nhật kế hoạch của mình trong trường hợp xung đột nổ ra ở châu Âu. Trong chiến dịch diễn ra vào ban ngày, lực lượng đặc biệt Israel đột kích 2 tòa nhà của Hamas ở Nuseirat, giải thoát 4 con tin. Sĩ quan Arnon Zmora, một trong những người chỉ huy đội giải cứu, bị bắn chết trong chiến dịch. Noa Argamani (26 tuổi), Almog Meir Jan (21 tuổi), Andrey Kozlov (27 tuổi) và Shlomi Ziv (40 tuổi) được trở về nhà sau 8 tháng bị bắt cóc khi đang tham gia lễ hội âm nhạc Supernova ngày 7/10/2023. Hàng trăm thành viên của Lực lượng Phòng vệ Israel đã tham gia chiến dịch mang tên “Hạt giống mùa hè”. Cơ quan y tế của Hamas cho biết ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng, nhưng không cho biết trong đó bao nhiêu người là chiến binh Hamas. Một nhóm quan chức tìm kiếm con tin của Mỹ đóng tại Israel đã hỗ trợ quân đội Israel giải cứu 4 con tin bằng cách cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần, một quan chức Mỹ cho biết. Các nhóm phân tích và thu thập tình báo của Mỹ và Anh hoạt động ở Israel trong suốt cuộc xung đột, hỗ trợ Israel thu thập, phân tích thông tin liên quan con tin, trong đó có một số người là công dân của họ. Phát biểu tại Paris sau khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông vui mừng khi 4 con tin được giải cứu an toàn để trở về với gia đình. “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả con tin trở về nhà và đạt được lệnh ngừng bắn”, ông nói. Lầu Năm Góc và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thu thập thông tin bằng đội máy bay không người lái hoạt động ở Dải Gaza, nghe lén các giao tiếp và dùng những nguồn khác để tìm vị trí con tin. Dù Israel có lực lượng tình báo riêng, Mỹ và Anh cung cấp thu thập thông tin từ lĩnh vực mà Israel không thể tự làm, một quan chức Israel cho biết. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hoan nghênh cuộc giải cứu và nói rằng điều này có sự hỗ trợ của Mỹ. “Mỹ đang hỗ trợ bằng tất cả nỗ lực để giúp các con tin còn lại được thả, trong đó có một số công dân Mỹ. Điều này được thực hiện thông qua đàm phán hoặc các phương tiện khác”, ông nói. Theo ông, đề xuất ngừng bắn đang được thảo luận giữa đại diện của Hamas, Israel, Ai Cập, Qatar và Mỹ sẽ là cách để đưa những con tin còn lại trở về. BÌNH GIANG (theo New York Times, Times of Israel) Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo đáng tin cậy trước khi Israel thực hiện chiến dịch giải cứu thành công 4 con tin ngày 8/6, các quan chức của Mỹ và Israel cho biết. Tình báo Mỹ giúp Israel giải cứu con tin Lính Đức trong cuộc tập trận “National Guardian” tại khu huấn luyện xe tăng ngày 18/4/2024 ẢNH: GETTY IMAGES Mỹ và Anh vẫn hỗ trợ Israel về thông tin và hậu cần nhằm tìm kiếm và giải cứu những con tin còn lại ẢNH: REUTERS Ngày 9/6, Hàn Quốc bắt đầu bật dàn loa khổng lồ hướng sang Triều Tiên, khiến nước láng giềng “không thể chịu đựng được”, Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc tuyên bố. Hội đồng họp sáng qua, sau khi hàng chục quả bóng mang theo rác rơi xuống thủ đô Seoul và các khu vực gần biên giới. Triều Tiên thả bóng bay mang theo rác và phân qua biên giới từ tháng 5, tuyên bố hành động này là để trả thù việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn qua biên giới. Ngày 2/6, Bình Nhưỡng tạm dừng thả bóng bay vì 15 tấn rác mà họ thả sang có lẽ đủ để thể hiện thông điệp về sự khó chịu của họ. Tuy nhiên, Triều Tiên tuyên bố sẽ gửi rác nhiều gấp trăm lần nếu tờ rơi từ Hàn Quốc tiếp tục bay sang. Bất chấp cảnh báo, một nhóm nhà hoạt động Hàn Quốc càng thả nhiều bóng bay hơn sang Triều Tiên, kèm theo tờ rơi chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, các USB chứa nhạc và phim Hàn Quốc cùng với đô la Mỹ. Hàn Quốc dừng phát chương trình ca nhạc và tuyên truyền qua dàn loa khổng lồ ở biên giới từ khi hai bên đạt được thoả thuận vào năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng trở lại từ khi chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thực hiện chính sách cứng rắn với Bình Nhưỡng. Các chương trình phát sóng qua dàn loa của Hàn Quốc bao gồm tin tức thế giới, thông tin về xã hội dân sự và tư bản, cùng âm nhạc K-pop. Âm thanh từ dàn loa này có thể vào sâu hơn 20 km trong đất Triều Tiên. BÌNH GIANG (theo Yonhap) ĐỨC ĐỀ RA KẾ HOẠCH THỜI CHIẾN: Tổng động viên, biến ga tàu điện ngầm thành boong-ke Đáp trả Triều Tiên, Hàn Quốc bật dàn loa khổng lồ ở biên giới “Bây giờ họ nói rằng một số tên lửa khác sẽ xuất hiện và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Điều này tất nhiên cuối cùng đang phá hủy quan hệ Nga - Đức”. Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==