Tiền Phong số 162

Ngày 9/6, Đại tá Trần Xuân Lạn-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị đã giải cứu thành công một cô gái quê ở Sóc Trăng bị đưa sang Lào cưỡng ép bán dâm rồi bị mang thai. Vào lúc 6 giờ sáng 8/6, lực lượng trinh sát BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo một cô gái đang ở Lào có tên Nguyễn Thị Ngọc Nh. (SN 2004, trú tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) kêu cứu cần sự giúp đỡ, bởi đang bị một số đối tượng giam giữ trong một ngôi nhà sát biên giới, đối diện với địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tống tiền. Nhận được nguồn tin, trinh sát đã hướng dẫn nạn nhân gửi định vị nơi bị giam giữ, đồng thời cử lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Đến 10 giờ cùng ngày thì xác định được vị trí giam giữ nạn nhân Nh. là một ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng thuộc bản Đensavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) . Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Công an huyện Sepon nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng giam giữ người trái phép để giải cứu nạn nhân. “Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp đã tiếp cận được vị trí giam giữ nạn nhân. Lúc phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở chạy trốn. Nạn nhân đã được giải cứu và đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo an toàn, hiện tinh thần và sức khỏe đã ổn định”, Đại tá Lạn nói. Theo lời khai báo của nạn nhân, đầu tháng 12/2023, Nh. được một người bạn giới thiệu qua Lào để làm các công việc phổ thông với thu nhập cao. Sau đó, nạn nhân được các đối tượng đưa đến Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (Lào) và cưỡng ép bán dâm. Tiền thu được lúc bán dâm đều bị chủ cơ sở nơi nạn nhân làm việc thu giữ để trừ vào các khoản chi phí đã môi giới đưa từ Việt Nam sang Lào. Lúc phát hiện nạn nhân có thai khoảng 7 tháng, không còn khả năng để bán dâm thì các đối tượng đã đẩy đuổi cô gái ra khỏi nơi làm việc. Thông qua mạng xã hội, Nh. liên hệ một người Việt Nam đang sinh sống tại Lào nhận đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Đensavan (Lào) - Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) với giá 35 triệu đồng. Lúc đến khu vực Đensavan, các đối tượng đưa nạn nhân vào giấu trong một ngôi nhà hoang sát gần biên giới và yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển đủ tiền qua một tài khoản mà chúng cung cấp thì mới thả người. Do nạn nhân có hoàn cảnh éo le, bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc nhỏ, không còn người thân để liên lạc và tiền chi trả nên đã gọi điện thoại đến BĐBP tỉnh Quảng Trị nhờ giải cứu. H.THÀNH Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ tai biến nghiêm trọng, chết người trong hoạt động khám chữa bệnh đã xảy ra trên địa bàn TPHCM. Tiêu biểu nhất là trường hợp ông Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) giả danh bác sĩ, giảng viên của Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị, tập vật lý trị liệu cho nhiều bệnh nhi nhằm mục đích trục lợi. Vụ việc chỉ được phát hiện khi người nhà bệnh nhi có đơn tố cáo hoạt động khám chữa bệnh phản khoa học của ông Thắng khiến bệnh nhi L.A.T (9 tháng tuổi, ngụ tại Quận 1) tử vong vào ngày 18/3. Hiện Sở Y tế TPHCM đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm có dấu hiệu hình sự của ông Thắng theo quy định. Thẩm mỹ là một trong những lĩnh vực bị các đối tượng lợi dụng để hành nghề trái phép phổ biến và để lại những hậu quả nặng nề . Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết đã phát hiện rất nhiều vụ phẫu thuật thẩm mỹ chui, phẫu thuật viên hành nghề trái phép. Chỉ tính riêng trong tuần qua, trên địa bàn thành phố đã liên tiếp ghi nhận 3 vụ tai biến khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch. Bệnh nhân vừa tử vong là chị N.T.T.H. (33 tuổi). Báo cáo từ Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho thấy, ngày 4/6 người bệnh được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng bệnh nặng. Theo bệnh án, sáng cùng ngày 4/6, chị H. đến Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Thailand Hospital (số 86-88 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1) thực hiện nâng mũi bằng vật liệu silicon và sụn vành tai. Trước khi tử vong, bệnh nhân có biểu hiện bị sốc phản vệ với thuốc tê. Vụ việc trên đã được cơ quan công an thụ lý và đang điều tra làm rõ các sai phạm của phòng khám. Trường hợp bị tai biến rơi vào nguy kịch là bệnh nhân nữ V.T.A.Đ. (31 tuổi). Ngày 1/6, bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng lừ đừ, tiếp xúc chậm, mất ngôn ngữ, yếu tay, chân bên phải. Theo bệnh sử, cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đã đến Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Nguyên Anh (Phòng khám thẩm mỹ Nguyên Anh ở số 467 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10) để hút mỡ bụng, cấy mỡ vào vùng trán và thái dương. Ngày 9/6, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua xác minh vụ việc, lực lượng chức năng đã phát hiện, người trực tiếp phẫu thuật cho nữ bệnh nhân Đ. là bác sĩ L.T.T.T. chưa được Phòng khám Thẩm mỹ Nguyên Anh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với Sở Y tế. Một nhân sự khác là điều dưỡng M.L.T.C. (người phụ bác sĩ mổ và trực tiếp chăm sóc người bệnh) chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám không có mặt khi cơ sở thực hiện kỹ thuật hút mỡ cho bệnh nhân. Mặt khác, kỹ thuật hút mỡ bụng và cấy mỡ vùng trán - thái dương trên người bệnh chưa được Sở Y tế cho phép thực hiện theo quy định. Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục củng cố hồ sơ và sẽ chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền trong trường hợp có đủ chứng cứ về các sai phạm tại Phòng khám thẩm mỹ Nguyên Anh dẫn đến sự cố y khoa nghiêm trọng. KHÔNG XỬ MẠNH TAY, TAI BIẾN CÒN TÁI DIỄN Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ cho biết, thời gian qua ông đã tiếp nhận, cấp cứu cho nhiều bệnh nhân bị tai biến, biến chứng là hậu quả của tình trạng hành nghề trái phép, bác sĩ “tay ngang” (không có chuyên môn về thẩm mỹ - PV) phẫu thuật gây tai biến. TS.BS Tú Dung cho rằng, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự đối với những trường hợp hành nghề trái phép, gây tai biến nghiêm trọng hoặc dẫn tới chết người. Trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp ngăn chặn tình trạng “bát nháo” trong hoạt động khám chữa bệnh, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 9.000 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động dưới sự quản lý của ngành y tế về chuyên môn. Ngoài việc cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật, Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra việc thực hiện đăng ký hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh, thành lập đoàn hậu kiểm trong quá trình hoạt động”. Trước thực tế các sai phạm hành nghề khi chưa có chứng chỉ hành nghề, giả danh nhân viên y tế khám chữa bệnh vì mục đích vụ lợi đang diễn ra, bà Quỳnh Như cho biết, Thanh tra Sở Y tế TPHCM sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cơ sở và cá nhân có liên quan. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ chủ động phối hợp với Công an TPHCM triển khai các phương án ngăn chặn và xử lý đối với những tổ chức, cá nhân cố tình sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh. VÂN SƠN Chưa có chứng chỉ nhưng vẫn hành nghề khám chữa bệnh, giả danh bác sĩ, nhân viên y tế điều trị bệnh trái phép để trục lợi, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn là tình trạng phổ biến đang diễn ra ở TPHCM. Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ phối hợp cơ quan công an để ngăn chặn vấn nạn này. Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho một trường hợp bị tai biến thẩm mỹ ẢNH: VÂN SƠN Sở Y tế khuyến cáo, người dân khi đi khám chữa bệnh cần lựa chọn các cơ sở uy tín, có giấy phép hoạt động. Khi thực hiện dịch vụ cần nắm rõ thông tin các kỹ thuật sẽ thực hiện, thông tin về bác sĩ và ê kíp sẽ thực hiện. Sở Y tế TPHCM kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề không phép gọi ngay đến đường dây nóng qua số 0989.401.155 để Thanh tra Sở Y tế TPHCM kịp thời xử lý. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 10/6/2024 Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Nh. được giải cứu và đưa về Việt Nam an toàn ẢNH: P. TRUNG Bát nháo tình trạng hành nghề trái phép trong lĩnh vực y tế Giải cứu cô gái bị đưa sang Lào cưỡng ép bán dâm Nữ bệnh nhân được tiêm chất tan mỡ bởi người không có chuyên môn dẫn tới bị áp xe vùng cổ ẢNH: VÂN SƠN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==