Tiền Phong số 158

GIÁ RẺ GIẬT MÌNH Tại hội nghị giao ban trực tuyến và trực tiếp với các quận, huyện, thị xã về kết quả triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 và các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (diễn ra chiều 4/6), Công an TP Hà Nội thông tin về việc bắt giữ một đường dây buôn bán hơn 10 tấn xúc xích “bẩn”. Đường dây này bắt đầu từ một hàng quán ở cổng trường học. Sau đó, lực lượng Công an lần theo dấu vết, tìm được 5-6 đầu mối và phát hiện kho hàng có chứa hơn 10 tấn xúc xích “bẩn”. Với thí nghiệm để xúc xích thu giữ được ngoài nắng 7 ngày, lực lượng chức năng ghi nhận xúc xích không bị ôi thiu, bốc mùi và nghi ngờ sản phẩm này có sử dụng formol để bảo quản. Sáng 5/6, PV Tiền Phong khảo sát tại cổng một số trường học ở Hà Nội. Những chiếc xe lưu động, sạp hàng bày bán đủ các loại thức ăn nhanh như: xúc xích, pho mai que, nem chua rán… với mức giá rẻ, hương vị hấp dẫn, màu sắc bắt mắt. Đặc điểm chung của các thực phẩm này là được chế biến bằng tay ngay tại khu vực lề đường. Có con đang học gần ngõ 130 Xuân Thuỷ, chị Thuý Hiền (Yên Hoà, Cầu Giấy) cho biết, một tuần thường cho con ăn vặt, ăn sáng tại các hàng quán vỉa hè tại con ngõ này 1 - 2 lần. Dù biết, đồ ăn chế biến chưa đảm bảo vệ sinh nhưng vì thuận tiện nên chị Hiền vẫn "tặc lưỡi" cho qua với lý do "ăn ít chắc không sao". Khi được hỏi nguồn gốc và chất lượng các loại đồ ăn này, những người bán hàng tại đầu cổng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không trả lời trực tiếp mà chỉ nói chung chung về việc thực phẩm ngày nào cũng nhập, tươi mới. Trong vai người mua hàng, PV Tiền Phong đã liên hệ các đầu mối chuyên sỉ, lẻ cung cấp viên chiên tại quận Nam Từ Liêm. Các chủ cửa hàng này cho hay, kho luôn đủ mẫu mã đa dạng cho các quán viên chiên vỉa hè, buffet viên chiên, xiên ăn vặt… Mẫu mã mới được cập nhật liên tục. Giá sỉ cũng rẻ “giật mình" khi xúc xích, xúc xích lốc xoáy chỉ từ hơn 10.000 đồng/gói 500g; đồ viên rau củ, nem chua rán giá từ 20.000 - 30.000 đồng/gói 500g... Các gói hàng đa số gắn nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn mác tiếng Việt theo quy định. "BẮT CÓC BỎ ĐĨA" Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, thời gian qua, các đơn vị của Cục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTT. Quá trình kiểm tra, đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Mới đây nhất, ngày 4/6, Đội QLTT phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Tây Hồ) kiểm tra khu đất cuối ngõ 238 Âu Cơ (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 105 thùng carton bên trong chứa chân giò lợn (10kg/thùng) là thực phẩm đông lạnh, do nước ngoài sản xuất. Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của hàng hóa... Theo Cục QLTT Hà Nội, từ ngày 15/4 - 15/5, các Đội QLTT thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra, xử lý 239 vụ vi phạm về ATTP. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2,51 tỷ đồng; buộc tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm trị giá 2,1 tỷ đồng. Đại diện Cục QLTT Hà Nội nhận định, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng lớn nhưng số lượng người làm về công tác bảo đảm ATTP lại rất mỏng. Do đó, nếu chỉ làm theo kiểu “nay đến cửa hàng nọ, mai đến cửa hàng kia” thì chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa” không thể xử lý hết được. Do đó, Cục QLTT Hà Nội đề nghị người dân cùng vào cuộc khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm ATTP có thể chụp ảnh, phản ánh với cơ quan chức năng. Chuyên gia Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, nhận định, các vụ ngộ độc, mất ATTP từ đầu năm 2024 đến nay xảy ra nhiều hơn, nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân có nhiều, tuy nhiên vẫn đến từ việc quản lý lỏng lẻo và chế tài xử lý chưa nghiêm. Để đảm bảo ATTP, vị chuyên gia cho rằng, cần phải đưa các sản phẩm nông sản vào chuỗi chế biến. Như thịt lợn, phải kiểm soát từ con giống, thức ăn, trưởng thành đến khi giết mổ đưa ra chợ bán lẻ. Tại nhiều nước trên thế giới, họ đã lập nhiều khu chợ đầu mối tập trung, toàn bộ sản phẩm nông sản đều phải qua chợ đầu mối để kiểm nghiệm sau đó mới đưa về các chợ bán lẻ tiêu thụ. HIỂU MINH - THANH HIẾU - PHÙNG LINH Thông tin về việc bắt giữ một đường dây buôn bán hơn 10 tấn xúc xích “bẩn” ở Hà Nội được đưa ra mới đây gây hoang mang, lo lắng cho nhiều phụ huynh thường cho con ăn vặt quanh trường học. Cơ sở bán sỉ công khai rao bán nhiều loại đồ ăn vặt có tem mác nước ngoài trên các trang mạng Quầy đồ ăn vặt trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội XÃ HỘI 15 n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 Thực phẩm "bẩn" tràn lan, xử lý cách nào? Trao đổi với báo chí, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Quá trình thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đồng thời yêu cầu các cơ sở phải công khai giấy chứng nhận/cam kết ATTP và địa chỉ nơi cung cấp nguyên liệu. Quảng cáo THÔNG BÁO VỀ ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM “NINE WEST” CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM Chúng tôi, ELITE LAW FIRM, đại diện theo ủy quyền của ABG-Nine West, LLC (“ABG-NINE WEST”), Chủ sở hữu của thương hiệu “NINE WEST” cho các sản phẩm thời trang như giày, dép, túi, quần áo, phụ kiện thời trang đồ da, đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 50673, xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau: Kể từ ngày 01/08/2023, CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL, địa chỉ tại 189-197 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, MST: 0313175103, ĐT: 028 3936 9426, Hotline: 1900 252 538, E-mail: maison@maisonjsc, customercare@maisonrmi.com, Website:www.maisononline.vn, là Đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm mang nhãn hiệu thời trang “NINE WEST” chính hãng của ABG-NINE WEST tại Việt Nam. Đồng thời, ABG-NINE WEST xin thông báo rằng, kể từ sau ngày 02/02/2023, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP VIỆT, Địa chỉ: 282 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, MST:0100513862, ĐT: 024 39748565, E-mail: kh-hanoi@hiepviet-nw.vn, Infor.ddh@gmail.com; Website: ninewest.com. vn; https://www.facebook.com/ninewestvietnam?mibextid=ibOpuV; https://shp.ee/lqwgtl5; https://www.lazada.vn/ninewest/; https://zalo.me/3740666251919961308; https://gosumo.vn/ collections/nine-west (“Công ty Hiệp Việt”) không còn là Đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm mang nhãn hiệu NINE WEST của ABG tại Việt Nam nữa. Do đó, kể từ sau ngày 02/02/2023, ABG không chịu trách nhiệm về chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm mang nhãn hiệu “NINE WEST” do Công ty Hiệp Việt phân phối tại Việt Nam. Mọi câu hỏi về vấn đề nêu trên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH ELITE, Đ/C:255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam; Tel.: 024 3 73 73 051 / 0988 746 527 /E-mail: info@ lawfirmelite.com để được giải đáp. ABG-NINE WEST xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và ủng hộ của quý Khách hàng đối với các sản phẩm NINE WEST của chúng tôi! THÔNG BÁO Tại mục thông báo của số báo ngày 22, 23 và 24 tháng 5 năm 2024 trên Tiền Phong nhật báo có mục Thông báo tìm kiếm đối với bà Nguyễn Thị Diễm Chi, sinh năm 1973; địa chỉ: 262/9 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, TPHCM có ghi liên hệ Ủy ban nhân dân phường 5 nay đính chính liên hệ Ủy ban nhân dân phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==