13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG PVCombank ra mắt sticker trên các nền tảng số Xuất hiện lần đầu trên Line (ứng dụng nhắn tin di động do Naver phát triển tại thị trường Nhật Bản), sticker được tạo ra từ sự kết hợp giữa các emoji (biểu tượng cảm xúc) phổ biến với những nhân vật hoạt hình mang phong cách đặc trưng của Nhật Bản. Mục đích ban đầu của Naver là tạo ra một phương thức thay thế cho việc gõ tin nhắn bằng văn bản tiếng Nhật. Rất nhanh chóng, sticker được đón nhận và hưởng ứng, góp phần không nhỏ vào việc phát triển lượng người dùng Line. Từ đó, sức ảnh hưởng và sự phổ biến của những sticker này cũng ngày một gia tăng. Không chỉ trên thế giới, tại Việt Nam trong những năm gần đây, một số công ty, doanh nghiệp cũng bắt tay phát triển bộ sticker của riêng mình. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, PVcomBank được biết đến là một trong những thương hiệu đầu tiên sử dụng sticker được thiết kế riêng cho các cuộc hội thoại trên nền tảng chat trực tuyến. Bộ sticker được PVcomBank thiết kế dựa trên cảm hứng lấy từ các yếu tố đặc trưng của ngân hàng như hiện đại, thấu hiểu, quan tâm, qua đó giúp các cuộc hội thoại trở nên sinh động, ấn tượng và đem lại trải nghiệm mới mẻ, thân thiện cho người dùng. Triển khai từ tháng 10/2023, đến nay, PVcomBank đã ra mắt sticker trên các nền tảng Zalo, Viber và Telegram với nhiều biểu cảm đáng yêu, thú vị. Trong đó, Zalo là nền tảng mà lượng sticker của PVcomBank được tải xuống và sử dụng nhiều nhất. Trên ứng dụng này, PVcomBank thiết kế 48 dáng sticker thể hiện sự năng động, kết hợp cùng các câu nói “tren - đỳ” hay các hoạt động hết sức quen thuộc và gần gũi. Chính điều này đã góp phần mang đến những trải nghiệm mới đầy thú vị cho khách hàng của PVcomBank nói riêng và người dùng Zalo nói chung. Đại diện PVcomBank chia sẻ: “Chúng tôi gửi tới người dùng những bộ sticker với mong muốn ngoài các giá trị tài chính tốt nhất, PVcomBank sẽ tạo ra nhiều giá trị về tinh thần hơn nữa cho cộng đồng. Các cuộc trò chuyện trực tuyến sẽ không còn nhàm chán, thu hẹp khoảng cách giữa mọi người và mỗi sticker sẽ trở thành xúc cảm thay cho những lời muốn nói, từ đó gia tăng trải nghiệm giao tiếp, tăng thêm sự gắn kết thương hiệu với người dùng và khách hàng”. P.V Tại tọa đàm "Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững" do Thời báo Ngân hàng tổ chức, các báo cáo cho thấy, tính đến ngày 31/3/2024, có 47 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với gần 637.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. So với thời điểm cuối năm 2015, khi bắt đầu triển khai chương trình tín dụng xanh, dư nợ chỉ 71.000 tỷ đồng. Sau 9 năm, dư nợ cho chương trình xanh tăng 9 lần, bình quân mỗi năm tăng 100%. Nếu đánh giá so với dư nợ bình quân chung của cả nền kinh tế, tín dụng xanh đã tăng gấp 7 lần. Trong 637.000 tỷ đồng tín dụng xanh được tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng 47%, nông nghiệp xanh khoảng 32%, nước sạch cho đô thị nông thôn khoảng 11% và phần còn lại dành cho lâm nghiệp. Tín dụng trung dài hạn chiếm 77% tổng dư nợ xanh. Thông tin về tình hình triển khai thực tiễn tại tổ chức tín dụng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường đào tạo cán bộ Agribank cho biết, Agribank có lợi thế là ngân hàng có gần 2.300 chi nhánh, tổng tài sản là hơn 2 triệu tỷ đồng, dư nợ nền kinh tế hơn 1,55 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là gần 1 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 32% dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của toàn ngành ngân hàng và luôn chiếm khoảng 60-70% dư nợ nền kinh tế của Agribank. “Vốn tín dụng của Agribank đã phủ kín đến 100% số xã trên cả nước, huyện đảo, vùng sâu vùng xa góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Hiện Agribank đang triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình Mục tiêu Quốc gia trong nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng chuỗi liên kết phát triển bền vững và hỗ trợ giảm phát thải”, đại diện Agribank chia sẻ. TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV chỉ ra 5 lĩnh vực cần ưu tiên tăng trưởng xanh, bao gồm: Nông nghiệp xanh, sạch và ứng dụng công nghệ cao; Phát triển đô thị và phương thức vận tải bền vững (đô thị chiếm 78% tiêu thụ năng lượng và 60% khí phát thải nhà kính toàn cầu, theo UB Habitat); Chuyển đổi năng lượng sạch; Áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn (hiện tại, 62% khí thải nhà kính là từ sản xuất, 38% từ phân phối và tiêu dùng); Gìn giữ đại dương sạch và hiệu quả (Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố có kinh tế biển...). Đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, TS. Lại Văn Mạnh, Trưởng ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cần tiếp cận theo hướng khuyến khích tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội đổi mới sáng tạo áp dụng kinh tế tuần hoàn nhưng cần tập trung vào các ngành lĩnh vực ưu tiên, có tiềm năng và cấp bách cho bảo vệ môi trường như nông, lâm, ngư nghiệp, chế biến chế tạo, chất thải, giao thông, năng lượng… NGỌC MAI KỊCH BẢN LẠC QUAN Khép lại tháng 5, sau diễn biến hồi phục về vùng đỉnh cũ, VN-Index đang kiểm định lại vùng kháng cự 1.280 điểm. Lo ngại “Sell in May” (bán trong tháng 5) không đáng ngại với thị trường, dòng tiền trong nước tiếp tục mạnh lên, đỡ lực bán ròng mạnh của khối ngoại. VN-Index tăng hơn 4,3%. Thị trường đón nhận nhiều thông tin trong tuần vĩ mô quan trọng về tình hình kinh tế, xu hướng hồi phục nối dài. Tuy nhiên, chỉ trong 5 tháng đầu năm, khối ngoại đã bán ròng gần 36.000 tỷ đồng, lớn hơn giá trị bán ròng của cả năm 2023.Tuy nhiên, theo chuyên gia, động thái từ khối ngoại chỉ phần nào tác động tâm lý nhà đầu tư trong nước, ảnh hưởng thị trường không quá lớn do tỷ trọng vốn hóa, thanh khoản hạn chế. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 17% vốn hoá, giao dịch chỉ khoảng 9% thanh khoản. Bước sang tháng 6, thị trường khởi đầu tháng mới khá thuận lợi, tăng cả về điểm số, lẫn thanh khoản. VN-Index hướng mốc 1.300 điểm Chuyên gia từ Chứng khoán VPBank (VPBankS) dự báo hai kịch bản thị trường trong tháng 6. Ở kịch bản tích cực, nếu VN-Index không giảm quá 1.250 điểm, thị trường có cơ hội tăng đến ngưỡng 1.300 - 1.320 điểm. Ngược lại, nếu thị trường điều chỉnh về ngưỡng 1.250 điểm và sau đó không có những nhịp phục hồi, thanh khoản không ủng hộ, VNIndex có thể bước vào sóng điều chỉnh, phù hợp với nhịp điều chỉnh của chứng khoán Mỹ. Sóng điều chỉnh này có thể kéo dài đến hết mùa hè, thị trường trở lại ngưỡng 1.200 điểm là cơ hội mua mới cho nhà đầu tư. Chuyên gia của VPBankS nhấn mạnh, thị trường đang ở hai vùng giao dịch rất quan trọng, vùng kháng cự 1.290 điểm và ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm. "Ở Việt Nam, diễn biến thị trường tháng 6 thường đi theo tháng 5, khi tháng 5 tăng giá thì tháng 6 cũng tăng và ngược lại. Do đó, có thể kỳ vọng sau khi có tháng 5 tăng mạnh vừa qua với mức tăng khoảng 4,8%, thị trường tháng 6 cũng sẽ tăng với mức tăng từ 2 - 4%, tương đương 1.305 - 1.330 điểm", chuyên gia chia sẻ. Dù vậy, đại diện VPBankS nghiêng về kịch bản lạc quan, thị trường có thể điều chỉnh trong thời gian tới. Đây là cơ hội để kỳ vọng tháng 6 có mức tăng nối tiếp tháng 5, trước khi gặp nhiều khó khăn hơn vào tháng 7. Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cũng dự báo 2 kịch bản cho VNIndex. Với kịch bản 1, VNIndex bứt phá vùng kháng cự 1.280 điểm. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên 70-80% khi thị trường ghi nhận những phiên điều chỉnh ngắn. Kịch bản 2, VN-Index tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.230 điểm để thu hút thêm dòng tiền nhập cuộc. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục về nhóm cổ phiếu cơ bản, có tiềm năng trong dài hạn để nắm giữ, có thể hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống 30%. KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN RIÊNG Với triển vọng dài hạn cho cả năm 2024, nhiều nhận định bày tỏ lạc quan cho VNIndex từ nay tới cuối năm. Chứng khoán VNDirect vừa đưa ra kịch bản cơ sở cho thị trường chứng khoán, trong đó kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa sau của năm 2024, và có khoảng 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Trong bối cảnh đó, chỉ số USD Index (DXY) có thể điều chỉnh trong nửa sau của năm 2024 về vùng 102104 và giúp giảm bớt áp lực lên tỷ giá USD/VND về cuối năm. Đồng thời, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 6,3%, trong đó xuất khẩu tăng trưởng khoảng 8% và tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 14%. Theo đó, đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ở mức vừa phải. Cụ thể, kỳ vọng chỉ số VNIndex có thể đạt mức 1.3201.350 điểm vào cuối năm 2024, dựa trên mức P/E mục tiêu khoảng 14,3 lần và dự phóng tăng trưởng lợi nhuận cho các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE trong khoảng 16-18%. Cổ phiếu một số ngành được kỳ vọng tăng trưởng với câu chuyện riêng. Kinh tế tiếp đà hồi phục, điểm sáng đáng chú ý ở nhóm xuất khẩu có thể tạo lực đẩy cho cổ phiếu ngành logistics (vận tải, trung chuyển), khu công nghiệp. Ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng VinaCapital nhận định, việc phục hồi xuất khẩu của Việt Nam đã giúp thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty logistics hàng đầu trong nước, cũng như các công ty quản lý khu công nghiệp tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. THUỲ DƯƠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: Nhiều thông tin tốt hỗ trợ Đà hồi phục của VN-Index tiếp tục nối dài, thị trường khởi đầu tháng 6 khá thuận lợi, tăng cả về điểm số, lẫn thanh khoản. Bước qua lo ngại “Sell in May”, chứng khoán tháng 6 kỳ vọng có nhiều thông tin hỗ trợ. Vốn nội "cân" thị trường Theo số liệu từ FiinTrade, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua ròng 4.130 tỷ đồng trong tháng 4, nâng tổng giá trị mua ròng kể từ đầu năm đạt 20.440 tỷ đồng. Thúc đẩy tín dụng xanh Dù chương trình tín dụng xanh triển khai gần 10 năm, với dư nợ tăng gấp 9 lần ban đầu, song quy mô còn khiêm tốn với tỷ trọng 4,5% tổng dư nợ. Chuyên gia kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng xanh.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==