12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 Sau khi Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga, bà Zepp-LaRouche nói với hãng thông tấn Nga Tass rằng, đây có phải là cách Tổng thống Mỹ Joe Biden cố gắng “tránh Thế chiến thứ ba” hay không. Sau khi Mỹ thay đổi quan điểm, Đức cũng cho phép Ukraine dùng vũ khí Đức để bảo vệ vùng Kharkov trước các cuộc tấn công của Nga. Bà Zepp-LaRouche nhấn mạnh rằng Nga đã tuyên bố sẽ có “phản ứng bất cân xứng đối với sự leo thang này”. “Mối nguy hiểm lớn nhất là các cơ quan phương Tây đã tự thuyết phục họ tin rằng Nga chỉ đang nói chơi, trong khi họ nghĩ họ có thể tiếp tục luộc con ếch Nga”, bà nói với Tass. Ngày 4/6, Thủ tướng Hungary Victor Orban nói trên đài phát thanh Kossuth rằng châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga. “Nếu quỹ đạo điên rồ này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm có Armageddon. Chuông báo động phải rung lên thật lớn để mọi người nghe thấy”, bà LaRouche nói. Ngày 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Biden đã cho phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Ông cho biết, Ukraine chỉ có thể dùng vũ khí Mỹ để tấn công các khu vực của Nga giáp Kharkov. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi tấn công trong tương lai. Cùng ngày, Nội các Đức thông báo vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc lựa chọn mục tiêu và kích hoạt các hệ thống tấn công hiện đại có thể được các quốc gia phương Tây thực hiện từ xa hoặc tự động mà “không cần sự hiện diện của binh lính Ukraine”. Ông nói rằng điều này được thực hiện bởi những bên sản xuất và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải “nhận ra họ đang chơi trò gì”. KẾT QUẢ ĐẦU TIÊN Đầu tuần này, một quan chức cấp cao Ukraine ám chỉ Kiev đã tấn công hệ thống tên lửa bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây, chỉ vài ngày sau khi các đồng minh chấp thuận việc tấn công vào đất Nga. Bất chấp những cảnh báo từ Nga, Ukraine đã thể hiện dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng làm quyết liệt khi đối mặt với thực tế mới. Điều đó khiến các nhà quan sát đặt câu hỏi về hàm ý của nó đối với cuộc chiến rộng lớn hơn. Trong bài đăng trên mạng xã hội (nhưng sau đó bị xoá), Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đăng bức ảnh cho thấy vật thể dường như là chiếc xe tải quân sự đang bốc cháy. “Nó đang cháy dữ dội. Đây là S-300 của Nga. Trên lãnh thổ Nga. Những ngày đầu tiên sau khi được phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ đối phương”, bà viết. Phó Thủ tướng Vereshchuk không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về vị trí của hệ thống tên lửa được cho là đã bị bắn trúng hay thời điểm tấn công. Bà cũng không cho biết có phải vũ khí của phương Tây đã được sử dụng trong vụ này hay không. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) viết trong báo cáo hằng ngày hôm 3/6 rằng “lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không S-300/400 của Nga ở tỉnh Belgorod”, rất có thể bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào ngày 1/6 hoặc 2/6. Một số nhà phân tích quân sự phương Tây không tin Nga có thể phản ứng quá mạnh, bất chấp nhiều lời cảnh báo gay gắt. Ông Michael Clarke, giáo sư nghiên cứu chiến tranh tại trường King’s College London, nói với NBC News: “Ukraine phải chứng tỏ họ có thể làm được điều này và S-300 là mục tiêu quân sự chính đáng”. Ông Clarke cho rằng Mátxcơva có thể sẽ tìm biện pháp phi quân sự để đáp trả các nước NATO. “Phản ứng hạt nhân vẫn hoàn toàn mang tính đánh lạc hướng. Họ sẽ tiếp tục nói ra điều đó để khiến đối phương sợ hãi”, ông Clarke nói. THU LOAN (theo Tass, NBC News) Bà Helga Zepp-LaRouche, người sáng lập Viện Schiller của Đức, cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến leo thang xung đột, có thể ở quy mô toàn cầu. “Hôm nay là một ngày lịch sử! Quốc hội Slovenia đã chính thức công nhận Palestine, khiến Slovenia trở thành quốc gia thứ 147 làm điều này”, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tanja Fajon viết trên mạng xã hội. “Sự công nhận này là biểu hiện cam kết của chúng tôi đối với hòa bình và công lý. Slovenia đang đứng về phía đúng của lịch sử, đóng góp vào giải pháp hai nhà nước cho hòa bình bền vững”, bà Fajon nói. Giải pháp hai nhà nước là mục tiêu của cộng đồng quốc tế trong nhiều thập kỷ, với nhiều quốc gia tin rằng đây là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine. Quyết định của Slovenia tiếp nối Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy, những quốc gia đã chính thức công nhận nhà nước Palestine vào cuối tháng Năm. Đà tăng công nhận nhà nước Palestine ở châu Âu có khả năng củng cố phong trào toàn cầu của Palestine, nhưng có thể gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Israel. Phần lớn thế giới đã công nhận nhà nước Palestine. Hơn 140 trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận, nhưng chỉ có một số quốc gia trong số 27 thành viên của Liên minh châu Âu nằm trong số đó. Không có quốc gia nào trong nhóm G7, gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, công nhận nhà nước Palestine. Israel phát động chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 7/10/2023 sau khi Hamas giết ít nhất 1.200 người và bắt cóc hơn 250 người. Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza đến nay đã giết ít nhất 36.550 người Palestine và làm bị thương 82.959 người, theo cơ quan y tế Gaza. Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đất nước của ông đã sẵn sàng “hành động dữ dội” dọc theo biên giới với Li-băng. Khu vực này đã chứng kiến các đợt giao tranh qua lại trong nhiều tháng, với các cuộc tấn công xuyên biên giới gây ra cháy rừng ở miền bắc Israel trong tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngụ ý trong một cuộc phỏng vấn rằng Thủ tướng Netanyahu có thể đang kéo dài cuộc chiến ở Dải Gaza nhằm cố bám giữ quyền lực. Một nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành để cố gắng khiến Israel và Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn mới nhất do ông Biden đưa ra vào tuần trước. Israel cho biết họ đang dần loại bỏ việc sử dụng trại giam sa mạc nơi các tù nhân Palestine cáo buộc bị lạm dụng nghiêm trọng. Quyết định này được đưa ra sau một phiên điều trần về trại Sde Teiman nhằm đáp ứng một kiến nghị dựa nhiều vào báo cáo của CNN. THÁI AN (theo CNN, Reuters) Slovenia vừa trở thành quốc gia châu Âu mới nhất chính thức công nhận nhà nước Palestine, sau khi quốc hội nước này phê chuẩn việc công nhận với cuộc bỏ phiếu ngày 4/6 (giờ địa phương). Thêm quốc gia châu Âu công nhận nhà nước Palestine Bức ảnh được Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đăng ngày 3/6 dường như cho thấy 1 hệ thống phòng không bị tấn công bên trong lãnh thổ Nga ẢNH: FACEBOOK IRYNA VERESHCHUK Người Palestine ở Dải Gaza tập trung ngày 19/3/2024 để nhận đồ ăn ẢNH: REUTERS TỔNG THỐNG UKRAINE: Những tuần tiếp theo sẽ quyết định tình hình chiến trường cả năm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết dù mới chỉ là đầu tháng 6 nhưng những tuần tới có thể sẽ quyết định cục diện xung đột ở Ukraine từ nay đến hết năm. Phát biểu tối 4/6, Tổng thống Zelensky nói rằng các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện tập trung ở vùng Donetsk, nơi lực lượng Mátxcơva đang tiến lên đều đặn và khu vực này vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Quân đội Nga di chuyển về phía tây từ Bakhmut và Avdiivka đã tiến qua hàng chục ngôi làng nhỏ để đến gần Chasiv Yar. Về những nơi khác trên chiến trường, ông Zelensky nói rằng tình hình ở Kharkov đã “ổn định”. Ông đã nhận được báo cáo từ các bộ về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái. Ông nói rằng những vũ khí này đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây, khi phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí. Đề cập những khó khăn lớn hơn mà Ukraine đang phải đối mặt, ông Zelensky cho rằng những tuần tới “sẽ quyết định toàn bộ cục diện mùa hè và thậm chí là cả năm trong một số khía cạnh”. “Cả về hội nghị thượng đỉnh hòa bình, đoàn kết thế giới trong vấn đề Ukraine, mối quan hệ của Ukraine với Liên minh châu Âu (EU), các vị trí tiền tuyến và sản xuất trong nước”. Trong khi 107 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu của Ukraine, một số quốc gia tỏ ra khá dè dặt. Ngày 2/6, Ả-rập Xê-út tuyên bố không có kế hoạch tham dự do Nga chưa được mời. Ngày 3/6, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tham dự sự kiện thay mặt Tổng thống Joe Biden, vì ông Biden phải tham gia buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử. MINH HẠNH (theo Kyiv Independent) Ngày 31/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh tất cả vũ khí tầm xa được chuyển giao cho Ukraine đều “do quân nhân NATO trực tiếp kiểm soát” và những hành động như vậy có thể là cái cớ cho các cuộc tấn công trả đũa. Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí NATO sẽ gây chiến tranh toàn cầu CHUYÊN GIA ĐỨC:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==