12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 3/6/2024 Ông Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ hội nghị thượng đỉnh hoà bình tại Thuỵ Sĩ từ ngày 15-16/6. Hội nghị hướng đến tạo đồng thuận chung về những bước đi tiếp theo nhằm đạt được hoà bình ở Ukraine, nhằm chuyển tải thông điệp đó đến Nga. Ông nói rằng việc các nước hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột cho thấy cộng đồng quốc tế đề cao trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tôn trọng mạng sống của con người. “Chúng tôi cảm thấy rằng thế giới của chúng ta muốn đoàn kết và có thể hành động trong sự hài hoà… Ngoại giao có tác dụng, khi nó thực sự hướng đến việc bảo vệ mạng sống của con người”, ông Zelensky phát biểu trong phiên họp toàn thể thứ 7 của Đối thoại Shangri-La. Ông nhấn mạnh hội nghị hoà bình ở Thuỵ Sĩ “không phải vì hỗ trợ vũ khí; đó là vì sự ủng hộ để kết thúc cuộc xung đột này”. Tổng thống Zelensky mặc kiểu quần áo thời chiến thường thấy khi ông phát biểu trước các lãnh đạo, quan chức và học giả dự hội nghị tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Ông thúc giục lãnh đạo các quốc gia giúp người dân Ukraine kết thúc cuộc xung đột với Nga, khi chiến sự đã sang năm thứ 3. Tổng thống Zelensky nói rằng thời gian sắp hết, và kêu gọi quốc tế ủng hộ Kiev vào thời điểm Nga triển khai đợt tấn công mới trước khi hội nghị hoà bình diễn ra. Ông tiết lộ rằng Ukraine đến nay đã nhận được sự xác nhận của 106 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự hội nghị. Nga tuyên bố họ sẽ không tham gia, còn Trung Quốc nói sẽ khó tham dự nếu không có đại diện Nga tại hội nghị. Trước khi phát biểu, ông Zelensky có hàng loạt cuộc gặp với phái đoàn các nước đến dự hội nghị tại Singapore lần này. Ông nhấn mạnh sự tham gia của các quốc gia Đông Nam Á sẽ có ý nghĩa quan trọng. “Điều quan trọng là chúng ta phải bắt đầu quá trình thiết lập hoà bình công bằng… Chúng tôi phải làm việc với cả thế giới để đưa hoà bình đến gần hơn”, ông nói. Tổng thống Zelensky đến Singapore vào thời điểm Nga triển khai cuộc tấn công lớn nhất bằng tên lửa và máy bay không người lái trong 3 tuần qua, nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Nga không cử đoàn dự Đối thoại Shangri-La từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Báo Straits Times dẫn nguồn tin cho biết, ông Zelensky mong muốn gặp phái đoàn Trung Quốc tại Singapore, sau khi đã gặp các phái đoàn Mỹ và châu Âu. Không rõ ông Zelensky có thực hiện được mong muốn này hay không. Trong phát biểu vào phiên trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân có nhắc đến khủng hoảng Ukraine. Ông Đổng phát biểu, Trung Quốc đang thúc đẩy đối thoại hoà bình với thái độ có trách nhiệm, và không bao giờ cung cấp vũ khí cho quốc gia nào đang có xung đột. “CƠ HỘI THỐNG NHẤT HÒA BÌNH VỚI ĐÀI LOAN ĐANG BỊ XÓI MÒN” Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La sáng 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nói rằng triển vọng “tái thống nhất” một cách hoà bình với Đài Loan ngày càng “bị xói mòn” bởi những người đòi độc lập và thế lực bên ngoài. Trung Quốc gần đây triển khai chiến dịch tập trận rầm rộ quanh hòn đảo này để thể hiện thái độ với lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức hôm 20/5, người bị đại lục gọi là “kẻ ly khai”. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Đổng nói rằng Đài Loan là “cốt lõi trong những vấn đề cốt lõi” đối với Trung Quốc, nhưng đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền ở Đài Bắc đang theo đuổi độc lập và muốn xoá bỏ bản sắc Trung Quốc. “Những thành phần ly khai gần đây đưa ra tuyên bố cuồng tín thể hiện sự phản bội của họ với dân tộc Trung Hoa và tổ tiên. Họ sẽ bị đóng đinh vào cây cột xấu hổ của lịch sử”, ông nói. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh “cam kết với sự tái thống nhất hoà bình, nhưng triển vọng này ngày càng bị xói mòn bởi những thành phần ly khai đòi độc lập cho Đài Loan và các lực lượng bên ngoài”. “Chúng tôi sẽ kiên quyết ngăn chặn độc lập của Đài Loan và bảo đảm âm mưu đó không bao giờ thành công”, ông tuyên bố. Trung Quốc nhiều lần thể hiện thái độ giận dữ trước sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Bắc, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. BÌNH GIANG (theo Straits Times, Reuters) Phát biểu tại Đối thoại ShangriLa hôm 2/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đối thoại vẫn hiệu quả, nhưng đòi hỏi ý chí và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Việc con tàu đáp xuống nửa tối của Mặt trăng thành công vào ngày 1/6 đã nâng vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua toàn cầu nhằm chinh phục Mặt trăng, nơi một số quốc gia, bao gồm Mỹ, đang hy vọng có thể khai thác khoáng sản trên đó để phục vụ các sứ mệnh có người lái trong dài hạn và xây dựng căn cứ trên Mặt trăng trong thập kỷ tới. Tàu Thường Nga-6 mang theo hàng loạt thiết bị đáp xuống vùng lòng chảo Aitken ở cực nam lúc 6h23 sáng (giờ Bắc Kinh), Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết. Theo thông cáo của cơ quan này, sứ mệnh liên quan đến nhiều công nghệ, phải vượt qua nhiều rủi ro và khó khăn lớn. “Lượng thiết bị mà tàu đổ bộ Thường Nga - 6 mang theo sẽ hoạt động như kế hoạch và triển khai nhiệm vụ khám phá khoa học”, thông cáo viết. Đây là sứ mệnh thành công thứ hai của Trung Quốc trên nửa xa của Mặt trăng. Nửa xa của Mặt trăng không nhìn về hướng Trái đất, là vùng có nhiều lòng chảo sâu và tối, khiến nhiệm vụ thông tin liên lạc và đáp xuống tự động càng khó hơn. Với những thách thức đó, các chuyên gia về vũ trụ và Mặt trăng tham gia sứ mệnh Thường Nga-6 cho biết đáp xuống là nhiệm vụ dễ thất bại nhất. “Đáp xuống nửa tối của Mặt trăng cực kỳ khó khăn vì bạn không thể duy trì liên lạc trực tiếp, mà phải dựa vào các thiết bị khác trong chuỗi liên lạc để kiểm soát tình hình, hoặc phải tự động hoá cả quá trình”, Neil Melville-Kenney, một chuyên gia kỹ thuật của Cơ quan Vũ trụ châu Âu làm việc với Trung Quốc trong dự án, cho biết. Tàu thăm dò Thường Nga6 được đưa lên bằng tên lửa Trường Chinh 5 hôm 3/5, từ trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, lên đến quỹ đạo Mặt trăng sau gần 1 tuần rồi chuẩn bị cho việc đáp xuống. Thường Nga-6 trở thành con tàu thứ 3 của thế giới đáp xuống Trái đất trong năm nay, tiếp nối thành công của tàu đổ bộ SLIM Nhật Bản hồi tháng 1 và tàu đổ bộ của công ty khởi nghiệp Mỹ Intuitive Machines hồi tháng 2. Dùng xẻng và máy khoan, tàu đổ bộ Thường Nga-6 dự kiến sẽ thu thập 2kg mẫu vật trên Mặt trăng trong 2 ngày rồi đưa về Trái đất. Các mẫu vật sẽ được chuyển đến tên lửa đẩy trên tàu đổ bộ, sau đó sẽ phóng trở lại không gian, kết nối với một tàu vũ trụ khác trên quỹ đạo Mặt trăng và quay trở lại, dự kiến sẽ đáp xuống vùng Nội Mông của Trung Quốc vào khoảng ngày 25/6. Nếu những nhiệm vụ này diễn ra như dự kiến, Trung Quốc sẽ phân tích lịch sử 4,5 tỷ năm của Mặt trăng và tìm ra những manh mối mới về sự hình thành Hệ Mặt trời. BÌNH GIANG (theo Reuters) Trung Quốc vừa đáp tàu không người lái xuống nửa xa của Mặt trăng, vượt qua trở ngại quan trọng trong sứ mệnh mang tính dấu ấn nhằm thu thập những mẫu vật đầu tiên từ nửa tối của hành tinh gần Trái đất nhất. Thực hiện nhiệm vụ lịch sử Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 2/6 ẢNH: STRAITS TIMES Tàu Thường Nga-6 được phóng lên từ trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam ẢNH: REUTERS Australia tìm cách đàm phán quân sự với Trung Quốc Ngày 2/6 tại Đối thoại Shangri-La, Phó Thủ tướng Australia Richard Marles nói rằng Australia đã đề nghị đàm phán quân sự với Trung Quốc và cảm thấy thoải mái khi ngày càng gần gũi hơn với Philippines. Trung Quốc và Philippines đang đối đầu trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông và các cuộc gặp gỡ của họ đã trở nên căng thẳng hơn khi Bắc Kinh thúc đẩy yêu sách đối với các bãi cạn trong vùng biển mà Manila cho là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Australia đã tăng cường sự hiện diện trong khu vực và cuộc tập trận đổ bộ chung với Philippines tại đảo Palawan vào tháng 8 năm ngoái là hoạt động lớn nhất của Australia bên ngoài biên giới của mình. “Yêu cầu thực chất mà chúng tôi đưa ra từ cuộc gặp với Trung Quốc là tăng cường đối thoại quốc phòng”, ông Marles nói với Reuters. Các quan chức quốc phòng Trung Quốc đã gặp gỡ các đối tác Australia tại Canberra vào năm ngoái trong cuộc họp chính thức đầu tiên kể từ năm 2019. Sau đó, Australia chỉ trích Trung Quốc về một số vụ tiếp xúc gần giữa các phương tiện trên không, dưới biển. Ông Marles đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro bên lề Đối thoại Shangri-La. “Chúng tôi chắc chắn nghĩ rằng đây là thời điểm mà mối quan hệ của chúng tôi với Philippines đang thực sự được nâng lên một tầm cao chưa từng có, và chúng tôi rất hoan nghênh điều đó”, ông Marles nói. THÁI AN (theo CNN) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ gặp Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và các nhà đầu tư Singapore. TỔNG THỐNG ZELENSKY: TÀU TRUNG QUỐC ĐÁP XUỐNG NỬA TỐI MẶT TRĂNG: Kêu gọi châu Á ủng hộ hội nghị hòa bình Ukraine
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==