Tiền Phong số 152

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 KHI ĐIỀU DƯỠNG “CẮP SÁCH” HỌC THỞ, HỌC “CHỮA LÀNH” Cứ đều đặn mỗi buổi chiều, một lớp học đặc biệt được tổ chức tại hội trường tầng 2 ở khu hướng nghiệp - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Trong không gian yên tĩnh với tiếng nhạc thiền du dương, các học viên là nhân viên của các Khoa điều trị đang cần mẫn tập luyện những động tác của bài yoga trị liệu dưới sự hướng dẫn của HLV. Đây là lớp tập huấn đầu tiên về liệu pháp thư giãn luyện tập bằng yoga do Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng triển khai để tiến tới triển khai áp dụng trong điều trị cho bệnh nhân. Đối với các học viên, đây cũng là lần đầu tiên họ được tiếp cận với bộ môn yoga cũng như liệu pháp thư giãn luyện tập bằng yoga. Ban đầu, ai cũng có chút bỡ ngỡ, ngại ngùng, nhất là các điều dưỡng nam. Khi được phân công theo lớp để học kỹ thuật mới trong điều trị, anh Lê Ngọc Huy - điều dưỡng Khoa Cai nghiện chất và điều trị bắt buộc khá e dè. “Trước đây, tôi cũng như nhiều người vẫn hình dung yoga là bộ môn dành cho nữ nên cũng có tâm lý e ngại. Nhưng khi vào lớp, được sự hướng dẫn của HLV, từ chính sự thay đổi của bản thân mình, tôi cảm nhận được tác dụng của liệu pháp này đối với sức khỏe tâm trí. Tôi cũng mong muốn sau khi trở về khoa có thể áp dụng và triển khai liệu pháp này để hỗ trợ bệnh nhân trong điều trị”, anh Huy nói. “Việc tổ chức được lớp tập huấn liệu pháp thư giãn luyện tập bằng yoga là nỗ lực rất lớn của Tổ đào tạo - Phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện”, Điều dưỡng CKI Đoàn Thị Hậu (nhân viên Phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng) chia sẻ. Các học viên đều là điều dưỡng, kỹ thuật viên ở các khoa nên phải vừa đảm bảo công tác chuyên môn, phải vừa sắp xếp được thời gian và lịch trình để tham gia lớp. Hiện, lớp học đang được tổ chức đều đặn mỗi chiều, từ 13h30 đến 16h30, cho đến khi hoàn thành khóa đào tạo với sự hướng dẫn của huấn luyện viên yoga trị liệu. Với những tác động tích cực của liệu pháp thư giãn luyện tập bằng yoga đối với bệnh nhân, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng bắt đầu triển khai các lớp tập huấn cho nhân viên để từ đó có thể nhân rộng liệu pháp này trong toàn viện. Dù còn bỡ ngỡ nhưng những điều dưỡng, kỹ thuật viên vẫn nỗ lực để có thể giúp bệnh nhân “chữa lành” bằng yoga. HOẠT HÌNH NGOẠI ĐỘC CHIẾM Dịp hè 2024, hoạt hình ngoại vẫn độc chiếm phòng vé. Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu ra rạp từ ngày 24/5 đúng thời điểm học sinh được nghỉ hè. Đây là bộ phim Doraemon chiếu rạp đầu tiên mang yếu tố chính là nhạc kịch. Tính đến sáng 30/5, tổng doanh thu của bộ phim là hơn 82 tỷ đồng. Cùng với chú mèo máy đáng yêu, phim về cô bé Totto-chan đến từ Nhật Bản gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người cũng bước lên màn ảnh rộng. Phim điện ảnh Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ khởi chiếu từ ngày 31/5 tại rạp Việt. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Kuroyanagi Tetsuko, nói về chính tuổi thơ của bà. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cô bé Totto 6 tuổi buộc phải nghỉ học tại trường tiểu học vì quá hiếu động, thậm chí “kỳ quặc” so với các bạn học khác. Tại ngôi trường mới, tiềm năng của những đứa trẻ kỳ lạ được khai phá. Suốt hơn 4 thập kỷ, câu chuyện về những năm tháng đầu đời của bé Totto vẫn thu hút khán giả toàn thế giới. Cùng ra mắt ngày 31/5, phim hoạt hình Garfield: Mèo béo siêu quậy gia nhập đường đua phòng vé dịp hè. Đây là bộ phim hoạt hình đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của chú mèo Garfield sau 18 năm, kể từ bộ phim cuối cùng ra mắt năm 2006. Những phim hoạt hình nước ngoài ra rạp dịp hè đều là những thương hiệu lớn, nhân vật nổi tiếng, hứa hẹn có doanh thu khả quan. Giữa tháng 6, phần 2 của phim hoạt hình Inside Out (Những mảnh ghép cảm xúc) dự kiến công chiếu. Tác phẩm được kỳ vọng giúp lấy lại phong độ phòng vé cho hãng phim hoạt hình nổi tiếng Disney. Lịch chiếu từ các rạp phim cho thấy, không có một bộ phim nội địa mới nào dành cho thiếu nhi được chiếu rạp. Từ ngày 31/5, Trung tâm chiếu phim quốc gia chiếu chùm phim hoạt hình Việt Nam gồm: Bà của Đỗ Đỏ, Cái đuôi của cậu ấm, Người hùng, Gia sản kếch sù, Cô bé tóc xù, Giấc mơ của con. Tuy nhiên, các phim này đều không phải tác phẩm mới sản xuất trong năm. Dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, Chiếc xe thồ Điện Biên là bộ phim hoạt hình lịch sử duy nhất kịp hoàn thiện và ra mắt. Sau khoảng 3 tuần đăng tải, phim thu về hơn 10.000 lượt xem trên kênh YouTube của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. KHÓ TỪ KINH PHÍ ĐẾN KỊCH BẢN Đạo diễn, NSND Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết, những năm gần đây Nhà nước đặt hàng hãng sản xuất từ 15-20 phim/ năm. Số lượng phim này không đủ để dành cho phát sóng trên truyền hình. “Để có những sê-ri phim hoạt hình chiếu liên tục trên truyền hình, mỗi năm hãng phim phải sản xuất được hàng trăm tập. Chúng tôi cũng có những buổi giao lưu với chuyên gia Hàn Quốc để làm phim sê-ri, phim điện ảnh hoạt hình… Sau đó, chúng tôi cũng thực hiện một số sê-ri nhưng mỗi năm hãng chỉ sản xuất được 1-2 tập/ sê-ri. Con số quá khiêm tốn nếu so sánh với nền điện ảnh cho thiếu nhi ở các quốc gia khác”, NSND Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ. Đạo diễn Phạm Ngọc Tuấn khẳng định, để một phim hoạt hình ra rạp không hề đơn giản. Những phim cho khán giả trẻ chiếu rạp dịp hè 2024 đều là thương hiệu lớn, nhân vật hoạt hình nổi tiếng, hứa hẹn có doanh thu khả quan. Trong khi đó, phim điện ảnh Việt, đặc biệt là hoạt hình Việt lép vế, gần như không có phim ra rạp để cạnh tranh. Thiếu vắng phim hoạt hình Việt Nam đủ sức cạnh tranh với phim ngoại Điều dưỡng CK 1 Đoàn Thị Hậu nỗ lực để xây dựng chương trình, triển khai lớp để chuẩn bị nhân lực triển khai rộng rãi liệu pháp điều trị này trong toàn viện ẢNH: GIANG THANH Không chỉ được học lý thuyết, cách luyện tập, các học viên còn được hướng dẫn về phương pháp truyền đạt, dẫn dắt để tạo môi trường thoải mái nhất cho bệnh nhân ẢNH: GIANG THANH “Khát” phim thiếu nhi thuần Việt “Chữa lành” tâm thần bằng yoga nGIANG THANH PHÓNG SỰ NGHỆ THUẬT, GIẢI TRÍ DỊP HÈ: Sân khấu rộn ràng bán vé Dịp này, một số đơn vị nghệ thuật tung ra những tác phẩm sân khấu hấp dẫn với nhiều hình thức, đa dạng trải nghiệm dành cho các em nhỏ, như Lời bà kể (Nhà hát Kịch Hà Nội), Màu của ước mơ (Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội), Cây tre trăm đốt và Nắm xôi kỳ diệu (Nhà hát Chèo Hà Nội),… Mùa hè 2024, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi với chủ đề Hành trình kỳ diệu, gồm 3 vở diễn: Bộ quần áo mới của hoàng đế, Rồng thần trở lại và Biệt đội siêu anh hùng. Rồng thần trở lại do NSND Tự Long đạo diễn, vừa đoạt huy chương vàng công diễn từ cuối tháng 5, các suất đều kín khán giả. Nhà hát Tuổi trẻ cũng mang tới dự án Mùa hè yêu thương với chùm vở diễn đặc sắc như Chú mèo dạy hải âu bay, nhạc kịch Đứa con của yêu tinh, Bầy chim thiên nga, Bữa tiệc của Elsa… Trên trang web của nhà hát, vở Bữa tiệc của Elsa đã bán gần hết vé, với mức giá từ 120 đến 150.000 đồng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==