NHIỀU CA BỆNH NẶNG Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mới đây điều trị cho 3 bệnh nhân mắc cúm B nặng. Hai trong số đó đã được chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Đáng lưu ý, cả 3 bệnh nhân đều ở lứa tuổi trẻ và có tiền sử khỏe mạnh. Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân 19 tháng tuổi nhập khoa Nhi (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) trong tình trạng sốt cao liên tục (39 đến 40 độ C). Trước khi nhập khoa, bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, được làm xét nghiệm có kết quả mắc cúm B. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, ho, mệt nhiều, ăn kém, nôn, đi ngoài phân lỏng, có dấu hiệu suy hô hấp. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, cúm B, nhiễm khuẩn huyết. Sau khi nhập viện, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, mệt tăng dần, phải thở ôxy. Sau 1 ngày bệnh nhân chuyển sang thở HFNC (ôxy dòng cao). Bệnh nhân được làm xét nghiệm và cấy máu ra vi khuẩn tụ cầu. Trường hợp thứ 2, bệnh nhân 40 tuổi ở Thanh Hóa nhập khoa Cấp cứu ngày 8/5. Trước đó 5 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, hắt hơi, sổ mũi, ăn uống kém. Bệnh nhân nhập viện được test cho kết quả mắc cúm B. Khi chụp cắt lớp có hình ảnh tổn thương phổi bên phải, được chẩn đoán viêm phổi nặng - cúm B. Bệnh nhân được thở O2 mask và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng khó thở và tức ngực nhiều, sau đó được đặt ống thở máy, đặt ECMO. Ngoài ra, nữ bệnh nhân 30 tuổi ở Hải Hậu (Nam Định), bị suy hô hấp nặng, viêm phổi, cúm B. Sau 2 ngày điều trị tình trạng khó thở tăng dần, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, bệnh nhân được đặt ống thở máy nhưng đáp ứng kém, bệnh nhân được chỉ định can thiệp ECMO. Thời gian qua, khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông), tiếp nhận 8-10 bệnh nhân cúm/ngày, chủ yếu là cúm A và cúm B. Theo thống kê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, từ tháng 1 đến tháng 3 có hơn 800 bệnh nhân cúm đến khám. Từ ngày 1/4 đến 22/5, bệnh viện đã khám và phát hiện 440 ca mắc cúm, chủ yếu là cúm A và cúm B. Riêng tại khoa Nhi, ghi nhận khoảng 50 ca mắc cúm/tuần. PHÁT HIỆN SỚM TRÁNH BIN CHỨNG NGUY HIỂM “Khi bị mắc cúm B có diễn biến nặng, người bệnh cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế điều trị chuyên sâu, theo dõi biến chứng và nguy cơ bội nhiễm…”, bác sĩ Trần Văn Bắc khuyến cáo. Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Kim Anh, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới cho rằng, thời tiết thay đổi thất thường nên nhiều dịch bệnh không còn tuân theo quy luật như trước. Do đó, thời điểm hiện nay, khi thấy xuất hiện ho, sốt, đau họng, người dân nên xét nghiệm cúm để điều trị kịp thời, tránh biến chứng viêm phổi, suy hô hấp… dễ dẫn đến tử vong. Bác sĩ Chu Thị Thu Hà, khoa Nhi (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba), cho biết nguyên nhân bệnh cúm xuất hiện trái mùa ở trẻ là do có sự cộng hưởng của tình trạng “nợ miễn dịch” sau thời gian trẻ ở trong nhà nhiều, giảm tiếp xúc với bên ngoài khi xảy ra đại dịch COVID-19 trước đó. “Ngoài ra, có khả năng xuất hiện các biến thể mới của cúm. Thông thường, bệnh cúm diễn biến lành tính. Tuy nhiên, với những trường hợp trẻ có sức đề kháng kém, có sẵn bệnh nền khi nhiễm cúm dễ bị nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp…”, bác sĩ Hà nói. Để phòng bệnh cúm, TS. Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa Nội Tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho hay cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, do virus cúm gây ra. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau đầu, sốt, ho, đau họng, đau nhức cơ khớp và nói chung là cảm giác khó chịu. Bệnh cúm thường nặng hơn cảm lạnh đơn thuần mặc dù bệnh có thể nhẹ. Mức độ nghiêm trọng của bệnh từ các triệu chứng nhẹ đến viêm phổi nặng, viêm não và nhiễm trùng toàn thân, có thể đe dọa tính mạng. “Những biểu hiện nghiêm trọng này có thể là do bản thân virus cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn/virus khác xảy ra sau nhiễm cúm làm suy yếu khả năng phòng vệ của cơ thể”, TS. Ninh nói thêm. HÀ MINH Theo TS. Trần Thị Hải Ninh (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư) , bệnh nặng hơn thường gặp ở người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc tim. Tuy nhiên, nhiễm trùng nặng cũng có thể xảy ra ở bất kì nhóm tuổi nào có thể trạng sức khỏe tốt. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh là tiêm phòng cúm hàng năm. Vắc xin ngừa cúm có khả năng bảo vệ tốt, làm giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ tiến triển nặng. KHOA GIÁO 7 n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 “Trước mắt, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình chỉ đạo Phòng GD&ĐT, nhà trường tới hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát cùng gia đình học sinh”, ông Hiển nói. Sau đó, Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình sẽ rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, đặc biệt là các quy định, quy trình và điều kiện đảm bảo đưa đón học sinh của nhà trường có được thực hiện đúng hay không. Cũng trong ngày hôm qua, Sở GD&ĐT Thái Bình có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về vụ việc. Năm học này, lớp của trẻ trong sự việc được giao cho hai cô giáo phụ trách, trong đó một cô có trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non và một cô có trình độ đào tạo Đại học sư phạm mầm non. 6 giờ 20 phút sáng ngày 29/5, lái xe và một cô giáo (được giao làm nhiệm vụ theo xe đưa đón học sinh), bắt đầu đi đón trẻ bằng xe 29 chỗ. Trong buổi sáng, xe đã đón một số trẻ, trong đó có cháu T.G.H (nạn nhân trong vụ việc). Điều đáng nói, người tài xế này vừa mới nhận việc khoảng 1 tuần thay cho tài xế trước đó nghỉ phép. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, người thân đến lớp đón, mới nhận được hung tin, trẻ không đến lớp. Mọi người tập trung tìm kiếm và phát hiện trẻ vẫn ở trên xe. Thời điểm đó, xe đang đỗ tại khuôn viên nhà trường. Những người có mặt phá cửa xe đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng trẻ đã tử vong. “Cháu bé sinh năm 2019. Do bố mẹ đi làm xa nhà nên cháu ở với bà ngoại tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư”, Sở GD&ĐT thông tin. LIÊN TIP BỎ QUÊN HỌC SINH TRÊN XE Trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón không phải lần đầu tiên xảy ra. Cách đây 5 năm, một trẻ lớp 1, Trường Gateway (Hà Nội) bị xe đưa đón của trường bỏ quên cả ngày và khi phát hiện, trẻ đã tử vong. Năm 2020, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) bỏ quên một học sinh lớp 3 trên xe gần một giờ đồng hồ do em này ngủ quên, giáo viên phụ trách xe chủ quan không kiểm tra. Sau khi tỉnh dậy, học sinh may mắn tự mở được cửa xe để vào lớp. Ngay năm 2023, cũng tại Hà Nội, Trường Tiểu học Archimedes (quận Cầu Giấy) cũng bỏ quên học sinh trên xe sau chuyến dã ngoại, do giáo viên bỏ qua khâu điểm danh. Khi đó, học sinh mệt và ngủ ở hàng ghế sau. Cô giáo và học sinh xuống xe, tài xế đánh xe vào bãi tắt máy và rời đi. Khi trẻ tỉnh dậy, may mắn có điện thoại liên lạc với mẹ cầu cứu. Ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội cho rằng, việc tổ chức xe đưa đón cần có quy trình giao nhận, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đòi hỏi những người liên quan phải tuân thủ vì chỉ cần “sai một li đi một dặm”. Sau khi trẻ đến trường, giáo viên phụ trách xe phải đi kiểm tra một lượt thứ nhất, sau đó tài xế phải đi kiểm tra lượt 2. Khi vào lớp, ít phút đầu giờ, giáo viên chủ nhiệm điểm danh, thông báo sĩ số học sinh có mặt, học sinh vắng học. Đối với học sinh vắng học không có lí do, giáo viên liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân. HÀ LINH Trường Mầm non Hồng Nhung 2 dạy dỗ hơn 200 trẻ Bệnh nhân mắc cúm B nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Cúm là bệnh thường gặp, phổ biến trong mùa đông - xuân. Tuy nhiên, hiện ở thời điểm nắng nóng nhiều bệnh viện và phòng khám tư tiếp nhận khá đông bệnh nhân mắc cúm B. Thậm chí có những trường hợp diễn tiến nặng, phải thở máy do chủ quan. Lại ra soát, kiểm tra? Gia tăng ca bệnh cúm B trái mùa Sáng qua (30/5), trả lời PV, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT thành phố Thái Bình đã có báo cáo. Đây là việc rất đau xót và đáng tiếc đã xảy ra.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==