Tiền Phong số 152

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 Hãng tin Nga RIA Novosti nhắc đến kế hoạch mà Mỹ đưa ra vào tháng 4 vừa qua, về việc triển khai tên lửa đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đối phó với điều mà Washington gọi là “hành động quân sự hóa ngày càng gia tăng của Trung Quốc”. Trước đây, việc triển khai như vậy bị coi là vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung có từ năm 1987. Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước này từ năm 2019, với lý do Mátxcơva vi phạm các điều khoản, dù Điện Kremlin bác bỏ. Mátxcơva từ lâu đã cảnh báo sẽ hủy bỏ lệnh tạm hoãn mà họ đề xuất sau khi Hiệp ước về triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung hết hiệu lực, nếu Washington tiếp tục kế hoạch triển khai những tên lửa như vậy ở châu Á và châu Âu. Ông Lavrov nói với RIA Novosti rằng Nga cũng có thể có những bước đi khác. “Chúng tôi không loại trừ các bước đi bổ sung trong vấn đề răn đe hạt nhân, vì các trung tâm chỉ huy và vị trí đặt lực lượng hạt nhân của chúng tôi sẽ nằm trong tầm tấn công của các tên lửa Mỹ”, ông nói. Từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lãnh đạo, quan chức Nga nhiều lần dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây và đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật sang quốc gia đồng minh Belarus. Theo một ước tính, Nga sở hữu khoảng 1.710 đầu đạn hạt nhân được triển khai cho 3 lực lượng chiến lược, bao gồm 326 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, 12 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) và 192 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, 58 máy bay ném bom chiến lược. Mỹ có khoảng 1.770 đầu đạn hạt nhân được triển khai. MỸ MỞ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẠN PHÁO ĐỂ CUNG CẤP CHO UKRAINE Một nhà xưởng thuộc khu công nghiệp gần thành phố Dallas, bang Texas, ven đường cao tốc Lyndon B. Johnson, đang là nơi thể hiện tương lai của ngành sản xuất đạn dược Mỹ. Đó là nhà máy sản xuất vũ khí đầu tiên của Lầu Năm Góc được xây dựng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong nhà máy, các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đội mũ cứng màu vàng đang bận rộn xếp dỡ những thùng gỗ có in từ “Repkon”, tên công ty quốc phòng có trụ sở tại Istanbul. Nhà máy này sẽ sớm xuất xưởng khoảng 30.000 tấm thép mỗi tháng, để phục vụ việc sản xuất đạn pháo 155mm, loại đạn đang đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, Ukraine bắn khoảng 4.0007.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong nhiều tháng của năm 2023, trước khi mâu thuẫn trong phe Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ khiến hoạt động viện trợ vũ khí cho Kiev bị gián đoạn. Việc bàn giao các lô đạn dược lớn được nối lại từ tháng 4 vừa qua, sau khi Quốc hội thông qua gói viện trợ gần 61 tỷ USD. Sự gián đoạn đó gây ra tình trạng thiếu đạn dược đáng kể ở Ukraine, khiến lượng đạn mà quân đội nước này bắn ra chỉ bằng một phần nhỏ so với Nga. Để duy trì nguồn cung đạn pháo cho Ukraine, năm 2023, Lầu Năm Góc đặt mục tiêu sản xuất 100.000 quả đạn mỗi năm cho đến năm 2025. Các nhà máy ở Scranton và WilkesBarre, bang Pennsylvania, sản xuất 30.000 quả đạn mỗi tháng sau khi hoạt động hết công suất. Mục tiêu sản xuất 100.000 quả đạn nghĩa là Mỹ phải tăng 10 lần công suất so với cách đây vài năm. Nhà máy quốc phòng IMT ở bang Ohio dự kiến sẽ tạo nên khác biệt. Chưa đầy 1 năm trước, khu vực xung quanh Bắc Texas chỉ là bãi đất trống. Nhưng với hàng triệu đô la từ Quốc hội và sự giúp đỡ từ Repkon, công ty quốc phòng General Dynamics của Mỹ đã có thể mở nhà máy khoảng 10 tháng sau khi động thổ. William LaPlante, quan chức hàng đầu phụ trách mua sắm của Lầu Năm Góc, cho biết Mỹ đã cung cấp hơn 3 triệu quả đạn pháo 155 mm cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, liệu chỉ riêng việc tăng cường sản xuất đạn pháo có đủ để thay đổi kết quả trên chiến trường theo hướng có lợi cho Ukraine hay không vẫn là điều chưa rõ. Michael Kofman, một chuyên gia về quân sự Nga và là thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế, nhận định: “Việc gia tăng sản xuất đạn pháo có ý nghĩa quan trọng đối với nhu cầu lâu dài của Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, kể cả trong kịch bản tốt nhất, tôi phải nói rằng sản xuất đạt được vào cuối năm 2025 vẫn là muộn so với cuộc xung đột, và có khả năng sản lượng pháo của Nga vẫn sẽ cao hơn Mỹ và châu Âu cộng lại vào thời điểm đó”. “Giả sử sau 1 năm rưỡi nữa, cả Mỹ và châu Âu đều sản xuất hoặc mua hơn 1 triệu quả đạn pháo mỗi bên. Con số đó có lẽ vẫn còn ít hơn mức mà Nga sẽ sản xuất trong năm nay”, ông giải thích. Nhà máy Mesquite sẽ bao gồm 3 dây chuyền sản xuất ở các tòa nhà khác nhau, 1 trong số đó sẽ chia sẻ không gian với trung tâm phân phối Frito-Lay. Khi cả 3 dây chuyền hoàn thành, hầu hết công nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về nước. Các lãnh đạo của công ty cho biết, nhà máy Mesquite sẽ bổ sung khoảng 350 việc làm cho nền kinh tế địa phương khi đạt công suất sản xuất tối đa vào năm tới. BÌNH GIANG (theo RIA, New York Times, Reuters) Nga có thể có những bước đi nữa về răn đe hạt nhân nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung đến châu Âu và châu Á, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua nói với RIA Novosti. Sĩ quan cảnh sát Hair đã bật camera gắn trên người khi ông này đưa nữ nghi phạm đến nhà tù địa phương ở San Diego, báo chí Mỹ đưa tin ngày 29/5. Cuộc nói chuyện của họ đã được ghi lại trên video. Trong cuộc trao đổi, nữ nghi phạm hỏi Hair liệu ông đã kết hôn hay còn độc thân rồi thẳng thắn nói: “Tôi sẵn sàng làm tình ngay bây giờ”. Hair yêu cầu nữ nghi phạm không nói chuyện theo cách đó vì cuộc nói chuyện của họ đang được ghi âm. Sau vài phút, Hair tắt camera gắn trên người và xe tuần tra của ông chạy chậm lại khi ông rẽ vào một con đường tối. Theo hệ thống định vị GPS gắn trên xe, chiếc xe đột ngột dừng lại. Khoảng 20 phút sau, Hair gọi radio cho một sĩ quan cảnh sát khác yêu cầu mang chìa vạn năng dành cho các xe tuần tra. Viên sĩ quan này sau đó bị các nhà điều tra nội vụ thẩm vấn. Viên sĩ quan kể rằng, Hair hoảng loạn khi nói rằng mình bị khóa ở ghế sau của xe tuần tra cùng với nữ nghi phạm. Hair khai rằng cửa vô tình đóng lại sau khi ông vào ghế sau để kiểm tra nghi phạm. Hair cũng nói rằng, camera gắn trên người của mình bị rơi ra khi ông ra khỏi xe tuần tra. Nữ nghi phạm cũng khẳng định, cô không có quan hệ tình dục với Hair ở ghế sau tối hôm đó. Nhưng các nhà điều tra nội vụ đã lật tẩy sự dối trá của Hair và nữ nghi phạm. Họ kiểm tra quần áo của Hair để tìm dấu vết tinh dịch và phát hiện dấu vết trên thắt lưng của ông này. Cuối cùng, Hair từ chức, không còn làm trong lực lượng cảnh sát. THÁI AN (theo TMZ) Sở Cảnh sát thành phố San Diego mới đây công bố những phát hiện đáng xấu hổ từ cuộc điều tra về Anthony Hair, sau khi ông này và một số sĩ quan khác bắt giữ hai người với cáo buộc trộm xe hơi vào tháng Tám năm ngoái. Sex với nghi phạm trong xe tuần tra, một cảnh sát Mỹ ra khỏi ngành Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ mặt đất trong một cuộc diễn tập liên quan lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này ẢNH: TASS Sĩ quan cảnh sát Anthony Hair dẫn giải nữ nghi phạm. Ảnh cắt từ video clip do Sở Cảnh sát San Diego công bố Ngày 30/5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo sẽ khởi công xây dựng kênh đào Funan Techo vào tháng 8 tới. Ông nói kênh đào sẽ phục vụ lợi ích của người Khmer, và phần lớn vốn đầu tư là của người Khmer. “Tất nhiên, chúng ta đang đàm phán với một công ty đầu tư Trung Quốc để họ đầu tư vốn và công nghệ. Chúng ta sẽ khởi công vào tháng 8”, ông nói. Kênh Funan Techo dự kiến trải dài 180km, nối từ Prek Takeo ven sông Mekong ra biển ở khu vực tỉnh Kep, đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot. Kênh dự kiến rộng 100m ở phần trên và 80m ở đoạn dưới, với độ sâu 5,4m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 3.000 tấn. Dự án sẽ xây dựng 3 con đập, 11 cây cầu, 208km đường và các hạ tầng khác, với tổng chi phí ước tính 1,7 tỷ USD. Các lãnh đạo Campuchia tin rằng dự án có thể giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, bằng cách tạo nên kênh vận tải đường thủy trực tiếp từ thủ đô Phnom Penh đến cảng biển nước sâu ở tỉnh Sihanoukville. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế bày tỏ một số băn khoăn về tác động của dự án. BÌNH GIANG (theo Khmer Times) Nga tuyên bố sẽ có thêm bước răn đe hạt nhân Tháng 8, Campuchia xây kênh đào Funan Techo Mỹ cáo buộc lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và cảnh báo Bắc Kinh có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo từ Mỹ và các nước thuộc NATO khác để đáp trả việc này, Reuters đưa tin ngày 30/5.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==