Tiền Phong số 152

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 QUÁN CƠM “2K” Thu nhập từ nghề buôn bán quần áo chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng chị Nguyễn Thị Huy (SN 1989, trú thành phố Pleiku) đã lấy số tiền bao năm tích cóp, mở quán cơm “2K” trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi. Đến điều trị, chạy chữa ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai có rất nhiều người cuộc sống còn cơ cực, khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Để tiết kiệm chi phí nhiều người cột võng, trải chiếu ở khuôn viên, hành lang của bệnh viện ngủ lại, chờ người thân khỏi bệnh. Chứng kiến cảnh đó, rồi thấy nhiều người chỉ ăn hai bữa, có người cầm nắm xôi ở góc bệnh viện, chị Nguyễn Thị Huy bàn với chồng, quyết định lấy hết số tiền bao năm dành dụm để mở quán cơm từ thiện cho người nghèo chỉ với 2.000 đồng/suất, được mọi người gọi là “Quán cơm 2K”. Quán được mở từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, mỗi ngày có 250-300 phần ăn. Các suất ăn thường ngày có thịt, cá, rau, trái cây, nước đậu nành, riêng về cơm trắng không hạn chế. Mỗi phần cơm chỉ phải trả 2k mang tính tượng trưng, ai thích có thể đóng góp tùy tâm hoặc không trả tiền cũng không sao. Chị Huy cho biết, ban đầu chị nấu miễn phí cho bệnh nhân nhưng thấy nhiều người ngại nên đã nghĩ ra việc có thể trả 2.000 đồng giúp bếp duy trì hoạt động, ai có thêm thì đóng góp tùy tâm.“Đa số họ là bệnh nhân nghèo điều trị ở Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Có hôm mọi người đến ăn nhưng bếp hết cơm, chúng tôi chỉ có thể phát mỳ tôm cho họ ăn tạm. Tôi lấy 2.000 đồng để mọi người đến dùng cơm đỡ ngại thôi”, chị Huy tâm sự. Để bếp ăn hoạt động, chị Huy thuê 3 người để nấu ăn và dọn dẹp và trả thù lao 1 buổi 200.000 đồng/người. Mỗi ngày chi phí nấu các phần ăn và chi trả nhân công khoảng trên 2,5 triệu đồng. “Tôi làm nghề buôn bán quần áo nên kinh tế cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi chồng con. Nhưng nghĩ sâu một chút tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người nên tôi quyết định làm một điều gì đó ý nghĩa với cộng đồng. Kinh tế của tôi sẽ duy trì quán cơm ít nhất 3 năm, sau đó sẽ tính tiếp”, chị Huy bộc bạch. TỦ BÁNH MÌ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO Suốt 5 năm qua, tủ bánh mì miễn phí đặt tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) duy trì đều đặn đã mang đến niềm vui cho nhiều bệnh nhân nghèo. “Tủ bánh mì nụ cười” là sáng kiến của một nhóm bạn trẻ do chị Phan Thị Giang (SN 1986), công tác tại Trung tâm Văn hóa thông tin và truyền thông huyện Quỳ Hợp, làm trưởng nhóm. “Quỳ Hợp có hơn 54% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, sống tập trung tại 14 xã vùng cao đặc biệt khó khăn. Khi ốm đau, bà con chủ yếu tìm đến trung tâm y tế huyện để điều trị. Những ngày cuối tuần, tại đây có bữa trưa miễn phí do Đoàn thanh niên địa phương hỗ trợ, riêng bữa sáng thì chưa. Điều này khiến tôi và mọi người trong nhóm trăn trở, muốn làm gì đó để chia sẻ với bệnh nhân”, chị Giang nói. Nghĩ là làm, từ tháng 10/2019, với khoản tiền thưởng 4,5 triệu đồng giải nhất cuộc thi ảnh “Thách thức thay đổi” do T.Ư Đoàn tổ chức, chị Giang đã cùng một số thầy cô giáo và các bạn bắt tay thực hiện dự án với mong muốn người bệnh khó khăn có được bữa sáng đủ đầy hơn. Nguồn tiền hoạt động được nhóm chị Giang kêu gọi từ bạn bè, đồng nghiệp, các mạnh thường quân trên địa bàn. Số lượng bánh, danh sách nhà tài trợ luôn được đăng lên mạng xã hội công khai để mọi người biết. Nhờ đó, nhiều người biết đến cùng góp thêm cho tủ bánh mì. Tủ bánh mì hoạt động vào các buổi sáng thứ hai, tư, sáu hằng tuần. Chị Giang ước tính mỗi tháng có khoảng 650 chiếc bánh đã được trao đi. Đến nay, sau gần 5 năm hoạt động, đã có hàng vạn chiếc bánh mì, bánh bao giúp ấm lòng hàng nghìn người bệnh nghèo. “Bánh mì, một món ăn đơn sơ mà ấm bụng. Chúng tôi vẫn hay đùa, tủ bánh mì đắt khách lắm, không bao giờ ế”, chị Giang nói. LÊ TIỀN - THU HIỀN Họ là những người lao động có cuộc sống chưa dư dả nhưng đều có tấm lòng rộng mở giúp đỡ những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại thành phố Pleiku, câu lạc bộ thiện nguyện Hệ thống Y tế GEM, mỗi ngày đều phát khoảng 200 ổ bánh mì tới các bệnh nhân đến khám, điều trị. Ngoài ra, câu lạc bộ này còn đặt 30-40 suất cơm, có ngày lên 60 suất để hỗ trợ những người ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa đến khám và ở qua trưa. Hoạt động này đã duy trì hơn 4 năm, giúp đỡ hàng nghìn lượt bệnh nhân đến thăm khám. Tháng 3/2024, bên mời thầu là BQLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình mở gói thầu xây lắp 1: Xây dựng Trạm y tế xã Xuân Thuỷ và Phú Thuỷ, do Trung tâm Y tế huyện Lệ Thuỷ làm chủ đầu tư, với giá dự toán hơn 9.2 tỷ đồng. Có 5 nhà thầu tham gia gồm: Cty TNHH Nghĩa Đạt; Cty CP Thương mại và Dịch vụ Hải Hoàng Linh; Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An; Tổng Cty CP Công trình Viettel; Liên danh Cty TNHH Hoàng Minh và Cty TNHH Hoàng Hưng. Theo đó, bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu tất cả 5 nhà thầu đều đạt. Tổ chuyên gia đã có văn bản yêu cầu cả 5 nhà thầu cung cấp tài liệu để làm rõ một số nội dung. Tuy nhiên, chỉ có 2 nhà thầu cung cấp hồ sơ là Cty TNHH Nghĩa Đạt và Liên danh Cty TNHH Hoàng Minh và Cty TNHH Hoàng Hưng, 3 nhà thầu còn lại không cung cấp theo yêu cầu là Cty CP Thương mại và Dịch vụ Hải Hoàng Linh; Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An; Tổng Cty CP Công trình Viettel. Theo quy định tại Điểm C, Điều 16, Luật Đấu thầu năm 2023, quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu ghi rõ: “Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu”. Tại Điểm b, Khoản 9, Điều 14, Luật Đấu thầu năm 2023 quy định việc bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau: “Nhà thầu, nhà đầu tư có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật này…”. Ngoài ra tại Nghị định 24/2024 còn quy định, cấm hoạt động đấu thầu từ 1 đến 3 năm đối với hành vi của 3 nhà thầu nói trên. Để làm rõ vấn đề nêu trên, PV Tiền Phong đăng ký làm việc với lãnh đạo BQLDA, ông Nguyễn Chung Nguyên (Giám đốc) không trả lời trực tiếp các câu hỏi, mà đề nghị trả lời bằng văn bản. Ngày 10/5, BQLDA có văn bản trả lời ngắn gọn rằng, đã thực hiện đầy đủ trình tự và trách nhiệm của bên mời thầu. Còn câu hỏi vì sao không thực hiện thu bảo lãnh dự thầu và trình cơ quan có thẩm quyền cấm đấu thầu với 3 nhà thầu phạm luật nói trên, thì văn bản của ông Nguyên ký lại không trả lời. Theo quy định của hồ sơ mời thầu, số tiền bảo đảm dự thầu cho gói thầu xây lắp này là 120 triệu đồng. Được biết, ngày 12/4/2024, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thuỷ đã ra Quyết định số 345 phê duyệt Liên danh Cty TNHH Hoàng Minh và Cty TNHH Hoàng Hưng trúng thầu với giá dự thầu sau giảm gần 6 triệu đồng so với giá dự toán. HOÀNG NAM Những địa chỉ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Báo Tiền Phong nhận được đơn thư liên quan đến gói thầu xây lắp 2 trạm y tế tại xã Xuân Thuỷ và Phú Thuỷ của huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có nhiều ý kiến về công tác đấu thầu của Ban quản lý dự án (BQLDA). “Quán cơm 2K” của chị Nguyễn Thị Huy đã giúp đỡ được nhiều người hoàn cảnh thiệt thòi trong xã hội Trụ sở BQLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình Giá xăng giảm gần 700 đồng/lít Chiều 30/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 694 đồng/lít, về còn 22.519 đồng/ lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 518 đồng/lít, về còn 21.759 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 90 đồng/lít, còn 19.747 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 29 đồng/lít, lên mức 19.931 đồng/ lít. Giá dầu mazut tăng 25 đồng/kg, lên mức 17.538 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, đồng thời tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với tất cả các mặt hàng xăng dầu. DƯƠNG HƯNG THEO ĐƠN THƯ BẠN ĐỌC QUẢNG BÌNH: Ban quản lí dự án “quên” luật?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==