Tiền Phong số 151

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 30/5/2024 Nhiều người dân ở huyện Đăk Tô lo lắng trước tình trạng các cầu treo dân sinh tại thôn Đăk Lung (xã Kon Đào), thôn Đăk Tăng (xã Ngọk Tụ) xuất hiện hư hỏng, xuống cấp. Những cầu treo này được xây dựng từ nhiều năm nay, chủ yếu do các dự án hỗ trợ và một số do người dân tự làm. Tại cầu treo dân sinh thôn Đăk Lung, hai bên thành cầu là các sợi dây sắt bị rỉ; thành cầu được người dân lắp ghép bởi những tấm gỗ tạm, đoạn kín, đoạn hở nên chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại của người đi bộ. Cầu dài hơn 40m, cao hơn 10m. Cầu treo thôn Đăk Tăng được người dân lắp ráp từ hàng nghìn cây tre, ghép thành cầu. Cầu dài hơn 20m, nhiều cột trụ là những cây tre đan chéo nhau được cột bởi những dây thép nhỏ. Mỗi lần đi qua cầu là những lần rung lắc phát ra những tiếng lách tách. Ông A Giáo (67 tuổi, trú thôn Đăk Tăng) chia sẻ, nhà ông có gần 1 ha trồng cà phê. Trước đây, mỗi lần muốn di chuyển cà phê phải cõng qua suối. Trước đó, dân có kiến nghị lên chính quyền để xây dựng cầu mới nhưng được phản hồi chưa có điều kiện làm. Đi lại khó khăn nên tháng 12 năm ngoái, bà con đã huy động quyên góp dựng tạm cầu tre. Có khoảng 50 hộ quyên góp, mỗi hộ tầm 200.000 đồng để dựng tạm cầu chủ yếu bằng gỗ, tre, nứa… “Chúng tôi chỉ mong muốn có một cây cầu nhỏ kiên cố để người dân đi lại mùa mưa đỡ vất vả. Năm nào người dân cũng làm cầu nhưng chỉ dùng được vài tháng rồi đến mùa mưa lũ lại trôi mất, dân không có cầu để đi lại rất khó khăn, vất vả”, ông A Giáo cho hay. Ông Nguyễn Thành Triệu, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào, cho biết, trên địa bàn hiện có 3 cầu treo dân sinh (2 cầu treo tại thôn Đăk Lung, 1 cầu treo thôn 6) nhưng đều đã xuống cấp. Các cây cầu dân sinh này phục vụ khoảng 100 hộ dân, trên 200 ha (cà phê, cao su, rừng, lúa). Vào mùa mưa, bà con tận dụng cầu để đi qua nhưng rất nguy hiểm, còn hoa màu phải bỏ mặc đến khi nước rút. “Trước đó, trong buổi tiếp xúc với HĐND tỉnh, cử tri thôn Đăk Lung cũng đã ý kiến. Sau đó, UBND huyện Đăk Tô cũng đã cử đoàn công tác xác minh, tuy nhiên do kinh phí chưa bố trí được nên chưa thể xây cầu”, ông Triệu cho hay. HÂN HOAN KHÁNH THÀNH CẦU MỚI Bà Y Kim Lý, Chủ tịch UBND xã Đăk Pék (huyện Đăk Glei, Kon Tum), cho biết, nơi đây vừa khánh thành cây cầu treo dân sinh cho 231 hộ dân, hơn 800 nhân khẩu tại thôn Đăk Đoát. Cầu được xây từ kinh phí của các nhóm thiện nguyện và sự góp sức của bà con trong thôn. Nhờ có sự chung tay ủng hộ của các mạnh thường quân mà cây cầu mới được xây dựng, giúp cho bà con trong thôn đi lại đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ sắp tới. Sau hơn 1 tháng triển khai, cầu dân sinh tại thôn Đăk Đoát đã được hoàn thiện với chiều dài trên 16m, rộng 1,5m với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, nhóm cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Huế, nhóm Mai Vy Kon Tum và CLB Kết nối yêu thương huyện Đăk Glei hỗ trợ 100 triệu đồng mua các loại vật tư xây dựng, bà con trong thôn cùng nhau góp trên 500 ngày lao động. Em Y Hoan Nhã cùng bạn bè đã đi qua cầu treo mới nhiều lần. Em chia sẻ, trước đây, mỗi lần đến trường, em phải lội qua suối, hôm nào nước lớn thì phải nhờ bố mẹ cõng qua. Có hôm có bạn cố lội qua suối thì bị ướt quần, có bạn thì ướt cả sách vở. Bây giờ có cây cầu mới thì em có thể tự mình đến trường. Ông A Thập, Thôn trưởng thôn Đăk Đoát, phấn khởi nói, nhờ cây cầu treo mới này mà người dân đã không còn cảnh phải lội sông đưa con đi học, hay sợ rơi, trôi nông sản. “Tôi rất cảm kích khi nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, vật liệu làm cầu từ các mạnh thường quân. Bà con trong thôn đã cùng nhau đoàn kết, mỗi người ít nhất 4-5 ngày công để có thể hoàn thành cây cầu trước khi mùa mưa đến. Cây cầu mới cũng giúp bà con trong thôn đi lại an toàn hơn trong mùa mưa lũ sắp tới”, ông A Thập bộc bạch. Bà Trần Mai Vy (nhóm thiện nguyện Mai Vy Kon Tum) chia sẻ, trong một lần đi khảo sát, thấy các cháu trên đường đi học về qua cây cầu gỗ tạm. Quan sát có thể thấy rõ nhiều chỗ trên mặt cầu lồi lõm và thanh gỗ gần như sắp mục. Vì vậy, bà cùng một số người xin phép chính quyền địa phương và nhận được sự đồng thuận xây dựng cây cầu mới. “Sau hơn 45 ngày thi công, cây cầu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hy vọng con đường đến trường của các cháu sẽ vui hơn. Con đường gánh thóc về của bà con sẽ được nhanh, đảm bảo an toàn. Cũng trong dịp này, các nhà tài trợ đã trao 50 suất quà cho bà con trong thôn, 50 suất quà cho học sinh điểm trường mầm non trong thôn với tổng trị giá 20 triệu đồng”, bà Vy cho hay. THÁI LÂM Hiện có nhiều cầu treo dân sinh ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) hư hỏng, xuống cấp, đe dọa tính mạng, ảnh hưởng các hộ dân sản xuất nông nghiệp vào mùa mưa. “Vào mùa mưa, nước suối lên cao, dòng chảy mạnh, việc đi lại trên cầu treo bị xuống cấp trở nên rất nguy hiểm. Bởi vậy, bà con nhân dân trên địa bàn xã mong muốn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm cầu treo kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, nhất là vào mùa mưa, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra”. Ông NGUYỄN THÀNH TRIỆU - Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào Những ngày cuối tuần, nhiều đoàn viên, thanh niên phường Đại Phúc (thành phố Bắc Ninh) sôi nổi tham gia hoạt động tình nguyện về an toàn giao thông. Có bạn đoàn viên trực ở các ngã tư đường trong phường để tuyên truyền người dân chấp hành đèn giao thông, có đoàn viên tham gia đội hình tình nguyện truyền thông về quy định đảm bảo an toàn giao thông đến người dân ở nơi công cộng. Anh Nguyễn Văn Tiền, Bí thư Đoàn phường Đại Phúc cho biết, Đoàn phường Đại Phúc đã thành lập 2 đội hình tình nguyện (10 đoàn viên, thanh niên) thay phiên nhau trực ở các ngã tư để phối hợp lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đoàn viên, thanh niên trong phường Đại Phúc làm các biển cảnh báo an toàn giao thông như biển thông báo đường khuất tầm nhìn để người dân chú ý quan sát khi đi đường. “Đến nay, Đoàn phường Đại Phúc đã làm được hàng trăm biển cảnh báo giao thông ở các tuyến đường, góp phần giúp người dân đi đường thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông”, anh Tiền chia sẻ. Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng tỉnh an toàn giao thông, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức hoạt động tuyên truyền luật an toàn giao thông cho 3.500 sinh viên và hơn 20.000 em học sinh, các thầy, cô giáo. Các cơ sở Đoàn đăng tải hơn 4.000 bài tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh về xây dựng tỉnh an toàn giao thông, bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh phổ biến đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân trên các ấn phẩm, nền tảng mạng xã hội của Đoàn. Anh Đại cho biết thêm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 16 công trình thanh niên “Gờ giảm tốc” tại các nút giao, tuyến đường khuất có nguy cơ xảy ra tai nạn; đồng thời triển khai công trình thanh niên cấp xã lắp đặt hơn 1.000 biển cảnh báo, tuyên truyền về an toàn giao thông. Toàn tỉnh Bắc Ninh thành lập và duy trì 126 đội hình tình nguyện, tham gia cùng lực lượng chức năng xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm nghẽn vào giờ cao điểm. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bắc Ninh đều có đội hình thanh niên tình nguyện “Hoa phượng đỏ” tại các điểm thi THPT với 900 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tổ chức hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh, nhắc nhở người nhà thí sinh đỗ xe đúng nơi quy định. “Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát huy vai trò của cấp quản lý các tổ chức Đoàn, Hội, Đội và đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở Đoàn trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, anh Đại nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG Khao khát những cây cầu mới Tuổi trẻ Bắc Ninh chung sức xây dựng tỉnh an toàn giao thông Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động thiết thực để góp sức xây dựng tỉnh an toàn giao thông. Cầu treo thôn Đăk Lung hư hỏng, xuống cấp Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh gắn biển cảnh báo giao thông

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==