Tiền Phong số 149

14 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 28/5/2024 HẢI DƯƠNG: DOANH NGHIỆP THU MUA LO KHÔNG ĐỦ ĐƠN HÀNG Những ngày gần đây, người dân trồng vải Thanh Hà (Hải Dương) bắt đầu thu hoạch vải sớm cung cấp ra thị trường. Theo thông lệ, đây là thời điểm nhộn nhịp thu hoạch vải, nhưng năm nay không khí trầm lắng hơn hẳn do phần lớn diện tích vải của Thanh Hà bị mất mùa. Ông Lê Bá Phúc (xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà) cho biết, gia đình ông có gần 200 gốc vải lâu năm đang cho thu hoạch. Hiện, nhiều thương lái đã đến tận vườn để thu mua vải xuất khẩu. Dù giá vải bán tại vườn dao động từ 35.000 đến 60.000 đồng/kg, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng vải thu hoạch năm nay chưa bằng một nửa so với năm trước. “Trước đây, trung bình mỗi thương lái thu mua một ngày 30 - 40 tấn vải, nhưng đợt này chỉ thu mua được 5 - 6 tấn/ngày. Năm ngoái, gần 200 gốc vải giúp gia đình thu nhập vài trăm triệu đồng, nhưng giờ chúng tôi ước chỉ thu được khoảng 40 - 50 triệu đồng đã may mắn rồi”, ông Phúc nói. Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Ngô Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Cty CP Ameii Việt Nam cho biết, ngày 27/5, Cty làm thủ tục xuất khẩu lô vải đầu tiên sang thị trường Úc và Pháp, đồng thời cũng chuẩn bị hàng để hôm nay (28/5) xuất khẩu tiếp lô vải thiều sang thị trường Anh. Theo bà Hồng, trước đây thị trường chính tiêu thụ vải thiều Việt Nam là Trung Quốc. Trong mấy năm qua, DN cố gắng chuyển hướng khai thác sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm nay, thị trường vải thiều được kết nối rộng hơn khi hàng loạt thị trường cao cấp như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, Thái Lan… mở ra giúp quả vải của Việt Nam có cơ hội xuất khẩu rất lớn. “Lô hàng xuất sang Pháp, giá thu mua của đối tác khoảng 10 Euro (tương đương 270.000 đồng/ kg. Hay thị trường Úc khoảng 35 AUD (tương đương gần 600.000 đồng). Đáng tiếc, năm nay các vùng vải thiều ở Hải Dương, Bắc Giang đều mất mùa nặng nên dù đối tác tăng mạnh đặt hàng, doanh nghiệp không dám chốt vì lo không đủ hàng giao”, bà Hồng nói. Bà Đỗ Linh Nhâm, Phó giám đốc Cty CP xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu cho biết, hơn tháng nay Cty huy động rất nhiều nhân viên xuống các nhà vườn để “săn lùng” vải nhưng chưa thể chốt được đủ số lượng và giá thu mua đầu vụ với các nhà vườn. Theo bà Nhâm, năm nay có vườn dự kiến chỉ thu được khoảng 10 tấn trong khi năm ngoái đạt khoảng 300 tấn. Vải mất mùa khiến kế hoạch của Cty đảo lộn hoàn toàn. Cty có khách hàng cố định hàng năm, mỗi năm thu mua trên 3.000 tấn vải xuất khẩu đi Nhật Bản, nhưng đến nay chỉ thu mua được một phần. Cty vừa phải gửi thư thông báo đến đối tác chỉ có thể phân phối khoảng 20% sản lượng vải thiều theo hợp đồng đã ký. Theo bà Nhâm, điều đáng lo nhất với doanh nghiệp chính là sắp tới bước vào chính vụ, lượng vải thiều giảm mạnh trong khi hoạt động thu mua chỉ diễn ra thời gian ngắn. Các doanh nghiệp muốn có hàng sẽ phải đẩy giá thu mua lên cao. Nếu giá đội lên gấp 2 - 3 lần so với năm ngoái, các đối tác sẽ khó chấp nhận. BẮC GIANG: VẢI THIỀU SỚM BÁN ĐƯỢC GIÁ Đầu giờ sáng, xe ô tô tải đã chờ sẵn ở đầu ngõ nhà lão nông Nguyễn Văn Thuận ở xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để thu mua vải thiều sớm. Hai chuyên gia nước ngoài đứng ở điểm thu mua để giám sát từng thùng vải thiều đưa lên ô tô. Trong vườn vải, ông Thuận cùng với chục người làm đang tất bật bẻ và cân vải để vận chuyển ra xe ô tô. Ông Thuận chia sẻ, vườn vải thiều sớm nhà ông có diện tích hơn 9.000 mét vuông, với 400 gốc vải đạt sản lượng khoảng 10 tấn. Ông đã trồng vải thiều được 20 năm. Toàn bộ vườn vải thiều nhà ông đã được công ty thu mua để xuất khẩu sang Nhật và Mỹ. Năm nay, ông bán vải tại vườn với giá 35.000 đồng/kg. “Năm nay, giá vải thiều sớm cao hơn so với năm ngoái. Có thời điểm, người dân trong xã bán được 40.000 đồng/kg để xuất đi nước ngoài. Vụ vải thiều năm nay, trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi khoảng 200 triệu đồng”, ông Thuận vui vẻ nói. Tương tự, anh Nguyễn Xuân Muôn ở xã Hợp Đức (huyện Tân Yên) không giấu nổi niềm vui khi vải thiều sớm bán được giá. Gia đình anh trồng gần 1 ha vải thiều. Năm nay, vườn vải thiều gia đình đạt khoảng 5 tấn. Anh đã bán được hơn 1 tấn vải thiều, với giá 30.000 đồng/kg, cao hơn 13.000 đồng so với năm ngoái. Tính ra, năm nay, vườn vải thiều sớm của gia đình anh thu về khoảng 150 triệu đồng, trừ chi phí, anh thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Vườn vải thiều nhà anh Đỗ Văn Phương ở thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải (huyện Lục Ngạn) đã bắt đầu cho thu hoạch. Anh Phương cho biết, năm nay, vườn vải thiều nhà anh có diện tích 2 mẫu, ước đạt sản lượng khoảng 10 tấn. Hiện với giá bán xuất sang Trung Quốc đạt 40.000 đồng/kg, gia đình anh có thể thu về khoảng 400 triệu đồng. Năm nay, giá vải thiều sớm cao gấp đôi so với năm ngoái. Ông Ngô Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết, năm nay, vải thiều sớm xã Phúc Hòa đạt khoảng 10.000 tấn, chiếm 70% sản lượng vải thiều của huyện Tân Yên. Hiện xã Phúc Hòa đã tiêu thụ được 5.000 tấn vải thiều sớm, với giá bán trung bình 30.000 đồng/kg, cao gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn, hiện giá bán vải thiều sớm trung bình ở huyện Lục Ngạn đạt 30.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng so với năm ngoái. Hình thức tiêu thụ vải thiều ở huyện Lục Ngạn chủ yếu là bán quả vải tươi (chiếm khoảng 80%), ngoài ra chế biến vải thiều tại chỗ bằng các hình thức sấy khô, đóng hộp, ép nước. Thị trường tiêu thụ vải thiều trong nước chiếm 40% (hơn 16.200 tấn), thị trường xuất khẩu chiếm 60% (hơn 24.400 tấn). Thị trường trong nước tập trung vào các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, các nhà phân phối, các tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam như Go, SaiGon.Coop, Vinmart; các sàn thương mại điện tử như Vietel post, Alibaba, San24h.vn. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc chiếm khoảng 8590% và khoảng 10-15% vào một số thị trường khác như Mỹ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, các nước EU. DƯƠNG HƯNG - NGUYỄN THẮNG Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết bất thường, sản lượng vải thiều giảm khoảng 50% so với các vụ trước, các doanh nghiệp xuất khẩu không dám ký hợp đồng khi đối tác đặt hàng. Ông Nguyễn Văn Thuận ở xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên, Bắc Giang) đang thu hoạch vải thiều sớm ẢNH: NGUYỄN THẮNG Doanh nghiệp lo Theo ông Cường, nguyên nhân sản lượng vải giảm mạnh do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Từ cuối năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của El Nino nắng nóng diễn ra gay gắt trên diện rộng nên nhiệt độ trung bình năm nay cao hơn 1,5 độ C so bình quân nhiều năm. Các đợt rét đến muộn, kèm theo mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm không khí cao làm cho tỷ lệ ra hoa của vải thiều thấp. Dù vậy, nhờ giá vải thiều năm nay tăng cao hơn mọi năm nên nông dân vẫn có thể thu được lợi nhuận. Đại diện Sở NN&PTNT Hải Dương cho biết, vụ vải năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh ước đạt khoảng 20.000 tấn, giảm 50% so với vụ vải năm ngoái. Đến thời điểm này, địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp, Sở Công Thương, tham tán thương mại để kết nối tiêu thụ vải trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về tình hình sản lượng, mã số vùng trồng và định hướng về bảo quản, chế biến. Theo vị này, dù mất mùa nhưng thị trường tiêu thụ vải năm nay được kết nối rất rộng, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), đến các thị trường như Bỉ, Hà Lan, Thái Lan, Singapore và Trung Đông... “Hiện tỉnh có 120 ha đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường cao cấp, với sản lượng ước đạt gần 1.500 tấn. Hiện nay, vải sớm của Thanh Hà được bán trên thị trường với mức giá dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/kg. Từ nay cho tới trung tuần tháng 6, vải thiều chín sớm sẽ được thu hoạch. Dự kiến khi vào chính vụ giá thu mua vải xuất khẩu cũng sẽ tiếp tục tăng”, đại diện Sở NN&PTNT Hải Dương cho hay. DƯƠNG HƯNG Cơ hội rộng mở từ các thị trường cao cấp Theo các DN, việc mất mùa nặng khiến hoạt động thu mua vải rất khó khăn ẢNH: DƯƠNG HƯNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, cuối tuần qua, Cục có đoàn công tác khảo sát tình hình thu hoạch vải năm nay tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên… VẢI THIỀU MẤT MÙA: Theo thống kê, năm ngoái mùa vụ vải đạt kỷ lục cả về sản lượng và giá trị. Riêng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được trên 201.600 tấn (tăng trên 21.600 tấn so với kế hoạch) với giá trị hơn 6.800 tỷ đồng. Ở Hải Dương xuất khẩu vải cũng đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, sản lượng vải năm nay đạt khoảng 200.000 tấn, giảm khoảng 50% so năm ngoái. Trong đó, Bắc Giang đạt khoảng 100.000 tấn (bằng 50% so năm trước), Hải Dương đạt khoảng 45.000 tấn (bằng 77% so năm trước). Riêng Hưng Yên chủ yếu trồng vải sớm nên sản lượng tương đương năm ngoái.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==