14 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 CẠNH TRANH KHỐC LIỆT Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT trong mùa tuyển sinh năm nay. Ngành Luật Kinh tế của trường có mức điểm chuẩn cao nhất ghi nhận đến thời điểm hiện tại, 30/30 điểm ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh); các tổ hợp còn lại dao động từ 28,27 - 29,8/30 điểm. Những ngành khác của trường điểm chuẩn cũng khá cao như Luật thương mại quốc tế từ 28,78 - 29,08/30 điểm tùy tổ hợp; ngành Luật điểm chuẩn dao động từ 26,76 - 28,76/30 điểm. Điểm xét tuyển của trường gồm: điểm trung bình của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên, khuyến khích. Tổng điểm xét tuyển được nhà trường quy đổi về thang điểm 30 theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 và A01 vào ngành Luật Kinh tế của trường có tổng điểm xét tuyển phải đạt 3 điểm 10 học bạ nếu không có điểm ưu tiên, khuyến khích. Hôm qua, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức phỏng vấn 4.545 thí sinh tham gia xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng thuộc diện 1.3 (xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn) tại 310 hội đồng theo hình thức trực tuyến, tăng gần gấp 2 lần năm 2023. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, dự báo, 5 ngành “hot” của trường là Khoa học máy tính, Kĩ thuật máy tính, Điều khiển tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông có số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển phương thức tài năng tăng 300- 500%. “Do đó, dự báo 5 ngành này điểm chuẩn phương thức xét tuyển tài năng sẽ suýt soát tuyệt đối. Thậm chí ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp, những ngành học này chỉ còn một số lượng rất ít chỉ tiêu, chỉ những thí sinh thực sự xuất sắc mới có cơ hội trúng tuyển”, ông Hải nói. Ông không phủ nhận chuyện có thể điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay những ngành này tiếp tục gây “bão” như năm trước. CHUẨN SINH VIÊN TÀI NĂNG Theo PGS Vũ Duy Hải, phương thức xét tuyển tài năng được coi tiệm cận xu hướng tuyển sinh trên thế giới vì đánh giá thí sinh khá toàn diện, không phụ thuộc vào điểm số. Phỏng vấn chính là một cách để nhà trường có thể định hướng lại cho thí sinh và đánh giá được mối quan hệ thực sự giữa thực lực của thí sinh và bảng điểm học tập. Một điểm mới của năm nay trong xét tuyển tài năng diện 1.3 của ĐH Bách khoa Hà Nội là có điểm sàn cho phần thi phỏng vấn. Thí sinh phải đạt từ 10/20 điểm ở phần thi này mới được tham gia xét tuyển vòng cuối (xét tuyển tài năng diện 1.3 gồm các vòng: xét hồ sơ năng lực, phỏng vấn, xét tổng điểm hai vòng). Phỏng vấn là khâu kiểm tra cuối cùng để xác định một thí sinh có phù hợp học ở ĐH Bách khoa Hà Nội hay không. Ông Hải cho hay, nhà trường đã nhìn thấy hạn chế của việc tuyển sinh chỉ dựa vào điểm số nên kì thi đánh giá tư duy (TSA) đã được cải tiến. Theo đó, đề thi được xây dựng dựa trên các mô hình toán học để giải thích mối quan hệ giữa khả năng của thí sinh với các câu hỏi đo lường khả năng đó. Với cách tiếp cận của lí thuyết này, tham số của các câu hỏi (như độ khó, độ phân biệt, độ đoán mò…) và khả năng của thí sinh sẽ được định lượng dựa trên dữ liệu làm bài của nhóm thí sinh. NGHIÊM HUÊ Năm nay, một số ngành học của các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) điểm chuẩn tiếp tục ở mức chạm ngưỡng 30/30 điểm. Một hội đồng phỏng vấn trực tuyến thí sinh diện xét tuyển 1.3 hôm 26/5 ẢNH: DIỆP AN Những ngành học điểm chuẩn chạm ngưỡng 30/30 điểm Năm học 2024 - 2025, chỉ tiêu của 21 trường công lập ở Đà Nẵng là 11.616 em, trong khi có tới 16.500 em đăng ký nguyện vọng 1 (NV1). So với năm học trước, số NV1 năm nay tăng hơn 1.000 thí sinh. Một số trường có tỷ lệ chọi cao như: THPT Sơn Trà có 1.204 NV1/440 chỉ tiêu; THPT Liên Chiểu 903/440; THPT Phan Châu Trinh 2.393/1.364… Cô Nguyễn Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phú Hường, cho hay, sau khi các em kết thúc chương trình học, nhà trường đã tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 9 để chuẩn bị thi vào lớp 10. Năm trước ôn luyện 4 buổi/tuần với 3 môn Toán, Văn, Anh, còn năm nay tăng lên 5 buổi. “Hiện có khoảng 350 em theo học. Tuần đầu giáo viên củng cố kiến thức trọng tâm, tuần thứ 2 giải đề thử và thi thử, hai tuần cuối tập trung giải đề. Trường còn tổ chức “Lớp học số 0” cho gần 40 bạn hổng kiến thức, học lực trung bình, yếu vào chiều thứ 3 và thứ 5. Bạn nào yếu môn nào đăng ký học môn nấy và hoàn toàn miễn phí”, cô Nga nói. Tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh, học sinh lớp 9 cũng đến trường học tăng cường ba môn Toán, Văn, Anh. Em Bảo Hân chia sẻ, tự học môn Văn tại nhà và lên trường luyện thêm môn Toán, Anh. “Em đăng ký NV1 vào Trường THPT Hòa Vang; trường lấy điểm khá cao nên thời gian này phải tập trung cho việc học. Ngoài kết quả học 4 năm thì điểm số 3 môn trong kỳ thi này rất quan trọng, quyết định mình có đỗ vào trường mình mong muốn hay không”, Hân lo lắng. Nhiều trường đồng hành với trò chạy nước rút, mỗi tuần ôn luyện tại trường từ 4 buổi trở lên. Nội dung học chủ yếu củng cố lại kiến thức, luyện đề, giải đề, thi thử. Những em học lực chưa tốt được thầy cô đặc biệt quan tâm, trang bị kiến thức căn bản để có thêm tự tin bước vào kỳ thi. KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH Cô Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, việc tổ chức 4 tuần ôn luyện tại trường đã được sự thống nhất của ban đại diện phụ huynh, sau đó triển khai về các lớp. Tất cả đăng ký trên tinh thần tự nguyện. Theo cô, trường có gần 20 học sinh xác định đi học nghề không ôn thi, gần 20 bạn tự học tại nhà. Trường không bắt buộc học trò phải đến trường học để tránh áp lực cho các em. Tuy nhiên, nhà trường kết nối với phụ huynh để họ có phương án cho con học tập tại nhà chứ không bỏ bê, lơ là bài vở trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này. Trong khi đó, một số trường không tổ chức học tăng cường, sau khi thi học kỳ II xong đã dành các tiết học trên lớp để ôn tập, sửa bài, làm đề thi thử… Cô Phạm Thị Thùy Loan (Trường THCS Nguyễn Huệ) cho hay, trong suốt năm học, thầy cô đã nắm được học lực của các em, đặc biệt là thầy cô 3 môn Toán, Văn, Anh. Nhà trường đồng hành với các em bằng cách tư vấn cho các em nên thi vào trường nào dựa trên thực tế năng lực của mình. THANH HIỀN “Lớp học số 0” Thầy cô Trường THCS Nguyễn Phú Hường, Đà Nẵng ôn luyện cùng trò trong thời điểm nước rút ẢNH: T.H Ngày 2-4/6, học sinh lớp 9 tại Đà Nẵng sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Có trường tổ chức “lớp học số 0” để học sinh học lực trung bình, yếu ôn luyện miễn phí. TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: GẤP RÚT ÔN THI VÀO LỚP 10: Hải Phòng: Thi ngày 4-5/6 Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2024-2025 tại Hải Phòng có 25.670 thí sinh dự thi. Địa phương tổ chức 43 hội đồng thi đại trà với 1.100 phòng thi, hai hội đồng thi chuyên ngoại ngữ và một hội đồng thi các môn chuyên tại Trường THPT chuyên Trần Phú. Theo ông Kiệm, Sở dự kiến tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trong 2 ngày 4-5/6 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, các môn chuyên thi ngày 7-8/6 tại Trường THPT chuyên Trần Phú. Sở đã huy động 3.165 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và 961 cán bộ chấm thi. NGUYỄN HOÀN Những ngành “hot” của ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay dự báo vẫn tiếp tục có điểm chuẩn chạm ngưỡng tuyệt đối.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==