Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu trong trường hợp đội tuyển Việt Nam không thành công ở giải đấu cuối năm, liệu giới mộ điệu có kiên nhẫn đối với nhà cầm quân Hàn Quốc. Đặt vấn đề trên bởi ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam rõ ràng không còn giữ được vị thế như 5 năm trước, giai đoạn “thế hệ vàng” của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng… đang ở đỉnh cao phong độ, và giàu khát vọng chiến đấu. Giờ thì hầu hết trong số này đều đã nhà xe đầy đủ, ổn định điều kiện gia đình, và lại cũng chịu sức ép do chấn thương. Hai năm cuối thời ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã bị đặt vấn đề về động lực thi đấu cũng như lối chơi không còn giữ được sự đột biến. Tình hình càng trở nên xấu hơn dưới thời của HLV Philippe Troussier. Đây là những vấn đề khá cũ, từng được giới chuyên môn phân tích khá nhiều thời gian qua. Tuy nhiên, đó vẫn là vấn đề thời sự, tạo nên thách thức không nhỏ với HLV Kim Sangsik. Đã có những kỳ vọng về việc cựu thuyền trưởng Jeobuk Hyundai Motors đem lại luồng gió mới ở đội tuyển Việt Nam, cả về con người và lối chơi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mọi cuộc cách mạng đều phụ thuộc tình hình thực tế lực lượng cũng như tương quan với các đối thủ trong khu vực. HLV Kim Sang-sik thời gian qua đã rất tích cực nắm bắt tình hình các đội bóng và dàn tuyển thủ quốc gia qua các trận đấu ở V-League. Dù vậy, các tín hiệu phát đi không mấy lạc quan khi nhiều trường hợp vẫn chưa lấy lại được phong độ, cảm hứng thi đấu. “Có bột mới gột nên hồ”, dù muốn tạo nên sự thay đổi, ông Kim Sang-sik cần phải có những quân bài chất lượng. NGƯỜI HÂM MỘ CÓ KIÊN NHẪN? HLV Troussier đã ra đi sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội tuyển Việt Nam từ Asian Cup 2023 đến Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên phía sau thất bại của nhà cầm quân người Pháp, số đông có lẽ đã nhận ra khoảng cách giữa Việt Nam với các nền bóng đá mạnh tốp đầu châu Á. Đó là thực tế khó phủ nhận, mà bằng chứng rõ nét là những trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại cuối World Cup 2022 thời ông Park Hang-seo. Riêng trong khu vực Đông Nam Á, sự trỗi dậy của các đối thủ như Indonesia, Philippines đang tạo nên những mối lo ngại lớn với đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Thái Lan vẫn đang chứng tỏ vị thế số 1 chưa hề suy chuyển. Dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu khiến Indonesia và Philippines là những ẩn số khó giải tại ASEAN Cup 2024 sắp tới. Với Thái Lan, giới chuyên môn hầu hết đồng thuận rằng họ vẫn có sự vượt trội về con người và lối chơi so với phần còn lại ở Đông Nam Á. Đặc biệt dưới thời tỷ phú Madam Pang, “Voi chiến” trở nên giàu động lực hơn. Trong bối cảnh trên, không phải ngẫu nhiên đã có những nhận xét mục tiêu vào tới trận chung kết ASEAN Cup 2024 với đội tuyển Việt Nam và ông Kim Sang-sik không hề dễ dàng. Nó đồng thời cũng dẫn tới một vấn đề khác, là trong trường hợp thành tích của đội tuyển Việt Nam không như ý, VFF và giới hâm mộ có kiên nhẫn với nhà cầm quân Hàn Quốc hay không. ASEAN Cup vẫn là giải đấu có sức hút và tính chất quan trọng bậc nhất Đông Nam Á, nên giới mộ điệu luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Với việc đội tuyển Việt Nam đã lâu không gặt hái được thành tích nào đáng kể, sức ép đối với ông Kim Sang-sik lại càng lớn hơn. V.P BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 25/5/2024 Copa America 2024, diễn ra tại Mỹ từ ngày 20/6 đến ngày 14/7, sẽ chứng kiến lần đầu tiên các trọng tài cầm thẻ hồng, bên cạnh thẻ vàng và đỏ truyền thống. CONMEBOL cho biết, thẻ hồng báo hiệu một đội bóng cần thay người bổ sung cho một cầu thủ do nghi ngờ bị chấn thương vùng đầu hoặc chấn động não. Quy định mới này đã được thông qua trước giải đấu, như một phần trong nỗ lực không ngừng của CONMEBOL nhằm ưu tiên sức khỏe và sự an toàn cho người chơi. Thẻ hồng cho phép quyền thay người thứ 6 trong trận đấu, nếu có trường hợp một cầu thủ bị nghi ngờ chấn thương vùng đầu và chấn động não. Theo CONMEBOL, quá trình này yêu cầu huấn luyện viên của đội bóng phải thông báo cho trọng tài chính hoặc trọng tài thứ 4, người sau đó sẽ giơ thẻ hồng ra hiệu thay người. Điều này nhằm giúp trọng tài nhận biết trường hợp thay người ngoại lệ vì những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu với cầu thủ thay người bình thường. “Ngoài 5 quyền thay người mỗi đội được phép theo quy định, một quyền thay đổi thứ người thứ 6 sẽ được thêm vào với mục đích chăm sóc sức khỏe của các cầu thủ”, CONMEBOL thông báo. Khi một đội bóng sử dụng quyền thay người bổ sung, đối thủ của họ cũng tự động được cộng thêm quyền thay người nữa, kể cả trong trường hợp họ không có cầu thủ bị chấn thương vùng đầu hoặc chấn động não. Các cầu thủ dính chấn thương sẽ không được phép trở lại sân, sau khi bị thay ra. Họ sẽ được đưa vào phòng thay đồ để được chăm sóc hoặc nếu cần sẽ tới bệnh viện để kiểm tra. Điều này đảm bảo rằng người chơi nhận được sự chăm sóc y tế phù hợp và tránh những rủi ro liên quan đến việc quay lại thi đấu sớm. Ban tổ chức cũng có phương án để đảm bảo rằng không có chuyện cầu thủ giả chấn thương đầu gian lận quyền thay người. Ngay khi cầu thủ bị chấn thương được đưa khỏi sân, đội ngũ bác sĩ của ban tổ chức sẽ kiểm tra và gửi biên bản đến ủy ban y tế của CONMEBOL nêu rõ các kết quả đánh giá chấn động, bất kể cầu thủ có được thay ra hay không. Copa America 2024 trở thành giải đấu lớn đầu tiên trên thế giới áp dụng 3 loại thẻ trong một trận đấu. Trước đó, giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha dùng thẻ trắng để tôn vinh cầu thủ có hành động đẹp và tinh thần fair play trong trận đấu. TRỌNG ĐẠT Trong một động thái nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã bắt buộc sử dụng thêm thẻ hồng tại giải Copa America 2024. Thẻ hồng được sử dụng ở Copa America 2024 Thẻ hồng lần đầu xuất hiện trong bóng đá Nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2024 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra không hề dễ dàng với HLV Kim Sang-sik, nếu xét tương quan thực lực các đối thủ lớn trong khu vực. HLV Kim Sang-sik không dễ để đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay ẢNH: ANH ĐOÀN Bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết AVC Challenge Cup Ngày 24/5, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé vào bán kết AVC Challenge Cup 2024, sau khi thắng 3-1 trước Kazakhstan ở lượt trận thứ ba bảng B. Với việc đánh bại Hong Kong và Singapore trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết AVC Challenge Cup 2024. Họ sẽ còn một trận vòng bảng gặp Indonesia lúc 9h ngày 26/5. Nadal gặp khó ở Roland Garros 2024 Theo kết quả bốc thăm phân nhánh Roland Garros 2024, Rafael Nadal sẽ chạm trán hạt giống số 4 Alexander Zverev ngay ở vòng 1. Zverev đang có phong độ cao khi vừa vô địch Rome Masters - giải đấu trước thềm Roland Garros. Đây sẽ là thử thách khó khăn đối với Nadal trong hành trình tìm lại vinh quang trên mặt sân đất nện, nơi anh giữ kỷ lục 14 lần vô địch giải đấu. TRỌNG ĐẠT Ông Kim Sang-sik khó qua ải ASEAN Cup 2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==