Tiền Phong số 146

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 25/5/2024 NGA-TRUNG QUỐC: 5 nguyên tắc quan hệ và động lực hợp tác Thứ nhất, Trung Quốc và Nga cam kết tôn trọng lẫn nhau như nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ và luôn ủng hộ lợi ích cốt lõi của nhau. Đây là trọng tâm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga phối hợp cho kỷ nguyên mới. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị hai chiều, tôn trọng sự lựa chọn con đường phát triển của nhau. Thứ hai, Trung Quốc và Nga cam kết hợp tác cùng có lợi như động lực của mối quan hệ và nỗ lực thúc đẩy một mô hình mới cùng thắng. Hai nước sẽ tăng hợp tác trong những lĩnh vực mà lợi ích của họ hội tụ, bao gồm thương mại, đầu tư, tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác ở các khu vực biên giới, cảng, vận tải, hậu cần, chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu… Thứ ba, Trung Quốc và Nga cam kết coi tình hữu nghị lâu dài là nền tảng của quan hệ và tiếp tục củng cố tình hữu nghị Trung-Nga. Hai nước đang tập trung thực hiện Lộ trình hợp tác Trung-Nga về giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa trước năm 2030. Đã xác định năm 2024 và 2025 là Năm văn hóa Trung-Nga. Thứ tư, Trung Quốc và Nga cam kết phối hợp chiến lược như một nền tảng của mối quan hệ và thúc đẩy quản trị toàn cầu đi đúng hướng. Hai nước cam kết kiên quyết bảo vệ hệ thống quốc tế do Liên Hợp Quốc làm trung tâm và trật tự quốc tế được luật pháp quốc tế củng cố. Sẽ duy trì sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong các nền tảng đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC và G20, đồng thời thúc đẩy đa cực và toàn cầu hóa kinh tế theo tinh thần chủ nghĩa đa phương thực sự. Thứ năm, Trung Quốc và Nga cam kết lấy sự công bằng và công lý làm mục đích của mối quan hệ, đồng thời nỗ lực giải quyết các điểm nóng về mặt chính trị. Hai bên tin rằng một giải pháp chính trị là con đường đúng đắn cho cuộc khủng hoảng Ukraine. 3 TRỌNG ĐIỂM HỢP TÁC Học giả James Char (Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore) nói với Reuters: “Trung Quốc cũng cần có Nga đứng về phía mình để phá vỡ trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu và trong cuộc đấu tranh lâu dài với Mỹ để giành ảnh hưởng địa chính trị”. Trước, trong và sau chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc ngày 16-17/5, hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, nhất là về quốc phòng, kinh tế và năng lượng. Theo thống kê của Trung Quốc, thương mại song phương đạt kỷ lục 240 tỷ USD năm 2023, tăng 63% so với năm 2021 (trước xung đột với Ukraine), đã đạt mục tiêu đề ra cho năm 2024. Trung Quốc và Nga sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao, vũ trụ và nguyên tử hòa bình, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và các lĩnh vực đổi mới khác, Xinhua đưa tin. Ngoài ra, hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực tạo các điều kiện pháp lý thuận lợi cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và tài chính. Về năng lượng, năm 2023, Nga trở thành nước bán dầu mỏ lớn nhất của Trung Quốc. Ngày 16/5, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này dự kiến ký kết hợp đồng xây dựng đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia 2 tới miền bắc Trung Quốc qua Mông Cổ trong tương lai gần. THÁI AN Quan hệ Trung Quốc-Nga ngày càng bền chặt bất chấp hoàn cảnh; trở thành ví dụ điển hình về hình thức quan hệ quốc tế mới cũng như quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước lớn. Theo báo chí Trung Quốc, có 5 nguyên tắc trong quan hệ hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính ngày 17/5 thăm gian triển lãm công nghệ hạt nhân tại Hội chợ triển lãm Nga-Trung Quốc lần thứ 8 ẢNH: ROSATOM Nga và Trung Quốc sẽ kết nối lại dự án xây dựng đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2 (vốn bị hoãn từ lâu), dự kiến khởi công trong năm 2024, Moscow Times đưa tin. Đường ống dài hơn 2.500 km này sẽ giúp Nga mỗi năm xuất khẩu 50 tỷ m3 khí đốt từ mỏ trên bán đảo Yamal ở phía tây Siberia, qua miền đông Mông Cổ đến miền bắc Trung Quốc. Tàu ngầm USS Harder nằm ở vị trí gần phần phía bắc của đảo Luzon thuộc Philippines, ở độ sâu khoảng 900m, đứng thẳng và nguyên vẹn ngoại trừ hư hại ở phần tháp chỉ huy. Harder mất tích trong trận thủy chiến ngày 24/8/1944, cùng toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 79 người, khi đang thực hiện chuyến tuần tra thứ 6 trong cuộc chiến mà Mỹ nỗ lực giành lại Philippines từ quân đội Nhật Bản. Theo lịch sử của Hải quân Mỹ, tàu Harder đã đánh chìm 2 tàu hộ tống Nhật Bản ở khu vực ngoài khơi bán đảo Bataan ngày 22/8/1944, rồi tiến về phía bắc dọc theo bờ biển Luzon cùng với 2 tàu ngầm khác để tìm thêm mục tiêu. Trong trận chiến với tàu hộ tống CD-22 của Nhật Bản sáng 24/8 năm đó, tàu ngầm Harder phóng 3 quả ngư lôi nhưng trượt mục tiêu, sau đó bị tàu chiến Nhật Bản đánh chìm. NHHC cho biết, xác tàu Harder được xác nhận bằng dữ liệu do Dự án Lost 52 cung cấp. Dự án này là nỗ lực của Tim Taylor, Giám đốc điều hành của Tiburon Subsea, nhằm tìm kiếm 52 tàu ngầm Mỹ mất tích trong Thế chiến 2. Nhóm này trước đây đã định vị được ít nhất 6 tàu ngầm thời Thế chiến 2. Mùa xuân năm 1942, lực lượng của Mỹ và Philippines trên đảo Luzon đầu hàng Nhật Bản. Tokyo sử dụng quần đảo chiếm được để bảo vệ các tuyến tiếp tế của họ từ phía Đông Ấn Độ và Đông Nam Á. Giữa năm 1944, Mỹ đẩy lùi được bước tiến của Nhật Bản trên khắp Thái Bình Dương và lên kế hoạch thực hiện điều tương tự ở Philippines. Theo thông tin từ bảo tàng của Mỹ, trong 4 chuyến tuần tra đầu tiên sau khi bắt đầu hoạt động vào tháng 12/1942, Harder đã đánh chìm 14 tàu chiến và tàu buôn của Nhật Bản. TÚ LINH (theo CNN) Xác của một trong những tàu ngầm được nói đến nhiều nhất của Hải quân Mỹ trong Thế chiến 2 vừa được tìm thấy dưới Biển Đông, 8 thập kỷ sau chuyến tuần tra cuối cùng của nó, Bộ Chỉ huy Di sản và lịch sử Hải quân Mỹ (NHHC) cho biết. Tìm thấy xác tàu ngầm Mỹ dưới Biển Đông Tàu ngầm USS Harder khi còn hoạt động ẢNH TƯ LIỆU Tổng thư ký LHQ mong sớm gặp Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ mong muốn sớm gặp Chủ tịch nước Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa LHQ và Việt Nam. Ngày 23/5, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ông Guterres khẳng định LHQ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy cùng đồng hành với Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước. Ông bày tỏ mong muốn sớm được gặp Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa LHQ và Việt Nam. Ông đặc biệt đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam thời gian qua trong giải quyết các vấn đề toàn cầu tại các diễn đàn LHQ. BÌNH GIANG Đề nghị Nhật Bản cung cấp các khoản ODA mới cho Việt Nam Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 23/5. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng Việt Nam thúc đẩy triển khai cụ thể, hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa hai nước. Thủ tướng Kishida khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko. Phó Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao nguồn vốn ODA của Nhật Bản cũng như những đóng góp quan trọng của JICA trong triển khai các dự án ODA tại Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA mới với điều kiện vay và thủ tục ưu đãi, đơn giản hơn, có thể theo hình thức hỗ trợ ngân sách để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng chiến lược trọng điểm quy mô lớn của Việt Nam; thúc đẩy triển khai cung cấp ODA cho các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục triển khai các dự án trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có dự án đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cũng như các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Chủ tịch Tanaka khẳng định JICA mong muốn tiếp tục hợp tác ODA trong dự án cơ sở hạ tầng chất lượng, đồng thời khẳng định tiếp tục triển khai các dự án hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cũng như trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, đổi mới sáng tạo… BÌNH GIANG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==