Tiền Phong số 145

14 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 ĐÌU HIU “CON ĐƯỜNG TỶ ĐÔ” Dự án Hoi An Golden Sea tọa lạc trên khu đất rộng gần 59.914m2 tại khối phố An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tổng vốn đầu tư hơn 2.150 tỷ đồng, đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng 6 sao. Dự án được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2014 với tên gọi Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort (vốn đầu tư ban đầu 500 tỷ đồng), khởi công năm 2015, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 9/2017. Đã qua 4 lần điều chỉnh tiến độ, lần gia hạn gần nhất dự kiến hoạt động vào tháng 7/2023. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục xuống cấp, sắt thép hoen gỉ, cỏ dại mọc. Cách đó không xa là dự án Khu du lịch biển Lê Phan tại khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An, do Công ty CP Lê Phan Resort làm chủ đầu tư. Trải qua hơn 15 năm, dự án này vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Cuối năm 2005, Công ty CP Lê Phan Resort được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích 43.000m2, trong đó phần không thu tiền đất là 3.880m2. Dự án được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 8/2008. Tuy nhiên đến nay, công ty không lập các thủ tục triển khai, không xây dựng bất cứ hạng mục nào. Trong khi đó, dự án Trung Kỳ- Viêm Đông trên khu đất rộng 18.446m2 ven biển thuộc khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty CP Kinh doanh quản lý Bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư; tổng vốn hơn 357 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng các khu khách sạn, biệt thự du lịch...; được cấp chứng nhận đầu tư năm 2013. Với lần điều chỉnh chứng nhận đầu tư gần nhất, dự án dự kiến hoạt động chính thức vào tháng 3/2024. TẬP TRUNG GỠ VƯỚNG Theo Sở KH&ĐT Quảng Nam, các dự án du lịch ven biển vì nhiều nguyên nhân dẫn tới chậm tiến độ, điều chỉnh dự án nhiều lần. Sau 4 lần điều chỉnh, chủ đầu tư dự án Hoi An Golden Sea cho biết đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng và thi công dở dang một số hạng mục, nhưng do vướng mắc về thủ tục đất đai, giấy phép xây dựng nên chưa thi công đối với các hạng mục còn lại. Với dự án Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông, đại diện Sở KH&ĐT cho biết do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hạ tầng khu bãi tắm Viêm Đông chưa được đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Riêng dự án Khu du lịch Lê Phan được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư năm 2005, tuy nhiên nhà đầu tư không triển khai gì nên đã bị thu hồi giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2016; hiện chủ đầu tư đang làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Văn, Phó giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam, cho hay, nguyên nhân khách quan là do sau dịch COVID-19, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng chưa thể phục hồi; ảnh hưởng tình hình kinh tế, do giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch… Bên cạnh đó, có nguyên nhân chủ quan do nhà đầu tư chậm triển khai, khó khăn về tài chính, huy động vốn. “Khi làm việc với nhà đầu tư, chúng tôi xác định rõ các nguyên nhân để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đối với dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan thì xử lý theo quy định của pháp luật; nếu do khách quan thì có thể gia hạn tiến độ. Phần lớn các dự án du lịch này chậm tiến độ chủ yếu là nguyên nhân khách quan, có dự án vướng mắc trong thủ tục cấp phép xây dựng, đất đai; có dự án vướng mắc trong công tác GPMB, thu hồi đất, cho thuê đất nên cần nghiên cứu có hướng tháo gỡ”, ông Văn nói. UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT phối hợp rà soát thủ tục pháp lý và thực tế triển khai thực hiện của từng dự án để tham mưu, đề xuất tỉnh xem xét, giải quyết việc điều chỉnh tiến độ đầu tư, điều chỉnh quy mô đầu tư theo từng nhóm dự án. HOÀI VĂN Những dự án nằm trên "đất vàng" dọc con đường ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An (Quảng Nam) vì nhiều lý do hiện chậm tiến độ dở dang tạo nên khung cảnh đìu hiu, hoang tàn. Tỉnh Quảng Nam đang tìm cách gỡ vướng. Ngổn ngang, dang dở tại dự án Hoi An Golden Sea Gỡ vướng loạt dự án du lịch nghìn tỷ ven biển Đối với các dự án không vướng mắc về thủ tục đầu tư và các dự án hết thời gian thực hiện, yêu cầu ngành chức năng kiểm tra, rà soát để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể đúng quy định và không làm thất thu ngân sách nhà nước. Nhiều học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát (Thanh Hóa) nhận tiền hỗ trợ nội trú nhưng không ở ký túc xá của trường mà về nhà. Theo phản ánh của người dân, năm học 2023-2024, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát có 238 học sinh, nhưng từ tháng 2/2024 trở về trước chỉ có 188 học sinh ăn ở, sinh hoạt tại ký túc xá của trường (khu 2, thị trấn Mường Lát). Còn 50 học sinh không ăn ở, sinh hoạt tại ký túc xá của trường, mà lấy tiền học bổng và ăn ở tại nhà với gia đình, vi phạm quy định của trường phổ thông dân tộc nội trú. Cụ thể, tại ký túc xá của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát có 20 phòng ở dành riêng cho học sinh, nhưng nhà trường lại lấy 3 phòng cho cán bộ nhà trường và lái xe UBND huyện sử dụng, khiến học sinh phải ở chật chội. Ông Trịnh Xuân Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát, xác nhận, nhà trường tạo điều kiện cho học sinh ở gần trường về nhà ăn ở, sinh hoạt với bố mẹ là không đúng với quy định về hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Đồng thời, 3 phòng ở tại ký túc xá của trường cho cán bộ nhà trường và lái xe UBND huyện sử dụng cũng không đúng quy định của Nhà nước. Nhà trường sẽ xử lý việc này trong thời gian tới. Ngoài việc phản ánh các nội dung trên, người dân cũng phản ánh tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo khiến học sinh bị ngứa khi sử dụng; hiệu trưởng nhà trường chưa đạt chuẩn về bằng cấp... Liên quan đến vấn đề trên, ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chỉ đạo, giao UBND huyện Mường Lát chủ trì, phối hợp các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý theo quy định. HOÀNG LAM THANH HÓA: Nhận hỗ trợ nội trú, nhưng sinh hoạt tại gia đình QUẢNG BÌNH: An táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào Ngày 23/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, xã Lí Trạch (Bố Trạch), Bộ Quốc phòng phối hợp tỉnh Quảng Bình, tỉnh Khăm Muộn (Lào) tổ chức lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Thực hiện chủ trương, kế hoạch về việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2023-2024, Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, cất bốc được 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào để đưa về nước. Đây là lần thứ 45 tỉnh Quảng Bình tổ chức đón nhận hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về an táng tại nghĩa trang Ba Dốc. HOÀNG NAM Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Mường Lát Quảng cáo THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Diễm Chi, sinh năm 1973; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Số 262/9 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, TPHCM. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Chi liên hệ với Toà án nhân dân quận 5 theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Chi thì thông báo cho Toà án nhân dân quận 5 (địa chỉ: Số 642 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TPHCM), UBND phường 5, quận 5, TPHCM và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố một người là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Chi thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Vào lúc 15h20 ngày 12/05/2023 trên đường từ Củ Chi đi TPHCM tôi có đánh rơi một tệp hồ sơ quan trọng, trong đó bao gồm: 01 Bộ Hợp đồng mua bán căn hộ số24/11/2015/HĐMB-HLCL tên Jenny Kuo. 01 Biên bản bàn giao và nghiệm thu căn hộ số C2-12A.04 tại dự án Him Lam Chợ Lớn. 01 Bộ Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành đối với căn hộ C2-12A.04. 01 Biên bản thỏa thuận quy định thi công, trang trí nội thất căn hộ C2-12A.04. Ai nhặt được xin liên hệ 0982909192 - Khánh Ngân. Địa chỉ: 52/16 Bình Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hậu tạ! THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Ô.Lê Hữu Dũng SN1950 trú 108 Chu Văn An P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ông vắng mặt T8/1993, nay ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc bà Lê Võ Thuỳ Dương cùng địa chỉ Y/C toà tuyên bố ông đã chết. Trong thời hạn 4 tháng mà ông không có mặt, tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==