12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 Trung Quốc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan Trong khuôn khổ cuộc tập trận bắt đầu sáng sớm 23/5, cùng với một số tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu cao tốc mang tên lửa, hàng chục máy bay chiến đấu của Trung Quốc mang theo bom đạn thật đã tấn công nhằm vào “các mục tiêu quân sự có giá trị cao” của “kẻ thù”, CCTV đưa tin. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết họ đã diễn tập quân sự với sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa tại các khu vực xung quanh Đài Loan, Xinhua đưa tin. Đại tá Hải quân PLA Li Xi, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của PLA, gọi cuộc tập trận là “sự trừng phạt mạnh mẽ đối với các hành động ly khai của lực lượng đòi Đài Loan độc lập và là lời cảnh báo nghiêm túc chống lại sự can thiệp và khiêu khích của các thế lực bên ngoài”. Một quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh của Đài Loan nói với CNN rằng, tính đến trưa 23/5, hòn đảo này đã phát hiện khoảng 30 máy bay Trung Quốc, hầu hết trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Đường trung tuyến là một điểm phân định không chính thức ở eo biển Đài Loan mà Bắc Kinh không công nhận nhưng vẫn tôn trọng một cách tương đối. Theo vị quan chức này, PLA cũng triển khai khoảng một chục tàu chiến quanh Đài Loan, cũng như đưa hàng chục tàu cảnh sát biển tới gần các hòn đảo xa xôi của Đài Loan. Đài Loan đã triển khai tàu chiến của riêng mình để theo dõi tình hình và cho biết, đến nay không có tàu sân bay Trung Quốc nào tham gia tập trận. Tân lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức bị Bắc Kinh coi là “kẻ ly khai nguy hiểm” vì bảo vệ chủ quyền và bản sắc riêng biệt của hòn đảo, CNN nhận định. Bắc Kinh đã lên án bài phát biểu nhậm chức của ông Lại, trong đó ông kêu gọi Trung Quốc ngừng đe dọa Đài Loan. Trong khi đó, 23 triệu người Đài Loan từ lâu đã quen với các cuộc tập trận của Trung Quốc. Chỉ số chứng khoán chính của Đài Bắc, TAIEX, tăng 0,26% trong phiên giao dịch giữa buổi chiều 23/5. ĐẶT VÀO THẾ KHÓ CCTV công bố một loạt áp phích về cái mà họ gọi là “vũ khí diệu kỳ tiêu diệt quân ly khai”. Vũ khí bao gồm máy bay chiến đấu J-20 và J-16, tàu khu trục Type 052, tàu vận tải đổ bộ Type 071 và tên lửa đạn đạo Dongfeng. Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm Tình báo chung thuộc Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho rằng, Bắc Kinh đang cố gắng gây áp lực lên hệ thống vũ khí, khí tài vừa thiếu vừa cũ của Đài Loan. “Ví dụ, những chiếc F-16 của Đài Loan đã hơn 20 năm tuổi; nhiều bộ phận phải được tân trang lại, khiến chúng phải ngừng hoạt động trong 1-4 tháng”, ông nói. Ông Schuster cho rằng, đợt tập trận của PLA và sự tham gia của Cảnh sát biển và các lực lượng khác của Trung Quốc “đặt Đài Loan vào thế khó; nếu phản ứng bằng quân sự hoặc vũ lực, họ có nguy cơ gây ra xung đột”. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc hiện thường xuyên bay vào ADIZ của Đài Loan và băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Hôm 15/5, năm ngày trước khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức, Đài Bắc thông báo họ phát hiện 45 máy bay quân sự Trung Quốc bay quanh Đài Loan, con số cao nhất trong một ngày trong năm nay. Evan Feigenbaum, Phó chủ tịch nghiên cứu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie (trụ sở chính tại Mỹ), cho rằng, cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc mang tính răn đe, cảnh cáo, “không phải là dấu hiệu của một cuộc chiến sắp xảy ra”. THÁI AN (theo CNN, Xinhua, CCTV) Hôm qua, Bắc Kinh phát động hai ngày tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), coi đây là “sự trừng phạt” đối với “hành vi ly khai”, CNN đưa tin. Tàu chiến Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Đài Loan hôm 23/5 ẢNH: JIJI PRESS Tháng 8/2022, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan để thể hiện sự không hài lòng với chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi. Một cuộc tập trận bao vây tương tự cũng được tổ chức vào tháng 4/2023. Ngày 22/5, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ nhất về “Tương lai của Campuchia không có nạn diệt chủng”, ông Hun Sen cho rằng Phòng đặc biệt của Tòa án Campuchia (ECCC) là bằng chứng thực tế chứng minh nạn diệt chủng ở nước này. “ECCC phản ánh sự thật lịch sử về chế độ diệt chủng ở Campuchia. Tội ác và diệt chủng ở Campuchia không phải là phát minh vì lợi ích chính trị”, ông nhấn mạnh. Nhân dịp này, ông Hun Sen đề nghị Bộ Tư pháp soạn thảo luật mới để trừng phạt bất kỳ ai gây ra bất kỳ hiểu lầm nào về nạn diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia. Ông Hun Sen bày tỏ lòng biết ơn tất cả các quốc gia đã hỗ trợ ECCC trả lại công lý cho hơn 3 triệu nạn nhân của nạn thảm sát, tra tấn, bỏ đói, lao động cưỡng bức mà Khmer Đỏ gây ra. Ông cũng nhắc lại tiến trình hòa bình và cam kết của đất nước về công lý cho các nạn nhân. Trong phiên bế mạc hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định, ngăn chặn sự quay trở lại của nạn diệt chủng là ưu tiên lớn của Chính phủ Hoàng gia. Tại hội nghị, bà Alice Wairimu Nderitu, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Cố vấn đặc biệt về phòng chống diệt chủng, phát biểu, ngăn chặn diệt chủng là mục đích cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Bà cho biết, Campuchia là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia Công ước chống diệt chủng năm 1950. Không may là kinh nghiệm của Campuchia cho thấy thế giới đã không thực hiện đúng lời hứa. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Cố vấn đặc biệt về phòng chống diệt chủng nói rằng những tội ác khủng khiếp xảy ra trong thời kỳ Khmer Đỏ đã và đang tiếp tục gây tác động tàn khốc đến các nạn nhân, những người sống sót và xã hội nói chung, và những gì xảy ra ở Campuchia đã để lại nhiều bài học. BÌNH GIANG (theo Khmer Times) Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu, cần trừng phạt bằng pháp luật bất cứ ai tiếp tục nói không có nạn diệt chủng xảy ra ở Campuchia. Cần có luật trừng phạt người phủ nhận nạn diệt chủng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ẢNH: KHMER TIMES Trung - Nhật - Hàn ấn định thời gian gặp thượng đỉnh Lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau hơn bốn năm tại Seoul vào ngày 26-27/5 tới, Văn phòng Tổng thống Hàn quốc thông báo ngày 23/5. Trong một cuộc họp báo, Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 26/5, trước khi hội nghị ba bên diễn ra ngày 27/5. Ông Kim cho biết, trong dịp này, lãnh đạo ba nước sẽ thông qua tuyên bố chung về sáu lĩnh vực, bao gồm kinh tế và thương mại. Ba quốc gia láng giềng đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên từ năm 2008 để tăng cường hợp tác khu vực, nhưng sáng kiến này bị gián đoạn do mâu thuẫn song phương và đại dịch COVID-19. Hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây nhất diễn ra cuối năm 2019. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ, khi cuộc cạnh tranh Trung - Mỹ ngày càng gay gắt. Bắc Kinh từng cảnh báo những nỗ lực của Washington nhằm lôi kéo Seoul và Tokyo có thể gây căng thẳng và đối đầu ở khu vực. BÌNH GIANG (theo Yonhap) Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga bị bắt Truyền thông Nga ngày 23/5 đưa tin Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Vadim Shamarin, đã bị bắt vì bị nghi ngờ nhận hối lộ quy mô lớn. Phát ngôn viên của toà án cho biết ông Shamarin bị buộc tội theo khoản 6, điều 290 Bộ luật Hình sự Nga (nhận hối lộ quy mô lớn). Điều khoản này trong Bộ luật Hình sự của Nga có hình phạt tối đa là 15 năm tù và mức phạt tiền gấp 100 lần số tiền hối lộ. Tội danh này áp dụng với số tiền hối lộ ít nhất là 1 triệu rúp. Đây là vụ bắt giữ quan chức quốc phòng cấp cao thứ tư trong vòng một tháng, bắt đầu ngày 23/4 khi Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov bị tạm giam vì bị nghi ngờ nhận hối lộ. Sau đó, tướng Yuri Kuznetsov, Cục trưởng Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng, và tướng Ivan Popov, cựu Tư lệnh Quân đoàn 58 của Nga, cũng bị bắt giữ. Theo Reuters, các vụ bắt giữ cho thấy một nỗ lực của chính phủ nhằm dập tắt nạn tham nhũng xung quanh các hợp đồng quân sự. Ngoài ra, ba người khác đã bị bắt giữ liên quan đến các vụ việc này, bao gồm một người bạn của Thứ trưởng Ivanov, ông chủ một công ty xây dựng bị cáo buộc đưa hối lộ, và cựu giám đốc một số công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Sau khi nhậm chức hồi đầu tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bằng chuyên gia kinh tế Andrei Belousov. Việc bổ nhiệm ông Belousov, người không có nhiều kinh nghiệm quân sự, được coi là động thái nhằm khai thác nền kinh tế quốc phòng của Nga hiệu quả hơn theo nhu cầu của quân đội, và loại bỏ sự lãng phí, tham nhũng trong chi tiêu quốc phòng. MINH HẠNH (theo Reuters, Tass) ÔNG HUN SEN:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==